Bao Tien Phong

THỨ SÁU 4/7/2025 SÕ 185 0977.456.112 TRANG 14 TRANG 3 TRIỂN KHAI 8 NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG TRANG 15 “Nhân viên siêu thị” robot “Em xinh” cũng… sÕt ruột TRANG 8+9 TRANG 7 Bứt phá cùng nghị quyết phát triển đất nước TRANG 10 Đề khó- “Lệch pha” giữa học và thi CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN VỚI 34 TỈNH, THÀNH: ỨNG PHÓ VỚI THUẾ QUAN CỦA MỸ: ĐƯA CẢ GIA ĐÌNH ĐẾN NƠI LÀM VIỆC MỚI CƠ HỘI ĐỂ TỰ CƯỜNG Lắp ráp máy điều hòa tại dây chuyền sản xuất tại nhà máy Daikin Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý TRANG 4 + 5+6 Giải Pickleball Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh TRANG 16 Nathan Willis, huấn luyện viên từng giành 8 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng ở các giải đấu quÕc tế Hướng tới các sân chơi mới Doanh nghiệp Việt sẵn sàng cho mọi kịch bản CHUYỆN HÔM NAY Mở ra cánh cửa lớn XEM TIẾP TRANG 6 n PGS.TS NGÔ TRÍ LONG Cuộc điện đàm quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tối 2/7 không chỉ liên quan việc áp thuế, mà còn mở ra cánh cửa lớn để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường Hoa Kỳ - nền kinh tế lớn nhất thế giới.

2 nThứ Sáu n Ngày 4/7/2025 THỜI SỰ Sáng 3/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, trong đó có Luật Cán bộ, công chức năm 2025. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, luật quy định liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp tỉnh, thống nhất một chế độ công vụ từ Trung ương đến cấp xã, không phân biệt cán bộ, công chức cấp xã với cấp tỉnh. Quy định chuyển tiếp nêu rõ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của luật hiện hành được chuyển thành cán bộ, công chức theo quy định mới của luật nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ đào tạo mà không yêu cầu về thời gian công tác, tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức. Luật cũng nêu rõ việc chuyển đổi phương thức quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, lấy vị trí việc làm là trung tâm, trên cơ sở căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và kết quả, sản phẩm thực hiện nhiệm vụ để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Với Luật Cán bộ, công chức 2025, khái niệm vị trí việc làm đã được hoàn thiện. Vị trí việc làm công chức được phân thành 3 nhóm gồm: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, luật cũng bỏ quy định thi nâng ngạch, thay vào đó là cơ chế bố trí cán bộ vào vị trí việc làm nào thì xếp ở ngạch công chức tương ứng. Cùng với đó, luật cũng có quy định đổi mới công tác tuyển dụng công chức. Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, luật quy định nguyên tắc, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và phương thức, thẩm quyền tuyển dụng theo hướng người được tuyển chọn phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm, sau khi trúng tuyển được xếp ở ngạch công chức tương ứng và không phải thực hiện chế độ tập sự. Luật cũng bỏ quy định kiểm định chất lượng đầu vào công chức thống nhất ở cấp quốc gia để thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tuyển dụng, quản lý công chức. Ngoài ra, cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ cũng được nêu rõ trong luật. Chính sách đối với 2 nhóm đối tượng gồm: Nhóm đối tượng thu hút vào khu vực công áp dụng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao và nhóm đối tượng là người có tài năng trong hoạt động công vụ. Cơ quan quản lý công chức cũng được ký hợp đồng thực hiện một số nhiệm vụ của công chức đối với doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, luật gia, luật sư giỏi, chuyên gia, nhà khoa học thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý. Nhân lực chất lượng cao cũng có thể được ký hợp đồng để thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. Để đánh giá và sàng lọc cán bộ, công chức, luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, phương thức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức trên cơ sở theo dõi, đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều, định lượng bằng các tiêu chí cụ thể gắn với tiến độ, số lượng, chất lượng của kết quả, sản phẩm theo vị trí việc làm (KPI). Cơ quan quản lý sẽ sử dụng kết quả đánh giá để thực hiện khen thưởng, chế độ thu nhập tăng thêm, tiền thưởng hoặc xem xét bố trí vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc để sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi bộ máy. Luật quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, đánh giá và sử dụng công chức đúng năng lực, đúng vị trí việc làm. Liên quan quy định về xử lý kỷ luật, luật mới bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý; không quy định hạ bậc lương là một hình thức xử lý kỷ luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính, đồng bộ với sử dụng kết quả đánh giá công chức theo quy định mới của luật. TRƯỜNG PHONG Luật Cán bộ, công chức năm 2025 quy định, cơ quan quản lý sẽ sử dụng kết quả đánh giá để thực hiện khen thưởng, chế độ thu nhập tăng thêm, tiền thưởng hoặc xem xét bố trí vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc để sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi bộ máy. Sử dụng kết quả KPI sàng lọc