Táo quân 2025 sẽ được phát sóng lúc 20h10 trên VTV ngày 28/1/2025 (29 Tết). Nhà sản xuất cho biết, điểm đáng chờ đợi nhất của Táo quân 2025 là sự trở lại của những gương mặt nghệ sĩ trong suốt hơn 20 năm qua đã gắn bó và làm nên thương hiệu Gặp nhau cuối năm như NSND Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, NSND Tự Long, nghệ sĩ Vân Dung... Chương trình được ghi hình trong ba đêm liên tiếp 15-17/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Các Táo quân lên chầu với tâm lý khá lo lắng vì chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Thiên đình. Ai cũng băn khoăn không biết còn giữ được vị trí hay sẽ bị “xóa tên”, “sáp nhập”. Họ đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho màn báo cáo nhằm thể hiện khả năng trước Ngọc Hoàng. Chờ đón các Táo trên thiên đình là loạt tình huống bất ngờ. Ngọc Hoàng đưa ra một loạt thay đổi khiến các Táo trở tay không kịp. Thiên đình mở ra cuộc thi, tuy nhiên khác với cuộc Hoa Táo, cuộc thi Giành ghế hay Vòng quay tham nhũng…, các Táo không phải trực tiếp tranh tài, vai trò của các Táo lại là người cầm cân nảy mực. Các Táo phải tìm ra người tài cho Thiên đình. Hình thức cuộc thi là dịp để bộc lộ nhiều vấn đề, sự kiện nổi cộm nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, thông qua màn chất vấn của Táo với thí sinh, phần chất vấn của Ngọc Hoàng. Vắng bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu ăn ý bao lâu nay, Táo quân 2025 có điểm nhấn ở sự phối hợp nhịp nhàng của bộ đôi Kinh tế - Y tế, sự già đời, khôn khéo của Táo Giao thông, màn biến báo linh hoạt qua những lời ca tiếng hát của Táo Xã hội. Sau cuộc thi, bên cạnh mục đích tìm ra nhân tài, Ngọc Hoàng nhận thấy nhiều Táo vẫn mang tâm lý “giữ ghế”, không muốn thay đổi, nói không đi đôi với làm. Tuy nhiên, người đứng đầu Thiên đình cũng khẳng định những nỗ lực của các Táo trong suốt năm qua ở mọi ngành nghề, lĩnh vực đã vượt qua khó khăn, thách thức để Thiên đình phát triển, ổn định. Ngọc Hoàng gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, là những người kiến tạo, xây dựng Thiên đình gọn gàng, mạnh mẽ, bộ máy hiệu quả và vươn mình đạt đến những tầm cao mới. Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2025 vẫn giữ được những nét đặc trưng của chương trình như những bài hát chế đa dạng về thể loại âm nhạc, những nét châm biếm, đả kích, đằng sau tiếng cười là những điều đáng để suy ngẫm. Ngoài những nghệ sĩ gạo cội, Gặp nhau cuối năm 2025 cũng quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc được yêu thích khác như Duy Nam, Hà Trung, NSƯT Thái Sơn, Thanh Hương, Anh Đức, Anh Thơ, Mạnh Dũng, NSƯT Tiến Minh, Thái Dương… ĐIỂM NHẤN TRANG PHỤC Trang phục Táo quân 2025 tiếp tục do NSƯT, nhà thiết kế Đức Hùng đảm trách. Chính sự trở lại của dàn Táo cũ là nguồn cảm hứng cho anh. “Tôi yêu công việc này. Nó phù hợp với năng lượng và sáng tạo của tôi, vì thế tôi không thấy có khó khăn gì, dù thời gian gấp gáp”, nhà thiết kế chia sẻ. Anh chỉ có khoảng vài tháng để chuẩn bị cho Táo quân, trong khi những nhân vật chính, phụ trong Táo quân 2025 khá nhiều. Nhưng trải qua hơn chục năm gắn bó với chương trình, bản lĩnh và kinh nghiệm của nhà thiết kế đã được rèn luyện. Không có gì khiến anh lo lắng hay bối rối. Nhiều khán giả mong ngóng dàn Táo cũ trở lại thì năm nay đã được thỏa ý. Nhà thiết kế Đức Hùng chung tâm trạng với phần đông người yêu mến “món ăn tinh thần” đêm Giao thừa. “Sự trở lại của dàn Táo cũ là nguồn cảm hứng với tôi. Chí Trung, Quang Thắng, Tự Long, Vân Dung là động lực, là điểm nhấn cho mùa Táo năm nay cũng tạo hứng thú cho tôi trong sáng tạo”, anh tâm sự. Hơn 10 năm lo chuyện áo quần cho các Táo, liệu có khiến nghệ sĩ bị bào mòn sáng tạo, các thiết kế của các mùa lặp lại? Anh cười: “Tôi làm Táo quân bao năm mà vẫn cảm giác như thuở ban đầu, như ngày đầu tiên. Khi diễn viên đi ra, tôi vẫn hồi hộp, vẫn căng thẳng… Chính những cảm xúc vẹn nguyên qua năm tháng đã giúp cho tôi có nhiều năng lượng sáng tạo cho những mùa tiếp theo”. Có khán giả bình luận: Áo quần của Táo quân Việt Nam có màu Hàn Quốc. Có người lại cho rằng, trang phục có hơi hướng triều Nguyễn… Nhà thiết kế tiết lộ, không làm trang phục Táo quân trên khuôn mẫu phục trang của bất cứ triều đại nào ở ta cũng như ở Trung Quốc, Hàn Quốc. “Tôi không định lấy nguyên bản trang phục đã có sẵn trong lịch sử mà muốn tạo nên bộ trang phục Táo quân của riêng