Bao Tien Phong

THỨ BA 1/7/2025 SÕ 182 0977.456.112 Xây dựng nền hành chính hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả Đoàn kết để hiện thực hóa mục tiêu Trăm triệu người MỘT Ý CHÍ TRANG 2 + 3 + 4 + 5 Kỷ nguyên mới CHUYỆN HÔM NAY XEM TIƒP TRANG 4 n KHÁNH AN Cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và địa giới hành chính đưa đất nước bước vào một trang sử mới. Từ hôm nay, chúng ta có một hệ thống hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bÕ nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính tại Thành phÕ Hồ Chí Minh ẢNH: TTXVN Chủ tịch QuÕc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu sáng 30/6 tại Cần Thơ Chủ tịch nước Lương Cường và đại biểu dự lễ tại Hà Nội Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng An, thành phÕ Hải Phòng

2 nThứ Ba n Ngày 1/7/2025 THỜI SỰ Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong không khí phấn khởi, tự hào, tưng bừng trong khát vọng tiếp tục duy trì đà đổi mới và phát triển, tại TPHCM rực rỡ tên vàng, trung tâm kinh tế - công nghiệp - cảng biển lớn nhất của đất nước, chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau chứng kiến một sự kiện mang tầm vóc lịch sử, chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp cho TPHCM mở rộng, bao gồm TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây không chỉ là sự kiện về mặt hành chính mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”. ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG, HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT Theo Tổng Bí thư, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã khẳng định mình là 3 cực phát triển mạnh mẽ của phía Nam - nơi quy tụ những thành tựu vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và hội nhập quốc tế. Việc hợp nhất không gian 3 địa phương không phải là sự cộng gộp đơn thuần, mà là sự kết tinh trí tuệ và ý chí phát triển chung, để hình thành một siêu đô thị - trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới. Không gian phát triển mới này được kiến tạo dựa trên tầm nhìn dài hạn, hướng đến sự phát triển đồng bộ, bền vững và khoa học. Đây là biểu hiện sinh động nhất của tư duy chiến lược, đổi mới mô hình tổ chức chính quyền để phục vụ nhân dân tốt hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn. Đây là bước đi tiên phong, mang tính đột phá trong cải cách tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh, mạnh, hiệu quả của vùng đô thị hóa cao nhất cả nước. Mô hình này sẽ giúp tăng cường quyền tự chủ, linh hoạt trong điều hành, đồng thời tạo khuôn khổ thể chế rõ ràng để các đô thị vệ tinh, các khu công nghiệp - logistics - dịch vụ cảng biển phát huy hết tiềm năng. Quan trọng hơn hết, nhà nước, chính quyền phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, thực chất, đến tận người dân, doanh nghiệp. “Trong giờ phút thiêng liêng và trọng đại này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TPHCM hãy cùng nhau đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, sáng tạo và kỷ cương để đưa thành phố hợp nhất này vươn lên những tầm cao mới. Đây là thử thách nhưng cũng là cơ hội lịch sử. Sự thành công của thành phố mới không thể chỉ đến từ văn bản hay nghị quyết mà phải đến từ sự đồng thuận trong dân, sự quyết liệt trong lãnh đạo, và sự tận tâm trong thực thi”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng và niềm tin tới các đồng chí lãnh đạo thành phố và xã, phường, đặc khu vừa được nhận quyết định hôm 30/6. Tổng Bí thư nêu rõ trách nhiệm của các lãnh đạo nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, mong các đồng chí lãnh đạo vừa nhận quyết định giữ vững bản lĩnh, phát huy trí tuệ tập thể, gần dân - trọng dân - vì dân mà hành động, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới không chỉ với niềm tự hào, mà với trách nhiệm lớn lao trước Tổ quốc và các thế hệ mai sau. Từ vùng đất thành đồng và nghĩa tình này, chúng ta hãy cùng nhau khơi dậy ý chí vươn lên, biến từng con đường, dãy phố, ngõ xóm, khu dân cư, nhà máy, cánh đồng, dòng sông, bờ biển trở thành biểu tượng của thịnh vượng và hội nhập. TPHCM với những thành tựu sau đúng 50 năm được giải phóng không chỉ là điểm sáng của Việt Nam, mà sẽ là điểm hẹn của châu Á và thế giới. Hãy cùng chung tay hành động để xứng đáng với niềm tin, hy vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc đất nước ta tiếp tục thành công trên con đường đổi mới và phát triển. HƯỚNG TỚI NỀN HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa Sáng 30/6, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương tại TPHCM và có bài phát biểu với nhân dân thành phố, gửi gắm thông điệp tới nhân dân cả nước. Tổng Bí thư nêu rõ, quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược. Trăm triệu người một ý chí Tổng Bí thư Tô Lâm trao hoa của Trung ương chúc mừng buổi lễ công bố THỜI KHẮC LỊCH SỬ Sáng 30/6, TP Hà Nội tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, kết nối tới 126 xã, phường mới của Thủ đô. Chủ tịch nước Lương Cường tham dự tại điểm cầu chính. Cùng dự có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy... Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ xúc động khi dự buổi lễ công bố các quyết định của Trung ương và TP Hà Nội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Chủ tịch nước đánh giá đây là một dấu mốc rất đặc biệt với Thủ đô Hà Nội và cả nước khi cả nước sẽ chỉ còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. “Bắt đầu từ 1/7/2025, bộ máy Xây dựng nền hành chính hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá chủ trương sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính là một chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước, mang tính chiến lược lâu dài, quyết tâm lớn vì sự nghiệp xây dựng nền hành chính tinh - gọn - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả để phục vụ nhân dân tốt hơn. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự buổi lễ ẢNH: TTXVN Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao trong thời gian qua Đảng bộ TP Hà Nội đã nghiêm túc, chủ động, sáng tạo trong việc sắp xếp bộ máy hành chính từ 526 cấp xã cũ, còn 126 xã phường mới. Theo Chủ tịch nước, việc sắp xếp đơn vị hành chính lần này sẽ mở ra không gian phát triển mới vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng không chỉ của Hà Nội mà còn đối với vùng Thủ đô - vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

3 nThứ Ba n Ngày 1/7/2025 THỜI SỰ VÀO KỶ NGUYÊN MỚI chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân. Việc tổ chức lại địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương mới là yêu cầu khách quan và tất yếu của sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân. Đây là kết quả của sự nghiệp Cách mạng 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; 80 năm Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng thành tựu 40 năm đổi mới. Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể đồng bào cả nước, từ vùng cao biên giới đến hải đảo xa xôi, từ thành thị tới nông thôn, hãy tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững và tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, tinh thần cộng đồng, tương thân tương ái để tạo nên một khối thống nhất bền chặt - sức mạnh vô địch của nhân dân ta. Các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động hãy chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động, nắm bắt xu thế phát triển, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hướng tới một nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch, của dân, do dân và vì dân. Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nhân dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, thiếu niên, nhi đồng, bà con các dân tộc anh em, các tôn giáo... tất cả hãy cùng nhau thi đua sáng tạo, tích cực học tập, lao động, sản xuất, làm ra thật nhiều của cải vật chất và giá trị tinh thần, góp phần đưa đất nước ta ngày một phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn. Người Việt Nam ở nước ngoài hãy tiếp tục hướng về quê hương, về cội nguồn dân tộc, hãy kết nối, hỗ trợ lẫn nhau và góp phần cùng nhân dân trong nước xây dựng Việt Nam hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với bạn bè Năm châu. Tổ quốc luôn mở rộng vòng tay chào đón những công dân xa Tổ quốc về chung tay dựng xây, phát triển đất nước. NGÔ TÙNG-UYÊN PHƯƠNG “Nhân dịp này, tôi kêu gọi bạn bè, đối tác quốc tế, các tổ chức đa phương hãy tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình xây dựng một nền hành chính hiện đại, một nền kinh tế năng động, một xã hội phát triển toàn diện và một đất nước Việt Nam tình nghĩa, thân thiện, hội nhập, hợp tác, có trách nhiệm vì hòa bình, ổn định, tiến bộ và thịnh vượng chung”. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM chính quyền địa phương cả nước chính thức bước vào giai đoạn mới, chuyển từ chính quyền 3 cấp đã hoạt động trong gần 80 năm từ khi thành lập nước vào 2/9/1945 đến nay chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp”, Chủ tịch nước nói. Sự kiện lần này, theo Chủ tịch nước không chỉ là việc điều chỉnh về mặt địa giới hành chính đơn thuần mà còn là bước đi có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, tổ chức và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. “Đặc biệt, với Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng, có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế… Nói như vậy để thấy công cuộc sắp xếp hành chính lần này đối với Hà Nội có ý nghĩa hết sức to lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, văn hóa, lịch sử, cải cách hành chính, phát huy hiệu quả hơn không gian và nguồn lực Thủ đô”, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Trên cơ sở các chủ trương, chính sách rất quan trọng được Đảng, Nhà nước ban hành thời gian qua để tạo khuôn khổ pháp lý, chính trị cho tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Đảng bộ, chính quyền Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt, có hiệu quả, trong đó đặc biệt lưu ý tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các nghị quyết của Bộ Chính trị trong nhóm “bộ tứ trụ cột”, cũng như Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Luật Thủ đô 2024… TRẦN HOÀNG-DUY PHẠM Trưa 30/6, sau khi dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An. Cùng đi với Thủ tướng Phạm Minh Chính có ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và nhiều lãnh đạo, đại biểu Trung ương, thành phố. Tại phường Hồng An, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ, trao đổi với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Thủ tướng nhấn mạnh, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phải quán triệt tinh thần “gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ nhân dân”; bảo đảm càng chuyển đổi số thì càng phải gần dân hơn, bằng tình cảm, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý nhà nước, bố trí cán bộ nắm rõ công việc để hướng dẫn cho người dân; bảo đảm hiệu quả của việc chuyển đổi trạng thái từ thụ động sang chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Đỗ Việt Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Hồng An, cho biết, tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cán bộ xã hướng dẫn nhân dân phải tích cực xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để phục vụ nhân dân nhiều hơn. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm rõ, thành thạo về các quy định, nhất là các nền tảng số; chỉ đạo thành lập, phát huy vai trò các tổ giúp đỡ chuyển đổi số cho cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng hình thức đăng ký online để người dân đỡ phải chờ đợi, tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đẩy mạnh phong trào “bình dân học vụ số”, hạ tầng kết nối phải thông suốt để không gây ách tắc các dịch vụ công. Bên cạnh việc bảo đảm thông suốt các thủ tục hành chính, cần bảo đảm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và việc học tập của học sinh. NGUYỄN HOÀN Sáng 30/6, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính giữa Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là sự kiện lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng TP Cần Thơ thành trung tâm dẫn dắt vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt, đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhằm đưa vào vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025. Mục tiêu là giảm tầng lớp trung gian, chính quyền gần dân, sát dân, hành động nhanh, linh hoạt, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tạo không gian phát triển mới, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. “Việc sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, tác động lớn đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức và đời sống nhân dân. Nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của Thành ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH các địa phương cùng tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao của nhân dân, việc sắp xếp đã được triển khai bài bản, chắc chắn, đúng tiến độ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận. Chủ tịch Quốc hội cũng xúc động nhắc lại dấu ấn lịch sử: Sau năm 1975, tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập các địa phương nay là TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Đến năm 1991, Quốc hội khóa VIII tách Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng; năm 2003, Quốc hội khóa XI tách tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tái lập tỉnh Hậu Giang. “Hôm nay, 3 địa phương lại hợp nhất thành TP Cần Thơ, thực hiện bài học quý giá ông cha ta đã đúc kết: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, Chủ tịch Quốc hội nói. Theo Chủ tịch Quốc hội, sự kiện này tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; mở rộng không gian phát triển, định vị rõ vai trò trung tâm cấp vùng, đủ tầm dẫn dắt Đồng bằng sông Cửu Long của TP Cần Thơ. Điều này đúng tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. NHẬT HUY Sắp xếp một cách bài bản, chắc chắn “Việc sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, tác động lớn đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức và đời sống nhân dân… Việc sắp xếp đã được triển khai bài bản, chắc chắn, đúng tiến độ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ngày 30/6. Không để người dân sợ hay ngại khi đến cơ quan công quyền Thăm phường Hồng An, TP Hải Phòng hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính dặn dò cán bộ, công chức cấp xã khi tiếp xúc, phục vụ người dân và doanh nghiệp phải nhân văn, tuyệt đối không được hạch sách, không để người dân sợ hay ngại khi đến cơ quan công quyền. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, dặn dò cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An, thành phố Hải Phòng ẢNH: ĐOÀN BẮC Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu sáng 30/6