cán bộ yếu kém Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công phường Trấn Biên (Đồng Nai) ẢNH MINH HỌA: M.T QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï ienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Luật Cán bộ, công chức năm 2025 quy định đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công vụ, bổ sung quy định về nghĩa vụ ứng dụng khoa học, công nghệ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong đánh giá công chức… Như vậy, quản lý cán bộ công chức trên môi trường điện tử sẽ thay cho quản lý bằng hồ sơ giấy. Theo Nghị quyết 191 của Chính phủ, mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế sẽ được nghiên cứu, xây dựng dựa trên tiêu chí thu nhập, điều kiện kinh tế - xã hội và sự khác biệt giữa các vùng miền. Bộ Tài chính dự kiến hoàn thiện dự thảo luật, trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật vào tháng 7. Tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính dự kiến sẽ sửa đổi tổng thể các quy định của Luật Luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó tập trung vào 6 nội dung chính. Một trong những nội dung rất quan trọng, theo ông Tuấn, là nghiên cứu nhằm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để có thể phản ánh đúng, phản ánh kịp thời sự thay đổi về mức sống dân cư, sự thay đổi về các chỉ số kinh tế vĩ mô cũng như các vấn đề có liên quan. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội bổ sung các quy định liên quan việc cho phép được giảm trừ một số khoản “giảm trừ đặc biệt”, nhằm thúc đẩy sự phát triển, hỗ trợ người dân trong một số lĩnh vực như giáo dục, y tế. Ông Tuấn nói thêm: “Thay vì quy định mức thu nhập chịu thuế cứng trong luật thì có thể Quốc hội giao Chính phủ quy định về việc này, nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như xu thế phát triển trong từng giai đoạn”. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, điều này gây ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc con cái, chăm lo gia đình, đặc biệt là học hành, chữa bệnh - những nhu cầu thiết yếu rất khó giảm. Vì vậy, việc sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân là rất cấp bách. Ông Tú đề xuất cho phép khấu trừ thêm với các khoản chi lớn trong cuộc đời người dân, như học phí, chi phí chữa bệnh, mua nhà lần đầu, hoặc thuê nhà dài hạn. Đây là những chi phí thiết yếu cần được chia sẻ. Các chi phí cơ bản hằng ngày như nuôi con, ăn uống, sinh hoạt có thể tính trong giảm trừ gia cảnh; Ba khoản lớn nhất (gồm học hành, y tế, nhà ở) cần được tách biệt và hỗ trợ tốt hơn. “Chính sách thuế cần thật sự khuyến khích, động viên người lao động, chia sẻ gánh nặng để họ có điều kiện tích lũy, đầu tư cho tương lai con cái, chăm lo cha mẹ già”, ông Tú khuyến nghị. VIỆT LINH Đề xuất “giảm trừ đặc biệt” cho giáo dục, y tế Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) để trình Quốc hội vào tháng 10 tới. Cơ quan này sẽ báo cáo bổ sung một số khoản “giảm trừ đặc biệt”, nhằm hỗ trợ người dân về giáo dục, y tế. Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo sáng 4/7, miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 1030mm, có nơi trên 80mm. Trong các ngày 5-7/7, miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác theo đợt. Dự báo sáng 4/7, TP Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng nhận định, trong khoảng thời gian từ ngày 5-7/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa sẽ tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực Nghệ An đến Huế, trong các ngày từ 4-7/7 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng ở nơi trũng, thấp. NGUYỄN HOÀI

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo thông báo, tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, một số địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, lực lượng chức năng quyết liệt vào cuộc phát hiện, xử lý các ổ buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng (chợ Ninh Hiệp, chợ La Phù, Trung tâm thương mại Saigon Square…). Thủ tướng nhấn mạnh, qua báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng cho thấy rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chưa kịp thời; việc đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, tài chính cho các lực lượng chức năng còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Nguyên nhân chủ quan là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương chưa sâu sát; các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng chưa thực sự quan tâm cao nên công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn nhiều tồn tại, hạn chế, có dấu hiệu xem nhẹ, buông lỏng trong thời gian dài. "Qua các vụ việc lớn phát hiện gần đây cho thấy: Một là, do mất ý chí chiến đấu, bị mua chuộc; Hai là, thiếu tinh thần trách nhiệm, không dám đấu tranh, không dám đương đầu với các đối tượng. Việc này cần phải xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước", Thủ tướng nêu. Thủ tướng nhấn mạnh, việc phân định trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng chưa bảo đảm 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" nên còn lúng túng trong phối hợp, thực hiện; chưa huy động được sức mạnh của Nhân dân, doanh nghiệp tham gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thời