Tiền Phong số 18

6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 18/1/2025 HỌC THÊM TRƯỚC KHI VÀO LỚP 1 Chị Trần Thị Thu Thủy ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) có con trai thứ ba năm tới vào lớp 1. Muốn con có được suất học của trường tư thục ở quận Cầu Giấy, vài tháng nay chị Thủy đã ghi danh con học thêm ở lớp tiền tiểu học để sau Tết bắt đầu tuyển sinh. “Ngoài tiếng Anh một tuần 2 buổi ở trung tâm, con đang được học thêm tuần một buổi toán tư duy và một buổi tập viết. Ngôi trường gia đình dự định nộp hồ sơ sẽ tuyển sinh lớp 1 bằng bài phỏng vấn, đánh giá năng lực kiến thức tổng hợp nên tôi vô cùng lo lắng. Đi hỏi kinh nghiệm nhiều phụ huynh đều được khuyên, phải học trước, phải luyện mới đỗ”, chị Thủy nói. Theo chị Thủy, hai con gái đang theo học trường công lập tại quận Thanh Xuân hiện vẫn đi học thêm tuần 4 buổi, trong đó 2 buổi học ngoại ngữ và 2 buổi Toán, Tiếng Việt. Ngoại ngữ học cuối tuần, các môn còn lại được giáo viên sắp xếp học ngay sau khi kết thúc giờ học ở lớp. Phụ huynh đón con lúc 4h30, vội vã cho ăn tạm bánh mì, đưa đến chỗ học thêm học tiếp khoảng 1,5 giờ. Học phí 150.000 đồng/buổi. “Không tiếc tiền đầu tư cho con học tập nhưng với lịch học như hiện nay, mình cũng thực sự thấy các con quá vất vả, không có thời gian để vui chơi. Tan học lúc 7 giờ tối, con được đón về nhà, vội vã ăn bát cơm lại phải vào làm bài tập và ngủ sớm để hôm sau còn tiếp tục đi học. Cuộc sống quay cuồng trong vòng quay học và học”, chị Thủy nói. Từ khi con cả vào lớp 1, rồi đến đứa thứ hai và nay chuẩn bị cho đứa thứ ba, chị Thủy nói rằng, cuộc sống gia đình đảo lộn vì phải bố trí đưa đón học chính, học thêm. “Trước đây, mình đã không được học hành tử tế nên càng phải đầu tư cho con”, chị nói. Không riêng chị Thủy, nhiều gia đình xác định đầu tư mạnh cho con học thêm từ mầm non để có nền tảng trước khi vào tiểu học. Nếu như mục tiêu cần đạt của chương trình, sau khi hoàn thành lớp 1 trẻ đọc thông, viết thạo thì nhiều đứa trẻ trước khi vào lớp 1 đã tính toán vanh vách, đọc sách, truyện rành rành. Phụ huynh tin rằng, con cần học trước mới tự tin, không thua kém bạn bè ở lớp. Trên các diễn đàn, nhiều phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm về việc học sớm để con vượt trội, lọt qua vòng tuyển sinh đầu vào của một số trường tư có tiếng của Hà Nội như: Ngôi Sao, Nguyễn Siêu, Marie Curie... MUÔN VÀN LÝ DO Có nhiều lí do để phụ huynh cho con đi học thêm. Học để đọc thông, viết thạo trước khi vào lớp 1; học để thi vào trường top đầu; không có thời gian kèm con; học để thi vượt cấp; học để thi trường chuyên hay học để tăng hạng điểm số… Chị Nguyễn Thị Hằng, ở TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), chủ một cửa hàng thời trang, cho biết, có hai con đang học lớp 3 và lớp 5 nhưng do công việc bận rộn, mỗi ngày sau giờ học, chị đều gửi cô trông và dạy kèm. “Tôi làm việc ở cửa hàng đến 22 giờ đêm, nếu để con ở nhà, cháu không tự học, thường xuyên bị cô giáo kêu thiếu bài và mẹ cũng không yên tâm. Từ khi tôi gửi cô giáo kèm 2 tiếng mỗi tối với giá 70.000 đồng/buổi, con hoàn thành bài vở, mẹ yên tâm làm việc”, chị Hằng nói. Nhiều phụ huynh cũng nói rằng, với bậc tiểu học thời lượng chương trình 7 tiết/ngày, học sinh tan trường lúc khoảng 3h30 phút chiều. Nếu nhà trường không tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, bố mẹ đành phải gửi con học thêm với cô bởi vì nhiều gia đình không thể thu xếp đón con sớm. Trong các cuộc họp phụ huynh đầu năm học, nhiều người không khỏi ngán ngẩm khi có những phụ huynh giơ tay, đặt vấn đề “nhờ cô” mở lớp để ghi danh cho con học thêm. Trong khi đó, ở bậc THCS, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở nhiều địa phương hiện căng thẳng, gây áp lực lớn cho học sinh. Những năm qua, một số địa phương quy định tỉ lệ học sinh đỗ lớp 10 các trường THPT công lập chỉ khoảng 60-70%, điều này khiến phụ huynh, học sinh tin rằng, cần phải học thêm từ sớm để có kiến thức nền tảng, chuẩn bị cho kỳ thi. Nhiều phụ huynh chia sẻ, ngay từ khi con bước chân vào lớp 6 đã phải rốt ráo tìm thầy, tìm lớp luyện các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. TỰ HỌC LÀ PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai giảng năm 2012, cố GS Văn Như Cương từng viết: “Tự học là phương pháp tốt nhất để phát huy trí tuệ, để nắm vững kiến thức và linh hoạt áp dụng. Còn học thêm là con đường ngắn nhất làm cho trí tuệ trở thành “thiểu năng”. Ông cũng từng lấy ví dụ, trong kì thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ, 80% thủ khoa ở vùng nông thôn, trong số đó phần lớn là không đi học thêm. Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo, quận Hà Đông (Hà Nội), cho rằng, đối với trẻ chuẩn bị vào lớp 1, phụ huynh không cần cho con đi luyện viết chữ, học Toán từ sớm. Chương trình bậc mầm non trẻ 5 tuổi, giáo viên đã cho con làm quen bảng chữ cái, các con số đảm bảo yêu cầu để vào lớp 1. Trong năm học, giáo viên có đủ tiết học để hướng dẫn, cung cấp kiến thức, phương pháp, kỹ năng cần thiết để các em tiếp nhận một cách tự tin. TS Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi (Hà Nội), cũng cho rằng, không cấm học thêm, dạy thêm nhưng không phải ở bất kỳ thời điểm nào học sinh cũng cần học thêm. Học thêm chỉ nên diễn ra ở những giai đoạn học sinh cần được cung cấp, đào sâu thêm kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi vượt cấp, thi tốt nghiệp trong một quãng thời gian nhất định. “Ở trường đã học ngày 2 buổi, thầy cô đã cung cấp kiến thức mới, giao lượng bài tập nhất định, nếu về nhà, các em không có thời gian để xem lại, hoàn thiện bài nhưng tiếp tục đi học thêm, điều này sẽ không có ý nghĩa”, TS Trung nói. Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Xuân Thành cho rằng, một trong hai giải pháp hướng tới trường học không dạy thêm, học thêm; xã hội không học thêm có vai trò rất lớn của phụ huynh. Đó là phụ huynh cần nhận thức, khi ra xã hội, ngoài kiến thức nền tảng, các kỹ năng khác rất quan trọng giúp trẻ tự tin, thành công. Trên thực tế, lâu nay phụ huynh vẫn có tâm lí hơn thua, lo sợ con mình không học sẽ thua thiệt so với các bạn nên cố theo đuổi, nhồi nhét học thêm dù không chắc có hiệu quả hay không. HÀ LINH Nhiều phụ huynh có tâm lí sợ con thua thiệt nên ngay từ bậc mầm non đã tìm lớp cho con học thêm. Nhiều trẻ bị vắt kiệt sức ở lò luyện mỗi tối lẫn cuối tuần, không có ngày nghỉ. Học sinh quay cuồng học thêm Buổi tối tại một trung tâm dạy thêm ở Hà Nội Theo đó, mỗi em nhận được số tiền 127.050.000 đồng là tiền sinh hoạt phí năm học 2021 - 2022, 2022- 2023, 2023 - 2024 và 5 tháng năm học 2024 - 2025 theo Nghị định 116/2020 của Chính phủ tại TPHCM. Đại diện Trường ĐH Sài Gòn xác nhận đã chuyển tiền hỗ trợ sinh hoạt phí đến các em theo quy định. Tổng cộng, các em được hỗ trợ sinh hoạt phí 35 tháng, số tiền này được nhà trường chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của sinh viên. Trong đó, tiền học phí hoàn trả cho cơ sở đào tạo, còn tiền sinh hoạt phí được hoàn trả lại cho sinh viên. Ngoài ra, trường nào có tạm thu học phí của sinh viên thì các em cũng sẽ được nhận lại số tiền đã đóng trong đợt này. Trong đợt nhận tiền hỗ trợ này, có hơn 600 sinh viên sư phạm đang theo học hai trường là Trường ĐH Sài Gòn và Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Đây là những sinh viên trúng tuyển ĐH năm 2021 và là khóa đầu tiên áp dụng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, công tác triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp lý, giải quyết hồ sơ… nên giờ mới thực hiện giải ngân hỗ trợ. Theo Nghị định 116/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm được đào tạo theo 3 diện, gồm diện đào tạo theo nhu cầu xã hội; diện đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; diện tự do, không đăng ký hưởng chính sách. Trong đó, sinh viên thuộc hai diện đầu tiên được hưởng chính sách miễn học phí và được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng, mỗi năm học không quá 10 tháng. Riêng sinh viên thuộc diện tự do, không đăng ký hưởng chính sách sẽ phải tự túc chi phí học tập và sinh hoạt. NGUYỄN DŨNG Tài khoản của nhiều sinh viên bất ngờ nhận được chuyển khoản 127 triệu đồng hỗ trợ “Cha mẹ cho con học sớm là không cần thiết, thậm chí điều này có tác dụng ngược khi vào lớp cô dạy những điều con đã biết, mất sự hứng thú trong học tập”. Bà TRẦN THỊ HƯƠNG, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo, quận Hà Đông (Hà Nội) Nhiều sinh viên sư phạm bất ngờ nhận hơn 127 triệu đồng Ngày 16/1, nhiều sinh viên ngành sư phạm tại TPHCM bất ngờ nhận được số tiền hơn 127 triệu đồng từ tài khoản của Trường ĐH Sài Gòn với nội dung hỗ trợ tiền sinh hoạt phí theo Nghị định 116/2020 của Chính phủ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==