Bao Tien Phong

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện Đỗ Thành Tân (SN 2005, trú tại tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Quý (SN 1995, trú tại tỉnh Đắk Lắk) là đầu mối bán pháo hoa nổ từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai cho nhiều đối tượng trên cả nước. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022, đối tượng tên Mai Văn Chanh và Nguyễn Quý buôn bán pháo hoa nổ trên mạng xã hội. Các đối tượng chủ yếu nhập pháo hoa nổ từ nước ngoài thông qua đường tiểu ngạch. Khi có khách đặt hàng, các đối tượng phân công Đỗ Thành Tân lên vận đơn để chuyển hàng cho khách, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Sau đó, Trần Anh Tuấn (SN 1992, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Đại Hiệp (SN 1996, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội), Hoàng Tú Anh (trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội) đã đặt mua số lượng lớn pháo hoa nổ của Quý và Chanh để bán lại nhằm hưởng lợi chênh lệch. Quá trình vận chuyển, các đối tượng ngụy trang, nhét các hộp pháo nổ trà trộn cùng quần áo cũ trong các bao tải dứa. Sau đó, đánh ký hiệu riêng, nhằm nhận diện hàng hóa và tránh việc bao tải dứa bị mở ra kiểm tra đột xuất mà không biết. Sau khi pháo nổ chuyển ra Hà Nội, Hoàng Tú Anh đã nhờ Nguyễn Long Vân (SN 1988, trú tại tỉnh Phú Thọ) ra lấy. Khi các đối tượng đang nhận hàng thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào kiểm tra, bắt giữ. PHÁT HIỆN NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO PHÁO HOA NỔ Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vân và Tú Anh phát hiện khối lượng lớn nguyên liệu để chế tạo pháo hoa nổ; tại các địa điểm liên quan ở TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội thu giữ hơn 750kg pháo hoa nổ (706,9 kg pháo hoa nổ hình cầu và hình hộp loại 36, 49, 88, 100 ống). Đặc biệt, cơ quan công an cũng thu giữ 44,1 kg nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ gồm thuốc pháo nổ, bột than, thuốc phóng, dây dẫn cháy tại chỗ ở, địa điểm kho của các đối tượng. Các loại pháo hoa nổ, pháo tự chế, pháo nhập lậu đều là hàng cấm. Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng không hoạt động theo quy luật thông thường là buôn bán pháo hoa nổ vào những dịp cuối năm mà thay đổi mua gom, buôn bán số lượng lớn trong năm để bán dần. Cụ thể, các đối tượng chủ yếu buôn bán qua mạng xã hội, thanh toán thông qua dịch vụ giao hàng thu tiền hộ nhằm trốn tránh sự phát hiện từ cơ quan công an. Những loại pháo này chứa chất dễ cháy nổ như Kali Clorat, lưu huỳnh, thuốc pháo nổ, dây dẫn cháy cực kỳ nguy hiểm. Nếu bảo quản hoặc sử dụng sai cách thì sẽ để lại những hậu quả nặng nề do cháy nổ gây ra. THANH HÀ Cùng vụ án, bị can Mohamach Da Pha (29 tuổi, quê An Giang) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Supper (Công ty K-Supper) chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp, tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (cũ), TPHCM. Khanh và Vấn mỗi người góp vốn 50%, Khanh làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Vấn làm phó giám đốc và Mohamach Da Pha là cộng tác viên. Do kinh doanh thua lỗ, nên Khanh cùng Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc, cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối, thực hiện 3 vụ lừa đảo. Vụ thứ nhất, Khanh, Vấn và Mohamach chiếm đoạt xe ô tô hiệu McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H., sau đó đem xe đi cầm cố; vụ thứ 2, Khanh và Vấn nói dối rằng Công ty K-Supper đã mua 1 xe ô tô hiệu Brabus G800 khiến anh T.H.P. tin tưởng nên đồng ý mua lại với số tiền 24,5 tỷ đồng. Vụ thứ 3, Mohamach Da Pha mượn của anh L.T.S. xe ô tô hiệu BMW (trị giá 870 triệu đồng) để sử dụng, sau đó tự ý đem đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng đưa cho Vấn và nói dối với anh L.T.S. là Pha vẫn đang sử dụng chiếc xe trên. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Huỳnh Xuân Vấn bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Đối với người nhận cầm cố xe McLaren và BMW, Cơ quan điều tra cho rằng, người này không biết đây là tài sản do người khác phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự. Phan Công Khanh nổi tiếng trong giới chơi siêu xe cũng như xe phân khối lớn, thường được biết đến với cái tên “trùm buôn siêu xe”. Thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, video giới thiệu hàng loạt siêu xe như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche... Phan Công Khanh cũng từng là tay chơi bóng chuyền có tiếng và được mệnh danh là “vua bóng chuyền phủi” với chiều cao 1,8 m và ngoại hình ưa nhìn. Sau khi giã từ sự nghiệp bởi chấn thương dây chằng ngón tay, Phan Công Khanh bắt đầu sự nghiệp mua bán siêu xe. TÂN CHÂU 11 nThứ Năm n Ngày 10/7/2025 PHÁP LUẬT Quá trình xác minh cho thấy bãi rác ở đầu làng La Phù chủ yếu là rác thải sinh hoạt và các loại rác thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh kẹo của làng nghề xã La Phù (cũ) do người dân đổ ra. Trong đó, thực phẩm bị đổ bỏ tại bãi rác gồm các loại bánh, kẹo, hạt, hoa quả sấy, thạch… đã hết hạn sử dụng từ năm 2024, có cả hàng hóa in sản xuất tại Việt Nam và tại nước ngoài. Cơ quan chức năng đã xác định hộ kinh doanh chế biến thực phẩm Đức Phương, địa chỉ số 11, ngõ 167 đường La Phù, thôn Chùa Tổng, xã La Phù (cũ) do Nguyễn Viết Dũng (SN 1967) làm chủ, đã có hành vi đổ thực phẩm do cơ sở sản xuất bị lỗi, hỏng ra bãi rác nêu trên. Trước đó, ngày 20/6, Đoàn công tác liên ngành giữa Công an thành phố do Giám đốc CATP chủ trì và Sở Công thương đã tiến hành làm việc tại địa điểm người dân đổ trộm thực phẩm, bánh kẹo như báo chí phản ánh, đưa tin (bãi rác sát đường tàu đầu làng La Phù); tuyến phố buôn bán, kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm tại xã La Phù (cũ); khảo sát thực tế tại 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thực phẩm trên địa bàn. Đoàn công tác liên ngành đã làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức (cũ), Đảng ủy, UBND xã La Phù (cũ) và gặp gỡ, trao đổi với gần 500 đại diện các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh tại xã La Phù (cũ) tại Nhà đa năng của Trường THCS La Phù. Đây là hoạt động khảo sát, nắm tình hình thực tế tại địa bàn và lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp; không phải là hoạt động kiểm tra, xử lý. Giám đốc CATP đã đánh giá cao kết quả mà các hộ sản xuất, kinh doanh tại xã La Phù đã làm được trong thời gian qua. Tuy nhiên, qua theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã La Phù (cũ) vẫn còn xuất hiện tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc... gây bức xúc trong dư luận nhân dân, những hành vi vi phạm này phải được giải quyết ngay, không được để tái diễn... Sau buổi làm việc, Công an thành phố đã phối hợp với chính quyền xã La Phù (cũ) thông báo, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tự nguyện giao nộp hàng hóa là bánh kẹo, thực phẩm các loại (táo đỏ, xúc xích, lương khô...) hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu tại trụ sở UBND xã La Phù, thời gian tự nguyện giao nộp từ ngày (22/6 - 1/7). THANH HÀ Liên quan thông tin phản ánh về hành vi đổ trộm hàng hóa, thực phẩm gây ô nhiễm môi trường ở xã La Phù (cũ), Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phối hợp với Đội QLTT số 24 - Chi Cục QLTT TP Hà Nội và chính quyền xã La Phù (cũ) đã xác minh làm rõ. Công an TP Hà Nội phối hợp tiêu hủy số hàng hóa người dân giao nộp Nhóm đối tượng trong vụ án và tang vật bị thu giữ ẢNH: CACC Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ Theo Công an TP Hà Nội, tính đến hết ngày 9/7 đã có hơn 50 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn xã La Phù (cũ) tự nguyện giao nộp hàng hóa với số lượng khoảng 25 tấn bánh kẹo, thực phẩm các loại (táo đỏ, xúc xích, lương khô...). Hiện chính quyền địa phương khuyến khích bà con tiếp tục tự nguyện giao nộp hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo đúng quy định để tiến hành tiêu hủy. Nhiều hộ kinh doanh tự nguyện nộp hàng hóa kém chất lượng Truy tố trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành khác. Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Phan Công Khanh (Khanh Supper, ngụ tỉnh Bến Tre cũ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS. Điều khoản này có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Phan Công Khanh tại showroom mới khai trương hồi tháng 6/2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==