Bao Tien Phong

14 n Thứ Sáu n Ngày 4/7/2025 Khách sạn Cà Mau vẫn còn đang sửa chữa, dự kiến khoảng giữa tháng 8 mới hoàn thành để bố trí cán bộ vào ở, khu Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh Cà Mau cũng đang khẩn trương sơn lại nên chưa thể vào ở ngay. Duy có khu nhà công vụ bố trí cho tỉnh uỷ viên, giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương trở lên đã được bố trí vào ở ổn định. Chị N.T.T. - cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau mới cho biết, chị từ Bạc Liêu xuống Cà Mau làm việc, đã chủ động đăng ký nhà lưu trú để thuận vào làm việc trong môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mới. Tuy vậy, do chưa có nhà công vụ nên hiện chị T. và nhiều cán bộ khác được bố trí ở tạm khách sạn để chờ nhà công vụ. Chồng chị T. là đại tá quân đội vừa nhận quyết định nghỉ hưu, nên tạm thời ở lại Bạc Liêu để chăm 2 đứa con đang chuẩn bị bước vào lớp 6 và lớp 10. “Hai đứa nhỏ yêu Bạc Liêu lắm, mình kêu các con xuống Cà Mau học để theo mẹ mà không chịu”, chị T. nói, và cho biết chị may mắn được bố trí ở cùng phòng với người chị em thân thiết từng công tác ở tỉnh Bạc Liêu. Buổi sáng, chị phải mượn tạm bình đun nước sôi của khách sạn, ăn khoai luộc, trứng cho bữa sáng, còn buổi trưa ăn cơm phần, hủ tiếu. Trong những ngày đầu, chị T. cũng gặp khó khăn trong ăn uống do có sự khác biệt về khẩu vị đồ ăn tại Cà Mau so với Bạc Liêu, giờ giấc sinh hoạt cùng nỗi nhớ chồng con. Ngồi tâm sự, chị nhiều lần khoe chồng hiền lành, ít nói, nhưng rất có trách nhiệm với gia đình, chăm con chu đáo, nên chuyển nơi làm chị cũng có phần yên tâm ở nhà. Vừa về hưu, chồng chị T. đã tìm làm lái xe để có thêm thu nhập. Theo chị T., việc chuyển đến một môi trường làm việc mới cũng có áp lực lớn. Bước đầu, cũng có lo lắng về khả năng thích nghi, phong cách làm việc khác biệt giữa 2 địa phương cũ. Hơn nữa, hệ thống liên thông công việc cũng khác của Bạc Liêu từng sử dụng, nên chị phải thay đổi cách làm việc, học lại việc sử dụng phần mềm. “Rất mong sau khi sắp xếp lại công việc của phòng, cá nhân tôi được tạo điều kiện làm việc đúng vị trí chuyên môn đã từng làm để phát huy hết sở trường, kinh nghiệm đã học được khi công tác ở tỉnh Bạc Liêu”, chị T. nói. Chia sẻ với PV, ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau (mới) cho biết, toàn bộ cán bộ, công chức và phần lớn viên chức của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đều xuống Cà Mau làm việc, với tâm thế chủ động và sẵn sàng. Sở cũng bố trí khoảng 10 viên chức thuộc 3 đơn vị sự nghiệp vẫn làm việc tại chi nhánh ở Bạc Liêu. Theo ông Bình, máy móc đưa xuống Cà Mau, cùng cơ sở vật chất hiện có ở nơi làm việc mới cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công chức lãnh đạo và một số cán bộ được bố trí nhà ở công vụ, nhà lưu trú, nhưng phần lớn công chức, viên chức đang phải thuê nhà trọ để ở lại Cà Mau thay vì về Bạc Liêu trong ngày. “Tới nay, tinh thần các cán bộ Bạc Liêu sang Cà Mau làm việc nhìn chung an tâm ở nơi mới, cùng nhau vượt qua những khó khăn ban đầu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, ông Bình chia sẻ. TÂN LỘC Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, đến chiều 3/7, nhiều địa điểm dự kiến bố trí nhà ở cho cán bộ từ Bạc Liêu về Cà Mau làm việc sau hợp nhất 2 tỉnh vẫn chưa xong việc sửa chữa, nâng cấp. Khách sạn Cà Mau vẫn còn đang sửa chữa, dự kiến khoảng giữa tháng 8 mới hoàn thành NỖ LỰC THÍCH NGHI Gia Lai và Bình Định đã được sáp nhập, lấy tên là tỉnh Gia Lai, trung tâm hành chính của tỉnh mới đặt tại phường Quy Nhơn (Bình Định cũ). Khoảng cách từ phường Pleiku đến phường Quy Nhơn khoảng 165km, thời gian di chuyển khoảng hơn 3h30. Mấy hôm trước, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, anh P.