Bao Tien Phong

RA QUÂN hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp Thủ tướng chỉ đạo về chính sách tiền tệ, thị trường vàng TRANG 3 THỨ HAI 7/7/2025 SÕ 188 0977.456.112 TRANG 10 Ám ảnh kì thi vào lớp 10 Thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) ẢNH: NGỌC TÚ TRANG 6 + 7 Người dân được thụ hưởng từ chính quyền số CHUYỆN HÔM NAY Đừng đẩy dân lên tỉnh XEM TIẾP TRANG 4 n NGUYỄN TUẤN Ngày 4/7/2025, một thông điệp mạnh mẽ từ Tổng Bí thư Tô Lâm đã vang lên giữa cuộc họp Bộ Chính trị - Ban Bí thư, xoáy thẳng vào một tầng nấc đôi khi bị xem nhẹ trong hệ thống hành chính: Chính quyền cấp xã. TRANG 8+9 Công nghệ phải đi cùng chế tài mạnh Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, đàm phán FTA TRANG 2 VIỆT NAM-BRAZIL: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thÕng Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ẢNH: VGP/NHẬT BẮC TRANG 14 +15 NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH TỎA SÁNG Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm TRANG 11 DỰ ÁN NGHÌN TỶ NÁT TƯƠM: GIẢI PICKLEBALL VIỆT NAM - CÚP HYUNDAI THÀNH CÔNG 2025:

2 nThứ Hai n Ngày 7/7/2025 THỜI SỰ Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và thực hiện các hoạt động song phương tại Brazil, trưa 5/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Thủ tướng đánh giá cao vai trò ngày càng cao của Brazil trong thúc đẩy các chương trình nghị sự toàn cầu, tin tưởng Brazil sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong các cơ chế đa phương quan trọng khi giữ vai trò Chủ tịch G20 năm 2024, Chủ tịch BRICS, COP 30 và Mercosur trong năm 2025. Chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS với tư cách nước đối tác, Tổng thống Lula da Silva cho biết, với vai trò chủ nhà, Brazil mong muốn phát huy hơn nữa tiếng nói của các nước phương Nam trong các cơ chế quản trị toàn cầu, tập trung vào phát triển bền vững và bao trùm về kinh tế, xã hội và môi trường. Tổng thống Lula da Silva đánh giá cao vai trò, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu. Thủ tướng cảm ơn Brazil đã ủng hộ Việt Nam trở thành nước đối tác BRICS; khẳng định cam kết mạnh mẽ, đóng góp tích cực của Việt Nam vào những nỗ lực chung thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển, phát huy vai trò của các nước phương Nam tại các thể chế quản trị toàn cầu; đồng thời thể hiện sự ủng hộ và đóng góp của Việt Nam vào thành công của BRICS trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Brazil. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CHUNG Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ song phương tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, bao gồm duy trì các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường tin cậy chính trị; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận quan trọng đã đạt được. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trong đó có thương mại quốc phòng, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác khoa họccông nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác và thương mại khoáng sản, ethanol và năng lượng sinh khối, chuyển đổi số, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, tư pháp. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán để ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần và tạo điều kiện về thị thực đi lại giữa công dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những kết quả rất tích cực và cụ thể trong mở cửa thị trường nông sản hai nước. Dịp này, Brazil đã xuất khẩu lô thịt bò đầu tiên sang Việt Nam và Việt Nam đã xuất lô hàng cá tra, cá basa, cá rô phi đầu tiên sang Brazil. Brazil khẳng định sẵn sàng nhập khẩu nhiều hơn thủy hải sản, gạo của Việt Nam. Theo đề nghị của Thủ tướng, hai bên nhất trí ký hiệp định về bảo đảm an ninh lương thực ổn định, lâu dài cho Brazil, trong đó Việt Nam sẽ xuất khẩu gạo để ổn định lương thực cho Brazil. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong ngành cà phê, thúc đẩy hình thành liên minh sản xuất và xuất khẩu cà phê, nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch cà phê, xây dựng thương hiệu cà phê chung và nâng tầm văn hoá thưởng thức cà phê gắn với văn hóa hai dân tộc. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hướng hợp tác mới là đầu tư sản xuất, chế biến nông sản tại chỗ nhằm phục vụ thị trường hai nước và xuất khẩu sang các nước khác. SỚM KẾT THÚC ĐÀM PHÁN FTA Để thúc đẩy mạnh mẽ thương mại giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tổng thống Lula da Silva ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) trong 6 tháng cuối năm 2025 trong nhiệm kỳ Brazil làm chủ tịch MERCOSUR cũng như FTA giữa Việt Nam và Brazil. Tổng thống Brazil khẳng định ủng hộ đề xuất của Thủ tướng; nhất trí hai Bộ trưởng Công Thương cần trao đổi ngay cũng như phối hợp chặt chẽ với các thành viên MERCOSUR. Hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ chỉ đạo các bộ trưởng ngay lập tức triển khai các kết quả cụ thể của hội đàm nhằm khẩn trương cụ thể hóa, đem lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai nước, nhất là trong việc đẩy mạnh mở cửa thị trường đối với hàng hóa, nông sản, thủy hải sản trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp hiện nay. Hai bên nhất trí cần tiếp tục khuyến khích giao lưu nhân dân, thanh niên giữa hai nước, thúc đẩy hòa bình, đoàn kết, hữu nghị thông qua các hoạt động như hợp tác thể thao, trao đổi học thuật; tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam và Brazil hòa nhập và đóng góp nhiều hơn tại mỗi nước. