Tiền Phong số 18

Công ty của tỷ phú Mỹ Elon Musk cho biết Starship đã bị vỡ. Sáu động cơ của tàu vũ trụ dường như đã lần lượt bị tắt trong quá trình bay lên, và liên lạc bị ngừng sau 8 phút rưỡi bay. Tàu vũ trụ được thiết kế theo mô hình mới đáng lẽ sẽ bay từ Texas qua vịnh Mexico, tương tự các chuyến bay thử nghiệm trước đây. SpaceX đã chuẩn bị 10 vệ tinh giả để thực hành phóng thử trong lần thí nghiệm này. Một phút trước khi xảy ra sự cố, SpaceX sử dụng cánh tay khổng lồ của tháp phóng để bắt tên lửa đẩy quay trở lại, một kỳ tích mà hãng từng làm được một lần trước đây. Tên lửa đẩy đang hạ xuống lơ lửng trước khi bị cánh tay robot kẹp lấy. Cảm giác hồi hộp khi tên lửa đẩy trở lại bệ phóng nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng không chỉ đối với công ty mà cả đám đông tập trung ở mũi phía nam của Texas. “Thật tuyệt khi thấy tên lửa đẩy hạ xuống, nhưng rõ ràng là chúng ta đang thất vọng về con tàu. Đó là một chuyến bay thử nghiệm. Đó là một phương tiện thử nghiệm”, người phát ngôn của SpaceX Dan Huot nói, đồng thời cho biết cần thêm thời gian để xác định sự cố gì đã xảy ra. Dữ liệu cuối cùng nhận được từ tàu vũ trụ cho thấy con tàu đạt độ cao 146km và vận tốc 21.317 km/giờ. Tên lửa dài 123m lao vút lên không trung vào chiều 16/1 từ bãi biển Boca Chica, gần biên giới Mexico. SpaceX đã cải tiến tàu vũ trụ cho phiên bản mới nhất và đưa thêm các mô hình vệ tinh vào cuộc thử nghiệm lần này. Các vệ tinh thử nghiệm có cùng kích thước với vệ tinh internet Starlink của SpaceX. Người đàn ông giàu nhất thế giới định phóng Starlink bằng Starship trước khi chuyển sang các vệ tinh khác và cuối cùng là đưa phi hành đoàn lên vũ trụ. Đây là chuyến bay thử nghiệm thứ 7 của tên lửa lớn nhất và mạnh nhất thế giới. NASA sẽ dùng bộ đôi Starship để đưa các phi hành gia lên Mặt trăng vào cuối thập kỷ này. Mục tiêu của tỷ phú Musk là chinh phục sao Hỏa. Vài giờ trước đó tại Florida, công ty tên lửa Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos phóng tên lửa siêu lớn mới nhất - New Glenn. Tên lửa đã vào được quỹ đạo trong chuyến bay đầu tiên, đưa thành công một vệ tinh thử nghiệm lên độ cao hàng nghìn dặm tính từ Trái đất. Nhưng tên lửa đẩy tầng đầu tiên đã bị phá hủy, không thể đáp xuống bệ nổi ở Đại Tây Dương như kế hoạch. THU LOAN (theo AP) 12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 18/1/2025 SpaceX vừa phóng tên lửa Starship trong chuyến bay thử nghiệm mới nhất của hãng, nhưng tàu vũ trụ đã bị phá hủy trong giai đoạn trở lại bệ phóng. Phóng tàu vũ trụ Starship của SpaceX NGUỒN: AP Trả lời các nhà báo Ba Lan về khả năng kết thúc xung đột trong năm 2025, ông Zelensky tự tin nói rằng: “Điều đó là có thể”. “Tổng thống đắc cử Mỹ rất muốn chấm dứt xung đột. Ông ấy có khả năng gây sức ép với Nga, có thể thúc đẩy Nga ngừng giao tranh. Chúng ta cần đảm bảo rằng với sự hỗ trợ của ông Donald Trump, sẽ có những cam kết an ninh rõ ràng cho Ukraine”. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, rằng ông Trump cần cung cấp cho Kiev những đảm bảo an ninh cụ thể. Điều đó không chỉ có lợi cho châu Âu mà còn gửi tín hiệu đến Nga rằng người Ukraine, cùng với các quốc gia khác, sẽ có thể tự vệ nếu xung đột xảy ra một lần nữa. Ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine hiện có những đối tác mạnh mẽ, chẳng hạn như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Hai đồng minh này đã tăng đáng kể sản lượng vũ khí để Nga hiểu rằng “châu Âu có phương tiện tự vệ”. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc chấm dứt xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao. “Để làm được điều đó, cần phải có sự sẵn lòng. Và nếu một đối tác không muốn, Nga chắc chắn không muốn, thì chúng ta có thể sử dụng công thức mà chúng ta đã thảo luận, là hòa bình thông qua sức mạnh”. Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh rằng trước khi tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào, Ukraine cần có sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy. Vì nếu chỉ có một lệnh ngừng bắn đơn giản, Nga sẽ có thể chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tiếp theo. “Quan trọng là Ukraine sẽ nhận được những đảm bảo an ninh như thế nào? Việc chúng ta gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thì sao? Vũ khí thì sao? Chúng ta sẽ được hỗ trợ những gì?”, ông Zelensky đặt câu hỏi. Tổng thống Ukraine cũng nhắc đến nguồn lực tài chính và quân sự khổng lồ cần thiết để duy trì một nền quốc phòng vững mạnh. “Nếu không có sự hỗ trợ của NATO, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Và chúng ta biết điều đó có nghĩa là gì. Có quân đội nào ở châu Âu hiện nay lớn hơn quân đội Ukraine? Không có. Đây không phải là khoe khoang về lợi thế của chúng ta, mà để thấy rằng nó rất tốn kém”. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 15/1, ông Zelensky cho biết một trong những đảm bảo an ninh là triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine, nhưng vấn đề này vẫn đang được thảo luận chung giữa các đồng minh. Ông nói thêm rằng châu Âu hiện không thể đối phó với Nga nếu không có quân đội Ukraine. Ông cho biết quân đội Nga lớn hơn toàn bộ quân đội EU: “Lớn hơn, có nhiều vũ khí hơn, nhiều người hơn và táo bạo hơn... Thật không may, nếu không có quân đội Ukraine, quân đội EU không có cơ hội để giành chiến thắng”. CÓ GÌ TRONG THỎA THUẬN HỢP TÁC 100 NĂM CỦA ANH - UKRAINE? Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố văn bản thỏa thuận về quan hệ đối tác 100 năm giữa Ukraine và Anh, được ký kết trong chuyến thăm đầu tiên của tân Thủ tướng Anh Keir Starmer tới Kiev. Thỏa thuận được ký kết bởi Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Phần đầu của thỏa thuận đề cập đến sự ủng hộ của Anh đối với “con đường không thể đảo ngược của Ukraine để trở thành thành viên NATO”. Thỏa thuận cũng nói rằng Ukraine “sẽ tiếp tục tăng cường ngăn chặn tham nhũng trong lĩnh vực công và tư nhân”. Phần chính của thỏa thuận gồm 14 điều, bao gồm tăng cường năng lực phòng thủ, an ninh và sự đồng thuận về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, xây dựng quan hệ đối tác an ninh hàng hải, tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, hợp tác chuyển đổi năng lượng, khí hậu và năng lượng sạch, chống lại sự can thiệp và thao túng thông tin của nước ngoài. Điều khoản về tăng cường năng lực quốc phòng nêu rõ, Ukraine và Anh sẽ thúc đẩy năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hệ thống mua sắm quốc phòng của Ukraine, chuyển giao công nghệ để cùng sản xuất các sản phẩm quốc phòng. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong 100 năm, trừ khi một trong hai bên chấm dứt theo thủ tục quy định. Các nội dung thỏa thuận có thể được sửa đổi theo sự thống nhất của các bên. Khi được hỏi liệu Anh có sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn hay không, Thủ tướng Anh Starmer cho biết, ông đã thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Zelensky. “Tôi đã thảo luận vấn đề này với một số đồng minh, bao gồm cả Tổng thống Ukraine”, ông Starmer cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sky News. “Nhưng chúng tôi sẽ đóng vai trò đầy đủ của mình. Chúng tôi luôn là một trong những quốc gia đi đầu trong việc bảo vệ Ukraine”. MINH HẠNH (theo Pravda, Kyiv Independent) SpaceX của tỷ phú Elon Musk mất tàu vũ trụ Ngày 20/4/2023, hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk phóng tàu du hành Starship thế hệ mới, lần đầu tiên sử dụng tên lửa Super Heavy trong chuyến bay thử nghiệm không có người lái. Chỉ vài phút khi rời bệ phóng, con tàu cùng tên lửa nổ tung trong không trung. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga - Ukraine có cơ hội chấm dứt xung đột trong năm nay với sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer ẢNH: PRAVDA Ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine đã thu hút sự chú ý trong những tháng gần đây, khi các quốc gia châu Âu chuẩn bị đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ Kiev. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho là ủng hộ ý tưởng này và nói với tổng thống Ukraine và tổng thống Pháp trong cuộc họp ba bên ngày 7/12/2024, rằng ông muốn quân đội châu Âu giám sát lệnh ngừng bắn trong tương lai. TỔNG THỐNG ZELENSKY: Hy vọng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine năm 2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==