Bao Tien Phong

THI TỐT NGHIỆP 10 n Thứ Bảy n Ngày 28/6/2025 KHOA GIÁO LO “TÂM ĐỘNG” KHI CHẤM THI Một điểm đặc biệt của năm nay là tổ chức thi tốt nghiệp THPT cả nước có 63 Hội đồng, nhưng khi chấm thi, số lượng hội đồng sẽ giảm do sáp nhập địa giới hành chính từ ngày 1/7. Những lo ngại về tình trạng “tháo khoán, buông lỏng” trong quá trình chấm thi rất có thể xảy ra. Thậm chí, có chuyên gia còn lo ngại tình trạng “tâm động” của những người đứng đầu ngành giáo dục một số địa phương trong thời điểm chuyển giao này. Trả lời phóng viên Tiền Phong, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, thời điểm chấm thi diễn ra trong bối cảnh nối giữa chính quyền địa phương 3 cấp và 2 cấp. Những người điều hành chấm thi cấp cao có điều chỉnh. Bộ GD&ĐT đã có trong tay danh sách lãnh đạo Sở GD&ĐT chuyển công tác. Nhưng những người thực hiện không thay đổi. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã kiểm tra thực tế tại một số địa phương và nhận được cam kết làm đúng quy chế, quy trình dù có thay đổi địa giới hành chính, vị trí công tác. Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh ĐH. Bộ GD&ĐT và địa phương có sự phối hợp nhịp nhàng để kịp thời phát hiện những chưa ổn trong quá trình chấm thi. Trong đó, Bộ đã có văn bản mật gửi các địa phương hướng dẫn chấm thi trong bối cảnh chuyển giao hiện nay. Một trong những băn khoăn của phóng viên là phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay rất có thể sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Trong đó, theo dự báo của giáo viên, phổ điểm 3 môn Toán, Văn, tiếng Anh (tổ hợp D01) thấp hơn các môn khác. Trong khi đó, khi xét tuyển ĐH, các tổ hợp xét tuyển bình đẳng và chung một điểm chuẩn ở mỗi trường. Mặt khác, nhiều trường đã quy đổi chứng chỉ IELTS thành một thành phần điểm trong tổ hợp xét tuyển và có lợi hơn thí sinh lấy điểm môn tiếng Anh trong kì thi tốt nghiệp này. Lo ngại bất công đối với những thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp D01 có thể sẽ xảy ra. PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT khẳng định, năm nay Bộ có quy định quy đổi tương đương điểm xét tuyển. Nhưng trong bối cảnh có sự khác biệt giữa độ khó của các môn thi, dẫn tới phổ điểm thi cũng khác nhau, Bộ GD&ĐT có tính toán đến phương án quy đổi tương đương giữa các môn thi để đảm bảo công bằng cho thí sinh sử dụng các tổ hợp khác nhau không. Ông Dũng cho rằng, việc tuyển sinh ĐH sẽ phải theo quy chế, trong đó có việc quy đổi điểm IELTS. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện việc quy đổi này đảm bảo sự công bằng cho thí sinh. KHÔNG LỘ, LỌT ĐỀ THI Ngày thi cuối cùng trong kì thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ GD&ĐT có công văn tăng cường kiểm soát tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận kì thi. Công văn nêu: “Vẫn còn một số thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó đáng chú ý là các trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo với mục đích gian lận”. Trong tối ngày 26/6, Bộ GD&ĐT cũng có văn bản gửi báo chí khẳng định không có chuyện lọt đề thi như thông tin trên mạng xã hội ở môn Toán. Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng A03, Bộ Công an cho biết, ngay sau khi có thông tin của Bộ GD&ĐT chuyển đến về nghi vấn lọt đề XIN… THI NHỜ VÌ HỎNG XE Sáng 27/6, trong buổi thi môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, một thí sinh tại TPHCM gặp tình huống đặc biệt, không thể đến kịp điểm thi. Đó là thí sinh Lê Quốc (học sinh Trường THPT Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận). Nam sinh này cư trú tại huyện Bình Chánh, đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận). Trên đường đi, xe bất ngờ bị hỏng, Quốc đã nhanh trí dừng lại tại điểm thi gần nhất là Trường THPT Vĩnh Lộc (quận Bình Tân) và xin được... thi nhờ. Ngay lập tức, Trưởng điểm thi đã báo cáo sự việc lên Hội đồng thi tốt nghiệp TPHCM. Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã chỉ đạo cho phép thí sinh được dự thi tại điểm thi này để đảm bảo quyền lợi. ANH NHÀN CƠM TRƯA, CHỖ NGHỈ MIỄN PHÍ Mỗi kỳ thi đến, căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà thị trấn Tân Phú (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) lại mở cửa đón thí sinh và phụ huynh từ khắp nơi về dự thi. Từ bữa cơm giản dị đến chỗ nghỉ ngơi tươm tất đều được gia đình chuẩn bị chu đáo. “Mình có nhà, có bếp, nấu thêm vài mâm cơm, dọn thêm vài cái chiếu cho các cháu nằm nghỉ, đâu có gì quá khó”, anh Hà nói. VIẾT HÀ TAN VỠ KỲ THI VÌ CHIẾC ĐIỆN THOẠI Cô Huệ, giáo viên làm nhiệm vụ thi tại Hà Nội chia sẻ: “Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc sáng 26/6, một cậu học trò đã bị đình chỉ thi vì có điện thoại trong người sau khi đề được phát. Mọi thủ tục đều được thực hiện đúng quy định: lập biên bản, đình chỉ thi, và đưa em rời khỏi phòng thi. Nhưng sau tất cả những điều “đúng quy định” ấy, là ánh mắt bối rối, sợ hãi, nghẹn ngào của một đứa trẻ vừa đánh rơi một phần tương lai”. NGUYỄN HÀ HAI ANH EM RUỘT CÙNG TIẾP SỨC SĨ TỬ Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT, hàng trăm tình nguyện viên khoác trên mình màu áo xanh nhiệt tình hỗ trợ cho các sĩ tử, trong đó có 2 anh em ruột ở Cần Thơ cùng tham gia, tiếp sức cho các em. Đó là hai anh em ruột Phan Quốc Việt (27 tuổi) và Phan Nguyễn Hoàng Minh (16 tuổi, ngụ phường Thới Bình, TP. Cần Thơ) tại điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển. Đây là năm thứ 3 hai anh Việt và Hoàng cùng tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Nếu tính riêng Việt, anh đã có 8 năm tham gia chương trình này. HÒA HỘI LỠ HẸN KỲ THI VÌ MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO Trong khi hơn 1 triệu học sinh lớp 12 trên cả nước đang căng mình bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, thì tại vùng cao Lào Cai, có hai học trò tuổi 18 đang lặng lẽ dõi theo kỳ thi từ giường bệnh. Em Chảo Minh Trung, học sinh lớp 12A1 Trường THPT số 1 Sa Pa đang ở Hà Nội, điều trị ung thư xương tại Bệnh viện K. Thí sinh thứ 2 là em Lý Thị Lan, học sinh lớp 12A1 Trường THPT số 1 Bắc Hà, cũng lỡ hẹn với kỳ thi THPT. Vài tuần trước kỳ thi, Lan nhập viện trong tình trạng suy kiệt nặng, ho kéo dài, sốt cao, vàng da, giảm cân nhanh. Chẩn đoán tại Bệnh viện 500 giường tỉnh Lào Cai khiến cả gia đình em chết lặng. Em Lan bị ung thư vòm họng, viêm phổi, nhiễm trùng huyết. ĐỨC ANH Hôm qua, hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Các vấn đề hậu kì thi được đặc biệt quan tâm như chấm thi như thế nào trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, tổ hợp nào có ưu thế trong xét tuyển đại học (ĐH). Hai vấn đề “nóng” sau kỳ thi Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Nội ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Mâm cơm cho sĩ tử tại gia đình anh Hà

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==