Bao Tien Phong

7 n Thứ Bảy n Ngày 28/6/2025 CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2024 cũng là thí sinh nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả. Ngôi vị á hậu 1 dành cho Trần Ngọc Châu Anh và á hậu 2 cho Nguyễn Thị Vân Nhi cũng không gây quá nhiều bất ngờ, bởi trước đó, trong suốt hành trình từ Chung khảo đến Chung kết, đây đều là những thí sinh nằm trong nhóm được dự đoán sẽ đạt giải cao. KHÁN GIẢ CỐ ĐÔ NỒNG NHIỆT CỔ VŨ HOA HẬU VIỆT NAM Từ hơn 17h, cách giờ lên sóng trực tiếp hơn 3 tiếng đồng hồ, đông đảo khán giả đã hòa vào dòng người có mặt ở khu vực xếp hàng vào sân khấu. Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 khép lại tại sân khấu nổi giữa dòng sông Hương, nhưng sau đó nhiều giờ, không khí tại Huế vẫn chưa nguôi sôi động. Trên mạng xã hội, các quán cà phê đêm dọc đường Lê Lợi hay khu vực gần sân khấu, câu chuyện được bàn tán nhiều nhất vẫn là ba cái tên vừa đăng quang: Hà Trúc Linh, Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi. Cô Trần Thị Hoa (42 tuổi, phường Phú Cát) xúc động chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ có ngày được xem đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam ngay tại Huế. Sân khấu giữa sông, ánh sáng lung linh, các tiết mục mãn nhãn. Mấy cháu thi cũng duyên dáng lắm. Cô bé hoa hậu đăng quang xứng đáng, dáng đi đẹp, thần thái có, ứng xử nhẹ nhàng mà thuyết phục”. Một nhóm học sinh trường Quốc học Huế ngồi bên bờ sông từ chiều đến khuya vẫn chưa ngớt bàn luận. Nguyễn Thị Hương (18 tuổi) nhận xét: “May mắn chúng em kịp thi tốt nghiệp xong để kịp xem Chung kết. Ban Tổ chức quá đỉnh! Âm nhạc của phần thi áo dài và bikini đều cực cuốn. Hoa hậu năm nay trông rất hiện đại, ngay từ màn biểu diễn đầu tiên thần thái của cô ấy đã sáng ngời, nổi bật hẳn lên giữa dàn thí sinh”. Nhiều khán giả cũng dành lời khen ngợi cho hai Á hậu. Chị Trần Mỹ Hạnh, giáo viên THPT Nguyễn Huệ, nói: “Á hậu 1 đẹp trong veo, gương mặt yêu kiều, sáng sân khấu. Á hậu 2 thì trẻ trung, hấp dẫn. Cả ba vị trí đều thuyết phục”. Tuy nhiên, giữa sự hồ hởi cũng xen lẫn chút tiếc nuối. Hai thí sinh đến từ Huế: Nguyễn Phương Nhi (SBD 238) và Phạm Thị Thanh Xuân (SBD 882), dù không vào Top 3 nhưng để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả quê nhà. Ông Nguyễn Văn Lựu (65 tuổi, sống gần chợ Đông Ba) bày tỏ: “Cô Phương Nhi có nét đẹp đậm chất Huế, áo dài mặc lên là nổi bật liền. Còn Thanh Xuân thì tươi tắn, có duyên. Tôi nghĩ ít nhất một trong hai cháu cũng xứng đáng vào Top 5. Nhưng thôi, vào đến Chung kết toàn quốc cũng là niềm tự hào rồi”. Du khách Đặng Quốc Vũ (34 tuổi, TPHCM), có mặt từ sớm để theo dõi trực tiếp, nói: “Nhà tôi đều thấy thỏa mãn với chương trình. Các bộ sưu tập thời trang, dàn dựng sân khấu và âm nhạc đều có sự đầu tư, giữ chất văn hóa rất riêng. Chỉ tiếc một chút là hai thí sinh Huế không vào sâu hơn”. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thị Thu Mai (giảng viên Đại học Văn hóa Hà Nội) chia sẻ: “Nhiều người hay nghĩ người Huế kín đáo, dè dặt với mấy cuộc thi như hoa hậu. Nhưng tôi thấy lần này, bà con ủng hộ rất tự nhiên, đi xem đông, bàn luận sôi nổi. Người Huế giờ cởi mở hơn nhiều, họ vẫn giữ nét riêng nhưng không còn khép mình như trước”. HẠ ĐAN Trong đêm Chung kết, ông Hoàng Thọ Ninh, Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cam kết sẽ tiếp bước và vun đắp những giá trị của thương hiệu Hoa hậu Việt Nam, một hành trình tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ, tâm hồn và tài năng của người phụ nữ Việt. Ông cũng gửi lời chúc tới các thí sinh, những bông hoa đẹp nhất của hành trình năm nay. “Dù ai đăng quang đêm nay, các bạn đều xứng đáng là đại diện của vẻ đẹp Việt Nam, không chỉ ở nhan sắc mà còn ở bản lĩnh và những giá trị bên trong”, ông Hoàng Thọ Ninh nói. TOP 3 HOA HẬU VIỆT NAM 2024 Hoa hậu Hà Trúc Linh (SBD 687) sinh năm 2004, đang theo học tại Đại học Tài chính - Marketing TPHCM. Cô sở hữu chiều cao 1m72, cân nặng 55kg, số đo ba vòng 75-62-91. Hoa hậu Việt Nam năm 2024 nhận giải thưởng gồm: Vương miện Hoa hậu Việt Nam và 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh (SBD 220), sinh năm 2003, đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô sở hữu chiều cao 1m70, cân nặng: 51kg, số đo ba vòng: 86-60-90. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 nhận giải thưởng gồm: Vương miện Á hậu 1 và 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi (SBD 136) sinh năm 2005, đang theo học tại Trường ĐH Phenikaa. Cô sở hữu chiều cao 1m74, cân nặng: 56, số đo ba vòng: 80-62-95. Top 3 trả lời thuyết phục Tân Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh (SBD 687) được yêu cầu nêu ý kiến về nhận định rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giải quyết mọi vấn đề, con người không cần phải nỗ lực học mà chỉ cần sử dụng triệt để AI, trong khi một số ý kiến lo sợ AI làm giảm khả năng tư duy, chủ động của con người, nên muốn hạn chế, cấm dùng AI trong trường học, nhất là cấp thấp. Trúc Linh trả lời: “Trong thời đại công nghệ số hiện nay, AI rất phát triển mang đến những giá trị rất hữu ích trong công việc, học tập, giáo dục. Là sinh viên ngành marketing, tôi sử dụng nhiều AI nhưng tôi nhận ra rằng, nếu chúng ta không trao lệnh hợp lý cho AI, dạy AI thì AI không đạt được kết quả tốt. Từ đó, tôi hiểu một điều rằng, chúng ta phải ứng dụng AI vào việc phát triển bản thân, đặc biệt chúng ta phải đề cao sự tự phát triển bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, cũng như tư duy sáng tạo để chúng ta trở nên khác biệt và bền vững”. Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh (SBD 220) nhận được câu hỏi: Với việc đăng cai địa điểm tổ chức sự kiện văn hóa tầm quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, TP Huế muốn kể câu chuyện của mình với cả nước và thế giới. Hãy tóm tắt ngắn gọn câu chuyện ấy theo suy nghĩ của mình. "Huế là một vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều nét truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến. Nhưng điều tôi ngưỡng mộ nhất là Huế vẫn luôn kiên trì, bền bỉ tỏa sáng miền di sản thông qua những festival, hoạt động quảng bá văn hóa. Năm nay là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2024 kết nối với Huế để tiếp tục tỏa sáng miền di sản này”, Châu Anh nói. Châu Anh duyên dáng đọc câu thơ: Dạ thưa xứ Huế bây chừ/ Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương. Á hậu tiếp nối mạch cảm xúc bằng 2 câu mang đến cảm xúc cho đông đảo khán giả đến với TP Huế: Đón chào du khách thập phương/Dưỡng tâm tái ngộ tương phùng về đây. Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi (SBD 136) đến từ Hải Phòng nhận được câu hỏi: Chúng ta nên chọn cách sống như thế nào để chưng cất cái tên cha mẹ đặt cho mình tỏa sáng theo năm tháng? Vân Nhi cho rằng, cái tên chỉ thật sự hay, thật sự ý nghĩa khi chúng ta làm những điều tử tế, những điều tốt đẹp và có ích cho cộng đồng. “Chúng ta cần phải không ngừng cố gắng, khi đó cái tên của mình mới có thể tỏa hương, lan tỏa đến với mọi người. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em mong muốn sẽ có thể lan tỏa nhiều điều có ích và cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn”, Vân Nhi nói. LƯU TRINH năng lực tư duy, giao tiếp của các thí sinh trong cuộc thi năm nay đã buộc chúng tôi phải thảo luận rất kỹ. Quan điểm lựa chọn tân Hoa hậu của Trưởng Ban Giám khảo là gì, thưa ông? Tôi vẫn kiên trì quan điểm, đây là cuộc thi nhan sắc nên người chiếm ngôi vị cao nhất phải sở hữu nhan sắc vượt trội. Người đẹp ấy phải có khát vọng chinh phục, khám phá những điều mới mẻ, lan tỏa được danh hiệu đến với cộng đồng trong những hoạt động đa dạng. Cô ấy đồng thời phải đại diện cho hình ảnh của người con gái Việt Nam. Bên cạnh đó, vẻ đẹp của người mang vương miện còn thể hiện trong hành trình cô ấy sẽ đi, ít nhất trong nhiệm kỳ hoa hậu, những nghĩa vụ mà cô ấy có thể hoàn thành, những sứ mệnh mà cô ấy sẽ phải theo đuổi. Cô ấy cũng phải đại diện cho vùng đất nơi cô sinh ra và trưởng thành. Dĩ nhiên cô ấy phải sở hữu khả năng ngoại ngữ, đó là yêu cầu tối thiểu của thế hệ Gen Z. Hoa hậu hội tụ những yếu tố vượt trội, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi - mang nét hồn nhiên, tươi tắn và bản lĩnh, trí tuệ nhưng lại rất dung dị trong đời thường. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có 4 trụ cột: Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ, Cống hiến. Ban giám khảo có nhìn thấy thí sinh đầy đủ 4 tiêu chí này để lựa chọn tân Hoa hậu? Năm nay chỉ có 4 giải phụ là các danh hiệu đại sứ. Đó là sự tích hợp các giải phụ của các kỳ thi trước. Bốn tiêu chí cốt lõi đã được gửi gắm trong 4 danh hiệu đại sứ. Mỗi đại sứ mang một tố chất nổi bật để đại diện cho 4 tiêu chí của cuộc thi năm nay. Có thể hoa hậu không phải là một trong bốn đại sứ, nhưng cô là đại sứ của những đại sứ mà chúng ta đã đặt ra trong cuộc thi này. Khán giả thường so sánh hoa hậu với á hậu trong đêm đăng quang, vậy trong mắt giám khảo, hoa hậu và á hậu khác nhau như thế nào? Lựa chọn người xuất sắc nhất luôn luôn là một điều vô cùng khó khăn. Trong một cuộc thi nhan sắc, hoa hậu, á hậu có khi chênh nhau rất nhiều song cũng có thể chỉ chênh nhau một vài điểm số, nhưng sau đăng quang, sứ mệnh của hoa hậu cao hơn hẳn, sự chú ý của công chúng và mức độ ảnh hưởng của người giành ngôi vị cao nhất cũng khác so với người ở vị trí thứ 2, thứ 3. Sau cuộc thi, tần suất hoạt động của hoa hậu nhiều hơn á hậu, cống hiến sức lực, năng lực và nhiều điều khác nữa, chắc chắn phải hơn á hậu. Cho nên, khi chọn ra hoa hậu, các thành viên giám khảo phải tính đến sự phát triển của người giành ngôi vị cao nhất. Xin cảm ơn ông! TOAN TOAN - NÔNG HỒNG DIỆU Việt Nam 2024 Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 nhấn mạnh giá trị khác biệt của cuộc thi ẢNH: TRỌNG TÀI Hoa hậu Hà Trúc Linh và hai Á hậu trong giờ phút đăng quang ẢNH: NHƯ Ý

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==