mình. Trang phục Táo quân Đức Hùng không có ở đâu, không giống của ai cả”. Sáng tạo rất nhiều trang phục cho chương trình, nhưng nhà thiết kế hứng thú hơn cả khi làm áo quần cho diễn viên Duy Nam. Theo anh, bên cạnh tình yêu dành cho dàn Táo cũ, khán giả nên mở lòng với những diễn viên trẻ. “Duy Nam là điểm đặc biệt trong mùa Táo năm nay. Còn đặc biệt thế nào, tôi không thể tiết lộ, hãy chờ đêm Giao thừa”. NÔNG HỒNG DIỆU 10 nThứ Bảy n Ngày 18/1/2025 ĐỜI SỐNG Chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Thiên đình là nội dung xuyên suốt của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2025 với sự trở lại của những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc. Trang phục Táo quân 2025 ẢNH: FB NGHỆ SĨ VÂN DUNG Táo quân 2025 đề cập chủ trương tinh gọn Cận Tết, gia đình anh Đặng Văn Hưng, ở xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, hối hả chăm sóc 3.000 chậu địa lan để kịp đưa đi cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Anh Hưng cho biết, vườn địa lan của gia đình năm nay nở hoa đều và đẹp. Với 3.000 chậu địa lan, gia đình anh không chỉ cung cấp hoa cắt cành cho các cơ sở thu mua mà còn cung ứng các chậu hoa nguyên vẹn cho những đối tác lớn tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng. Những chậu hoa địa lan thường có từ 3 đến 5 cành, mỗi cành nguyên gốc có giá dao động từ 450.000 đến 500.000 đồng. Còn đối với hoa cắt cành, giá bán ra thị trường từ 35.000 đến 70.000 đồng/cành. Năm nay, gia đình anh Hưng dự kiến thu về hơn 300 triệu đồng lãi. Không chỉ gia đình anh Hưng, tại xã Xuân Trường, gia đình ông Phạm Văn Nhường cũng đang tất bật chuẩn bị cho mùa Tết 2025. Ông Nhường cho biết, các cơ sở thu mua hoa yêu cầu mỗi chậu địa lan có ít nhất ba cành và hoa phải giữ được độ tươi trong khoảng 30 ngày. Mỗi tháng, gia đình cung cấp khoảng 2.000 cành địa lan cắt cho các cơ sở thu mua ở Đà Lạt và các tỉnh lân cận. Tết này, ông dự kiến cung cấp cho đối tác khoảng 100 chậu địa lan, với mức giá dao động từ 350.000-400.000 đồng/ cành nguyên gốc. Theo ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường, địa phương hiện có 15 hộ trồng địa lan, tổng diện tích khoảng 5ha. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, xã Xuân Trường dự kiến cung ứng ra thị trường hàng nghìn chậu hoa địa lan cùng hàng chục nghìn cành hoa phục vụ nhu cầu trang trí, cắm bình trong dịp lễ hội. “Địa lan được nhập giống từ Nhật Bản và phát triển tại xã từ khoảng 10 năm nay. Đây là dòng hoa có giá trị kinh tế cao, và địa phương rất khuyến khích người dân phát triển loại hoa này”, ông Dũng cho hay. THÁI LÂM Hoa địa lan Đà Lạt giá cao đắt khách Anh Đặng Văn Hưng chuẩn bị hoa xuất bán Địa lan, một trong những giống hoa cao cấp của Đà Lạt, được ưa chuộng vào dịp Tết. Sôi động chợ vé trên mạng Sau buổi ghi hình đầu tiên (15/1), chợ vé online vẫn tưng bừng kẻ bán, người mua và giá không hề có dấu hiệu đi xuống. Khoảng 13h ngày 16/1, trước thềm buổi ghi hình thứ 2, một người bán vé giới thiệu với phóng viên: “Vị trí trung tâm bao đẹp, tôi bán 14 triệu đồng/cặp”. Trong vai người săn vé, phóng viên than: “Không thể bỏ cả tháng lương chỉ để xem một buổi Táo quân, còn hạng vé nào phù hợp hơn với viên chức nghèo?”. Người bán đáp: “Tầng 1 còn hàng Q, hàng R, hàng H, 8,5 triệu đồng/cặp”. Khi người mua chê chỗ ngồi xa thì người bán lại giới thiệu tiếp: “Tầng 2 còn hàng A, chỗ đẹp, nhìn thẳng trung tâm, 5,5 triệu đồng/cặp”. Theo quan sát của phóng viên, đắt hàng nhất vẫn là những vé giá mềm, vé 1,5 triệu đồng/chiếc vừa rao đã “bay” liền. Có người muốn chọn vị trí đẹp tầng 1 nhưng nói rõ chỉ chi 5-6 triệu đồng/cặp nên cơ hội để thỏa ý không cao. Có người muốn nhượng lại 3 vé trước thềm đêm ghi hình thứ 2 vài tiếng, quảng cáo giá rẻ hơn trên thị trường, lập tức một loạt người có nhu cầu mua. Mùa Táo quân 2025, người thiếu điều kiện tài chính khó có cơ hội xem trực tiếp Táo quân 2025. Ông Lại Thế Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cho biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 750ha đất trồng hoa các loại, với sản lượng vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ước tính lên đến hàng triệu chậu hoa. Ngoài các loại hoa trồng trong chậu, tỉnh còn xuống giống khoảng 1.650ha hoa cắt cành, tập trung tại thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận như Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==