Bao Tien Phong

14 n Thứ Năm n Ngày 3/7/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị thi công đã triển khai các hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Ngô Quyền (bờ phải kênh La Khê) thuộc Dự án đầu tư Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa). Tuy nhiên, những ngày gần đây, hạng mục này đang phải tạm dừng. Bà Phan Ngọc Diệp (số nhà 250 Ngô Quyền, phường Hà Đông) cho biết, việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường Ngô Quyền là cần thiết. Thời gian qua, đơn vị thi công đã và đang triển khai các hạng mục của dự án. Tuy nhiên, khi các hạng mục hạ tầng tuyến đường dần thành hình người dân mới phát hiện có nhiều điểm bất cập liên quan đến cao độ của mặt đường, cống thoát nước thải sinh hoạt. Theo bà Diệp, nếu vẫn làm theo thiết kế như hiện nay, khi tuyến đường hoàn thiện, mặt đường Ngô Quyền mới sẽ cao hơn nền đường cũ hơn 1m. Khi đó, nền đường và hạ tầng kỹ thuật của tuyến đường cũng sẽ cao hơn nền nhà của người dân, nước mưa sẽ tràn vào nhà, hoặc nước thải sinh hoạt của các hộ dân sẽ khó tiêu thoát, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân. “Nhà tôi hiện có nền nhà cao hơn mặt đường khoảng 40cm. Tuy nhiên, sau khi tuyến đường hoàn thiện, nền đường sẽ cao hơn nền nhà khoảng 1m. Thậm chí, có gia đình nền đường mới sẽ cao gần đến nóc nhà (hiện là nhà cấp 4). Khi đó, nước mưa, nước thải sẽ tràn vào nhà và không phải gia đình cũng có điều kiện để sửa hoặc xây mới”, bà Diệp chia sẻ. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/7, tuyến đường Ngô Quyền đang tạm dừng thi công dài gần 200m. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thoát nước ở dọc tuyến cao hơn nhà dân rất nhiều. Thậm chí, tại đầu các ngõ 26, 28, 30 đường Ngô Quyền, do cống và nền đường mới quá cao nên các hộ dân phải đắp đường, bắc ván tạm mới có thể đi qua. KHÔNG THỂ HẠ CAO ĐỘ NỀN ĐƯỜNG? Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Công Sơn, Giám đốc Ban Quản lý duy tu các công trình NN&MT Hà Nội (Sở NN&MT Hà Nội), chủ đầu tư dự án cho biết, đơn vị đã nhận được đơn kiến nghị của gần 100 hộ dân đường Ngô Quyền. Theo ông Sơn, đoạn đường bị ảnh hưởng dài hơn 150m, hiện đang tạm dừng thi công. Sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của các hộ dân, Ban đã có văn bản đề nghị đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi rà soát toàn bộ phần cốt đường giao thông (bên phải tuyến) đường Ngô Quyền. Cuối tháng 6/2025 đơn vị tư vấn đã có văn bản trả lời chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khẳng định, hiện trạng vị trí đoạn đường Ngô Quyền (bờ phải kênh) dài khoảng 700m có cao độ mặt đường từ +5,0m đến +5,3m, cao độ nền nhà dân hiện trạng từ +5,3m đến +5,6m. Khi thiết kế, đơn vị tư vấn thiết kế đã căn cứ hiện trạng và các quy hoạch liên quan để chọn cao độ hoàn thiện mặt đường từ +6,1m đến +6,2m; phù hợp để bảo đảm yếu tố kỹ thuật tuyến đường cũng như mỹ quan đô thị, tuân thủ theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị đã được thành phố phê duyệt. “Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ từng bước khắc phục, nâng cao cao độ nền nhà để bảo đảm tránh ngập úng”, đơn vị tư vấn nêu. Ông Sơn khẳng định hiện chủ đầu tư, đơn vị thi công không làm sai. Tuy nhiên, việc người dân đường Ngô Quyền bị ảnh hưởng là có. Trước mắt, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công dừng thi công các hạng mục kỹ thuật tuyến đường Ngô Quyền để xem xét, đánh giá. Như thế, tiến độ của dự án cũng bị ảnh hưởng rất nhiều và khó hoàn thành vào cuối năm nay. T.H Dự kiến, sau khi hoàn thành nền đường Ngô Quyền (phường Hà Đông) sẽ cao hơn nhà dân khoảng 1m. Do đó, khi dự án đang triển khai, gần 100 hộ dân đã đề nghị chủ đầu tư hạ cốt đường để hạn chế nước thải tràn vào nhà. Bà Diệp chỉ vị trí nền đường Ngô Quyền mới sau khi hoàn thành sẽ cao hơn nền cũ khoảng 1m CÁN BỘ HỖ TRỢ, CÔNG DÂN HÀI LÒNG Trong những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội, nhiều công dân, nhất là người cao tuổi ban đầu rất lo lắng do khó tiếp cận với công nghệ thông tin. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ các phường, cảm giác lo lắng tan biến, thay vào đó là sự yên tâm và xúc động. Ông Nguyễn Mạnh Đạt, Phó Chánh Văn phòng UBND phường Thanh Xuân cho biết, những ngày qua UBND phường đã bố trí nhiều cán bộ để hướng dẫn công dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC). Hầu hết, công dân sau khi thực hiện TTHC tại phường đều rất hài lòng. “Tôi thấy bộ máy tinh gọn, cán bộ gần dân hơn, việc làm giấy tờ không còn rườm rà. Hy vọng mô hình mới sẽ phục vụ người dân hiệu quả hơn”, bà Lâm Thúy Điềm, 72 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, chia sẻ. Cùng ngỡ ngàng về sự thay đổi, ông Nguyễn Văn Chung (80 tuổi, phường Cửa Nam) cho biết, ngày 1/7, ông đến UBND phường để thực hiện TTHC. Ông Chung nhận thấy sự thay đổi rất tốt trong bộ máy hành chính mới như cán bộ rất niềm nở, vui vẻ, cơ sở vật chất hiện đại, TTHC thực hiện nhanh gọn. Bà Phạm Minh Tâm (trú phường Định Công) 58 tuổi, đến UBND phường Định Công để làm thủ tục nộp thuế đất phi nông nghiệp. Tại đây, bà được cán bộ hướng dẫn kê khai thuế, nộp hồ sơ online. Chỉ sau 10 phút, bà đã thực hiện thuần thục các thao tác trên điện thoại và có thể tự kê khai, nộp hồ sơ online. Hầu hết, những ngày qua công dân khi thực hiện TTHC tại các phường theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đều hài lòng. “Tôi hy vọng các địa phương sẽ vận hành theo đúng tinh thần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cho công việc, giúp mang lại hiệu quả thực chất”, bà Vũ Thị Hà Kim trú tại phường Yên Hòa bày tỏ. HẾT VIỆC CHỨ KHÔNG HẾT GIỜ Chị Lê Thị Hoa, trú tại phường Đống Đa cho biết, trước đây mỗi khi phải làm các TTHC phải đi lại mất nhiều thời gian. Chị từng gặp phải tình trạng phường chỉ lên quận, nhưng cán bộ quận lại chỉ về phường. Chị phải mất nhiều thời gian mới thực hiện xong TTHC. Vì thế, chị rất ủng hộ chủ trương thực hiện chính quyền hai cấp. “Việc nào xã, phường giải quyết được thì giao cho xã, phường giải quyết. Làm như vậy thì cán bộ phải thực sự có năng lực, đạo đức, kênh tiếp nhận thông tin và hệ thống máy móc đảm bảo để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân”, chị Hoa bày tỏ. Ông Phan Thế Long, Phó Chánh Văn phòng UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, đến nay bộ máy của phường về cơ bản đang hoạt động ổn định, một số thủ tục mới liên quan tới đất đai cũng được các cán bộ liên tục cập nhật thông tin để giải quyết cho người dân. Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn cho biết địa phương đang thực hiện hơn 300 TTHC, tăng gần gấp đôi so với trước đây, cùng hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp. Với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, toàn thể cán bộ, công chức phường đã sẵn sàng đảm nhận khối lượng công việc lớn, phục vụ người dân và tổ chức một cách hiệu quả. Còn theo chị Vương Thị Quyên, cán bộ Văn phòng UBND phường Thanh Xuân, những ngày đầu thực hiện mô hình mới, nhiệm vụ mới chắc sẽ còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn. Dù vậy, chị và cán bộ của phường sẽ lắng nghe ý kiến người dân từ đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp. Ông Nguyễn Lưu Vân, công chức Văn hóa - Xã hội UBND phường Hai Bà Trưng khẳng định, dù công việc mới có vất vả, áp lực hơn nhưng công chức của phường vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm để phục vụ người dân tốt nhất. Trước đó, phát biểu tại Lễ Công bố Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ngày 30/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là yêu cầu thể chế mà còn là cơ hội để Hà Nội cơ cấu lại không gian phát triển, nâng cao chất lượng quản trị, hiện đại hóa chính quyền, phục vụ tốt hơn cho người dân”. THANH HIẾU Từ ngày 1/7, 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính. Với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, đội ngũ cán bộ xã, phường của Thủ đô cam kết phục vụ nhân dân tốt nhất. Công dân được cán bộ UBND phường Định Công hướng dẫn, hỗ trợ Cam kết phục vụ nhân dân tốt nhất Trong ngày 1/7, HĐND của 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc chỉ định nhân sự giữ các chức vụ chủ chốt của HĐND, UBND xã sau sắp xếp và nhiều nội dung quan trọng khác. Đây là kỳ họp đặc biệt được thực hiện trong ngày đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Thủ đô. Nền đường mới cao hơn nền nhà dân 1 mét KỶ CƯƠNG- VĂN MINH ĐÔ THỊ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==