12 nThứ Sáu n Ngày 4/7/2025 QUỐC TẾ Ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc đình chỉ hoặc thay đổi kế hoạch cung cấp viện trợ quân sự của Mỹ. Trong khi đó, Mátxcơva hoan nghênh quyết định của Mỹ, nói rằng việc này có thể giúp đưa hòa bình đến gần hơn. “Số lượng vũ khí chuyển giao cho Ukraine càng ít thì chiến dịch quân sự đặc biệt càng gần hồi kết”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên. Theo các chuyên gia, bất kỳ động thái trì hoãn viện trợ nào của Mỹ cũng đều có thể gây tổn hại đến khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc không kích từ xa hoặc tấn công trực diện trên tiền tuyến của Nga. Kiev từ lâu đã lo ngại việc dừng viện trợ của Washington sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 2/7 phát biểu rằng Kiev và Washington đang làm rõ thông tin chi tiết về nguồn cung cấp. “Đã có báo cáo từ các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Ukraine, đặc biệt là liên quan đến mối quan hệ với Mỹ. Hiện tại, Ukraine và Mỹ đang thảo luận chi tiết về việc cung cấp hỗ trợ quốc phòng, bao gồm các thành phần phòng không. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải bảo vệ người dân của mình”, ông nói. Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập ông John Ginkel, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, để làm rõ ý định của Mỹ trong việc cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Việc triệu tập là một động thái ngoại giao mà các quốc gia thường tiến hành với đối thủ, thay vì đồng minh quan trọng. LÔ VŨ KHÍ “MẮC KẸT” Ở BA LAN Ngày 1/7, Lầu Năm Góc bất ngờ dừng một số lô viện trợ tên lửa phòng không và các loại vũ khí chính xác khác tới Ukraine vì lo ngại kho dự trữ của Mỹ sắp cạn kiệt, hai nguồn thạo tin cho biết. Theo Reuters, những chuyến hàng vũ khí bị tạm dừng là các lô viện trợ mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết chuyển giao cho Kiev. Trong số đó, có hàng chục tên lửa Patriot, Stinger, Hellfire, AIM… cũng như hàng nghìn quả đạn pháo 155mm. Theo tờ Wall Street Journal, quyết định của Lầu Năm Góc cũng áp dụng đối với những lô vũ khí đã nằm trong kho ở Ba Lan để chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine, bao gồm hơn 20 tên lửa Patriot PAC-3, hơn 20 hệ thống phòng không Stinger, tên lửa không-đối-đất Hellfire và hơn 90 tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM. Lầu Năm Góc nhấn mạnh, điều này không báo hiệu việc ngừng hoàn toàn viện trợ cho Ukraine. Thay vào đó, Mỹ sẽ đưa ra các lựa chọn để tiếp tục hỗ trợ quân sự Ukraine, phù hợp với mục tiêu chấm dứt xung đột của Tổng thống Trump. MINH HẠNH (theo Reuters, Pravda) Ukraine kêu gọi Mỹ làm rõ tình hình sau khi Kiev bị bất ngờ trước thông báo của Nhà Trắng rằng Washington sẽ dừng một số chuyến hàng vũ khí đến Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây tuyên bố, hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik do Nga sản xuất sẽ được triển khai trên lãnh thổ Belarus vào cuối năm 2025. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Oreshnik là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung của Nga. Theo quân đội Ukraine, loại tên lửa này có tốc độ cao hơn Mach 10 (12.300 km/h; 3,4 km/s), có sáu đầu đạn, rất khó bị đánh chặn. Đây là một trong những phân tích đầu tiên đo lường chi phí trực tiếp mà thuế nhập khẩu gây ra đối với các doanh nghiệp có doanh thu hằng năm từ 10 triệu USD đến 1 tỷ USD, bao trùm 1/3 số lao động tư nhân ở Mỹ. Các công ty này phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu từ quốc gia khác, và các lĩnh vực bán lẻ và bán buôn sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương vì mức thuế nhập khẩu do Tổng thống Trump áp dụng. Nghiên cứu cho thấy sự đánh đổi rõ ràng trong chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump, trái ngược với tuyên bố của ông rằng các nhà sản xuất nước ngoài sẽ chịu chi phí thuế quan thay vì các công ty nhập khẩu của Mỹ. Chính sách thuế quan mới chưa thúc đẩy lạm phát, vì các công ty lớn như Amazon, Costco, Walmart, Williams-Sonoma… đã tích trữ hàng hoá trước khi mức thuế mới có hiệu lực. Phân tích trên được đưa ra ngay trước thời điểm 9/7, khi giai đoạn tạm hoãn áp thuế đối ứng kết thúc. Trong giai đoạn tạm hoãn, nhiều quốc gia nỗ lực thương lượng với Mỹ để có thể giảm thuế. Trung Quốc, Mexico và Canada phải chịu mức thuế cao hơn, cộng với mức thuế riêng là 50% với thép và nhôm. Ông Trump dừng đàm phán với Canada, nhưng đã khởi động lại sau khi Canada hủy kế hoạch đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số. Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Mỹ dọa sẽ áp thêm thuế với Nhật Bản, trừ khi nước này mua thêm gạo từ Mỹ. Nếu mức thuế quan ban đầu mà ông Trump công bố ngày 2/4 vẫn được áp dụng, các công ty trong diện khảo sát của JPMorganChase sẽ phải đối mặt với chi phí trực tiếp tăng thêm là 187,6 tỷ USD. Theo mức thuế hiện tại, 82,3 tỷ USD sẽ tương đương trung bình 2.080 USD cho mỗi nhân viên hoặc 3,1% mức lương trung bình hằng năm. Đến nay, Mỹ mới đạt được thoả thuận thương mại với Anh, Việt Nam, thỏa thuận khung với Trung Quốc. Ấn Độ cho biết họ sắp đạt được thỏa thuận với Mỹ. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lạm phát của Mỹ có thể tăng cao hơn. Báo cáo của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nhận định rằng các công ty sẽ chuyển 60% chi phí thuế quan của họ sang người tiêu dùng. THU LOAN (theo AP) Các công ty Mỹ thiệt hại 82 tỷ USD vì chính sách thuế quan Phân tích mới của JPMorganChase cho thấy một nhóm chủ doanh nghiệp quan trọng của Mỹ sẽ phải chịu chi phí trực tiếp là 82,3 tỷ USD từ kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Để trả chi phí này, họ có thể dùng biện pháp sa thải nhân viên, tăng giá, dừng tuyển dụng hoặc giảm biên lợi nhuận. Washington dừng viện trợ tên lửa, Ukraine lo ngại Bà Paetongtarn nhậm chức bộ trưởng văn hóa Sáng 3/7, bà Paetongtarn Shinawatra cùng các bộ trưởng khác tập trung tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok để tuyên thệ nhậm chức; bà đảm nhiệm vị trí bộ trưởng văn hóa. Hai ngày trước đó, bà Paetongtarn bị tạm đình chỉ chức vụ thủ tướng vì vụ rò rỉ ghi âm cuộc gọi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Trước khi bị đình chỉ, bà Paetongtarn đã tự giao cho mình vị trí bộ trưởng văn hóa trong Nội các mới, nghĩa là bà vẫn giữ được một vị trí trong chính phủ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giao thông vận tải Suriya Jungrungreangkit được chỉ định giữ chức quyền thủ tướng. Nhưng thời gian nắm quyền của ông Suriya chỉ kéo dài một ngày, vì Nội các mới của Thái Lan đã nhậm chức vào ngày 3/7 theo kế hoạch. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai hôm qua tuyên thệ nhậm chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, và được Nội các mới chỉ định làm quyền Thủ tướng Thái Lan, tạm thế chỗ bà Paetongtarn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, một thủ tướng bị đình chỉ trong khi Nội các mới tuyên thệ nhậm chức. Không chỉ trống vị trí thủ tướng, Nội các mới của Thái Lan còn trống vị trí bộ trưởng quốc phòng. Vị trí quyền bộ trưởng hiện do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nattaphon Narkphanit đảm nhiệm. MINH HẠNH (theo The Nation) TÌNH BÁO UKRAINE: Triều Tiên sắp đưa thêm quân đến Nga CNN dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị điều thêm 25.000 - 30.000 binh sĩ hỗ trợ quân đội Nga đối phó lực lượng Ukraine, gần gấp ba lần số lượng được điều động vào năm ngoái. Các đơn vị mới có thể sẽ đến Nga trong những tháng tới, và có khả năng tham gia chiến đấu tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, bao gồm “hoạt động tấn công quy mô lớn”, Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) đánh giá. HUR lưu ý các dấu hiệu cho thấy máy bay quân sự của Nga đang được tái trang bị để vận chuyển binh sĩ Triều Tiên từ nước này qua Siberia. Hình ảnh vệ tinh hé lộ một con tàu tham gia đợt triển khai năm ngoái đã neo đậu tại một cảng của Nga, và một máy bay chở hàng đã có mặt tại sân bay Sunan của Triều Tiên. Nga và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Bình Nhưỡng và Mátxcơva trong lĩnh vực quân sự. Triều Tiên trước đó được cho là đã điều động khoảng 11.000 binh sĩ đến Nga vào mùa thu năm 2024 để giúp đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Ước tính mới nhất do CNN đưa ra vượt quá ước tính trước đó của tình báo Hàn Quốc. Theo Seoul, dự kiến Bình Nhưỡng sẽ gửi thêm 15.000 binh sĩ tới Nga sớm nhất là vào tháng 7 hoặc tháng 8. Sau chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ gửi 1.000 lính công binh và 5.000 kỹ sư quân sự tới tỉnh Kursk để tham gia quá trình tái thiết. MINH HẠNH (theo CNN) Chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump tác động tới doanh nghiệp nhiều nước, kể cả các công ty Mỹ MINH HỌA: GETTY IMAGES Mỹ bí mật cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine vào tháng 3/2024 ẢNH: US ARMY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==