Bao Tien Phong

12 n Thứ Ba n Ngày 8/7/2025 QUỐC TẾ Trong một động thái được đánh giá là quyết liệt nhưng đầy rủi ro, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ bắt đầu tái áp đặt hàng loạt mức thuế quan cao từ ngày 1/8 tới nếu các đối tác thương mại không đạt được thỏa thuận với Mỹ. Đây không chỉ là thông báo về một chính sách kinh tế, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng gửi đến hơn 100 quốc gia: hoặc chấp nhận các điều kiện thương mại của Mỹ hoặc chịu mức thuế cao chưa từng có. Thông điệp này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh trong các cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình cuối tuần qua. Ông cho biết, nếu các nước không đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán, các mức thuế đã tạm hoãn sẽ được khôi phục đầy đủ từ đầu tháng 8, mà không có thêm bất kỳ ân hạn nào. HƠN 100 NƯỚC ĐỨNG TRƯỚC LỰA CHỌN KHÓ Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi không đặt ra thời hạn mới. Ngày 1/8 đơn giản là thời điểm các mức thuế sẽ có hiệu lực nếu đàm phán không có tiến triển”. Thay vì kiên nhẫn đàm phán từng thỏa thuận, Tổng thống Trump chọn cách gửi thư cảnh báo trực tiếp đến từng đối tác. Ông Trump cho biết sẽ bắt đầu gửi thư thông báo mức thuế quan và thỏa thuận thương mại tới các quốc gia khác vào 12h trưa 7/7 (tức 23h cùng ngày theo giờ Việt Nam), trước thời hạn để các mức thuế đang tạm hoãn có hiệu lực trở lại. Hơn 100 quốc gia dự kiến sẽ nhận thư, trong đó khoảng 12-15 nước đã được gửi đầu tiên. Những quốc gia này - phần lớn là các nền kinh tế nhỏ - hiện đã chịu mức thuế cơ bản 10% và có thể đối mặt với thuế suất từ 50% đến 70% nếu không nhượng bộ. Chiến thuật này cho thấy cách tiếp cận thương mại khác biệt của ông Trump: dùng đe dọa thuế quan như đòn bẩy chính để thúc đẩy các thỏa thuận. Theo cách hiểu của Nhà Trắng, nếu các nước cảm nhận rõ mối đe dọa, họ sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán. Thực tế cho thấy một số quốc gia đã bắt đầu hành động. Mỹ xác nhận đã đạt được thỏa thuận khung với Anh. Các nước như Ấn Độ, Thái Lan và Campuchia cũng đang gấp rút hoàn tất đàm phán. Tuy nhiên, nhiều đối tác khác, đặc biệt là Nhật Bản và một số nước châu Âu, vẫn tỏ ra thận trọng hoặc yêu cầu thêm thời gian. CON DAO HAI LƯỠI Với Tổng thống Trump, thuế quan không chỉ là công cụ kinh tế mà còn là phương tiện mặc cả đầy sức nặng. Mục tiêu là buộc các nước phải hạ thuế, mở cửa thị trường và dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo chiến lược này có thể phản tác dụng nếu bị lạm dụng. Một mặt, việc áp thuế cao có thể giúp Mỹ gây sức ép ngắn hạn và đạt được một số nhượng bộ từ đối tác. Nhưng mặt khác, điều đó cũng làm gia tăng nguy cơ bị trả đũa thương mại, khiến giá hàng hóa nhập khẩu tăng mạnh và gây bất ổn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Nhiều nước đang cố gắng đàm phán để tránh các mức thuế từ 36% đến gần 50%, trong khi các nền kinh tế lớn như châu Âu vẫn giữ thái độ dè chừng. Các quan chức Nhà Trắng cho rằng thuế quan sẽ không gây ra lạm phát kéo dài, nhưng nhiều nhà kinh tế không đồng tình. Họ cảnh báo rằng việc áp thuế hàng loạt có thể khiến chi phí đầu vào tăng vọt, buộc doanh nghiệp phải tăng giá bán và làm giảm sức mua trong nước vào lúc kinh tế toàn cầu đang phục hồi mong manh. LỰA CHỌN KHÓ KHĂN Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, các động thái thương mại của ông Trump cũng mang màu sắc chính trị rõ rệt. Ông muốn thể hiện rằng mình đang bảo vệ lợi ích của nước Mỹ, buộc các nước khác phải “chơi theo luật của Mỹ.” Tuy nhiên, lựa chọn này đẩy các nước nhỏ - những đối tác không có nhiều lựa chọn thay thế thị trường - vào thế khó. Họ buộc phải chọn giữa hai phương án: hoặc nhượng bộ nhanh để tránh thuế, hoặc chấp nhận đối đầu và chịu rủi ro lớn về kinh tế. Với hơn 100 quốc gia đang trong “danh sách thư cảnh báo,” cục diện thương mại toàn cầu những tuần tới sẽ rất căng thẳng. Chính quyền Mỹ đang dùng thuế quan như một công cụ tạo áp lực mạnh chưa từng có để tái định hình quan hệ thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, chiến lược này là một “con dao hai lưỡi”. Nếu quá cứng rắn, Mỹ có thể đạt được những thỏa thuận ngắn hạn, nhưng phải trả giá bằng niềm tin lâu dài của đối tác và sự ổn định kinh tế trong nước. TTXVN-MINH HẠNH Tổng thống Donald Trump đi bộ cùng công nhân của Tập đoàn Thép Mỹ hồi tháng 5/2025 ẢNH: AP Nhà Trắng tuyên bố sẽ tái áp thuế cao từ 1/8 nếu không đạt thỏa thuận, buộc các đối tác phải chọn nhượng bộ hoặc chấp nhận đối