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, hợp tác trên các vấn đề quản trị toàn cầu, cải tổ Liên Hợp Quốc, xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu; nhất trí hai bên tiếp tục tăng cường sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Phong trào Không liên kết, hợp tác Nam-Nam, Liên minh Nghị viện Thế giới. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở các vùng biển, trong đó có Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Brazil dự Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10 tới. THU LOAN Việt Nam và Brazil nhất trí ký hiệp định về bảo đảm an ninh lương thực ổn định, lâu dài cho Brazil, thúc đẩy hình thành liên minh sản xuất, xuất khẩu cà phê, xây dựng thương hiệu cà phê chung, sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do… Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, đàm phán FTA Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ẢNH: VGP/NHẬT BẮC QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï ienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chiều 5/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm CLB Bóng đá Vasco da Gama ở thành phố Rio de Janeiro. Thủ tướng đề nghị Brazil và CLB Vasco da Gama tăng cường hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển nền bóng đá, như huấn luyện, đào tạo cầu thủ, nhất là cải thiện thể lực và kỹ năng cầu thủ, nâng cao năng lực quản trị, phát triển thương hiệu, huy động và quản lý nguồn lực, tổ chức thi đấu; cũng như tiếp tục “xuất khẩu” cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và cầu thủ Việt Nam sang thi đấu tại Brazil. Theo hướng dẫn, đối tượng xét đặc xá gồm: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam (phạm nhân); người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Hướng dẫn cũng nêu rõ đối với quy định về thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác. Cụ thể, phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chưa thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc nộp án phí nhưng được Toà án quyết định miễn hình phạt tiền, miễn nộp án phí thì cũng đủ điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2025 (đợt 2). Sau khi có kết quả họp của Hội đồng xét, đề nghị đặc xá, các trại giam, trại tạm giam gửi danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá về Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá để tổng hợp và đề nghị công an các địa phương xác minh yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Căn cứ kết quả xác minh của công an các địa phương, Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp, đề xuất Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét, quyết định tại phiên họp Hội đồng tư vấn đặc xá. Từ ngày 27-28/8/2025, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định. Tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 30/8. Tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 1/9. LUÂN DŨNG Ngày 1/9 tổ chức đặc xá VIỆT NAM-BRAZIL: Ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Lễ công bố lô hàng xuất khẩu cá tra-basa và cá rô phi đầu tiên của Việt Nam sang Brazil và Lễ công bố lô hàng xuất khẩu thịt bò đầu tiên của Brazil sang Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá vừa ký Hướng dẫn 94 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1244 ngày 3/7/2025 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2).

3 n Thứ Hai n Ngày 7/7/2025 THỜI SỰ CÂN BẰNG HỢP LÝ GIỮA LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ đã đề ra. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số… để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế; phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 16% so với năm 2024. Tiến tới năm 2026 điều hành tăng trưởng tín dụng theo công cụ thị trường và bỏ hạn ngạch. Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá; theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, nhất là việc điều chỉnh chính sách của FED và các ngân hàng trung ương, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo và có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh chương trình tín dụng đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, cần tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng phù hợp, kịp thời, hiệu quả; khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trước ngày 15/7. TRÌNH DỰ THẢO THÍ ĐIỂM TÀI SẢN MÃ HÓA TRƯỚC 15/7 Về chính sách tài khóa, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 20% so với dự toán. Bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178, số 67 và các nhiệm vụ phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Ban hành ngay văn bản hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương (nhất là đối với cấp xã) trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tài chính - ngân sách nhà nước khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các cơ chế, chính sách khác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa trước ngày 15/7; rà soát, đánh giá tác động của chính sách thuế đối ứng của Mỹ đối với Việt Nam; xây dựng các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp, người lao động trong các ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/7. LUÂN DŨNG Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 16% so với năm 2024; tiến tới năm 2026 điều hành tăng trưởng tín dụng theo công cụ thị trường và bỏ hạn ngạch. Điều hành linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá (Ảnh minh họa) Thủ tướng chỉ đạo về chính sách tiền tệ, thị trường vàng ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Quốc phòng, đề cập đến quy định tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Cử tri cho rằng, quy định “công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi” là chưa thực sự phù hợp với thực tiễn và còn thiếu linh hoạt. Theo đó, cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội để có quy định linh hoạt hơn về độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự đối với trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự do được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học nhằm tạo điều kiện cho các em về cơ hội việc làm để sớm có thu nhập, trang trải các khoản nợ vay đầu tư cho quá trình học tập. Trả lời vấn đề này, Bộ Quốc phòng cho biết, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết, đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Đối với công dân là học sinh, sinh viên, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”. Bên cạnh đó, điểm k khoản 1 Điều 50 của luật quy định về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ “được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật”. Như vậy, để bảo đảm công bằng xã hội, công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. CÔNG DÂN THUỘC DIỆN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ HƠN 55% Bộ Quốc phòng khẳng định, quy định như trên phù hợp với đời sống xã hội và nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn hiện nay; vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng về quyền được học tập, làm việc theo quy định của pháp luật; đồng thời, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước, vừa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nguồn công dân nhập ngũ. Hiện tại công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ bình quân trên cả nước hơn 55%. Vì vậy, nếu mở rộng diện tạm hoãn với những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và tiếp tục học cao học, nghiên cứu sinh là chưa phù hợp với tình hình hiện nay và gây mất công bằng xã hội. L.DŨNG Không mở rộng diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Bộ Quốc phòng cho biết, hiện tại công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ bình quân trên cả nước hơn 55%. Vì vậy, nếu mở rộng diện tạm hoãn với những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học... là chưa phù hợp với tình hình hiện nay và gây mất công bằng xã hội. Các tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Ủy

4 n Thứ Hai n Ngày 7/7/2025 XÃ HỘI DOANH NGHIỆP TỐ LOẠT LỖ HỔNG TRONG ĐIỀU HÀNH Ông Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty Xăng dầu Bội Ngọc (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ông vừa có văn bản gửi Thường trực Chính phủ và Bộ Công Thương liên quan đến cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu. Theo ông Tây, trong suốt thời gian qua, cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu 7 ngày (hoặc kéo dài hơn khi kỳ điều hành trùng ngày nghỉ) đang tạo ra kẽ hở nghiêm trọng cho các đầu mối và nhà phân phối lợi dụng. Theo ông Tây, hiện giá bán lẻ xăng dầu được quy định cố định 7 ngày trong khi giá bán buôn mà doanh nghiệp phải mua vào lại bị doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh liên tục theo giá thế giới bằng cách tăng, giảm chiết khấu để bảo vệ biên lợi nhuận. Trong khi đó, doanh nghiệp bán lẻ, vốn yếu thế nhất trong chuỗi cung ứng, thì bị buộc bán hàng theo giá cố định ngay cả khi giá nhập vào tăng bằng giá bán ra hoặc bị cắt chiết khấu về 0 đồng. Điều này dẫn đến cơ chế một chiều, đẩy toàn bộ rủi ro về phía bán lẻ, khiến hàng nghìn doanh nghiệp vốn đã khó khăn lại càng thêm kiệt quệ. Nhiều thời điểm, việc bán xăng dầu của doanh nghiệp bán lẻ không còn mang tính kinh doanh mà là gánh lỗ để giữ hình ảnh và ổn định cho thị trường. Dẫn câu chuyện thực tế từ việc nhập hàng của công ty đầu mối Petrolife Trà Vinh (DDS), ông Tây cho biết, các