Bao Tien Phong

11 nThứ Tư n Ngày 9/7/2025 PHÁP LUẬT Một trường hợp điển hình là chị N (trú tại Hà Nội), tham gia nhóm “Newbie Pickleball” trên mạng xã hội và được một người giới thiệu là “Trưởng phòng của tập đoàn công nghệ viễn thông lớn” mời đầu tư vào trò chơi trực tuyến sinh lời cao. Tin tưởng, chị N đã đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng. Khi muốn rút tiền, hệ thống báo lỗi vi phạm và yêu cầu đóng thêm phí. Phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chị N đã trình báo Công an. Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia các nhóm Pickleball hay nhóm thể thao tương tự trên mạng, không nên chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư khi chưa rõ thông tin. Lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin dữ liệu dân cư, cài đặt phần mềm giả mạo để chiếm đoạt quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Công an TP Hà Nội khẳng định việc cập nhật dữ liệu dân cư sẽ được thực hiện tự động trên ứng dụng VNeID, người dân tuyệt đối không nên cung cấp thông tin hay cài ứng dụng lạ khi có yêu cầu từ người lạ tự xưng là công an. Một thủ đoạn khác là giả danh giảng viên đại học để đặt mua văn phòng phẩm, thiết bị nhà trường có giá trị lớn. Sau đó, đối tượng yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh lấy hàng từ một đối tác khác (thực chất là đồng bọn của kẻ lừa đảo) và yêu cầu chuyển tiền cọc hàng trước. Anh V (Hà Nội) là nạn nhân gần đây khi nhận “gói thầu” hơn 2 tỷ đồng để cung cấp 300 bộ giường tầng cho một trường đại học. Sau khi chuyển gần 1 tỷ đồng đặt cọc cho đối tác theo chỉ định của đối tượng lừa đảo, anh phát hiện bị lừa và trình báo Công an. Cơ quan công an cảnh báo, người dân cẩn trọng khi giao dịch mua bán trên mạng, kiểm tra kỹ thông tin trực tiếp với đơn vị, cá nhân mua hàng. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc nếu chưa xác minh đầy đủ thông tin người mua hàng và đơn vị sử dụng. COI CHỪNG VỚI CHIÊU TRÒ “BẮT CÓC ONLINE” Thủ đoạn lừa đảo tinh vi được dàn dựng kỹ lưỡng xuất hiện nhiều vào thời gian qua là “bắt cóc online” tống tiền gia đình. Khoảng 1h sáng 1/7, ông N (trú tại Lạng Sơn) trình báo Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) về việc con trai ông - tên P - hiện là sinh viên đại học bị đe dọa bắt cóc. Kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân đến nhà nghỉ hoặc những nơi khác theo yêu cầu và “đe dọa” giữ bí mật. Công an nhanh chóng xác minh, phát hiện P đang ở một nhà nghỉ. Các đối tượng đã giả danh công an, gửi lệnh bắt giữ, cáo buộc anh liên quan đến ma túy, rửa tiền và yêu cầu chuyển 20 triệu đồng để điều tra. Do hoảng loạn, anh P đã gọi người thân chuyển tiền. May mắn, vụ việc được ngăn chặn kịp thời. Vừa qua, cơ quan công an tiếp nhận trình báo về thủ đoạn lừa đảo quay số ủng hộ từ thiện. Theo đó, vào ngày 16/6, chị N (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia ứng dụng “Lotus Chat” để kết bạn. Một tài khoản tự xưng là tư vấn viên mời chị tham gia nhóm quay thưởng, ủng hộ trẻ em bệnh hiểm nghèo. Ban đầu, chị chuyển tiền nhỏ và nhận lại tiền lời, khiến chị tin tưởng. Sau đó, chị liên tục chuyển tiền, lên tới gần 1 tỷ đồng để “được nhận thưởng lớn”. Đến khi bị thúc ép chuyển thêm tiền, chị mới nghi ngờ và trình báo công an. THANH HÀ Gần đây, Công an TP Hà Nội ghi nhận hàng loạt thủ đoạn lừa đảo tinh vi thông qua mạng xã hội, ứng dụng và cả hình thức giao dịch kinh doanh truyền thống. Các đối tượng thường giả danh người có uy tín như giảng viên, cán bộ công an, nhà từ thiện hoặc tạo lập các nhóm sở thích về thể thao để tiếp cận và lừa đảo nạn nhân. Bẫy lừa đảo trong nhóm Newbie Pickleball ẢNH MINH HỌA. Nhóm tội phạm này có khoảng 150 đối tượng, do người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc...) cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm: Bộ phận “Quản lý” là nhóm cầm đầu; bộ phận “Tìm kiếm thông tin mục tiêu” có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng; bộ phận “Nuôi khách” có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu. Tiếp đến là bộ phận “Tạo hình ảnh, video nhạy cảm” có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ bộ phận “Nuôi khách” thu thập được. Bộ phận “Tống tiền” thường do các đối tượng có vị trí, vai