gian tới, Thủ tướng kết luận tiếp tục kiên định, kiên trì với mục tiêu: "Kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là phải "tuyên chiến không khoan nhượng" với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp; bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho Nhân dân, góp phần phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững". Theo Thủ tướng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên, cần tiếp tục huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và doanh nghiệp. Đặc biệt cần nhanh chóng, kịp thời triệt phá, không khoan nhượng, kiên quyết đấu tranh, quét sạch các loại tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả. Đây là các nhóm mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp, tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sát sao việc hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phân công, phân cấp, phân quyền một cách bao quát, toàn diện trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Sáu n Ngày 4/7/2025 THỜI SỰ Chiều 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 6/2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố và hơn 3.300 xã, phường, đặc khu trong cả nước. Theo chương trình, phiên họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đây là hội nghị Chính phủ đầu tiên sau cuộc cách mạng có tính lịch sử "sắp xếp lại giang sơn" và chính thức đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025 tại 34 tỉnh, thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào, lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp tới tất cả các đại biểu từ cấp Trung ương tới cấp cơ sở. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã đi qua 1/2 thời gian năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhưng nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Tình hình thế giới có những điểm nổi bật, như: xung đột leo thang ở nhiều nơi, căng thẳng hơn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày gay gắt; tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại… HOÀN THÀNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2025 Ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ 8 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong đó có nhiệm vụ thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025 và tạo đà, tạo lực, tạo thế tăng trưởng 2 con số những năm tới; đàm phán thuế với Mỹ và mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, sản xuất. Cùng với đó là việc trình ban hành và tổ chức triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị cùng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về "bộ tứ trụ cột"; chuẩn bị, phục vụ chu đáo kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV mang tính "lịch sử"; tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng… Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ, hợp tác của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 6 tháng đầu năm 2025 tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, các động lực truyền thống phải có biện pháp để tăng tốc hơn, các động lực mới chưa được phát huy hết. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá bối cảnh, tình hình, nhất là những điểm mới, điểm khác; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 7, quý III và thời gian còn lại của năm 2025 để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 và cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp ổn định bộ máy chính quyền các cấp; đạt mức tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025; các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… LUÂN DŨNG Lần đầu tiên sau cuộc cách mạng có tính lịch sử "sắp xếp lại giang sơn", Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ 8 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp ẢNH: NHẬT BẮC Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bán hàng giả, hàng nhái quy mô lớn vừa bị cơ quan chức năng triệt phá Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phải "tuyên chiến không khoan nhượng" với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả và thường xuyên, liên tục ra quân, không ngừng nghỉ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho Nhân dân. "Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động và bất định - phân cực về chính trị - phân tách về kinh tế - phân mảnh về thể chế - phân hóa về phát triển và giàu nghèo". Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH Triển khai 8 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Để xảy ra hàng giả, bị mua chuộc hoặc không dám đấu tranh CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN VỚI 34 TỈNH, THÀNH: Thủ tướng Chính phủ nhìn nhận, qua phát hiện các vụ việc lớn về hàng giả cho thấy, một là do mất ý chí chiến đấu, bị mua chuộc; hai là, thiếu tinh thần trách nhiệm, không dám đấu tranh, không dám đương đầu với các đối tượng. "Việc này cần phải xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước", Thủ tướng nêu.

