BÀN GIAO HƠN 950 CĂN NHÀ MỚI Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, công tác chuẩn bị đón Tết được tỉnh chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh đã chuyển quà Tết của Chủ tịch nước đến các gia đình có công với cách mạng với tổng trị giá 7,2 tỷ đồng. Thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, tỉnh Lạng Sơn sẽ bàn giao 951 căn nhà xây mới cho bà con trước dịp lễ ông Công ông Táo (23 tháng Chạp). Tỉnh đã xây dựng kế hoạch ra quân sản xuất đầu Xuân, tạo khí thế phấn khởi thi đua ngay ngày đầu, tháng đầu năm mới, ông Thiệu nói. Đánh giá cao công tác chuẩn bị Tết cho người dân, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, bối cảnh “trong ấm, ngoài yên” là điều kiện tiên quyết để tỉnh Lạng Sơn đón Tết đầm ấm, an lành hơn. “Tôi rất mừng khi được thông tin là các đồng chí triển khai sớm, nghiêm túc Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng về công tác đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ”, Phó Thủ tướng nói, biểu dương tỉnh đã triển khai việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, bàn giao nhà mới cho người dân dịp trước Tết. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực chăm lo đến đoàn viên, người lao động, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, yên vui, làm sao ai cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Với công nhân, người lao động, Phó Thủ tướng mong muốn mọi người gác lại những lo toan của cuộc sống thường ngày để sum vầy vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở công nhân lao động chú ý thực hiện nghiêm quy định về trật tự an toàn xã hội, tuân thủ luật giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, “vui nhưng trở lại đi làm đúng ngày, giữ vững năng suất, chất lượng”. Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đã thăm, tặng 200 suất quà (tổng trị giá 260 triệu đồng) cho 200 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, công nhân, người lao động và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Lạng Sơn. Nhân dịp này, tỉnh Lạng Sơn cũng dành 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho các hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn… SẴN SÀNG ỨNG TRỰC CỨU CHỮA Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đến thăm, tặng quà cán bộ, viên chức, người lao động và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Là cơ sở khám, chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có quy mô hơn 800 giường bệnh với 827 cán bộ, nhân viên y tế. Năm 2024, Bệnh viện khám cho gần 176.500 lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho gần 48.000 lượt, điều trị ngoại trú gần 20.500 lượt. Bệnh viện đã thực hiện hơn 11.000 ca phẫu thuật. Số ngày điều trị trung bình đạt 6,31 ngày. Mức độ tự chủ về tài chính đạt 105,5%. Năm 2024, Bệnh viện phát triển được 15 kỹ thuật mới phục vụ công tác chuyên môn. Chúc Tết tập thể cán bộ, viên chức, y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương bệnh viện đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính, công tác nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật mới phục vụ điều trị có nhiều chuyển biến tích cực. Phó Thủ tướng lưu ý bệnh viện cần sẵn sàng công tác ứng trực, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, bảo đảm cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2025. Phó Thủ tướng Lê Thành Long và lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã tặng quà động viên tập thể và 10 cán bộ Bệnh viện Đa khoa có hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ tướng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, tặng quà 20 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. NGUYỄN DUY CHIẾN - CHINHPHU.VN 5 n Thứ Bảy n Ngày 18/1/2025 XÃ HỘI Sáng 17/1, Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm, tặng quà hộ gia đình nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn; thăm, tặng quà cán bộ, viên chức, người lao động và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Phó Thủ tướng thăm, tặng quà Tết tại Lạng Sơn Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao quà Tết cho các hộ nghèo và người lao động Lạng Sơn ẢNH: DUY CHIẾN giảm thu Lũy…, dòng xe xếp hàng dài, có thời điểm kẹt cứng. Ông Nguyễn Văn Sơn, đại diện một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải ở Bình Dương, cho biết, tình trạng kẹt xe ở nhiều tuyến đường trong mấy ngày qua khiến doanh nghiệp khốn khổ. “Một thùng container phải thuê từ 14 đến 18 triệu đồng/ngày. Xe phải có mặt đúng giờ tại địa điểm để xếp hàng hóa, sau đó vận chuyển tới điểm cuối. Thông thường 6 giờ sáng phải có mặt nhận hàng nhưng do kẹt xe nên bị quá giờ và chúng tôi phải bồi thường theo thỏa thuận. Cứ tình hình này kéo dài, Cty chúng tôi có thể thu không đủ chi”- ông Sơn nói. Anh Nguyễn Tiến Hưng, một tài xế xe tải, cho biết: “Tôi thường xuyên chở hàng đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương). Trước đây, tuyến đường chỉ ùn ứ vào giờ cao điểm, nhưng những ngày gần đây, đường giờ nào xe cũng kẹt. Ô tô không dám lấn làn xe máy như trước đây nên phải xếp hàng dài, có nơi hàng ki lô mét”. Trung tá Trần Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, việc áp dụng Nghị định 168 đã giúp người dân ý thức hơn khi tham gia giao thông, đi đúng làn đường và tuân thủ quy định. Theo trung tá Tuấn, tình trạng ùn tắc xảy ra những ngày qua do bất cập về hạ tầng và cách điều phối giao thông chưa đồng bộ; trong đó có tín hiệu đèn trên các giao lộ. “Tới đây, Sở Giao thông vận tải sẽ chuyển giao chức năng điều chỉnh tín hiệu đèn cho lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi sẽ khảo sát các giao lộ để bố trí đèn tín hiệu cho phù hợp nhằm giảm ùn tắc giao thông”- trung tá Tuấn cho hay. Theo ghi nhận của phóng viên, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang lắp đặt biển báo phụ cho xe 2 bánh được phép đi thẳng hoặc rẽ phải khi đèn đỏ để giảm ùn tắc giao thông. Thủ Dầu Một, thành phố trung tâm của Bình Dương, được sắp xếp trước với gần 150 biển báo phụ trên các giao lộ. HỮU HUY - HƯƠNG CHI năng triển khai xử lý ngay các bất cập trong hạ tầng và sự cố kỹ thuật. “UBND TPHCM đã chỉ đạo các lực lượng thanh niên xung phong, hội cựu chiến binh, bảo vệ dân phố… tham gia đảm bảo an toàn giao thông, điều tiết. Các địa phương được giao rà soát các tuyến đường, tuyến hẻm để xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đặc biệt là đối với các tuyến hẻm tăng năng lực thông hành giao thông, hỗ trợ giao thông cho các tuyến đường chính”- ông Lợi cho hay. Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng đường bộ (Sở GTVT TPHCM), cho biết, để kéo giảm dòng phương tiện chờ ở các nút giao có đèn tín hiệu, Sở GTVT đã giao đơn vị liên quan rà soát, đề xuất lắp đặt đèn tín hiệu phụ cho phép xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ ở các nút giao cần thiết (đó là những khu vực phát sinh dòng chờ kéo dài, ít ảnh hưởng người đi bộ, và phải đảm bảo an toàn giao thông). Ông nói: “Việc lắp đèn báo phụ phải được đánh giá, nghiên cứu kỹ vì phải đảm bảo an toàn giao thông và ít ảnh hưởng đến người đi bộ qua đường. Khi thống nhất được vị trí nào sẽ lắp ngay vị trí đó trên cơ sở vừa lắp, vừa theo dõi và đánh giá. Đến hết ngày 15/1, đơn vị chuyên môn đã lắp được 301 bộ đèn tại 126 nút giao và phấn đấu đến ngày 19/1 sẽ lắp đặt khoảng 500 bộ đèn”. Theo ông Hải, hiện nay, số lượng phương tiện giao thông tại TPHCM tăng hơn 7% mỗi năm, hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng đủ. Do đó, về lâu dài, thành phố cần đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng đường ở những khu vực trọng yếu, đồng thời phát triển giao thông công cộng kết hợp với hạn chế phương tiện cá nhân. “Về giải pháp trước mắt, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi trên từng nút giao thông để điều chỉnh kịp thời và có phương án phối hợp điều tiết, xử lý tình huống qua các nhóm phản ứng nhanh với Công an thành phố và các địa phương”- ông Hải nói. HỮU HUY “Sau khi Nghị định 168 có hiệu lực thi hành, tình hình tai nạn giao thông ở TPHCM giảm 24% so với cùng kỳ, các vi phạm cũng giảm rất nhiều. Hiện nay, Công an TPHCM đang bố trí lực lượng tại các điểm “nóng”, đồng thời phân luồng từ xa, hạn chế ùn tắc. Ngành công an cũng phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý thông tin trên các nhóm thông tin phản ứng nhanh để kịp thời điều tiết và xử lý các sự cố giao thông trên đường, tránh kẹt xe kéo dài”. Đại tá NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG - Phó giám đốc Công an TPHCM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==