Bao Tien Phong

14 nThứ Tư n Ngày 9/7/2025 KINH TẾ CÒN RÀO CẢN Tại tọa đàm “Hộ kinh doanh với chính sách thuế mới: Thách thức và giải pháp đồng hành” do Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức ngày 8/7, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Minh Toản chia sẻ: “Nhìn vào khu vực hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, có thể phần nào thấy được bức tranh tổng thể của nền kinh tế Việt Nam - nơi chúng ta đã khởi đầu và đang hướng tới". Theo ông Toản, chính vì đặc điểm nhỏ lẻ, phân tán nên khi tiếp cận quá trình chuyển đổi số, khu vực này gặp nhiều thách thức. Trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, từng hộ kinh doanh cũng cần trở thành một “hộ chuyên số”. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai còn gặp không ít trở ngại, đặc biệt là khi mục tiêu hướng đến sự minh bạch, chuyên nghiệp trong quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế. Ông Nguyễn Tiến Minh, Phó trưởng Thuế Thành phố Hà Nội cho biết, toàn địa bàn Hà Nội đã có 12.230 hộ kinh doanh đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Đặc biệt, từ ngày 1/6, sau khi Nghị định 70 có hiệu lực, số lượng hộ kinh doanh chuyển đổi, và chủ động chuyển đổi liên tục tăng. “Đây là giải pháp hoàn toàn phù hợp, nhất là với những hộ đã có điều kiện công nghệ. Chúng tôi tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ: Tổ chức hội nghị, đối thoại, khảo sát thực tế, tìm hiểu công cụ tính tiền mà hộ đang sử dụng, để từ đó phối hợp với nhà cung cấp triển khai thêm các giải pháp đơn giản, chi phí thấp, nhiều ưu đãi - có nhà cung cấp thậm chí miễn phí tới 6 tháng”, ông Minh cho biết. Tuy nhiên, còn một bộ phận hộ kinh doanh gặp vướng mắc, trong đó có các tiểu thương lớn tuổi khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế, nên e ngại việc chuyển đổi và sử dụng. Đồng thời, thời điểm triển khai chính sách thuế mới trùng với đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái. Theo đó có tình trạng, một số hộ kinh doanh ngừng hoạt động tại nhiều khu vực chợ và kinh doanh chủ yếu những mặt hàng quần áo, giày dép,...có nhãn mác là tên các thương hiệu. Đại diện Ban quản lý chợ Đồng Xuân, ông Lê Ngọc Sơn cho biết, tiểu thương lớn tuổi thường gặp khó khăn khi thao tác trên thiết bị điện tử, còn người trẻ linh hoạt hơn. Chợ Đồng Xuân có khoảng 2.100 hộ kinh doanh thường xuyên. Việc triển khai chính sách thuế trùng đợt cao điểm kiểm tra hàng giả, hàng nhái khiến một bộ phận tiểu thương lo ngại, một số đóng cửa hàng. Theo ông Sơn, nỗi lo không phải hàng giả mà là do thiếu hóa đơn đầu vào vì thói quen mua bán trước đó. Chợ bán buôn, hàng mùa vụ, nhiều mặt hàng chỉ quay vòng sau 1 năm, khiến việc khai theo ngắn hạn gặp khó. Cơ quan thuế đã linh hoạt điều chỉnh cách khai theo mã ngành hàng, giá... SẴN SÀNG HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH Từ thực tế tiếp xúc với hộ kinh doanh, bà Nguyễn Thị Minh Khuê - Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Công nghệ Sapo cho biết, dù có nhu cầu tìm hiểu chính sách thuế mới nhưng chưa biết cách trao đổi với cơ quan chức năng, hoặc không chắc chắn liệu mình đã thực hiện đúng quy định, đặc biệt là khi tiếp cận công nghệ của số đông còn là vấn đề mới. “Những người lớn tuổi thường gặp trở ngại khi sử dụng phần mềm, cần thêm thời gian để làm quen. Không ít hộ vẫn e ngại vì chưa hiểu rõ quy trình, hoặc sợ làm sai”, bà Khuê nói. Bà Bùi Thị Trang, Giám đốc Khối Kế toán dịch vụ và hộ kinh doanh, Cty Cổ phần MISA cho rằng, nhiều hộ còn thu tiền mặt, ghi chép sổ tay, khó phân biệt dòng tiền cá nhân và kinh doanh. Để xuất hóa đơn đúng quy định, người bán cần có hóa đơn đầu vào hợp lệ, trong khi nhiều hộ chưa đầy đủ. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhấn mạnh, chính sách thuế sẽ hiệu quả khi người nộp thuế cảm thấy đơn giản, dễ dùng, đáng tin cậy. Hộ kinh doanh có thể khai doanh thu trên điện thoại, phần mềm tự tính thuế, nhận mã nộp tiền và kết nối ví điện tử để nộp ngay. Bà Cúc đề xuất, nên có chính sách hỗ trợ hộ chưa đăng ký thuế nhưng tự nguyện khai báo: “Trước khi cơ quan thuế kiểm tra mà tự khai thì không truy thu, không xử phạt; cần hướng dẫn rõ, tuyên truyền mạnh, tạo điều kiện để các hộ yên tâm hợp tác”. Bà Cúc cũng đề cập việc gắn nghĩa vụ thuế với hóa đơn, đặc biệt là với hàng nhạy cảm như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc... Hàng không hóa đơn, không rõ nguồn gốc phải xử lý nghiêm. Vị chuyên gia đề xuất cơ quan thuế cần có công cụ cảnh báo sớm, hướng dẫn kịp thời. Môi trường thuế minh bạch, công bằng, không gây hoang mang là nền tảng để chính sách đi vào cuộc sống, nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển bền vững. Ông Lê