doanh nghiệp đầu mối thường áp dụng việc siết giao hàng, giao chậm, thậm chí ngừng cung cấp để chờ giá điều chỉnh tăng. Cùng với đó, chiết khấu bị ép về 0 đồng, thậm chí âm, khiến doanh nghiệp bán lẻ phải “bù lỗ” nếu muốn duy trì hoạt động. Tình trạng này thường xuyên xảy ra khiến mối quan hệ giữa các doanh nghiệp trong chuỗi kinh doanh xăng dầu không còn công bằng, mà trở thành một dạng lệ thuộc bắt buộc trong một thị trường tưởng là “mở”. “Đây không còn là câu chuyện thị trường thông thường, mà là biến tướng của sự thao túng giá và chia lợi bất cân đối, gây thiệt hại trực tiếp cho hàng ngàn doanh nghiệp bán lẻ chân chính, những người đang mỗi ngày gánh thay phần rủi ro chính sách và rủi ro từ chính đối tác cung ứng của mình”, ông Tây phân tích. Ông Tây cho rằng, bất cập gây bức xúc nhiều năm qua với các doanh nghiệp chính là đầu mối được điều chỉnh giá bán buôn từng giờ, từng ngày nhưng doanh nghiệp bán lẻ phải bán theo giá cố định suốt trong thời gian 1 tuần đến khi được điều chỉnh giá theo quy định. Những bất cập trong kinh doanh này, dù doanh nghiệp bán lẻ đã phản ánh nhiều năm nhưng không được cơ quan quản lý (Bộ Công Thương - PV) lắng nghe, đẩy doanh nghiệp nhỏ vào tình trạng lỗ vốn, kiệt sức, không có lối ra. Từ thực tế kinh doanh suốt thời gian qua, ông Tây kiến nghị cơ quan quản lý xem xét áp dụng điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ 2 lần/ tuần. Cụ thể, điều hành vào 15h thứ Ba và 15h ngày thứ Sáu. Đây là giải pháp kỹ thuật khả thi, giúp thu hẹp độ trễ giữa giá thế giới và giá trong nước, giảm thiểu động cơ trục lợi chính sách từ một số doanh nghiệp lớn. Quan trọng nhất, việc thay đổi thời gian điều hành giá sẽ giúp tạo lại sự công bằng và niềm tin cho hệ thống bán lẻ, vốn là “hàng rào bình ổn cuối cùng” giữa thị trường và người dân. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, ngày 1/7, mức chiết khấu của đầu mối giảm còn 0 đồng, và sau kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 3/7 vừa qua thì được đẩy lên hơn 1.000 đồng/lít. Tuy nhiên, mức chiết khấu này chỉ duy trì được một ngày và sau đó mức chiết khấu dành cho các doanh nghiệp lại tiếp tục bị kéo về mức rất thấp, đến nay chỉ quanh mức 350 - 600 đồng/lít, khiến doanh nghiệp tiếp tục bị lỗ nặng. “Chi phí cứng cho một lít xăng dầu bán ra đến người tiêu thụ là 780 đồng. Đây là mức chi phí mà doanh nghiệp không phải vay vốn ngân hàng và mặt bằng tự có, không phải đi thuê. Còn nếu doanh nghiệp xăng dầu phải dùng vốn vay ngân hàng và mặt bằng thuê thì chi phí cứng sẽ cao hơn tuỳ từng khu vực. Với mức chiết khấu những ngày qua, sau điều chỉnh giá chỉ còn 350 - 650 đồng/ lít xăng, doanh nghiệp chỉ còn cách móc tiền túi tiếp tục bù lỗ trong khi nhà phân phối vẫn luôn có lãi”, ông N.H.V, Giám đốc một doanh nghiệp bán lẻ lớn ở Hà Nội cho biết. SẼ HƯỚNG ĐẾN THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG Về những phản ánh của doanh nghiệp liên quan chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, các quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam đều không quy định về mức chiết khấu. Nhà nước chỉ tạo môi trường, quản lý, điều hành và quy định mức giá trần giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu (để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và điều hành kinh tế vĩ mô), không quy định mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp. Việc chiết khấu cao hay thấp phụ thuộc vào mối quan hệ kinh doanh của doanh nghiệp, hợp đồng kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau. Cũng theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, vừa qua thị trường xăng dầu thế giới có sự biến động do xung đột ở khu vực Trung Đông và có những thương nhân đầu mối đã giảm mức chiết khấu xăng dầu cho đại lý xuống còn 500 đồng, hoặc còn 100-200 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25/6/2025, do có những tín hiệu tích cực từ việc đàm phán ở khu vực Trung Đông, giá xăng dầu đã giảm, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung cũng giảm. Do vậy, chiết khấu của các doanh nghiệp đầu mối đã tăng trở lại từ 1.700 đến 2.600đồng/lít, tuỳ mặt hàng, thời điểm. “Quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu hiện từng bước theo cơ chế thị trường và tiến tới áp dụng giá xăng dầu hoàn toàn theo cơ chế thị trường, theo tinh thần Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị”, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay. Các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi tham gia kinh doanh trên thị trường cần phải chấp nhận quy luật của thị trường, chịu sự điều tiết của thị trường (cung, cầu, giá cả). Do vậy cần phải có kế hoạch kinh doanh của mình để ứng phó khi thị trường có biến động. PHẠM TUYÊN Doanh nghiệp xăng dầu kiến nghị điều chỉnh cơ chế điều hành giá ẢNH: NHƯ Ý Trước việc liên tục bị rơi vào tình trạng lỗ nặng gần 2 tháng qua do bị các doanh nghiệp đầu mối cắt giảm mạnh chiết khấu, nhiều doanh nghiệp xăng dầu đã có văn bản gửi cơ quan chức năng kiến