Đ.H. (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) đưa gia đình và hành lý thiết yếu đi Quy Nhơn. Gia đình anh thuê được căn hộ chung cư diện tích khoảng 60m2, với hai phòng ngủ để ổn định nơi ở trước khi bước vào công việc ở trụ sở mới. Anh H. chia sẻ, công việc trong bối cảnh mới đòi hỏi nhiều cố gắng. “Việc chuyển cả gia đình gặp khá nhiều khó khăn, bởi kéo theo nhiều thứ. Nhưng vì tổ chức, vì người dân nên tôi cố gắng, sớm thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở môi trường mới”, anh H. nói. Trong khi đó, dù gia đình đang sinh sống tại phường Phan Thiết, nhưng từ ngày 29/6, anh Đỗ Văn Hùng (cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng) đã tạm gác lại chuyện riêng để chuyển đến đơn vị mới nhận công tác, chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt cần thiết. Anh Hùng cho biết, nơi công tác được lãnh đạo và đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, anh Hùng cho biết, chỗ ở được bố trí đầy đủ tiện nghi, công việc bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng sẽ dần ổn định. Điều khiến anh trăn trở nhất lúc này là nỗi nhớ gia đình, bởi hai con còn nhỏ, cần có sự gần gũi của cha mẹ. “Trước mắt, mình sắp xếp lịch làm việc đầu tuần và trở về nhà vào cuối tuần. Về lâu dài, mình mong có thể thu xếp để đón vợ con lên ở cùng, ổn định cuộc sống mới tại nơi công tác”, anh Hùng chia sẻ. HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC XA NHÀ Trong đợt này, hàng chục cán bộ công chức Sở Tài chính Gia Lai cũng đã về trung tâm hành chính mới. Bên cạnh đó, một số bộ phận, phòng ban của sở vẫn cử cán bộ ở lại làm việc tại cơ sở 2 ở thành phố Pleiku để phục vụ doanh nghiệp, đảm bảo công việc không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp. Trong khi đó, gần 3.300 cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) đăng ký về Lâm Đồng làm việc sau sáp nhập hành chính. Từ ngày 1/7, khoảng 100 cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó nhận nhiệm vụ mới. Đến ngày 15/8, toàn bộ 1.659 cán bộ, công chức sẽ chính thức đến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Để đảm bảo đời sống và tạo điều kiện ổn định công tác, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ mỗi cán bộ một lần 5 triệu đồng chi phí vận chuyển, mua sắm vật dụng sinh hoạt thiết yếu ban đầu. Ngoài ra, mỗi người được hỗ trợ chi phí đi lại 1,6 triệu đồng/tháng trong vòng 24 tháng, không áp dụng đối với cán bộ có xe đưa đón theo chế độ. Với các cặp vợ chồng cùng là cán bộ, công chức, nếu chưa được bố trí nơi ở sẽ được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng để thuê chỗ ở trong thời gian đầu. Riêng cán bộ cấp tỉnh được tăng cường về cấp xã sẽ nhận hỗ trợ một lần tương đương 10 tháng lương cơ sở, trừ những trường hợp đang công tác tại các phường của TP Đà Lạt, Phan Thiết và Gia Nghĩa trước thời điểm sáp nhập. Ông Đỗ Việt Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai (Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cũ-PV) cho biết, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bình Định để lên phương án di chuyển và bố trí làm việc một cách hợp lý. Trang thiết bị, tài liệu được vận chuyển đảm bảo an toàn. Các điều kiện sinh hoạt cơ bản của cán bộ cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. “Sở đã thuê các phương tiện vận chuyển trang thiết bị của công chức. Các bạn trong đoàn thanh niên của sở đã phối hợp với Bình Định có thông tin để chủ động trong sắp xếp chỗ ở cho cán bộ công chức của cơ quan. Tất cả các cán bộ công chức đều được đảm bảo điều kiện làm việc trong thời gian trước mắt”, ông Hưng chia sẻ. THÁI LÂM - TIỀN LÊ Sau sáp nhập, hàng ngàn cán bộ, công chức từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Bình Thuận đã lên đường về trung tâm chính trị - hành chính nhận nhiệm vụ mới. Không ít người phải xa nhà hàng trăm cây số, chấp nhận thay đổi chỗ ở, tạm gác việc riêng để kịp thời bắt nhịp với công việc. Nhà công vụ đầy đủ tiện nghi cho các cán bộ, công chức tại Lâm Đồng Đưa cả gia đình đến nơi làm việc mới Theo Nghị quyết sáp nhập của Quốc hội, tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2 và dân số gần 3,9 triệu người. Tỉnh Gia Lai mới có diện tích khoảng 23.513km2, dân số xấp xỉ 3,3 triệu người. Trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại phường Quy Nhơn (thuộc Bình Định cũ). Với quy mô này, Gia Lai trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước sau tỉnh Lâm Đồng mới. Ở tạm khách sạn để chờ nhà công vụ XÃ HỘI Cán bộ Gia Lai sắp xếp hành lý xuống trụ sở mới ở phường Quy Nhơn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==