13 n Thứ Bảy n Ngày 28/6/2025 PHÁP LUẬT Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) mức án từ 17-18 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 15 - 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 11 - 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp mức án 30 năm tù. Cùng vụ án, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) án 14 - 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù. Cùng về tội “Nhận hối lộ”, các bị cáo: Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bị đề nghị từ 7 - 8 năm tù; Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị đề nghị 7 - 8 năm tù; Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bị đề nghị 7 - 8 năm tù. Các bị cáo gồm: Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị đề nghị từ 4 - 4 năm 6 tháng tù; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị đề nghị từ 4 - 4 năm 6 tháng tù; Ngô Đức Vượng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ bị đề nghị từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Doãn Khánh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ bị đề nghị từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo Viện Kiểm sát, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai tại tòa, xác định hành vi của bà Hoàng Thị Thúy Lan đã phạm tội nhận hối lộ với tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu. Viện Kiểm sát quy kết ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nhận hối lộ của Nguyễn Văn Hậu 4 lần tổng số 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD... Viện Kiểm sát đánh giá, trong quá trình công tác, bà Lan, ông Thành, cùng các ông Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh, Lê Viết Chữ, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, cùng nhiều bị cáo khác được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đây được xem là một trong các tình tiết để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo. BỊ CÁO NHẬN TỘI Viện Kiểm sát cáo buộc, trong quá trình thực hiện 14 dự án, gói thầu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ từ năm 2008 - 2023, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán. Hành vi sai phạm của Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. Trong đó hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là 504,5 tỷ đồng, từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng và từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là 459 tỷ đồng. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hậu còn lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương nêu trên hoặc thuộc các đơn vị tư vấn, để những cá nhân này thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Hậu, tạo điều kiện cho các công ty thuộc Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước. Lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, Hậu đã đưa tiền cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền là 132 tỷ đồng để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước. Trước đó, trong phần xét hỏi, cựu Bí thư Vĩnh Phúc ban đầu khai báo quanh co khoản 1 triệu USD do Hậu cho mượn hay hối lộ. Đến khi đại diện Viện Kiểm sát hỏi lại, bị cáo Lan bật khóc xin nhận tội, nhận hết nội dung như cáo trạng truy tố. Bà Lan nói, tại hội trường xét xử có đến một nửa số bị cáo là lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc. Từ lãnh đạo sở ngành đến lãnh đạo tỉnh, rất nhiều thế hệ. Do đó, bà cảm thấy đau đớn, giày vò khi nhìn các cán bộ thế hệ trước cũng vướng án. “Bị cáo nhận thức được sai lầm, tội lỗi của mình, cáo trạng đã nêu đúng người, đúng tội. Tôi tha thiết đề nghị tòa tạo điều kiện giảm án cho các đồng chí làm sao nhân văn nhất. Cá nhân tôi sức khỏe đã rất yếu, tuổi đã cao, khi bị bắt đã bị tai biến và hiện đang điều trị trong bệnh viện. Mong tòa xem xét, khoan hồng để bị cáo sớm trở về với gia đình”, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóc. Cùng khai báo, các cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Quảng Ngãi, cũng thành khẩn nhận tội. Họ mong Hội đồng xét xử khoan hồng. Riêng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn yêu cầu luật sư bào chữa chỉ nêu tình tiết giảm nhẹ, không hỏi và không nêu quan điểm nào khác. HOÀNG AN Sáng 27/6, tại phiên toà xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan Ngày 27/6, Công an TP Hà Nội có thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ một số thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID. Theo thông báo việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử và tạm dừng một số chức năng trên ứng dụng VNeID từ ngày 27/6 đến hết ngày 30/6/2025. Trong đó, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử để bảo trì, nâng cấp, cập nhật phần mềm hệ thống phục vụ chính quyền địa phương hai cấp. Tạm dừng một số chức năng trên ứng dụng VNeID như Căn cước điện tử, thông tin cư trú... Trường hợp cấp bách liên quan đến việc xử lý thông tin đề nghị liên hệ số máy hotline 0692191552 để được hỗ trợ hướng dẫn cụ thể. Công an TP Hà Nội thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố được biết để chủ động trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. THANH HÀ Công an Hà Nội tạm dừng nhận hồ sơ một số thủ tục trên VNeID đến 30/6 Cán bộ công an hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên VNeID ẢNH: THANH HÀ Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị đề nghị phạt 14 - 15 năm tù Bị mất 7 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh công an Ngày 27/6, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo hơn 7 tỷ đồng trên không gian mạng với thủ đoạn hết sức tinh vi. Cụ thể, ngày 24/6, C (SN 2004, trú tại Hà Nội) hiện là sinh viên đại học trên địa bàn thành phố, nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an thông báo có liên quan đến một vụ án rửa tiền do Công an TP Hải Phòng thụ lý. Khi gọi video call thì C thấy hình ảnh một người mặc trang phục cảnh sát yêu cầu chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án. Đồng thời đối tượng hướng dẫn C gọi về gia đình thông báo được học bổng du học nước ngoài để gia đình chuyển tiền chứng minh tài chính, sau khi kiểm tra xong sẽ hoàn lại tiền. Do lo sợ, C đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng và nhận hơn 7 tỷ đồng từ gia đình để chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên, sau mấy ngày không thấy đối tượng trả lại tiền, C phát hiện mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Trước đó, N.T.G (SN 2005, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) nữ sinh trường đại học trên địa bàn thủ đô bị chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự. Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. THANH HÀ Trong phần xét hỏi tại toà, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan khóc và nói: “Bị cáo nhận thức được sai lầm, tội lỗi của mình, cáo trạng đã nêu đúng người, đúng tội. Tôi tha thiết đề nghị tòa tạo điều kiện giảm án cho các đồng chí làm sao nhân văn nhất. Cá nhân tôi sức khỏe đã rất yếu, tuổi đã cao, khi bị bắt đã bị tai biến và hiện đang điều trị trong bệnh viện. Mong tòa xem xét, khoan hồng để bị cáo sớm trở về với gia đình”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==