nghị loạt giải pháp liên quan đến điều hành giá nhằm giúp thị trường xăng dầu ổn định, không để doanh nghiệp đầu mối lũng đoạn thị trường. Kiến nghị vá “lỗ hổng” trong điều hành giá xăng dầu Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đặt câu hỏi, vì sao Bộ Công Thương mãi không nhận thấy những bất cập trong việc điều hành giá xăng dầu, dù các doanh nghiệp đã nhiều lần gửi văn bản góp ý để ‘lấp những lỗ hổng trong điều hành”. CHUYỆN HÔM NAY “Vận hành bộ máy mới, trăm thứ là xã. Việc gì giải quyết được hết ở xã rồi thì tỉnh, thành phố khỏe lắm. Nếu việc gì thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố thì xã phải báo cáo, xin ý kiến của các cơ quan, sở, ngành để giải quyết cho dân. Bây giờ lại nói là ông lên sở này, sở kia mà hỏi thì không được rồi. Câu ấy hết sức vô trách nhiệm. Không thể trả lời dân như thế. Tôi chỉ biết đến chính quyền xã. Ông phải giải quyết cho tôi mọi việc”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Trong lời phát biểu ngắn gọn nhưng đầy chiều sâu, Tổng Bí thư không nói về những điều quá cao xa, mà chạm đúng “điểm nóng” sát sườn với đời sống hàng triệu người dân: “Tôi chỉ biết đến chính quyền xã. Ông phải giải quyết cho tôi mọi việc”. Câu nói ấy, giản dị, đời thường, nhưng vang lên như một lời cảnh tỉnh, như một mệnh lệnh mang sức nặng của thực tiễn và của trái tim người dân. Bởi vì sao? Trăm dâu đổ đầu tằm, mọi chuyện lớn nhỏ - từ giấy khai sinh, giấy xác nhận hộ nghèo, hỗ trợ thiên tai, tranh chấp đất đai, cho đến một lời xác nhận đơn giản - đều bắt đầu từ xã. Mà xã là ai? Là những con người gần dân nhất, biết dân nhất, nghe dân nói nhiều nhất… nhưng không phải lúc nào cũng hành xử đúng với vị thế “người đầy tớ trung thành” như Bác Hồ từng căn dặn. Nhìn thẳng thực tế, không hiếm nơi, chính quyền xã lại là rào cản đầu tiên khiến dân nản lòng: Thủ tục nhiêu khê, trả lời thiếu trách nhiệm, đùn đẩy lên huyện, lên sở, rồi... thôi. Có xã đổi mấy đời chủ tịch mà việc nhỏ của dân chưa xong, cũng có xã năm nào cũng có vụ khiếu kiện kéo dài vì “chưa rõ trách nhiệm thuộc ai”. Nỗi đau dân nằm đó, giữa chồng hồ sơ chưa ký và ánh mắt thờ ơ của cán bộ “đợi chỉ đạo”. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Việc gì giải quyết được hết ở xã rồi thì tỉnh, thành phố khỏe lắm”. Câu nói ấy không chỉ là chỉ đạo về kỹ thuật hành chính, mà còn là một lời đánh thức vai trò chủ động, tích cực và mang tính “kiến tạo” của cấp cơ sở. Khi xã mạnh - dân yên. Khi xã làm được việc - niềm tin khôi phục. Khi xã biết lắng nghe, dấn thân - nền móng của một nhà nước phục vụ thực sự được hình thành từ dưới lên. Vậy làm sao để chính quyền xã “lột xác”? Không thể bằng những khẩu hiệu suông hay những buổi tập huấn qua loa. Phải bằng một cuộc đổi mới từ bên trong: Lựa chọn cán bộ đủ tâm và tầm, có hiểu biết về pháp luật, quản lý công, nhưng trên hết là biết đặt mình vào vị trí người dân mà hành xử. Đã đến lúc xã không còn là “điểm mờ” trong bộ máy nhà nước, mà là nơi người dân thấy được hình bóng gần nhất của công lý, công tâm và công vụ tử tế. Sự kỳ vọng mà người dân đặt vào phát biểu của Tổng Bí thư là rất rõ ràng. Tổng Bí thư đã “nói tiếng nói của dân, nói hộ dân”. “Nếu được như vậy, dân khỏe hơn, đất nước sẽ đi lên từ tận gốc”. Những chia sẻ ấy không chỉ là phản hồi, mà là kỳ vọng khẩn thiết. Sáp nhập, thay tên xã, tên phường - đó mới chỉ là cái vỏ. Thay đổi con người, thay đổi tâm thế phục vụ của cán bộ mới là cốt lõi. Và chính trong từng “tế bào” ấy, giấc mơ về một nền hành chính gần dân, vì dân, thực chất và hiệu quả - bắt đầu hình thành. Hôm nay, câu chuyện về cấp xã không còn là chuyện nhỏ. Bởi từ đó, tương lai đất nước đang lặng lẽ được định hình, từng ngày, từng việc, từng con người. Nếu mỗi xã phường, đặc khu thực hiện tốt lời nhắc nhở của Tổng Bí thư Tô Lâm, chắc chắn đất nước sẽ có bước phát triển đột phá ngay từ nền móng cơ sở. N.T Đừng đẩy dân lên tỉnh TIẾP THEO TRANG 1

5 n Thứ Hai n Ngày 7/7/2025 KINH TẾ DU LỊCH TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI Báo cáo Savills Impacts trong năm 2024 cho thấy, du lịch quốc tế đã phục hồi và trở về mức trước đại dịch. Trên phạm vi toàn cầu, lượng khách du lịch quốc tế nghỉ qua đêm đạt 1,4 tỷ lượt, tăng 140 triệu lượt, tương đương 11% so với số liệu năm 2023. Tại Việt Nam, ngành du lịch ghi nhận mức phục hồi đáng chú ý. Kết quả là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, từ chính sách nới lỏng visa, cho đến các chiến lược tiếp thị hiệu quả từ chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp. Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 9,2 triệu lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ tính riêng tháng 5/2025, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt 1,53 triệu lượt- tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự phục hồi của ngành du lịch được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025. Các dự báo sơ bộ cho thấy lượng khách du lịch quốc tế có thể tăng trưởng từ 3 -5% so với cùng kỳ, cùng với nhiều khách sạn mới chuẩn bị khai trương. BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG PHỤC HỒI Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội, ghi nhận sự thay đổi tương tự trong lĩnh vực nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Các chủ đầu tư và đơn vị vận hành ngày càng chú trọng đến việc tích hợp yếu tố bản địa vào thiết kế và vận hành khách sạn, bao gồm vật liệu địa phương, chi tiết văn hóa và phong cách kiến trúc đặc trưng, phù hợp với từng điểm đến. Đồng thời, tinh thần hiếu khách của người Việt cũng được thể hiện rõ nét thông qua thiết kế dịch vụ chu đáo và đào tạo nhân sự bài bản, mang đến cho du khách trải nghiệm được cá nhân hóa nhưng vẫn mang bản sắc văn hóa Việt. “Bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang thoát dần khỏi mô hình tiêu chuẩn hóa, thiếu bản sắc. Thay vào đó, các dự án đang hướng tới tính chân thực và sự kết nối với địa phương, điều mà du khách đang ngày càng kỳ vọng. Điều này càng được thể hiện rõ nét ở các phân khúc cao cấp”, ông Powell nhận định. Ông Powell đánh giá, trong bất động sản nghỉ dưỡng, phân khúc khách sạn Việt Nam có sự khác biệt khi cùng lúc phục vụ nhiều nhóm du lịch đa dạng; góp phần mở ra cơ hội phong phú cho các nhà đầu tư với chiến lược. Song song với sự phát triển của khách sạn và khu nghỉ dưỡng, Việt Nam chứng kiến sự gia tăng đáng kể của phân khúc bất động sản hàng hiệu. Đây là phân khúc đang phát triển nhanh chóng, dẫn dắt bởi các thương hiệu khách sạn siêu sang toàn cầu. “Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng, mang lại cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư tại nhiều điểm đến mới với các loại hình sản phẩm sáng tạo. Triển vọng dài hạn của ngành được củng cố bởi nhu cầu ngày càng tăng, sự khác biệt hóa đến từ thương hiệu và kỳ vọng ngày càng cao của du khách hiện đại”, ông Powell kết luận. NGỌC MAI Du lịch toàn cầu tiếp tục phục hồi khi nhu cầu đi lại của người dân trên khắp thế giới ngày càng gia tăng. Thực tế này đang thúc đẩy sự quan tâm của không ít nhà đầu tư đối với lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Khách du lịch tăng khiến bất động sản nghỉ dưỡng, khách sạn phục hồi Theo Nghị định 181 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, từ 1/7, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa trị giá 5 triệu đồng trở lên (bao gồm VAT) phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ VAT. Trước đây ngưỡng đặt ra là 20 triệu đồng. Trên các diễn đàn về thuế, nhiều kế toán vẫn bày tỏ băn khoăn về việc khấu trừ thuế rằng, nếu mua nhiều lần trong một ngày và mỗi hóa đơn đều dưới 5 triệu đồng thì có phải chuyển khoản hay không...? Khi chưa quen với quy định mới, kế toán hoặc những người được uỷ quyền thanh toán có thể gặp sai sót, hoặc nhiều trường hợp không biết xử lý như thế nào là đúng. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, việc điều chỉnh giảm ngưỡng từ 20 triệu đồng xuống 5 triệu đồng nhằm minh bạch hóa các giao dịch có trị giá lớn. Trước đây, giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên mới cần chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, cơ quan chức năng đã phát hiện một số trường hợp chia nhỏ giao dịch lớn thành nhiều khoản dưới mức quy định để được khấu trừ thuế. Theo lãnh đạo Cục Thuế, thay đổi này không làm khác đi bản chất của quy định mà chỉ giảm mức giới hạn. “Mỗi giao dịch phát sinh từ 5 triệu đồng trở lên thì người thực hiện giao dịch phải chuyển khoản. Đây là điểm mấu chốt của sự thay đổi này”, ông Sơn nhấn mạnh. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cảnh báo doanh nghiệp có thể gặp rủi ro do khi hiểu sai chính sách thuế. Một sai lầm khá phổ biến là người thực hiện giao dịch tách nhỏ trị giá hàng hóa để lập nhiều hóa đơn dưới 5 triệu đồng nhằm hợp thức hóa thanh toán tiền mặt. Thực tế, nghĩa vụ thuế được xác định trên tổng trị giá giao dịch tại thời điểm chuyển giao hàng hóa, dịch vụ vậy nên việc chia nhỏ hóa đơn không làm giảm nghĩa vụ thuế. Bên bán nếu xuất hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt 4 - 8 triệu đồng. Trong khi đó, bên mua cũng không được khấu trừ VAT và không được tính vào chi phí hợp lệ để giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc chia nhỏ hóa đơn dưới 5 triệu đồng không giúp doanh nghiệp “lách” được quy định thuế. Ngoài ra, nếu trị giá hóa đơn trên 5 triệu đồng nhưng doanh nghiệp thanh toán kết hợp giữa tiền mặt và chuyển khoản, thì chỉ phần thanh toán bằng chuyển khoản mới đủ điều kiện khấu trừ thuế và tính vào chi phí được trừ. Phần thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được chấp nhận. VIỆT LINH GIAO DỊCH TỪ 5 TRIỆU CHUYỂN KHOẢN MỚI ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ: Chia nhỏ hóa đơn có hợp lệ? Từ ngày 1/7, hoá đơn từ 5 triệu đồng và giao dịch phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT). Trường hợp doanh nghiệp cố tình tách nhỏ hóa đơn để thanh toán tiền mặt có thể bị xử phạt và không được khấu trừ thuế. Hoá đơn từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế. ẢNH MINH HOẠ Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ về nguồn cung khách sạn và khu nghỉ dưỡng sau COVID-19, phần lớn các dự án mới tập trung tại các điểm đến ven biển, đặc biệt là Đà Nẵng, nơi nguồn cung khách sạn tại một số khu vực trên địa bàn đã vượt quá nhu cầu. Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas lưu ý trường hợp mua hàng nhiều lần trong cùng một ngày với tổng trị giá vượt 5 triệu đồng nhưng vẫn thanh toán tiền mặt, cũng không đủ điều kiện khấu trừ thuế và tính chi phí hợp lệ. Áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng nhập từ Trung Quốc Bộ Công Thương vừa quyết định áp thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc; chấm dứt điều tra đối với sản phẩm cùng loại từ Ấn Độ. Mức thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng Trung Quốc dao động từ 23,1% đến 27,8%, được áp dụng từ ngày 6/7 và kéo dài 5 năm, trừ khi được gia hạn, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định. Các sản phẩm bị áp thuế là thép hoặc thép hợp kim (có hoặc không có hợp kim), được cán phẳng, cán nóng, có độ dày 1,2mm đến 25,4mm, chiều rộng không quá 1.880mm, chưa được xử lý bề mặt như tẩy gỉ, mạ, tráng hay phủ dầu và có hàm lượng carbon không vượt quá 0,3%. Một số mặt hàng như thép không gỉ hoặc thép cán nóng dạng tấm thuộc danh mục loại trừ. Kết quả điều tra của Bộ Công Thương cho thấy, thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ có hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu từ Ấn Độ được đánh giá là không đáng kể, chỉ chiếm dưới 3% tổng lượng nhập khẩu. Trong khi đó, cơ quan điều tra xác định có mối liên hệ rõ ràng giữa việc thép giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường và tình trạng thiệt hại đáng kể của ngành thép nội địa. Việc áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc là tín hiệu tích cực nhất định cho các doanh nghiệp sản xuất HRC nội địa. Hiện nay, Hòa Phát (HPG) và Formosa Hà Tĩnh (FHS) là hai doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có năng lực sản xuất HRC, với tổng công suất khoảng 8,6 triệu tấn/năm - trong khi nhu cầu nội địa lên tới 13 triệu tấn/năm. Trước đây, giá HRC sản xuất trong nước luôn cao hơn giá nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến hàng nội địa gặp khó. Tuy nhiên, với thuế chống bán phá giá lên tới gần 28%, giá nhập khẩu sẽ không còn lợi thế, mở đường cho Hòa Phát và Formosa tăng tiêu thụ nội địa. Trước đó, tháng 3/2024, Tập đoàn Hòa Phát và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa đã gửi hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ lên Cục Phòng vệ thương mại. Đến tháng 7/2024, Bộ Công Thương quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép HRC nhập khẩu từ 2 quốc gia này. DƯƠNG HƯNG Du lịch phục hồi, bất động sản nghỉ dưỡng “hút” đầu tư

6 nThứ Hai n Ngày 7/7/2025 GIỚI TRẺ TẠO KHÍ THẾ LAN TỎA Lễ ra quân không chỉ góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ người dân chuyển đổi số, mà còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025. Theo T.Ư Đoàn, việc triển khai lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân trong quá trình vận hành chính quyền hai cấp đã được thực hiện tại 3.321 xã, phường, đặc khu trên cả nước từ ngày 1/7. Việc tổ chức ra quân đồng loạt ngày 7/7 nhằm tạo khí thế lan tỏa, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên trên toàn quốc. Các đội hình được thành lập nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên, sinh viên trong hỗ trợ chính quyền cơ sở triển khai mô hình hành chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số; hỗ trợ cán bộ, công chức và người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. T.Ư Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn triển khai đội hình thanh niên tình nguyện thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình từng địa phương, nhất là các xã, phường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù. Theo đó, các đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện nhiệm vụ: Hỗ trợ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã, phường, đặc khu; hỗ trợ người dân, các tổ chức đoàn thể, cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đối với cán bộ, công chức, thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ hành chính cơ bản như: Chỉnh lý số hóa dữ liệu dân cư, nhập liệu hệ thống, sắp xếp và số hóa hồ sơ hành chính, rà soát danh mục dữ liệu phục vụ triển khai chính quyền số; thao tác phần mềm, ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn như: Hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu dân cư, nền tảng số cấp xã… Các nhiệm vụ giao cho thanh niên tình nguyện đảm bảo nguyên tắc: Không thay thế nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức; không tham gia xử lý thông tin nội bộ, dữ liệu mật; có cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, giám sát quá trình triển khai. Đối với người dân, thanh niên tình