4 n Thứ Ba n Ngày 1/7/2025 THỜI SỰ Về việc thành lập Khu Thương mại tự do đầu tiên của cả nước, Trung tâm Tài chính quốc tế, ông Trần Cẩm Tú nhận định: “Đây sẽ là cơ sở điều kiện và là bước khởi động thuận lợi đối với Đà Nẵng mới sau hợp nhất”. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nói: “Đà Nẵng mới sẽ tiếp tục phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, miền núi, biển đảo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của con người xứ Quảng; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biển đảo để mỗi người dân đều thấy tự hào về một thành phố Đà Nẵng mới, yên bình, đáng sống, đáng đến của bạn bè trong nước và quốc tế”. Ông kêu gọi hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, quyết tâm xây dựng một thành phố Đà Nẵng mới thịnh vượng, bền vững và giàu bản sắc. Giao nhiệm vụ cho lãnh đạo, chính quyền TP Đà Nẵng mới trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, việc phải đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, để sớm hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng phát triển Đà Nẵng mới của Trung ương là rất quan trọng. Cùng với đó, chính quyền mới phải khẩn trương rà soát, khớp nối quy hoạch hai địa phương, hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đảm bảo phát triển đồng bộ, hài hòa, khai thác có hiệu quả, tiềm năng lợi thế của Đà Nẵng mới. Các cấp phải chủ động xây dựng các quy định về phân cấp, phân quyền cho cơ sở đảm bảo đồng bộ tổng thể, liên thông triệt để không bỏ sót, chồng lấn nhiệm vụ. Đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tăng tốc phát triển kinh tế. Duy trì và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của từng ngành, từng địa phương, thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Anh hùng lao động, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Duy Tân, cho rằng, việc tái sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam là một bước đi mang ý nghĩa lớn, không chỉ về hành chính mà còn về tinh thần đoàn kết, phát triển. Đà Nẵng mới thực chất là sự hội tụ của tình cảm và quyết tâm của cả hai địa phương. Theo thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, với địa thế đặc biệt là một thành phố ven biển, có núi, có đồng bằng, có biên giới biển, có cảng và sân bay quốc tế, Đà Nẵng sẽ tạo nên một hình ảnh thu nhỏ của đất nước. Đây chính là lợi thế để Đà Nẵng trở thành trung tâm phát triển kinh tế toàn diện, đồng thời là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng, nhận định: “Một không gian rộng lớn từ biển đảo lên núi rừng, từ nông thôn đến thành thị, kéo liền một dải từ Dốc Sỏi đến Hải Vân quan, mở ra một trang sử mới hứa hẹn những bước chuyển mình mạnh mẽ, vững chắc và đầy triển vọng của thành phố Đà Nẵng mới”. NGUYỄN THÀNH Tại lễ công bố các quyết định của Trung ương về sáp nhập và tổ chức chính quyền TP Đà Nẵng mới sau sáp nhập với Quảng Nam, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu: Giai đoạn phía trước nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy vinh quang, đòi hỏi cán bộ, lãnh đạo TP Đà Nẵng mới phải tận tâm, vì dân, huy động tinh thần tập thể, đoàn kết để phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Cầu Vàng (Đà Nẵng) rực rỡ cờ hoa ẢNH: BÁO ĐIỆN TỬ TỔ QUỐC Hòa quyện thiên nhiên, văn hóa và con người Ngày 30/6, tại TP Đồng Hới, 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu, Quảng Bình và Quảng Trị vốn chung một dải đất, chung một dòng chảy lịch sử, văn hóa trong mái nhà Bình-Trị-Thiên khói lửa, anh hùng. Sáp nhập Quảng Bình và Quảng Trị là sự hòa quyện của thiên nhiên, văn hóa và con người, để kiến tạo một tương lai hạnh phúc hơn cho nhân dân, hình thành tỉnh Quảng Trị mới với tầm vóc và vị trí vượt trội, hội tụ những lợi thế cạnh tranh chiến lược, đặc sắc. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, chủ trương hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thành một đơn vị hành chính là quyết sách mang tầm chiến lược sâu rộng, thể hiện tầm nhìn sáng suốt, đúng đắn, toàn diện của Trung ương Đảng và Nhà nước ta. Đây không chỉ là bước đi mang tính lịch sử nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, mà còn là cơ hội tái cấu trúc mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, tối ưu nguồn lực, mở rộng không gian và nâng cao hiệu lực quản trị, điều hành để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. HOÀNG NAM Đoàn kết để hiện thực hóa mục tiêu CHUYỆN HÔM NAY Đây chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và sáng tạo. Ngày 1/7/2025 không chỉ là ngày bộ máy hành chính của 34 tỉnh, thành phố chính thức vận hành mà còn là dấu mốc mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước - một nền móng vững chắc để nhà nước phát huy tối đa sức mạnh phục vụ nhân dân, kiến tạo tương lai. Bộ máy mới không phải là “cắt giảm cho có” mà là đầu tư vào sự tinh thông, minh bạch và trách nhiệm - nền tảng cho mọi hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ nhân dân một cách trọn vẹn, tận tâm. Đây là đường băng rộng để các địa phương cất cánh, bay xa hơn trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, đầy thách thức nhưng cũng chan hòa cơ hội. Điều quan trọng