Tiền Phong số 18

14 KINH TẾ n Thứ Bảy n Ngày 18/1/2025 MỨC TRỢ CẤP Việc trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật BHXH. Theo dự thảo thông tư, đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng BHXH thì mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với thời gian đóng BHXH cao hơn 35 năm với nam và cao hơn 30 năm với nữ. Cụ thể, mỗi năm đóng BHXH trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Mỗi năm đóng BHXH kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Ví dụ, ông D làm việc trong điều kiện lao động bình thường, tại thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu có 38 năm đóng BHXH nhưng ông D không nghỉ việc hưởng lương hưu mà tiếp tục làm việc và đóng BHXH thêm 3 năm mới nghỉ việc hưởng lương hưu. Khi nghỉ việc hưởng lương hưu, ông D có tổng thời gian đóng BHXH là 41 năm. Như vậy, ngoài lương hưu, ông D còn được hưởng trợ cấp một lần gồm: 1,5 tháng lương cho 3 năm đóng BHXH cao hơn theo quy định trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu và 6 tháng lương cho 3 năm đóng BHXH cao hơn kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu (tổng 7,5 tháng lương). ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP Luật BHXH cũng quy định chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, mà không hưởng BHXH một lần, không bảo lưu thời gian đóng BHXH khi có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng. Thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng BHXH của người lao động. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Tại dự thảo thông tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra ví dụ cụ thể: Bà C đến tháng 9/2025 đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và có thời gian đóng BHXH là 10 năm thì bà C có một số lựa chọn sau: Đóng một lần cho thời gian đóng BHXH còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện; Hưởng trợ cấp hằng tháng; bảo lưu thời gian đóng BHXH để tiếp tục tham gia khi thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hoặc đóng BHXH tự nguyện khi có điều kiện; hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 70 của Luật BHXH. Như vậy, trường hợp bà C nếu không đóng một lần cho thời gian tham gia BHXH còn thiếu hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện, không hưởng BHXH một lần và không bảo lưu thời gian đóng BHXH thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng, bà C sẽ được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. PHAN THIÊN Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc, trong đó đề xuất quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Dự kiến thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất quy định mới về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025 - 2030. Theo thống kê, Nghệ An hiện có 1,6 triệu lao động. Hằng năm có thêm 50.000 người bổ sung vào lực lượng lao động. Toàn tỉnh hiện có hơn 15.500 doanh nghiệp với gần 350.000 lao động đang làm việc. Ngoài ra, có hơn 700.000 người lao động Nghệ An đang làm việc ngoài tỉnh và khoảng 80.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài. Trong 3 năm liên tiếp vừa qua, Nghệ An là tỉnh duy nhất trong 14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung nằm trong tốp 10 cả nước về thu hút vốn FDI. Cụ thể, năm 2024, Nghệ An thu hút được hơn 1,7 tỷ USD vốn FDI. Lũy kế đến hết năm 2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 169 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 5,686 tỷ USD. Những năm qua, các khu kinh tế, khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An thu hút nhiều doanh nghiệp FDI lớn. Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp rất lớn, đặc biệt là lao động có tay nghề cao. Tuy nhiên, lao động trong tỉnh chưa đáp ứng được về số lượng và chất lượng. Tình trạng thiếu lao động cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tác động đến thu hút đầu tư của tỉnh. Có nhiều nguyên nhân khiến lao động tại Nghệ An rời quê hương đi các tỉnh thành khác làm việc. Phần lớn là do mức lương và nguồn thu nhập trong tỉnh còn thấp hơn các vùng kinh tế trọng điểm khác. Để giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị 33 và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần truyền thông, vận động, xúc tiến thu hút lao động đang làm việc, học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước (cả lao động người Nghệ An và lao động các tỉnh) về làm việc tại Nghệ An. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu rà soát, nắm bắt số lượng lao động trên từng xã, phường, thị trấn, lao động đi làm việc ngoài tỉnh để thông tin, kết nối cung cầu lao động; thu hút lao động vào các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; chú trọng phát triển các nhóm ngành nghề phù hợp với quá trình thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu về điện tử, năng lượng xanh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Thành lập Ban chỉ đạo kết nối cung - cầu lao động từ cấp tỉnh đến cấp xã để đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. NGỌC TÚ Nghệ An đón lao động tha hương Đề xuất mới về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu tăng cường truyền thông, vận động, xúc tiến thu hút lao động đang làm việc, học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước về làm việc tại Nghệ An. Hiện có hơn 700.000 lao động Nghệ An làm việc ngoại tỉnh Giá vàng miếng tăng mạnh Sáng 17/1, giá vàng SJC tăng mạnh lên mốc 87 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn bám sát giá vàng miếng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC 85 - 87 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng 16/1. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 85 - 87 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên mức 87 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng và bám sát theo giá vàng miếng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 85,45 - 86,95 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 85,15 - 86,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng. Sáng 17/1, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.715 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với giá vàng sáng 16/1. Giá vàng thế giới tương đương 83,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng gần 4 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tiền tệ sáng 17/1, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.333 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào bán ra ở mức 25.159 - 25.549 đồng/ USD, giảm 5 đồng/USD. Vietinbank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.190 - 25.549 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD chiều mua và giảm 5 đồng/USD chiều bán ra. Trên thị trường tự do, giá USD giảm mạnh về quanh mức 25.532 - 25.632 đồng/USD, giảm mạnh 91 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước. NGỌC MAI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==