11 nThứ Ba n Ngày 8/7/2025 PHÁP LUẬT Theo báo cáo của UBND TPHCM, vào khoảng 21h30 ngày 6/7, tại cư xá Độc Lập (5 tầng) nằm trong hẻm 80 Đô Đốc Long (phường Phú Thọ Hòa) xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại khu vực tầng trệt. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cùng các lực lượng chức năng liên quan triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khống chế đám cháy trong thời gian ngắn, không cho cháy lan, cứu được 3 người. Nhưng vụ cháy đã khiến 8 người tử vong (gồm 6 người lớn và 2 trẻ em), thiêu rụi nhiều tài sản và phương tiện. Trước sự việc đau lòng trên, UBND TPHCM đã gửi lời chia buồn đến thân nhân các gia đình nạn nhân. Theo UBND TPHCM, đây là mất mát không gì bù đắp được, để lại nỗi đau lớn không chỉ với gia đình mà còn với toàn thể cộng đồng dân cư và chính quyền thành phố. “Thành phố xin chia sẻ, đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của các gia đình và cam kết sẽ cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan kịp thời hỗ trợ, chăm lo, giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này”, báo cáo của UBND TPHCM khẳng định. Để khắc phục hậu quả và ngăn ngừa các sự việc tương tự, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp đối với gia đình các nạn nhân, bao gồm: chi phí mai táng, hỗ trợ nơi ở tạm thời nếu cần thiết, tư vấn tâm lý, chăm sóc y tế và các hỗ trợ cần thiết khác. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ các gia đình nạn nhân sớm ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn trước mắt. Chủ tịch UBND TPHCM giao Công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đặc biệt là các yếu tố khiến lửa lan nhanh, gây thiệt hại lớn về người và tài sản; xác minh trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thì kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. UBND các phường, xã, đặc khu rà soát toàn bộ các khu dân cư, đặc biệt là các khu nhà ở sâu trong hẻm, nhà tập thể, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư cũ, công trình có nguy cơ cháy cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy đến người dân; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm; vận động người dân trang bị thiết bị PCCC tại chỗ như bình chữa cháy, đèn pin, chuông báo khói, búa phá cửa… Tiếp tục xây dựng các tổ chữa cháy liên gia và tổ chữa cháy lưu động để kịp thời ứng phó với các sự cố. Thường xuyên huấn luyện kiến thức và kỹ năng PCCC cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến quản lý an toàn PCCC tại khu dân cư, đặc biệt tại các địa bàn đông dân cư, hẻm nhỏ, khó tiếp cận khi xảy ra sự cố. NHIỀU NGƯỜI DẬP LỬA NHƯNG KHÔNG THÀNH Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường vụ cháy được phong toả nghiêm ngặt và cấm quay phim, chụp hình. Là người trực tiếp cầm bình chữa cháy sang dập lửa, ông Nguyễn Minh Hùng (57 tuổi) cho biết, khoảng 21h30 ngày 6/7, ông ở trong nhà thì nghe tiếng người dân hô có cháy nên chạy ra ngoài kiểm tra. “Bà con la lên có cháy nên tôi tức tốc cầm 2 bình chữa cháy, còn vợ tôi cầm một bình sang dập lửa. Lúc đó, đám cháy đã lan trên lầu và bùng phát dữ dội. Cháy từ tầng trệt cháy lên”, ông Hùng nhớ lại. Theo ông Hùng, thời điểm trên có rất đông người dân chạy ra hỗ trợ dập lửa nhưng không hiệu quả và nhiều người trong cư xá hoảng loạn tìm cách chạy ra ngoài. Ở trên căn nhà xảy ra cháy, căn hộ của ông Khánh bị phong tỏa và cả gia đình ông chưa thể trở về nhà. “Nhà tôi ở trên nên thấy lửa phực lên thì tôi cùng gia đình chạy ra ngoài. Nhà tôi bị cháy hơn phân nửa”, ông Khánh buồn rầu. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. HOÀNG THUẬN Yêu cầu điều tra vụ cháy làm 8 người chết Sáng 7/7, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, xuống hiện trường vụ cháy ở cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa) khiến 8 người tử vong. Ông thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân, khảo sát hiện trường và yêu cầu cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân. Hiện trường vụ cháy ẢNH: C.A Cầu thang dẫn lên căn hộ xảy ra cháy được phong tỏa ẢNH: HOÀNG THUẬN Theo đó, thành phố khẳng định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được một số kết quả cụ thể trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Cụ thể, thành phố thực hiện tổng cộng 255 cuộc thanh tra hành chính, trong đó 142 cuộc theo kế hoạch và 113 cuộc đột xuất. Ngoài ra, có 131 cuộc thanh tra được triển khai từ kỳ trước chuyển sang. Kết quả, cơ quan chức năng đã ban hành kết luận 133 vụ việc, phát hiện vi phạm chủ yếu trong các lĩnh vực giao thông, trật tự xây dựng, tài chính, đất đai, với tổng giá trị vi phạm hơn 3,4 tỷ đồng. Từ các cuộc thanh tra này, UBND thành phố Hà Nội kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng, xử lý kinh tế khác hơn 2,4 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 8 tổ chức và 144 cá nhân; không có kiến nghị xử lý hình sự. Có 1.240 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được triển khai, phát hiện 616 tổ chức và 1.632 cá nhân vi phạm, tổng số tiền vi phạm hơn 5,4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã ban hành 2.446 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt hơn 16,4 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc. Trong kỳ chưa có vụ việc nào bị khởi tố hình sự từ kết quả thanh tra. Theo thống kê của UBND thành phố Hà Nội, trong 6 tháng qua, đã có 24 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính do có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể, 1 viên chức, 1 công chức xã bị khiển trách; 1 công chức, 3 viên chức, 1 công chức xã bị cảnh cáo; 1 cán bộ, 1 công chức, 12 viên chức, 1 công chức xã, 2 trường hợp hợp đồng lao động bị buộc thôi việc. TRẦN HOÀNG Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được Ngô Đăng Phong, nghi phạm cướp tiệm vàng tại phố Núi Trúc ngày 6/7. Theo đó, khoảng 11h45 ngày 6/7, chị H. (SN 1972, chủ tiệm vàng trên phố Núi Trúc, phường Giảng Võ) đang ngồi trong cửa hàng thì bất ngờ bị một nam giới mặc áo chống nắng dài tay, bịt kín mặt, cầm dao đe dọa cướp 3 lắc tay và 6 dây chuyền vàng. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy không BKS tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an phường Giảng Võ khẩn trương truy bắt đối tượng. Đến 17h20 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ được đối tượng gây án là Ngô Đăng Phong (SN 2001, trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội), thu giữ 38 triệu đồng tiền mặt, 119 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 2 dây chuyền, 2 nhẫn kim loại màu vàng và xe máy đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận do đánh bạc online thua hơn 300 triệu đồng nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng để lấy tiền tiếp tục đánh bạc nhằm gỡ lại. Vì vậy, khoảng 10h ngày 6/7, Phong đi xe máy, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm và mang theo 1 con dao dài khoảng 18cm, di chuyển xung quanh khu vực Núi Trúc - Kim Mã - Giảng Võ tìm tiệm vàng có sơ hở để vào cướp tài sản. Khi đi qua tiệm vàng trên phố Núi Trúc, Phong thấy chỉ có chị H. ngồi bên trong nên đã tháo biển kiểm soát xe máy rồi để xe ngoài tiệm vàng. Tiếp đó, Phong đi vào bên trong, dùng dao khống chế chị H. cướp tài sản rồi lên xe máy tẩu thoát. Như vậy, gần 6 tiếng kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ cướp tiệm vàng trên phố Núi Trúc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm gây án. THANH HÀ Ông Nguyễn Minh Hùng cầm 2 bình chữa cháy sang hỗ trợ dập lửa ẢNH: HOÀNG THUẬN Bắt tên cướp tiệm vàng trên phố UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo trình HĐND thành phố về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2025. Đối tượng Ngô Đăng Phong ẢNH: CACC Hà Nội kỷ luật 24 cán bộ, công chức, viên chức vì tham nhũng, tiêu cực
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==