Bao Tien Phong

10 n Thứ Bảy n Ngày 5/7/2025 ĐỜI SỐNG Ngày 4/7, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình đã kịp thời cứu sống một bé trai mới tròn 1 tháng tuổi. Bé trú tại phường Hoa Lư, sau khi bé bị ngộ độc do gia đình cho uống sái thuốc phiện, một loại “bài thuốc dân gian” truyền miệng để trị tiêu chảy. Theo lời kể từ người nhà, khi thấy bé đi ngoài phân lỏng nhiều lần, quấy khóc và khó chịu, thay vì đưa bé đi khám, gia đình đã tự ý dùng sái thuốc phiện pha loãng, một phương pháp dân gian được truyền miệng với mong muốn giúp trẻ “cầm tiêu chảy”. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, bé bắt đầu quấy khóc dữ dội, sau đó mệt lả, phản xạ chậm, thở nấc… Gia đình hoảng hốt đưa bé đến cấp cứu. Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định bé bị ngộ độc chất thuốc phiện kết hợp rối loạn tiêu hóa. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, bệnh nhi đã nhanh chóng được xử trí bằng các biện pháp hồi sức tích cực, thuốc giải độc đặc hiệu và theo dõi sát. Hiện tình trạng của bé đã ổn định trở lại. Được biết, bé trai là trẻ sinh đủ tháng, cân nặng khi chào đời là 3,1kg, hiện tại đã đạt 4kg và phát triển khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý hay dị ứng. Từ sự việc trên, các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình đưa ra khuyến cáo, tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp dân gian, đặc biệt với trẻ sơ sinh. Nhiều loại “thuốc” được truyền miệng như sái thuốc phiện tiềm ẩn nguy cơ cao gây ức chế thần kinh, hô hấp, rối loạn điện giải, dẫn tới ngộ độc nặng, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Trẻ nhỏ cần được chăm sóc bằng những phương pháp khoa học, an toàn và đúng hướng dẫn y tế. Bệnh viện chia sẻ câu chuyện này với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ sức khỏe trẻ em, những mầm non cần sự quan tâm, chăm sóc đúng cách của người lớn. MINH ĐỨC QUY TRÌNH NHẬN TRỢ CẤP HƯU TRÍ RA SAO? Theo quy định thì UBND cấp xã sẽ thực hiện 2 thủ tục hành chính mới liên quan đến bảo trợ xã hội. Cụ thể, UBND cấp xã sẽ thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và hỗ trợ chi phí mai táng đối với trường hợp hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đối với thủ tục thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy trình 2 bước như sau: Bước 1, người đề nghị trợ cấp hưu trí xã hội có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhận trợ cấp hưu trí xã hội tại nơi cư trú mới, thay đổi thông tin người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội...thực hiện theo mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định số 176 ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội) gửi UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố nơi cư trú (gọi chung là UBND cấp xã). Bước 2, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, chủ tịch UBND cấp xã tổ chức xem xét, xác thực và chuẩn hoá thông tin liên quan của người đề nghị trợ cấp hưu trí xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyết định và thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội cho người đề nghị theo quy định pháp luật. Thời gian hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng tính từ tháng mà chủ tịch UBND xã ký quyết định. Trường hợp người đề nghị không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì chủ tịch UBND cấp xã trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. Đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thay đổi nơi cư trú đề nghị được nhận chế độ trợ cấp hưu trí xã hội ở nơi cư trú mới, thì chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả trợ cấp hưu trí xã hội tại địa bàn và có văn bản gửi kèm theo giấy tờ có liên quan của người đề nghị đến chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới của người đề nghị. Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới căn cứ giấy tờ liên quan của người đề nghị, xem xét quyết định tiếp tục trợ cấp hưu trí xã hội và chi trả cho người đề nghị tính từ tháng họ thôi nhận trợ cấp tại nơi cư trú cũ. Đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội bị chết hoặc không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 176, chủ tịch UBND cấp xã quyết định cho thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tính từ tháng sau liền kề tháng mà người hưởng trợ cấp chết hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. KHOẢNG 1,6 TRIỆU NGƯỜI SẼ NHẬN TRỢ CẤP HƯU TRÍ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ 1/7, quy định độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ giảm 5 tuổi so với tuổi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi hiện hành (80 tuổi). Do vậy, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Những trường hợp công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo số liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tính đến cuối năm 2024, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, trong đó có 1,85 triệu người từ đủ 75 đến 80 tuổi, 227.000 người đang hưởng lương hưu, 120.000 người đang hưởng trợ cấp xã hội... Tổng số trường hợp thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới từ ngày 1/7 là khoảng 1,6 triệu người. Dự kiến, với mức trợ cấp 500.000 đồng/tháng thì tổng kinh phí thực hiện là 9.600 tỷ đồng/năm, riêng năm 2025 khoảng 4.800 tỷ đồng nếu thực hiện từ ngày 1/7. PHAN THIÊN Cấp xã thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7 (Ảnh minh họa) Từ ngày 1/7, UBND cấp xã sẽ thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi. Thống kê cho thấy, sẽ có khoảng 1,6 triệu người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới. Bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình thăm khám cho bệnh nhi ẢNH: BÙI DIỆU Cứu sống bé trai bị ngộ độc sái thuốc phiện Cấp xã sẽ chi trả trợ cấp hưu trí cho 1,6 triệu người Bé sơ sinh bị bỏ giữa đường trong đêm tối Trong đêm tối, người dân phát hiện một túi nhựa, trong đó có một trẻ sơ sinh để cạnh cầu Nàng Tiên (xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) với những lời nhắn nhủ. Sự việc được người dân phát hiện vào tối ngày 3/7, cạnh cầu Nàng Tiên, thuộc phố Tân Thanh 2, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Bé gái bị bỏ rơi khoảng 12 ngày tuổi, được đặt trong túi nhựa, có kèm theo một số vật dụng như quần áo trẻ em, tã, sữa, khăn… cùng một mảnh giấy học sinh có những dòng chữ viết vội: “Mẹ xin lỗi vì không thể nuôi con, mong con gặp được gia đình tốt! Con sinh ngày 18/6/2025”. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Văn Quan đã đến hiện trường, đồng thời tạm bàn giao cho Trạm y tế xã để chăm sóc. UBND xã đã ban hành thông báo thông tin người thân của bé liên hệ với UBND xã để đón em bé về chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo, nếu không có thông tin gì liên quan đến việc nhận lại bé gái trên thì UBND xã Văn Quan sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. DUY CHIẾN Người phụ nữ trèo lên dây điện ở TPHCM đã tử vong Chị N.T.H (SN 1983, quê An Giang, tạm trú TPHCM), người trèo lên dây điện hạ thế và bị ngã xuống đất, đã tử vong. Đây là thông tin từ người thân của chị N.T.H cho biết vào chiều 4/7 sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. Người nhà của nạn nhân cũng cho hay chị T mới bị phát hiện bệnh liên quan thần kinh. Trước đó, khoảng 9h20 sáng cùng ngày, đơn vị điện lực khu vực Bến Cát nhận được tin báo từ người dân có người trèo trên lưới điện 22kv nhánh rẽ Rạch Bắp, Phú An, tuyến 475 Tam Giác Sắt. Sau đó, nhân viên điện lực thực hiện cắt điện khẩn cấp tại khu vực. Tại hiện trường, người phụ nữ bò trên dây điện một lúc rồi đứng bằng hai chân, không dùng tay, dẫn tới trượt ngã và rơi tự do xuống đất. Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, nạn nhân đã nằm dưới đất, mặt ngửa lên trời, phía sau đầu có vết máu. Công an phường gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. HƯƠNG CHI Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Người mẹ bỏ con với những lời thống thiết

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==