Bao Tien Phong

12 n Thứ Ba n Ngày 1/7/2025 QUỐC TẾ Theo những trao đổi mà Mỹ nghe được, các quan chức Chính phủ Iran suy đoán tại sao cuộc tấn công do Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo không rộng rãi và hủy diệt như họ dự đoán. Chính quyền Tổng thống Trump không bác bỏ thông tin về việc họ chặn được liên lạc này, nhưng cực lực phản đối kết luận của phía Iran và bày tỏ nghi ngờ về khả năng đánh giá thiệt hại của họ tại 3 cơ sở hạt nhân mà Mỹ không kích trong chiến dịch “Búa đêm”. “Quan niệm cho rằng các quan chức Iran giấu tên biết chuyện gì đã xảy ra dưới hàng trăm mét đống đổ nát là vô lý. Chương trình vũ khí hạt nhân của họ đã kết thúc”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định. Giới phân tích nhìn chung đều đồng ý rằng cuộc tấn công sử dụng hỏa lực rất lớn của Mỹ, bao gồm bom phá boong-ke hạng nặng và tên lửa hành trình Tomahawk, đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạt nhân ở Fordow, Natanz và Isfahan. Nhưng mức độ tàn phá và thời gian cần để Iran có thể xây dựng lại vẫn là vấn đề tranh cãi, và có khả năng Iran đã di chuyển kho dự trữ uranium làm giàu cao trước khi Mỹ tấn công đánh sập lối vào các cơ sở. Trong các cuộc báo cáo thông tin tại Quốc hội Mỹ tuần trước, Giám đốc CIA John Ratcliffe khẳng định một số cơ sở hạt nhân quan trọng đã bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm hoạt động chuyển đổi kim loại của Iran. Cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo lõi nổ của bom. Ông Ratcliffe cho rằng Iran sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại. Vị quan chức này cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá rằng phần lớn uranium làm giàu của Iran “có khả năng được chôn tại Isfahan và Fordow”. TÌNH BÁO TÍN HIỆU Khi được hỏi về thông tin của Washington Post, Văn phòng giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nói rằng “một phần tình báo tín hiệu riêng lẻ không phản ánh toàn bộ bức tranh tình báo”. Nghe lén và chặn các cuộc gọi điện thoại, email và những phương tiện liên lạc điện tử khác được gọi là tình báo tín hiệu, là một trong những công cụ mạnh nhất trong bộ công cụ của các cơ quan tình báo Mỹ. Nhưng tình báo tín hiệu cũng có hạn chế, vì những đoạn hội thoại nghe lén đôi khi thiếu ngữ cảnh và phải được ghép nối với các thông tin khác để có bức tranh đầy đủ hơn về các sự kiện. Ông Trump đã rất tức giận khi báo chí đưa tin không đúng như tuyên bố của ông về vụ ném bom mà Mỹ thực hiện trước khi Israel và Iran ngừng bắn để chấm dứt 12 ngày xung đột. “Đảng Dân chủ là những người đã tiết lộ thông tin. Họ nên bị truy tố”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, ý nói đến đánh giá sơ bộ của Cơ quan Tình báo quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc rằng cuộc tấn công của Mỹ chỉ khiến chương trình hạt nhân của Iran bị chậm lại vài tháng chứ không phải vài năm. Ông Trump cũng tỏ ra nghi ngờ về thông tin cho rằng kho dự trữ uranium của Iran đã được chuyển đi chỗ khác trước khi Mỹ tấn công. “Tôi không nghĩ là họ đã làm vậy. Không. Rất khó để làm như vậy; rất nguy hiểm khi làm như vậy… Họ không biết chúng tôi sẽ hành động cho đến tận lúc đó”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News. BÌNH GIANG (theo Washington Post, AP) Mỹ nghe lén được liên lạc giữa các quan chức cấp cao của Iran nói về cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào chương trình hạt nhân của Iran vừa qua, trong đó giới chức Iran nhận xét rằng vụ ném bom không tàn khốc như họ dự đoán, Washington Post dẫn lời 4 người nắm được thông tin tình báo mật trong Chính phủ Mỹ cho biết. Ông Hassan Rouhani thăm nhà máy điện hạt nhân Bushehr khi ông đang là tổng thống Iran NGUỒN: BLOOMBERG Mỹ nghe lén Iran đánh giá vụ ném bom Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, các lá thư sẽ bắt đầu được gửi đi “khá sớm” khi thời hạn đang đến gần. “Chúng tôi sẽ xem xét cách mỗi quốc gia đối xử với chúng tôi có tốt không, một số quốc gia mà chúng tôi không quan tâm, chúng tôi sẽ áp thuế cao”, ông Trump nói trong chương trình của Fox News phát sóng ngày 29/6. Tổng thống Trump cho biết những lá thư đó sẽ viết rằng: “Xin chúc mừng, chúng tôi cho phép các bạn bán hàng tại Mỹ, bạn sẽ phải trả mức thuế 25%, hoặc 35% hoặc 50% hoặc 10%”. Ông lấy đồng minh Nhật Bản làm ví dụ. “Kính gửi ngài Nhật Bản, chuyện là thế này, ngài sẽ phải trả mức thuế 25% cho ô tô của mình”, ông nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các lá thư sẽ được gửi đi “sớm thôi” và “chúng ta không cần phải gặp nhau; chúng tôi hiểu, chúng tôi có tất cả các con số”. Ông Trump hạ thấp ý nghĩa của thời hạn 9/7 khi ông có cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 27/6, khi nói rằng sẽ rất khó khăn để đạt được thỏa thuận riêng với từng quốc gia. Thời hạn 9/7 được chính quyền Tổng thống Trump nêu ra khi tạm dừng áp mức thuế đối ứng trong 90 ngày. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, nhưng “có 200 quốc gia, bạn không thể nói chuyện với tất cả họ”, ông nói trong cuộc phỏng vấn ngày 29/6. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Kevin Hassett đều nói sẽ có một loạt thỏa thuận ngay trong tuần tới. Tuy nhiên, những lời nói tương tự trước đây không trở thành sự thật. Ngày 20/6, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố, chương trình đàm phán thương mại của Mỹ sẽ hoàn tất vào Ngày Lao động, tức ngày 1/9. BÌNH GIANG (theo Axios) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có kế hoạch kéo dài thời gian tạm dừng áp thuế với hầu hết các quốc gia sau thời hạn 9/7, và chính quyền của ông sẽ thông báo cho các quốc gia biện pháp trừng phạt thương mại sẽ có hiệu lực nếu họ không đạt được thỏa thuận với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: GETTY Ông Trump nói sẽ không gia hạn hoãn áp thuế đối ứng Ngoại trưởng Nga tin NATO có thể sụp đổ vì tăng chi tiêu quốc phòng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng quyết định của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về tăng chi tiêu quốc phòng là thảm họa và cuối cùng có thể dẫn đến sự sụp đổ của liên minh này, hãng thông tấn Tass đưa tin ngày 30/6. Tuần trước, các nhà lãnh đạo NATO nhất trí sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết họ đoàn kết trong quyết tâm bảo vệ lẫn nhau trước điều mà họ gọi là “mối đe dọa từ Nga”. Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi đây là “bước nhảy vọt” để đảm bảo “tự do và an ninh” cho 1 tỷ người dân của liên minh. Trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye tuần trước, Tổng thống Trump cho rằng quyết định của NATO về tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP là một “chiến thắng lớn” cho nền văn minh phương Tây. Khi được hỏi về phát biểu của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski rằng cuộc chạy đua vũ trang giữa Nga và phương Tây có thể dẫn đến “sự sụp đổ của Tổng thống Vladimir Putin”, ông Lavrov cho biết ông nghĩ NATO có thể sụp đổ. “Vì ông ấy là người dự đoán như vậy, nên có lẽ ông ấy thấy trước việc gia tăng ngân sách của các nước NATO một cách thảm khốc cũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của tổ chức này”, ông Lavrov nói. Nga bác bỏ tuyên bố của phương Tây rằng một ngày nào đó họ sẽ tấn công một thành viên NATO - bước đi mà cả Nga và Mỹ đều cho rằng có thể gây ra Thế chiến 3. Ngày 27/6, Tổng thống Putin cho biết Nga đang tìm cách cắt giảm chi tiêu quân sự từ năm tới. Năm nay, Nga tăng chi tiêu quốc phòng lên 6,3% GDP, mức cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. BÌNH GIANG (theo Tass, Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ khả năng Iran có thêm một cơ sở hạt nhân bí mật, ngoài ba cơ sở bị tấn công hôm 22/6. “Chúng tôi biết Iran có rất nhiều cơ sở hạt nhân, có lẽ là thêm một cơ sở nữa ngoài ba cơ sở đã biết”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng tối 29/6, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. Tổng thống Trump khẳng định, Iran không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các điều kiện do Mỹ đặt ra. Ông nhấn mạnh, Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, Washington sẽ không để Tehran có được chúng. Trước đó, CNN và The New York Times đưa tin, tình báo Mỹ và các quan chức Israel tin rằng các cuộc không kích của Mỹ vào Iran đã không thể phá hủy được các thành phần chính trong chương trình hạt nhân của Tehran, và Iran vẫn có thể có các địa điểm làm giàu bí mật. Một trong những yêu cầu chính của Mỹ trong các cuộc đàm phán với Iran vẫn là ngừng hoàn toàn việc làm giàu uranium có thể được sử dụng cho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Amir-Saeid Iravani, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn hôm 29/6 rằng Tehran sẽ không bao giờ từ bỏ các chương trình làm giàu uranium của mình. Ông tuyên bố Iran có quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình, theo quy định của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. “Tôi nghĩ rằng việc làm giàu sẽ không bao giờ dừng lại”, ông nói. MINH HẠNH (Fox News, CBS News) Không loại trừ khả năng Iran có cơ sở hạt nhân bí mật

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==