đầu, đẩy quan hệ thương mại toàn cầu vào thế căng thẳng mới. Mỹ ra “tối hậu thư” thuế quan Mỹ hoãn thời điểm áp thuế bổ sung, sắp đạt nhiều thỏa thuận Hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế quan cơ bản 10% đối với hầu hết các quốc gia, và mức thuế bổ sung lên tới 50% với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau đó, ông hoãn ngày áp dụng thuế bổ sung đến ngày 9/7. Mốc thời gian mới, ngày 1/8, cho phép các quốc gia có thêm 3 tuần để đàm phán. Chính quyền Tổng thống Trump đang tập trung vào 18 đối tác thương mại quan trọng, Reuters đưa tin. Mong muốn tránh mức thuế 36%, Thái Lan đang đề xuất cung cấp quyền tiếp cận thị trường lớn hơn cho hàng nông sản và sản phẩm công nghiệp của Mỹ, đồng thời tăng cường mua máy bay Boeing. Ấn Độ và Mỹ có thể sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận thương mại trong vòng 24-48 giờ tới, kênh tin tức Ấn Độ CNBC- TV18 đưa tin. Tờ báo dẫn các nguồn tin giấu tên từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, kế hoạch của Tokyo là xuất khẩu 6 tàu khu trục hộ tống lớp Abukuma mà Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản đã sử dụng trong hơn 3 thập kỷ. Theo bài viết, trong cuộc gặp tại Singapore tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro đã nhất trí vấn đề xuất khẩu tàu khu trục. Quân đội Philippines sẽ kiểm tra các tàu khu trục trong mùa hè này như một phần của công tác chuẩn bị cuối cùng. Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh Tokyo và Manila đều phải đối mặt với những thách thức trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, và hai nước đồng minh liên tục tăng cường hợp tác quân sự song phương và đa phương trong những năm gần đây. Việc hai nước tăng cường hợp tác quân sự song phương dẫn đến các cuộc tập trận chung, một gói viện trợ radar của Nhật Bản và đối thoại chiến lược cấp cao. Năm ngoái, hai nước ký một thỏa thuận tiếp cận qua lại - thỏa thuận đầu tiên như vậy của Nhật Bản ở châu Á, cho phép hai bên triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ của nhau. Để xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu thiết bị quân sự, Tokyo sẽ đưa vấn đề lắp đặt thiết bị và hệ thống liên lạc cho Manila vào dự án phát triển chung. Theo trang web của hải quân Nhật Bản, tàu khu trục hộ tống lớp Abukuma là tàu khu trục tương đối nhỏ, với lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.000 tấn, được trang bị tên lửa chống tàu ngầm và chống hạm, ống phóng ngư lôi và súng. Thuỷ thủ đoàn của tàu tối đa khoảng 120 người. Hải quân Philippines không có tàu khu trục, chỉ có khinh hạm và tàu hộ tống, thường là những tàu nhỏ và mang vũ khí hạng nhẹ. BÌNH GIANG (theo Yomiuri, Reuters) Nhật Bản sẽ bán 6 tàu chiến cũ cho Philippines Nhật Bản sẽ xuất khẩu 6 tàu khu trục đã qua sử dụng cho Philippines, để hỗ trợ nước này nâng cao năng lực trên biển, báo Yomiuri đưa tin ngày 6/7. Một tàu khu trục lớp Abukuma của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản ẢNH: WIKIPEDIA Israel tấn công trả đũa Houthi Israel đã tiến hành một chiến dịch không kích rộng khắp nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Yemen, cáo buộc phong trào Houthi sử dụng các cảng và nhà máy điện cho mục đích quân sự. Trước đó, ngày 6/7, Houthi phóng một tên lửa đạn đạo vào khu vực miền trung Israel, khiến còi báo động không kích vang lên ở nước này. Thông tin về chiến dịch không kích có tên “Cờ đen” được Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố sáng sớm 7/7. Chiến dịch bao gồm các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng tại các cảng Hodeidah, Ras Isa và Al-Salif của Yemen, cũng như một nhà máy điện tại Ras Katib. Có báo cáo về các vụ nổ lớn ở khu vực xung quanh những địa điểm bị nhắm mục tiêu. “Những cảng này được Houthi sử dụng để chuyển vũ khí từ Iran. Các vũ khí sẽ được dùng trong hoạt động chống lại Nhà nước Israel và đồng minh”, IDF tuyên bố. Chiến dịch “Cờ đen” được mô tả là phản ứng trực tiếp đối với các cuộc tấn công liên tiếp bằng máy bay không người lái và tên lửa từ lãnh thổ Yemen do Houthi kiểm soát về phía Israel trong những tuần gần đây. Theo IDF, một trong những mục tiêu bị tấn công tại Ras Isa là Galaxy Leader, một tàu thương mại bị lực lượng Houthi thu giữ vào tháng 11/2023. IDF tuyên bố Houthi đã trang bị cho con tàu một hệ thống radar để theo dõi lưu lượng hàng hải ở Biển Đỏ và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công vào các tàu thương mại. MINH HẠNH (theo RT)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==