4 nThứ Sáu n Ngày 4/7/2025 ỨNG PHÓ VỚI THUẾ QUAN CỦA MỸ CẦN CƠ CHẾ HỖ TRỢ Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện nhiều doanh nghiệp dệt may xuất khẩu lớn sang Hoa Kỳ cho biết, khó xác định được mức thuế 20% như thông báo của Tổng thống Trump sẽ tác động như thế nào về lâu dài với ngành, bởi chưa biết mức thuế áp cho các nước khác ra sao. Cùng đó, doanh nghiệp sẽ phải chờ mức thuế cụ thể cuối cùng Hoa Kỳ áp chung cho tất cả các nước, cho từng mã ngành, dòng sản phẩm sau 9/7 sẽ thay đổi thế nào. Hiện mức thuế đang áp dụng mức 10% - 15%, đây không phải mức tăng quá lớn. Nếu cộng thêm 10% nữa, sẽ là mức tăng mạnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể ứng phó trong ngắn hạn, bằng việc đàm phán giá với nhà cung cấp và người mua đồng thời cắt giảm chi phí, giảm lợi nhuận để bù cho việc tăng thuế đồng thời chuyển hướng tìm những thị trường mới. Trả lời câu hỏi của Tiền Phong, ông Lương Văn Thư, Tổng Giám đốc Tổng công ty May Đáp Cầu cho rằng, các doanh nghiệp trong ngành cũng rất thận trọng. Từ đầu năm đến nay, mức thuế vào Hoa Kỳ đã tăng 10%, giờ thêm 10% nữa chắc chắn khách hàng sẽ đàm phán với doanh nghiệp. Thông thường, mức thuế tăng thêm này sẽ được chia 3: nhà cung cấp (vendor) chịu một phần, người mua hàng (buyer) một phần và nhà sản xuất chịu một phần. Việc tăng thuế sẽ tăng thêm gánh nặng không nhỏ cho doanh nghiệp trong bối cảnh thu nhập người lao động tăng lên, chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng, giá bán ra lại giảm đi. “Hiện nay, doanh nghiệp Việt phải chịu nhiều loại thuế, chi phí thủ tục. Nếu Chính phủ có thêm một số cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp như giảm chi phí logistics, đơn giản các thủ tục hành chính hay có các cơ chế cho vay vốn, gánh nặng cho doanh nghiệp sẽ giảm đi rất nhiều”, ông Thư nói. Về hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với việc tăng thuế từ Hoa Kỳ, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TPHCM cho biết, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ DN dệt may để tiếp tục chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cũng như chính sách hỗ trợ liên quan giảm chi phí logistics, lưu kho, bảo quản Việc tăng thuế lên 20% với hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn tới kéo theo những thách thức về chi phí cho doanh nghiệp, nhưng cũng đặt ra áp lực tương tự cho các nước do cũng bị áp thuế đối ứng. Để hàng Việt vững vàng khi xuất khẩu, theo các doanh nghiệp, cần tập trung giải bài toán chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao hàm lượng hàng Việt cũng như phụ thuộc về linh kiện, nguyên phụ liệu từ Trung Quốc đồng thời tận dụng cơ hội để tự cường hàng Việt. Cơ hội để tự cường Lắp ráp máy điều hòa tại dây chuyền sản xuất tại nhà máy Daikin Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý “Nếu ai đó nói rằng, thuế quan thay đổi, doanh nghiệp nào đó sẽ chuyển nhà máy đi thì không phải mọi chuyện đơn giản như thế. Doanh nghiệp là con tàu lớn trên đại dương, muốn chuyển hướng cũng cần nhiều cân nhắc. Việc dịch chuyển, thay đổi nhà máy không thể làm một sớm một chiều là xong. Việt Nam cần điều chỉnh hàm lượng sản phẩm nội địa bằng cách xây thêm bức tường về xuất xứ hàng hóa”. Ông BRUNO, Chủ tịch EuroCham Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng rất là lớn. Chúng ta đứng thứ nhì thế giới về xuất khẩu điện thoại di động và đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu máy tính và linh kiện. Ngành công nghiệp điện tử đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Việt Nam cũng lọt top 15 quốc gia xuất khẩu điện tử lớn nhất thế giới, năm 2024 kim ngạch xuất khẩu điện tử của Việt Nam đạt 126,7 tỷ USD và chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Về xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng điện tử Việt Nam và Trung Quốc lại là nguồn cung nguyên liệu lớn linh kiện và nguyên liệu của ngành điện tử Việt Nam. Theo đại diện VASI, dù đạt kim ngạch xuất khẩu rất lớn nhưng các công ty lớn đang thống trị trong sản xuất điện tử tại Việt Nam đều là các doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp của Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia ở công đoạn lắp ráp với chi phí thấp và phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập khẩu tùy vào lĩnh vực và chủng loại sản xuất. Chính vì vậy, việc Hoa Kỳ áp thuế đối với Việt Nam cao hơn các nước có thể làm cho chi phí sản xuất tại Việt Nam tăng lên rất cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Việc thuế tăng cao cũng kéo theo nhiều hệ lụy: chi phí logictics cũng tăng cao do các doanh nghiệp phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế hoặc phải thay đổi các tuyến đường vận chuyển để tránh thuế. Điều này cũng có thể dẫn tới thời gian nó cũng dài hơn và chi phí vận chuyển cao hơn vừa ảnh Hướng tới các sân chơi mới Về tác động của thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho biết, việc Hoa Kỳ áp thuế quan không phải là vấn đề mới. Cùng với tự chủ, doanh nghiệp phải sẵn sàng cho các sân chơi mới. Công nhân làm việc tại nhà máy may mặc xuất khẩu Thái Anh - Hải Phòng ẢNH: NHƯ Ý