trò chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận, sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu. Bộ phận “Đối soát dòng tiền, rửa tiền” có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để gửi cho mục tiêu chuyển tiền và kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được mục tiêu chuyển và thực hiện rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… từ đó sử dụng tài khoản zalo, facebook “ảo” với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, liên lạc, tương tác với mục tiêu. Khi tiếp cận được “con mồi”, bộ phận “Nuôi khách” tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh của mục tiêu và tạo hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền... Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng. HOÀNG NAM Công an tỉnh Quảng Trị ngày 8/7 cho biết, vừa triệt phá nhóm tội phạm chuyên dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức lên đến gần 300 tỷ đồng. Triệt phá nhóm tội phạm tống tiền cán bộ bằng hình ảnh nhạy cảm Cơ quan công an cảnh báo, cần cảnh giác trước những lời mời kết bạn, chia sẻ tâm sự trên mạng để tiếp cận, dụ dỗ tham gia các nhóm trò chuyện, quay thưởng hoặc hoạt động từ thiện trá hình, với hình thức nạp tiền, chuyển khoản để nhận thưởng có giá trị lớn. Đồng thời cẩn trọng khi tham gia ứng dụng, trang web đầu tư tài chính online quảng cáo lợi nhuận cao vì rất có thể sẽ gặp nhiều rủi ro. CHUYỆN HÔM NAY Mỗi xã, phường, đặc khu giờ đây trở thành trung tâm hành chính thiết yếu, tiếp nhận và giải quyết hàng triệu lượt thủ tục mỗi ngày – từ đất đai, hộ tịch đến an sinh, xây dựng. Trong hành trình ấy, có một lực lượng đang lặng lẽ đóng vai trò “cánh tay nối dài” cho chính quyền, kết nối giữa Nhà nước và Nhân dân: Lực lượng thanh niên tình nguyện. Những chiếc áo xanh đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở vùng sâu, vùng xa, nơi còn thiếu cán bộ, thiếu trang thiết bị – nay họ lại về cơ sở, đặc biệt là tại 286 xã, phường, đặc khu mới thành lập trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính lịch sử này. Không quản ngại khó khăn, nắng mưa hay điều kiện thiếu thốn, các bạn trẻ đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ chính quyền cơ sở trong công tác hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp dân, nhập liệu số hóa, cài đặt thiết bị… Không chỉ góp phần tháo gỡ tình trạng quá tải trong giai đoạn chuyển tiếp, họ còn góp phần lan tỏa một tinh thần rất đáng quý: Phụng sự Nhân dân, phụng sự Tổ quốc vô điều kiện! “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” – lời hiệu triệu ấy không còn là một khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động cụ thể, bền bỉ và đầy tự nguyện. Từ đô thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, tinh thần xung kích của tuổi trẻ đã tiếp sức cho guồng quay cải cách hành chính; mang lại niềm tin cho người dân về một chính quyền gần dân, vì dân, thân thiện và hiệu quả hơn. Điều đáng trân trọng là trong dòng chảy đó, thanh niên không chỉ đến để “giúp”, mà còn học hỏi, rèn luyện và trưởng thành. Họ tiếp cận thực tiễn vận hành bộ máy, thấu hiểu nhu cầu và tâm tư của người dân, từ đó vun bồi cho mình tinh thần trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến lâu dài. Đó là những trí thức trẻ không ngại lấm lem, không sợ dấn thân – những người đang lặng lẽ tiếp bước thế hệ cha anh để dựng xây đất nước từ những việc nhỏ nhất, gần dân nhất. Giữa những chuyển động lớn của bộ máy nhà nước, sự hiện diện của tuổi trẻ chính là minh chứng sống động cho một xã hội đang đổi mới trên nền tảng niềm tin và lý tưởng. Chính quyền hai cấp sẽ chỉ thực sự hiệu lực, hiệu quả khi có những con người dấn thân, sẵn sàng đi tới cùng thôn cùng ngõ xóm – như những chiếc áo xanh đang ngày ngày gõ cửa lòng dân bằng thái độ phục vụ tận tụy và tấm lòng trong sáng. Tháng Bảy – mùa hè tình nguyện – vẫn đang tiếp diễn. Nhưng giá trị của những cống hiến ấy sẽ còn đọng lại dài lâu trong lòng dân. Bởi không có sức mạnh nào lớn bằng niềm tin, và không có niềm tin nào sâu sắc bằng khi người trẻ biết chọn đứng về phía nhân dân – từ những điều nhỏ nhất. N.T Áo xanh giữa lòng dân TIẾP THEO TRANG 1 Xuất hiện bẫy lừa đảo mới trên mạng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==