nguyện luôn có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính cấp xã, phường, đặc khu thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính theo quy trình; hỗ trợ thao tác cơ bản trên các thiết bị công cộng; cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử. Cùng đó, hỗ trợ người dân sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và địa phương, bao gồm các thao tác như nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết, thanh toán trực tuyến, đăng ký tài khoản công dân điện tử… LUÔN TÚC TRỰC HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, tỉnh, thành Đoàn trên cả nước đã nhanh chóng vào cuộc, thành lập đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên túc trực tại các trung tâm phục vụ hành chính công; chủ động, tích cực hỗ trợ người dân làm quen với quy trình xử lý thủ tục hành chính mới, góp phần giúp bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả từ những ngày đầu tháng 7. Trước đó, ngay trong buổi sáng 1/7, toàn tỉnh Đồng Nai tổ chức ra quân 96 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 1.400 thành viên, trong đó, phụ trách chính các đội hình trực tiếp là thường trực Đoàn các xã, phường (mới). Các đội hình đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung thiết thực như: trực tiếp hướng dẫn người dân đến đúng quầy giao dịch tại bộ phận một cửa, hướng dẫn quy trình chuẩn bị, kê khai hồ sơ giấy và đặc biệt là hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Đặc biệt, tại một số địa phương của Đồng Nai, các đội hình còn đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, ghi nhận khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục để kịp thời tổng hợp báo cáo về cơ quan chức năng. Trong 4 ngày đầu ra quân, các đội hình tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ trên 24 nghìn lượt người dân, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ của chính quyền cơ sở. Hà Tĩnh đã thành lập 69 đội hình với gần 1.900 thanh niên tình nguyện tham gia. Chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi các Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa cấp xã mới đi vào vận hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 69/69 Đoàn các xã, phường mới thành lập, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến Hôm nay (7/7), T.Ư Đoàn tổ chức Lễ ra quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 3.321 xã, phường, đặc khu trên cả nước. Người dân được thụ hưởng từ chính Thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân lấy số thứ tự tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) ẢNH: NGỌC TÚ Với đặc thù địa lý, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, xã Minh Châu đối mặt với không ít khó khăn trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Thế nhưng, vượt lên trên mọi trở ngại, lực lượng thanh niên tình nguyện tại đây đã trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân. Sáng 1/7, chị Nguyễn Hoàng Lưu (khu 1, thôn Chu Chàng) đưa con gái đến trụ sở UBND xã Minh Châu làm thủ tục công chứng căn cước. Lần đầu tiếp xúc với mô hình chính quyền hai cấp, chị khá lo lắng vì không biết phải bắt đầu thế nào. Khi bước vào cổng, một bạn thanh niên mặc áo xanh đã nhanh chóng đón tiếp và hướng dẫn chị đến đúng bộ phận. “So với trước, mọi thứ chuyên nghiệp và nhanh hơn hẳn. Tất cả cán bộ mới về đều làm việc rất rõ ràng, hiệu quả. Có bạn thanh niên chỉ đường, có bạn đứng hỗ trợ cài ứng dụng, điền biểu mẫu. Trong chưa đầy 10 phút, tôi đã hoàn thành thủ tục. Thực sự thấy rất yên tâm và cảm động vì sự tận tình, chu đáo của các bạn thanh niên tình nguyện cũng như đội ngũ cán bộ nơi đây”, chị Lưu nói. Một trong những người dân đến làm thủ tục hành chính trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã đảo Minh Châu là ông Nguyễn Tuyển Bảy, 65 tuổi. Ông ít khi sử dụng điện thoại thông minh, vì thế không quen thao tác và cũng không nhớ số điện thoại của mình, không biết các mật khẩu… Ông đến UBND xã để làm thủ tục định danh điện tử mức độ 2. Gặp trường hợp của ông Bảy, sinh viên tình nguyện Nguyễn Phương Anh nhanh chóng tìm cách gọi điện thoại về cho con gái của ông hỏi được các thông tin liên Sát cánh cùng xã đảo Trong bối cảnh chính quyền hai cấp bắt đầu vận hành từ ngày 1/7, Đoàn xã Minh Châu (TP Hà Nội) - xã đảo duy nhất của Thủ đô đã tiên phong triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Thanh niên tình nguyện đến từng nhà dân ở xã đảo Minh Châu (TP Hà Nội) hỗ trợ người dân RA QUÂN HỖ TRỢ VẬN HÀNH “Nhiều khi đang đi chợ, đi học, đi làm mà gặp người dân cần hỗ trợ là các bạn thanh niên tình nguyện sẵn sàng dừng lại để giúp ngay. Sự linh hoạt và gần dân là thế mạnh của thanh niên xã đảo chúng tôi”. Anh NGUYỄN TUYỂN TÙNG, Bí thư Đoàn xã Minh Châu, TP Hà Nội Đối với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn thao tác khai báo, nộp báo cáo điện tử định kỳ, sử dụng nền tảng số chuyên ngành (thuế, giáo dục, bảo hiểm, y tế...).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==