5 nThứ Sáu n Ngày 4/7/2025 ỨNG PHÓ VỚI THUẾ QUAN CỦA MỸ hàng hóa. Một hỗ trợ quan trọng khác nữa chính là hỗ trợ tín dụng, miễn giảm tiền thuê đất, giãn thời gian nộp thuế, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hoàn thuế cũng giúp giảm chi phí sản xuất hàng hóa, DN tối ưu được dòng tiền, tăng khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam với các nước. Đây đều là những khoản chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn trong chi phí của doanh nghiệp. “Để tồn tại lâu dài, quan trọng nhất là DN cần quản lý chặt chẽ tỷ lệ xuất xứ và nguồn gốc hàng hóa. Cùng đó, cần quyết liệt giải pháp tự chủ nguồn nguyên liệu. Đây sẽ là bài toán then chốt quyết định khả năng thích ứng của ngành dệt may Việt Nam trước biến động thương mại toàn cầu trong tương lai”, ông Hồng cho hay. GIẢI BÀI TOÁN PHỤ THUỘC NGUYÊN PHỤ LIỆU NHẬP KHẨU Trong báo cáo mới nhất về dự báo xuất khẩu dệt may Việt Nam 2025 của Hiệp hội Dệt May Việt Nam và các tổ chức nghiên cứu, việc áp thuế đối ứng từ Hoa Kỳ chắc chắn có tác động không nhỏ với toàn ngành dệt may của Việt Nam. Bởi, có tới 80% doanh nghiệp trong số 7.000 doanh nghiệp ngành dệt may đang hoạt động là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Dù chiếm số lượng lớn nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Theo đánh giá, điểm đáng lo ngại nhất với ngành dệt may nhiều năm qua chính là tình trạng phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu. Theo tính toán của các doanh nghiệp trong ngành, tổng giá trị nhập khẩu nguyên liệu ngành dệt may trong năm qua lên tới hơn 20,4 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 50% doanh thu xuất khẩu. Trong đó, nhập khẩu vải ước tính 15 tỷ USD, nhập khẩu bông hơn 2,8 tỷ USD, sợi nhập hơn 2,6 tỷ USD. Trung Quốc vẫn là quốc gia cung ứng nguyên phụ liệu lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu dệt may Việt Nam 2025 và xa hơn, doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam cũng cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm phụ thuộc thị trường Hoa Kỳ, tăng nội địa hóa, đầu tư chuỗi cung ứng trong nước đồng thời tập trung đầu tư để phát triển thương hiệu riêng song song với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình sản xuất và quản lý để tối ưu chi phí, nâng sức cạnh tranh. Chia sẻ về tác động của thuế đối ứng của Hoa Kỳ với Việt Nam tại cuộc họp mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch Eurocham Việt Nam cho biết, kinh tế Việt Nam đang dựa trên xuất khẩu nên việc áp thuế sẽ tạo ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Bài toán với doanh nghiệp xuất khẩu lúc này là sẽ phải tính lại khối lượng xuất sang Hoa Kỳ thời gian tới thế nào, phải dùng chuỗi cung ứng nào để tối ưu việc bị áp thuế cao. Không chỉ với DN xuất khẩu, những công ty chỉ định hướng sản xuất phục vụ trong nước như giáo dục, đầu tư, bán lẻ cũng cần dự đoán trước sự tăng trưởng sức mua sẽ giảm đi trong thời gian tới do tác động dây chuyền của việc áp thuế. Điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh số và DN cần có sự chuẩn bị cho điều này. Theo ông Bruno, EuroCham đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp thành viên, việc tăng thuế cũng không dễ làm thay đổi dòng vốn FDI thu hút vào Việt Nam do các nước khác cũng bị áp thuế tương tự. Đây cũng là lúc Việt Nam cần nhân cơ hội để đầu tư nhiều hơn nữa để tái định vị hạ tầng, giao thông, năng lượng…. Cùng đó, cần tập trung khắc phục điểm yếu của Việt Nam chính là vẫn dựa nhiều vào nguồn cung nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Nếu nâng được hàm lượng nguyên phụ liệu từ châu Âu lên, đây sẽ là lợi thế cho hàng Việt Nam khi xuất khẩu vào Hoa Kỳ. “Chúng ta không muốn nhà máy chuyển khỏi Việt Nam thì phải có chuẩn bị. Phải tự cường về nguồn cung và không nên phụ thuộc quá nhiều vào chuỗi cung ứng Trung Quốc”, ông Bruno chia sẻ. Cùng với nâng tỷ lệ hàm lượng hàng Việt, theo đánh giá của các doanh nghiệp EU, nhiệm vụ ưu tiên lúc này của Việt Nam là làm sao không phụ thuộc quá vào thị trường Hoa Kỳ. “Chúng ta phải giảm phụ thuộc vào xuất khẩu về dài hạn và phải giảm dựa tăng trưởng nhờ khối FDI. Tôi quan ngại trong vài năm tới, Việt Nam sẽ phải xem lại việc thu hút FDI. Dự báo thu hút sẽ thấp do không ai đầu tư vào dịch chuyển chuỗi cung ứng trong các năm tới”, ông Bruno chia sẻ. PHẠM TUYÊN - KIỀU TRANG “Doanh nghiệp ngay lúc này phải tính tới việc nghiên cứu khả năng dịch chuyển chuỗi sản xuất, tìm kiếm các khách hàng thay thế và thậm chí đảo chiều cơ cấu sản xuất. Với mặt hàng may mặc, giày dép, hàng nội thất sẽ ổn vì người dân Hoa Kỳ vẫn phải mua áo và giày mới. Nông sản cũng sẽ vậy vì là hàng thiết yếu. Thủy sản bị ảnh hưởng nặng hơn nông sản vì ảnh hưởng giá cao hơn khi bị áp thuế. Việc áp thuế này sẽ khiến các doanh nghiệp FDI chịu ảnh hưởng chính”. Ông NGUYỄN XUÂN THÀNH, giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright hưởng đến giá thành vừa ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Bà Hương cho rằng, doanh nghiệp điện tử cần tham gia chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam. Hiện Foxconn là công ty tổ chức gia công cho Apple đã thiết lập chuỗi cung ứng và đã có một ít doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi này. ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG Về tác động với doanh nghiệp Việt, chia sẻ với PV Tiền Phong, thành viên Hội đồng quản trị một doanh nghiệp điện tử lớn ở Việt Nam cho biết, việc Hoa Kỳ tăng thuế đối ứng sẽ kéo theo 6 tác động lớn với doanh nghiệp Việt. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải đối diện với điều tra phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ, bị suy giảm thị trường xuất khẩu dẫn đến việc phải đối mặt với việc buộc phải tìm kiếm thị trường thay thế. Trên thế giới, tôi chứng kiến rất nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đang buộc phải tìm những thị trường khác ngoài Hoa Kỳ. Việc thuế tăng cũng khiến chi phí sản xuất tăng cao, giảm năng lực cạnh tranh. Đại diện một doanh nghiệp cho rằng, để ứng phó với việc tăng thuế, các doanh nghiệp ngành điện tử cần tận dụng tối đa thời gian 1 tuần còn lại trước thời điểm ngày 9/7 để thực hiện hợp đồng khẩn trương hoàn thành đơn hàng hiện có để tận dụng mức thuế 10% hiện tại và tăng cường đàm phán hợp đồng ngắn hạn. Bước tiếp theo, doanh nghiệp cần phải đa dạng hóa thị trường, tái cơ cấu sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng phải tự chuẩn bị kịch bản ứng phó với mức thuế cao trong dài hạn. Việc tận dụng sự hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức hiệp hội cũng để tìm kiếm thị trường mới thay thế. “Doanh nghiệp phải tận dụng 17 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Chính phủ đã kí với gần 70 nền kinh tế. Đây là lợi thế cho Việt Nam và chúng ta có lợi thế rất lớn đi EU, đi Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc để có thể giảm hàng xuất vào Hoa Kỳ. Với ngành điện tử, chúng ta có khá nhiều thị trường ngách chúng ta có thể đi tiếp từ Bắc Âu, từ Nam Mỹ, từ Trung Đông, Nam Mỹ, và cả ở châu Phi”, vị này nhấn mạnh. Để đa dạng thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp phải đầu tư vào nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu ở các thị trường mới để giảm rủi ro cho biến động từ thuế quan Hoa Kỳ. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến cũng là giải pháp để doanh nghiệp mở rộng thị trường. Cùng với đó, bản thân doanh nghiệp cũng cần tích cực tham gia vào các sân chơi mới nơi mà chúng ta có các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta có nhiều lợi thế. CẦN NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG Theo một đại diện Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA), ngành điện tử Việt Nam, với việc thu hút các dự án FDI lớn vào ngành điện tử những năm qua, Việt Nam đang dần trở thành một trung tâm sản xuất linh kiện điện tử và lắp ráp quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong các công đoạn gia công linh kiện và lắp ráp. Các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, Foxconn, và Pegatron… đã tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam để tận dụng lợi thế về chi phí sản xuất, cũng như sự ổn định chính trị và môi trường đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, theo đại diện VEIA, kim ngạch xuất khẩu điện tử của Việt Nam hầu hết nằm trong tay các doanh nghiệp FDI. Do Việt Nam tham gia vào các công đoạn cuối cùng của chuỗi cung ứng, chủ yếu là gia công và sản xuất linh kiện, lắp ráp, là vị trí thấp nhất trong đường cong nụ cười về giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng nên tỷ lệ lợi nhuận từ gia công điện tử tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5-10% tổng giá trị sản phẩm. Trong khi các công đoạn có giá trị gia tăng cao như nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế sản phẩm, và kiểm tra chất lượng sản phẩm đều được thực hiện ở các quốc gia phát triển, hay các dịch vụ logistics, dịch vụ sau bán hàng cũng chưa được thực hiện bởi doanh nghiệp nội địa. Để tận dụng tối đa cơ hội từ ngành điện tử, Việt Nam cần đẩy mạnh nâng cao giá trị gia tăng trong các công đoạn sản xuất, tập trung vào khâu thiết kế, nghiên cứu và phát triển, đồng thời cải thiện khả năng kết nối của các doanh nghiệp trong nước với các thương hiệu lớn. Chỉ khi làm được điều này, Việt Nam mới có thể vươn lên thành một trung tâm sản xuất điện tử không chỉ ở mức gia công mà còn sáng tạo ra các sản phẩm công nghệ cao, từ đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành điện tử tại Việt Nam. PHẠM TUYÊN - THIÊN TRANG Đoàn đàm phán của Việt Nam và Mỹ đang trao đổi để cụ thể hoá nội dung mà Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí trong cuộc điện đàm vừa qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều qua. Bà Hằng cho biết, trong cuộc điện đàm tối 2/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump trao đổi về quan hệ song phương, trong đó có nội dung về thương mại đối ứng. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump với Việt Nam và quan hệ hai nước. “Hiện nay đoàn đàm phán của Việt Nam và Mỹ đang trao đổi để cụ thể hoá nội dung trao đổi của lãnh đạo cấp cao hai nước”, bà cho biết. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp của quan hệ song phương. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc hai đoàn đàm phán của hai nước đã thống nhất Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Việt Nam cam kết dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho hàng hóa của Mỹ, trong đó có ô tô phân khối lớn. Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong giải quyết những vướng mắc ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên ưu tiên. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Mỹ sớm công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường và bỏ hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng công nghệ cao. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump cũng trao đổi một số phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong những năm tới. Hai nhà lãnh đạo thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực có ý nghĩa then chốt, đột phá như khoa học, công nghệ cao. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời mời Tổng thống Donald Trump và Phu nhân thăm Việt Nam và bày tỏ mong muốn sớm gặp lại Tổng thống Trump trong thời gian tới. Tổng thống Mỹ trân trọng cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư và bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại Tổng Bí thư. THU LOAN Cụ thể hóa nội dung trao đổi giữa hai lãnh đạo Việt-Mỹ Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

CHỦ ĐỘNG TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT Bà Nguyễn Thị Thái Trang, Giám đốc Công ty May Thái Trang (phường Bình Quới, TPHCM), cho biết, dù mừng vì mức thuế không quá cao như lo ngại ban đầu, nhưng với doanh nghiệp (DN) xuất khẩu, chỉ cần tăng 5% thuế cũng khiến chi phí đội lên rất nhiều. Do đó, công ty đã đầu tư dây chuyền hiện đại, tăng năng suất 20-30%, đồng thời chuyển sang sử dụng nguyên phụ liệu nội địa để giảm rủi ro. “Chúng tôi không đợi “cháy nhà” mới chạy, mà đã tối ưu từng khâu sản xuất, tiết kiệm từng giây, từng phút” - bà Trang nói. Một DN giày tại xã Bình Phú, TPHCM cho biết đã tranh thủ thời gian hoãn áp thuế để đẩy mạnh giao hàng. Tuy nhiên, đơn hàng mới đang chững lại do khách hàng thận trọng. Lãnh đạo DN này cho hay: “Nếu áp thuế 20% thay vì 46% như đề xuất ban đầu thì vẫn còn “dễ thở”. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải chủ động giữ khách cũ, tìm khách mới và mở rộng nguồn cung”. Theo ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển SADACO, thuế đối ứng là cơ hội để DN Việt tái cơ cấu và tìm chỗ đứng mới trong chuỗi cung ứng. “Hàng Mỹ và hàng Việt ít cạnh tranh trực tiếp, người tiêu dùng Mỹ lại được thêm lựa chọn giá rẻ hơn, đây là cơ hội cho hàng Việt khẳng định chất lượng” - ông Mạnh nói. SADACO cũng đang mở rộng thị phần sang Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Đại diện Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu cho biết, thời gian qua, dù khó khăn, song nhà máy vẫn ổn định việc làm cho hơn 1.000 lao động. Với 90% sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ, để ứng phó với biến động thuế quan từ quốc gia này, công ty dự trù tài chính, tiết giảm chi phí và mở rộng đơn hàng sang các thị trường Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc… Nhìn nhận vấn đề theo hướng lạc quan, ông Trần Thành Trọng, Tổng giám đốc Công ty CP Sáng Ban Mai (chuyên lĩnh vực điện), cho biết, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đi Mỹ là hàng đặc thù, nên khách hàng vẫn chấp nhận giá cao. Ông cho rằng, DN cần tăng cường phát triển thị trường nội địa và nâng cao chất lượng lao động, vốn đang thiếu hụt nhân lực tay nghề cao. XOAY TRỤC GIỮ VỮNG THỊ PHẦN Thông tin về áp thuế khiến nhiều khách hàng Mỹ trở nên thận trọng, thậm chí dừng nhập khẩu hoặc yêu cầu doanh nghiệp Việt chia sẻ chi phí. Ông Phan Thành Đức, Tổng giám đốc Công ty CP May mặc Bình Dương, chia sẻ: “Chúng tôi đang chịu thuế cơ bản 16,6%. Nếu cộng thêm 10%, tức là 26,6%, thì sức chịu đựng của DN gần như tới hạn. Nếu không linh hoạt chia sẻ thì mất khách, mà chia sẻ thì gần như làm không công”. Ông Nguyễn Liêm, Tổng giám đốc Công ty CP Lâm Việt, cho biết, ngành gỗ đối mặt với cuộc điều tra của Mỹ mở rộng nhằm xác định liệu các sản phẩm gỗ có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ, có gian lận thương mại hay gây mất việc làm cho người lao động bản địa hay không. Thị trường xuất khẩu sang Mỹ rất lớn, nếu chính sách thuế áp dụng cho Việt Nam tới 46%, tổn thất với DN là vô cùng lớn. Theo ông Liêm, mức thuế cao nhất ngành gỗ có thể chịu đựng là 10%, nếu vượt ngưỡng này, sức cạnh tranh sẽ suy giảm 30 - 40%. Khảo sát của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho thấy, thuế đối ứng từ Mỹ gây tác động tiêu cực diện rộng, như giảm đơn hàng, tăng chi phí, nguy cơ thu hẹp sản xuất, ảnh hưởng việc làm, giảm sức hút đầu tư vào tỉnh Đồng Nai. Các DN sản xuất thủ công mỹ nghệ, gia dụng, logistics... đang chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động thuế quan của Mỹ. Ông Nguyễn Văn Vinh, chủ DN gỗ ở phường Phước Tân, Đồng Nai, cho rằng, ngành gỗ có tỷ trọng xuất khẩu vào Mỹ cao, tới 55,6% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ trong 5 tháng đầu năm với hơn 3,7 tỷ USD. Các DN đang đẩy mạnh xuất hàng sang Mỹ, vừa kỳ vọng thuế đối ứng chính thức sẽ ở mức có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, sản phẩm của ngành gỗ vốn dĩ đã chịu áp lực cạnh tranh rất lớn đối với hàng từ Trung Quốc nhưng nay áp lực đó sẽ nặng hơn. LINH HOẠT CHIA SẺ CHI PHÍ Theo ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM, mức thuế 20% của Mỹ đối với ngành gỗ tuy cao so với mức 0% trước đây, song ngành gỗ Việt Nam vẫn có thể duy trì khả năng cạnh tranh. Cơ chế chia sẻ thuế giữa nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối đang được thương lượng lại. Theo đó, mỗi bên có thể chia đều 7% là hợp lý để duy trì quan hệ kinh doanh. Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên cho rằng, mức thuế mới không quá ảnh hưởng đến ngành này, vì các mặt hàng trái cây chế biến vốn đã chịu thuế 5 - 15%. “Chất lượng là chìa khóa để giữ thị phần. Đồng thời, việc Việt Nam vẫn duy trì thuế 0% cho nông sản Mỹ góp phần cân bằng cán cân thương mại, cải thiện quan hệ song phương” - ông Nguyên nhấn mạnh. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phân tích khách hàng cá nhân của Maybank, cho rằng, thỏa thuận thương mại Việt - Mỹ đạt được trước hạn chót 9/7 là kết quả tích cực. Các DN cần tranh thủ thời gian này để đàm phán chia sẻ chi phí với đối tác Mỹ, đồng thời điều chỉnh cấu trúc giá thành và tái cấu trúc sản xuất. “Đây là cơ hội để Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang hướng chất lượng, bền vững và ít phụ thuộc” - ông Lâm nói. MẠNH THẮNG - HƯƠNG CHI- DUY QUANG - UYÊN PHƯƠNG 6 n Thứ Sáu n Ngày 4/7/2025 Trước thông tin Việt Nam và Mỹ đạt thỏa thuận về thuế đối ứng, dù chưa biết cụ thể về mức thuế suất, song các doanh nghiệp trong nước cho biết đã “thở phào nhẹ nhõm” và sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu ẢNH: HƯƠNG CHI Doanh nghiệp Việt sẵn sàng cho mọi kịch bản ỨNG PHÓ VỚI THUẾ QUAN CỦA MỸ Mở rộng thị trường tiềm năng Theo báo cáo Triển vọng doanh nghiệp 2025 của Ngân hàng UOB (Singapore), dưới tác động của các biện pháp thuế quan từ Mỹ, khoảng 80% DN Việt Nam đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược để thích ứng. Trên thực tế, gần 70% DN kỳ vọng vào sự tăng trưởng thương mại trong ASEAN - khu vực đang nổi lên như một điểm tựa chiến lược. Gần 90% DN đang tìm cách mở rộng ra thị trường quốc tế, với ASEAN (đặc biệt là Thái Lan, Singapore) và châu Âu là những điểm đến ưu tiên hàng đầu. CHUYỆN HÔM NAY Tổng thống Trump cho biết, Việt Nam sẽ chịu mức thuế 20% cho tất cả hàng hóa xuất khẩu vào Hoa Kỳ, thay vì mức đề xuất ban đầu là 46%. Đây là thông tin rất tốt cho nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử và nông sản chế biến - những nhóm ngành chiếm tới 65% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2024. Với hàng hóa trung chuyển (nhằm tránh thuế từ các nước thứ ba), mức thuế sẽ là 40%. Theo tính toán của Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI), nếu thuế suất bình quân hàng Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ giảm 3-5 điểm phần trăm, tổng kim ngạch xuất khẩu có thể tăng thêm 10-15 tỷ USD mỗi năm. Tuy mở ra cơ hội lớn, nhưng để hiện thực hóa thành kết quả thương mại cụ thể, Việt Nam cần có những hành động chiến lược trên ba phương diện: Thứ nhất, đẩy nhanh đàm phán và ký kết các văn kiện thực thi liên quan đến tuyên bố chung. Kinh nghiệm từ các hiệp định FTA cho thấy, nếu không có văn bản cụ thể, các tuyên bố chính trị dễ bị trì hoãn hoặc điều chỉnh theo biến động chính trị - kinh tế. Thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt trong bối cảnh Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và Đạo luật Bảo vệ cạnh tranh Mỹ đang siết chặt hàng nhập khẩu. Theo báo cáo năm 2024 của Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam, có tới 62% doanh nghiệp Việt chưa đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc minh bạch của thị trường Hoa Kỳ. Thứ ba, Nhà nước cần hoàn thiện thể chế hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu như: tín dụng xuất khẩu ưu đãi, dịch vụ logistics chất lượng cao, hệ thống cảnh báo rào cản kỹ thuật, xúc tiến thương mại chuyên sâu tại các bang trọng điểm (California, Texas, Florida...). Một điểm nhấn quan trọng khác trong cuộc điện đàm là đề nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Nếu được chấp thuận, điều này sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi cơ chế bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá nặng nề như hiện nay, khẳng định vị thế cải cách và phát triển kinh tế của Việt Nam trong mắt các đối tác toàn cầu. Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2018-2024, hơn 60 vụ việc chống bán phá giá của Mỹ nhằm vào hàng Việt đều liên quan đến cách xác định giá không phản ánh đúng chi phí sản xuất thực tế. Trong bối cảnh Hoa Kỳ đang điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam nổi lên như một đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, mở rộng thị phần tại thị trường khó tính như Hoa Kỳ cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, đạo đức kinh doanh và minh bạch môi trường. Cùng với thách thức là những cơ hội song hành với trách nhiệm. Đã đến lúc các doanh nghiệp Việt không thể đi theo lối mòn “giá rẻ - khối lượng lớn” mà cần chuyển sang chiến lược “giá trị cao - tiêu chuẩn xanh”. Đây là bước chuyển không dễ, nhưng là con đường tất yếu để phát triển bền vững, mang lại cơ hội ngắn hạn về mở rộng xuất khẩu, mà còn là bước đệm để Việt Nam vươn lên một tầm cao mới trong chuỗi giá trị toàn cầu - nơi mà doanh nghiệp Việt không chỉ xuất hàng hóa, mà còn xuất khẩu chất lượng, thương hiệu và năng lực cạnh tranh bền vững. PGS.TS NGÔ TRÍ LONG, Chuyên gia kinh tế Mở ra cánh cửa lớn TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==