nhất: bộ máy mới chính là lời cam kết của Đảng, Nhà nước với nhân dân - rằng mọi việc sẽ được vận hành trơn tru, không còn rối ren, cồng kềnh; rằng mỗi cán bộ, công chức sẽ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi vận hành liên tục, vững vàng. Nhà nước không chỉ đơn thuần quản trị hành chính, mà kiến tạo, sáng tạo, phát triển. Bộ máy này là bệ phóng cho những chính sách đổi mới, sáng kiến công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh - giúp đất nước vươn mình trong kỷ nguyên số, hội nhập sâu rộng. Từ nay, mỗi quyết định, mỗi hành động của chính quyền các tỉnh, thành phố sẽ gắn bó mật thiết với đời sống dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Tinh thần đoàn kết luôn là mạch nguồn sức mạnh trường tồn của dân tộc. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh lời dạy của Bác trong bài viết “SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT”: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công” – câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Trong thời điểm sắp xếp lại bộ máy và tổ chức không gian phát triển, tinh thần đại đoàn kết cần được phát huy mạnh mẽ để bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, công cuộc tinh gọn bộ máy chắc chắn sẽ thành công, tạo tiền đề vững vàng cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Sự kiện hôm nay không chỉ là một dấu mốc hành chính, mà là bước khởi đầu cho hành trình vươn xa – với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp mới, tinh thần phụng sự mới, và một đường băng mới đang chờ những cánh bay vững chãi đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, bền vững và hạnh phúc. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. K.A Kỷ nguyên mới TIẾP THEO TRANG 1

5 n Thứ Ba n Ngày 1/7/2025 THỜI SỰ Sáng 30/6, tại 23 tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; chỉ định nhân sự lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã. Theo đó, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM. Ông sinh ngày 14/7/1957; quê quán tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân Luật, từng kinh qua nhiều vị trí công tác, từng là Chánh Văn phòng Trung ương; Bí thư Thành ủy TPHCM (trước hợp nhất). Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ông sinh ngày 15/3/1967; quê quán tại xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế, từng là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ông Lê Tiến Châu sinh ngày 5/10/1969; quê quán tại xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật học, từng trải qua chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông sinh ngày 23/8/1969, quê quán tại xã Gia Lộc, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật; từng trải qua nhiều vị trí công tác: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ông sinh ngày 31/8/1965; quê quán tại phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật; từng là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ông sinh ngày 16/9/1967; quê quán tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ông Gấu có trình độ chuyên môn Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ông sinh ngày 19/4/1973; quê quán tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật tư pháp; từng là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông sinh ngày 3/5/1978; quê quán tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Sinh học; từng trải qua các chức vụ: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ông sinh ngày 15/8/1966; quê quán tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật; từng là Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Ông sinh ngày 13/3/1972; quê quán tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế; từng giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà. Ông sinh ngày 2/11/1969; quê quán tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. Ông sinh ngày 23/12/1973; quê quán tại xã Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức; từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Ông sinh ngày 8/7/1972; quê quán tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế; từng trải qua các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Bà sinh ngày 2/1/1974; quê quán tại phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Bà có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Lý luận Văn học; giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ông sinh ngày 21/1/1974; quê quán tại xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ Cử nhân Báo chí; từng trải qua các chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ông sinh ngày 22/6/1973; quê quán tại xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ông có trình độ Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp; từng trải qua các chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ông sinh ngày 11/9/1967; quê quán tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính; từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ông sinh ngày 1/10/1977; quê quán tại xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; từng trải qua các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ông sinh ngày 3/2/1976; quê quán tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm quốc gia; từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ông Nguyễn Hồ Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Ông sinh ngày 26/10/1977; quê quán tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TPHCM. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh; từng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Ông Trịnh Xuân Trường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ông sinh ngày 18/1/1977; quê quán tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; từng là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ông Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ông sinh ngày 19/6/1970; quê quán tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế lao động, Thạc sỹ Quản lý kinh tế; từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Ông sinh ngày 6/1/1972; quê quán tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; từng trải qua các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Long An. TRƯỜNG PHONG Sáng 30/6, tại 23 tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; chỉ định nhân sự lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ẢNH: PV Danh sách 23 bí thư tỉnh ủy, thành ủy sau hợp nhất tỉnh

6 nThứ Ba n Ngày 1/7/2025 GIỚI TRẺ Sáng 30/6, T.Ư Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Sứ mệnh của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng” nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925 - 6/2025). Chủ trì Hội thảo có GS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. SỨ MỆNH CỦA THANH NIÊN LUÔN GẮN LIỀN VỚI DÂN TỘC GS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, cách đây hơn một thế kỷ, cùng với sự xuất hiện của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, là sự xuất hiện của thế hệ thanh niên đầy nhiệt huyết yêu nước, với ý chí và khát vọng tự cường dân tộc, hăm hở tìm đường cách mạng. Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc từ Mátxcơva (Liên Xô) sang Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động cách mạng. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc có điều kiện để tìm hiểu và tiếp xúc, rồi đi đến lựa chọn một số thanh niên tích cực trong tổ chức Tâm tâm xã, tiến hành tuyên truyền, giác ngộ họ, trên cơ sở đó thành lập nhóm bí mật mang tên gọi Cộng sản đoàn. Từ cuộc hội ngộ đó, đã dẫn đến sự kiện lịch sử: Tháng 6/1925, trên cơ sở nhóm thanh niên Cộng sản đoàn, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, thông qua Chính cương, Điều lệ và chương trình hành động của Hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tư tưởng. Tôn chỉ của Hội là hi sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mạng dân tộc. Sự ra đời của Hội đánh dấu bước ngoặt, mở ra một thời kỳ phát triển mới của phong trào thanh niên và phong trào yêu nước Việt Nam, gieo những hạt giống đỏ chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản. Theo GS.TS. Lê Văn Lợi, sứ mệnh của thanh niên luôn gắn liền với sứ mệnh của dân tộc và vai trò của thanh niên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ở vị trí trung tâm trong sự nghiệp cách mạng. Là lực lượng đông đảo nhất, đóng vai trò rường cột của tương lai nước nhà, thế hệ trẻ Việt Nam đã kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh. “Di sản của Người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc, cùng vai trò lịch sử của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, cách nay 100 năm, vẫn đang hiện hữu, đồng hành, dẫn dắt, truyền nguồn xung lượng to lớn cho thế hệ thanh niên Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập”, GS. TS. Lê Văn Lợi nói. PGS.TS. Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, thế hệ trẻ ngày nay học Bác ở việc nuôi dưçng tinh thần yêu nước chân chính, khát vọng độc lập dân tộc, tư duy tự lực tự cường, sáng tạo. Ông nhấn mạnh việc học Bác trong bảo vệ chân lý, bảo vệ nền tảng tư tưởng của cách mạng là bài học thời sự trong thời đại ngày nay. “Hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân của Nguyễn Ái Quốc và đến với con đường cách mạng vô sản là kho tàng đầy của báu, để lại cho thế hệ thanh niên hôm nay nhiều bài học kinh nghiệm quý. Chúng ta cần kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo những gì Người để lại để phục vụ cho sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa Việt Nam sải bước cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu”, PGS.TS. Bùi Đình Phong nhấn mạnh. PGS.TS. Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp, nguyên quyền Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, trong xu thế hội nhập hiện nay, thế hệ trẻ cần nhận thức sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc cho nhân dân để giữ vững niềm tin và sự kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. “Thế hệ trẻ cần nâng cao chí khí cách mạng để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đó là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra để thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng nào cũng phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện bằng được, ông Bảo nhấn mạnh. XỨNG ĐÁNG LÀ “ĐỘI DỰ BỊ TIN CẬY” CỦA ĐẢNG Kết luận Hội thảo, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Hội thảo đã rút ra bài học đắt giá để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong thời gian tới. Đầu tiên, phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác giáo dục của Đoàn cần tập trung định hướng, thực hiện “3 thống nhất” trong nhận thức và hành động của thanh niên. Trong đó, lý tưởng của thanh niên là kiên định với lý tưởng của Đảng. Mục tiêu phấn đấu của thanh niên là góp sức vì mục tiêu của Đảng và toàn dân tộc. Hành động của thanh niên là góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. “Muốn vậy, phải kiên định những nội dung mang tính nguyên tắc, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời, cần điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên với đoàn viên, thanh niên, đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” của công tác giáo dục”, anh Huy nhấn mạnh. Cùng đó, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Đồng thời, xây dựng cho thanh niên một “hệ miễn dịch”, một “sức đề kháng” văn hóa vững chắc để họ có đủ bản lĩnh nhận diện, sàng lọc và đấu tranh với những thông tin xấu độc, những quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, phải luôn coi các phong trào hành động cách mạng là môi trường thực tiễn sinh động nhất để giáo dục, rèn luyện và tập hợp thanh niên. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng chính trị của đoàn viên, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng, xứng đáng là “đội dự bị tin cậy” của Đảng. Cần thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống; điều chỉnh phương thức tổ chức hoạt động, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống, đặc biệt là cấp cơ sở. Xây dựng Đoàn mạnh từ cơ sở, huy động được sức mạnh ngay tại chỗ, ngay từ địa bàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. LƯU TRINH Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, thanh niên hãy ra sức học tập, rèn đức, luyện tài; dấn thân vào những nơi gian khó nhất; đổi mới, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Các đại biểu tại Hội thảo khoa học “Sứ mệnh của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng” ẢNH: XUÂN TÙNG Sứ mệnh của thanh niên trong kỷ nguyên mới “Hãy ra sức học tập, rèn đức, luyện tài, nuôi dưỡng khát vọng lớn, hoài bão lớn; dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, đảm nhận những việc mới, việc khó của đất nước; không ngừng đổi mới, sáng tạo để cống hiến trọn vẹn sức trẻ và trí tuệ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn BÙI QUANG HUY ANH ĐÀO ĐỨC VIỆT, PHÓ BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI: Học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ Trong giai đoạn sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các hoạt động của Đoàn hướng tới việc tham mưu, thực hiện những khâu khó, việc mới để phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ. Thủ đô Hà Nội và Đoàn Thanh niên Thành phố đã nắm bắt, nghiên cứu để có kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển không ngừng của khoa học - công nghệ và tri thức nhân loại đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, việc học tập suốt đời không còn là một khẩu hiệu, mà là một yêu cầu sống còn đối với mỗi thanh niên. Nếu muốn thích ứng, phát triển và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì phải nêu cao tinh thần tự học, học tập suốt đời, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước. LƯU TRINH (ghi) Ý KIẾN PGS.TS NGUYỄN VIẾT THẢO, NGUYÊN PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH: Giáo dục, rèn luyện lý tưởng cách mạng cho thanh niên Thế hệ trẻ hôm nay trước hết cần nuôi dưçng và nêu cao khát vọng cống hiến. Chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn như nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Muốn vượt qua, rất cần sự tiên phong của thế hệ trẻ - những người phải chinh phục tri thức hiện đại, khoa học - công nghệ, để trở thành thế hệ văn minh, trí tuệ. Không được xem nhẹ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là trách nhiệm thiêng liêng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt coi trọng việc giáo dục, rèn luyện lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Cha anh chúng ta có lý tưởng, có đạo đức cách mạng sáng ngời nên đã làm nên những thắng lợi vĩ đại, không bao giờ gục ngã trước mưa bom bão đạn. Nhưng trong thời bình, không ít người đã gục ngã, thất bại trong quá trình xây dựng đất nước. Vì vậy, giáo dục và rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng, trong đó, có niềm tin cách mạng phải là công việc thường xuyên, hàng ngày.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==