Nguyên, Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện các quy định mới. Theo ông, việc áp dụng chính sách thuế mới, đặc biệt là hóa đơn điện tử, là bước tiến quan trọng giúp hoạt động kinh doanh trở nên minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Ông Nguyên nhấn mạnh, nếu chỉ làm ăn theo kiểu chộp giật, người kinh doanh rất dễ vi phạm quy định và khó trụ vững trên thị trường. Ngược lại, khi tuân thủ đúng quy định, họ sẽ có cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ, nguồn vốn tín dụng, mở rộng sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh. “Cơ hội đang mở ra. Quan trọng là các hộ kinh doanh có sẵn sàng chuyển mình để bắt nhịp. Chúng tôi cam kết sẽ luôn sát cánh, hỗ trợ kịp thời”, ông Nguyên khẳng định. NHÓM PV KINH TẾ Hộ kinh doanh đang đứng trước những thay đổi rất lớn trong phương thức quản lý thuế, khi thuế khoán sẽ bị xoá bỏ, để chuyển sang cơ chế tự khai – tự nộp thuế theo doanh thu thực tế, có lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Bước ngoặt này mở ra cơ hội lớn cho hộ kinh doanh nâng tầm hoạt động, và khi có chính sách minh bạch, hỗ trợ kịp thời, điều quan trọng là hộ kinh doanh có sẵn sàng chuyển mình mạnh mẽ hơn để phát triển. Hộ kinh doanh sẽ chuyển mình mạnh mẽ Toàn cảnh toạ đàm “Hộ kinh doanh với chính sách thuế mới: Thách thức và giải pháp đồng hành” ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Từ ngày 1/6, sau khi Nghị định 70 có hiệu lực, Hà Nội có thêm 9.155 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ông Nguyễn Tiến Minh, Phó trưởng Thuế Thành phố Hà Nội cho biết, kết quả này cao gấp 3 lần so với giai đoạn đầu triển khai (2023 - 2024). Hơn 50% hộ kinh doanh trong số này chưa thuộc diện bắt buộc, nhưng đã chủ động, tự nguyện tham gia. Tuy nhiên, qua công tác triển khai, Thuế thành phố Hà Nội ghi nhận một số vướng mắc. Giai đoạn đầu, nhiều hộ kinh doanh còn lúng túng khi điều chỉnh, thay thế, hủy hóa đơn do chưa quen thao tác. Một số hộ tỏ ra lo ngại bị truy thu thuế do doanh thu thể hiện qua hóa đơn điện tử cao hơn mức khoán cũ. Tuy nhiên, lãnh đạo Thuế thành phố Hà Nội khẳng định không thực hiện truy thu với hoạt động kinh doanh trong thời gian trước khi áp dụng hóa đơn điện tử. Hộ kinh doanh thực hiện theo phương pháp kê khai sẽ kê khai bổ sung nếu có sai sót. Trường hợp phát sinh trên 50% doanh thu đã khoán, hộ kinh doanh thông báo với cơ quan thuế để điều chỉnh cho thời gian còn lại trong năm tính thuế. Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp rà soát đối với các trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển để rà soát những trường hợp rủi ro và tiến hành xử lý theo quy định trên nguyên tắc xác định bằng cơ sở dữ liệu. Ông Minh cũng lưu ý, đối tượng triển khai theo Nghị định 70 không phải là tất cả các hộ kinh doanh hiện nay, và chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong số hộ kinh doanh đang được quản lý thuế. Hà Nội có 4.979 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, chiếm 1,5 % trên số hộ quản lý thuế, chiếm 2,8% số hộ khoán. “Cơ quan thuế đặt mục tiêu minh bạch, đơn giản, dễ tiếp cận lên hàng đầu. Việc chuyển đổi không chỉ phục vụ quản lý thuế mà còn tạo nền tảng để hộ kinh doanh phát triển ổn định, tiếp cận chính sách hỗ trợ và sẵn sàng chuyển đổi lên doanh nghiệp khi đủ điều kiện”, ông Minh nhấn mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, khi chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và Đề án 06 của Chính phủ đang được đẩy mạnh, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước sẽ tạo điều kiện để cơ quan thuế quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh thông qua dòng tiền và dữ liệu thật. “Chúng tôi mong muốn hộ kinh doanh cần chủ động tìm hiểu pháp luật, tuân thủ các điều kiện cần thiết như xuất xứ hàng hóa, hóa đơn - chứng từ, quy định về phòng cháy chữa cháy… Việc tự giác tuân thủ là nền tảng để hoạt động bền vững”, ông Minh nói. NHÓM PV KINH TẾ Ông Nguyễn Tiến Minh, Phó trưởng Thuế Thành phố Hà Nội cho biết, toàn địa bàn Hà Nội đã có 12.230 hộ kinh doanh đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Đặc biệt, từ ngày 1/6, sau khi Nghị định 70 có hiệu lực, số lượng hộ kinh doanh chuyển đổi, và chủ động chuyển đổi liên tục tăng. Chủ động chuyển đổi, không lo truy thu thuế Nhiều hộ kinh doanh tại Hà Nội đã chủ động áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, dù chưa thuộc diện bắt buộc. Đại diện Thuế Thành phố Hà Nội khẳng định không truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh trong thời gian trước khi áp dụng hóa đơn điện tử. Ông Nguyễn Tiến Minh, Phó trưởng Thuế Thành phố Hà Nội ẢNH: ĐỨC NGUYỄN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==