Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), tình hình không khí lạnh được dự báo sẽ còn kéo dài đến tháng Ba, trong đó rét đậm, rét hại tập trung trong tháng Hai; hiện tượng nắng nóng trong năm 2025 có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm, song không gay gắt và kéo dài như năm 2024. 11-13 CƠN BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI Thông tin cụ thể tại Hội thảo “Thông tin báo chí dự báo xu thế tình hình khí tượng thủy văn năm 2025” do Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức sáng 17/1, chuyên gia Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương (SSTA Nino 3.4) đang ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm -0,7 độ C. Dự báo hiện tượng này còn duy trì trong tháng Một với xác suất gần 90%. Từ tháng 2-4, SSTA Nino 3.4 tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm dưới 0,5 độ C với xác suất khoảng 55-65%. Sau đó, hiện tượng ENSO (chữ viết tắt để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt - El Nino và hiện tượng lạnh dị thường của lớp nước biển bề mặt - La Nina) có khả năng trở lại trạng thái trung tính với xác suất từ 55-65% trong khoảng từ tháng 3-5 và nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái trung tính trong những tháng còn lại của năm 2025. “Như vậy, hiện tượng ENSO ở trong điều kiện La Nina có thể tồn tại trong thời gian ngắn (có thể chỉ trong vài tháng đầu năm 2025, chưa đủ dài để đạt chỉ tiêu về thời gian duy trì để xác định một chu kỳ La Nina), sau đó khả năng cao sẽ dần trở lại trạng thái trung tính,” ông Lâm nhấn mạnh. Với xu thế khí hậu trên, ông Lâm lưu ý, trong điều kiện La Nina, ở khu vực Thái Bình Dương gió tín phong sẽ mạnh hơn trung bình, hoạt động đối lưu sẽ suy giảm ở khu vực gần trung tâm Thái Bình Dương và gia tăng trên phần phía Tây Thái Bình Dương. Điều này sẽ khiến Đông Nam Á, đặc biệt khu vực Indonesia (gồm cả khu vực phía Nam của Việt Nam) sẽ có xu hướng mưa cao hơn trung bình trong những tháng đầu năm 2025 (có khả năng khu vực phía Nam Việt Nam xuất hiện mưa trái mùa cục bộ trong những tháng mùa khô). Về hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (trên Biển Đông có khoảng 11-13 cơn, ảnh hưởng đến đất liền 5-6 cơn). Đối với không khí lạnh, ông Lâm cho hay, hoạt động của không khí lạnh dự báo tương đương trung bình nhiều năm nên có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong giai đoạn từ tháng 1-3; cần đề phòng xuất hiện các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, băng giá, sương muối ở vùng núi phía Bắc. Ông Lâm cho biết, hiện tượng nắng nóng có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm. Trong đó, nắng nóng có khả năng bắt đầu xuất hiện tại khu vực Nam bộ và Tây Nguyên vào khoảng nửa đầu tháng Ba; khu vực Tây bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc Trung bộ vào khoảng tháng Tư và phía Đông Bắc bộ, khu vực ven biển Trung bộ từ khoảng tháng Năm trở đi. “Tuy nhiên với xu thế khí hậu trên, nhiều khả năng nắng nóng trong năm 2025 sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2024,” ông Lâm nhấn mạnh. Ông Lâm dự báo, trong năm 2025, số đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trên toàn quốc và ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm (khoảng 20 đợt). Các đợt mưa lớn diện rộng có khả năng bắt đầu từ tháng Sáu ở khu vực Bắc bộ, sau đó chuyển dần về phía nam và kết thúc vào khoảng tháng 12 ở các tỉnh Trung bộ. Triều cường tại ven biển phía Đông Nam bộ có 6 đợt triều cường cao (vào các ngày 1-6/3, 28/3-3/4, 27/4-3/5, 7-13/10, 4-10/11 và 4-10/12). Trong đó, đợt triều ngày 4-10/11 và 4-10/12, mực nước trạm Vũng Tàu có thể đạt trên 4,3m. XÂM NHẬP MẶN TĂNG Trong mùa khô đầu năm 2025, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 2-4, xâm nhập mặn tăng cao gây ảnh hưởng đến dân sinh, nông nghiệp tại các địa phương, tuy nhiên tình trạng xâm nhập mặn không nghiêm trọng như mùa khô năm 2015-2016 và 2019-2020. “Từ tháng 3-7/2025, tình hình khô hạn thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi có khả năng xảy ra tại các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk,” ông Lâm lưu ý. CHÚ TRỌNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO SỚM Trước xu thế khí hậu, thiên tai nêu trên, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác theo dõi, giám sát diễn biến của trạng thái khí quyển - đại dương và phát tin cảnh báo, thông báo về các thiên tai khí tượng thủy văn khi số liệu quan trắc và dự báo đạt ngưỡng chỉ tiêu theo quy định. Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn tập trung quan tâm đối với các khu vực chịu ảnh hưởng của mỗi đợt thiên tai có nguy cơ gây tác động lớn (như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập lụt diện rộng, hạn hán). Tổng cục Khí tượng Thủy văn cũng yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động có công văn gửi thông tin nhận định sớm đến Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành; chủ động bổ sung các dự báo chuyên đề, dự báo từ sớm, từ xa; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo trên các trang thông tin điện tử, hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực tại địa chỉ: http://luquetsatlo.nchmf.gov. vn; hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ tại địa chỉ: https:// iweather.gov.vn và mạng xã hội... để chính quyền và người dân địa phương biết, chủ động trong phòng, chống. PV (Theo TTXVN) 15 n Thứ Bảy n Ngày 18/1/2025 XÃ HỘI Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, băng giá, sương muối ở vùng núi phía Bắc từ nay đến tháng 3. Miền Bắc được dự báo có rét đậm rét hại dịp Tết Nguyên đán Rét đậm rét hại đến tháng 3 Tramoc thông báo, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thay thế phương tiện xe buýt chạy dầu diezel sang xe buýt điện, năng lượng xanh, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho phép đặt hàng thí điểm 4 tuyến buýt điện số 05, 39, 47, 59. Đây là 4 tuyến buýt sử dụng xe buýt điện loại trung bình vừa và nhỏ. Đối với đơn vị chủ quản 4 tuyến buýt do lần đầu tiên sử dụng xe điện trong hoạt động buýt, gồm Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; Công ty Cổ phần Vận tải Newway; Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến, sẽ thí điểm việc đưa phương tiện xe điện vào hoạt động buýt. Cụ thể, tuyến số 05 (sử dụng 11 xe buýt điện nhỏ), tuyến số 39 (sử dụng 17 xe buýt điện trung bình) sẽ do Tổng Cty Vận tải Hà Nội quản lý, vận hành; tuyến số 47 (sử dụng 20 xe buýt điện trung bình) do Cty Cổ phần Vận tải Newway quản lý, vận hành; tuyến số 59 (20 xe buýt điện trung bình) do Cty TNHH du lịch Dịch vụ xây dựng Bảo Yến: quản lý vận hành. Để kịp thời phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025, sáng 17, Tổng Cty Vận tải Hà Nội tổ chức khai trương các tuyến xe buýt điện số 05, 39, 47 và chính thức đưa vào vận hành trước tuyến số 39, 47. Cùng ngày, Cty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến đưa vào khai thác vận hành tuyến buýt số 59 sử dụng xe buýt điện trung bình. Như vậy, ngày 17/1, Hà Nội đưa 3/4 tuyến buýt điện vào hoạt động sau lễ khai trương. Hà Nội hiện có 10 tuyến buýt điện vận hành. Đây là các tuyến buýt mở mới do Cty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus đầu tư phương tiện, vận hành. Với việc khai trương thêm 4 tuyến buýt điện trên cơ sở dừng hoạt động các xe buýt chạy dầu, từ 17, Hà Nội có 14 tuyến buýt điện. Hiện số tuyến buýt chạy dầu ở Hà Nội là trên 150. TRỌNG ĐẢNG Tình hình không khí lạnh dự báo sẽ còn kéo dài đến tháng Ba, trong đó rét đậm, rét hại tập trung trong tháng Hai; hiện tượng nắng nóng trong năm 2025 có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm, song không gay gắt và kéo dài như năm 2024. HÀ NỘI: 3 tuyến buýt điện đầu tiên thay thế xe chạy dầu Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội (Tramoc) có thông báo về việc đưa 3 tuyến buýt điện thay thế 3 tuyến buýt chạy dầu diezel đầu tiên vào hoạt động từ sáng 17/1. Xe buýt điện thay thế xe buýt dầu từ sáng 17/1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==