THỨ BẢY 28/6/2025 SÕ 179 0977.456.112 TRANG 6+7+8+9 Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 Khán giả cố đô nồng nhiệt cổ vũ Hoa hậu Việt Nam Top 3 trả lời thuyết phục Sắc-tâm-tài-đức hội tụ CHUYỆN HÔM NAY Trong dòng chảy miên man của thời gian, nơi những giá trị truyền thống và tinh thần hiện đại giao hòa, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 một lần nữa là bản hòa ca tôn vinh vẻ đẹp tài sắc của người phụ nữ Việt Nam. XEM TIP TRANG 12 n THÁI AN Hoa hậu Hà Trúc Linh và hai Á hậu trong giờ phút đăng quang (ảnh trên) Bikini là phần thi được chờ đợi nhất trong những cuộc thi nhan sắc (ảnh dưới) ẢNH: NHƯ Ý
2 n Thứ Bảy n Ngày 28/6/2025 THỜI SỰ Nhận lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của WEF với chủ đề “Tinh thần khởi nghiệp trong một kỷ nguyên mới” tại thành phố Thiên Tân (Hội nghị WEF Thiên Tân 2025) từ ngày 24-26/6. Trả lời báo chí sau chuyến công tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, với sự tham dự của hơn 1.700 đại biểu là đại diện chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, học giả đến từ gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, Hội nghị WEF Thiên Tân là một trong những sự kiện quan trọng tạo nên không gian đối thoại và kết nối toàn diện, hiệu quả giữa chính phủ và doanh nghiệp, giữa chính sách và thực tiễn triển khai trong tổng thể bức tranh chung của kinh tế khu vực và toàn cầu hiện nay. TINH THẦN KHỞI NGHIỆP CHO KỶ NGUYÊN MỚI Với tầm vóc và quy mô lớn, mang tính toàn cầu của sự kiện, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mang đến thông điệp quan trọng đúng như tên gọi của hội nghị, đó là tinh thần khởi nghiệp cho một kỷ nguyên mới, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước. Đồng thời, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, chuyến công tác tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam, là bước triển khai thiết thực Nghị quyết 59 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Với Trung Quốc, chuyến công tác của Thủ tướng là minh chứng rõ nét trong triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, tinh thần quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng triển khai Năm Giao lưu nhân văn. Ban tổ chức hội nghị và nước chủ nhà Trung Quốc dành cho Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, qua đó thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam. Các hoạt động song phương và đa phương của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được dư luận khu vực và quốc tế quan tâm, theo dõi, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, với 30 hoạt động của chuyến công tác, đoàn Việt Nam đã để lại dấu ấn và đóng góp quan trọng vào thành công chung của hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo của WEF, lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các đại biểu có những cuộc thảo luận sâu rộng và thực chất để làm rõ hơn bức tranh chung của kinh tế toàn cầu và khu vực đầy biến động với nhiều rủi ro, thách thức tiềm ẩn, đặc biệt là những điều chỉnh của thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh các nền kinh tế đang nổi lên, đặc biệt tại khu vực châu Á sẽ tiếp tục giữ vai trò động lực của tăng trưởng. Bên cạnh đó, các xu thế công nghệ mới, vai trò của các lĩnh vực kinh tế đang nổi lên gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng… cũng là những chủ đề quan trọng được các nhà lãnh đạo, các đại biểu tham dự hội nghị đặc biệt quan tâm, chia sẻ quan điểm. Đây cũng là những nội dung quan trọng phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển về mọi mặt của Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Với điểm nhấn là Phiên đối thoại chính sách đặc biệt về chủ đề “Kỷ nguyên mới của Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động” và Phiên đối thoại cá nhân với Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ với bạn bè quốc tế câu chuyện truyền cảm hứng về một Việt Nam “đang nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn” với “bộ tứ trụ cột chính sách” đột phá về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế sâu rộng và cải cách pháp luật. Nhiều đại biểu tham dự chia sẻ và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và ghi nhận những thành tựu về phát triển mọi mặt của Việt Nam cùng những bước chuyển mình nhanh chóng cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Ở góc độ đa phương, Thủ tướng đã đưa ra những nhận định sâu sắc về tình hình thế giới, khẳng định châu Á có đầy đủ cơ sở, nền tảng để tiếp tục phát triển, vươn lên, đóng vai trò trụ cột, đầu tàu dẫn dắt trong nền kinh tế toàn cầu. 2 SÁNG KIẾN VỀ SÁNG TẠO Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất “5 tiên phong” có ý nghĩa chiến lược đối với châu Á trong duy trì môi trường hoà bình, ổn định; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh liên kết kinh tế và hội nhập toàn cầu; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; kết nối văn hoá, xã hội và bảo đảm con người ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách chiến lược. Thủ tướng cũng đề xuất 2 sáng kiến cụ thể về “Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo châu Á” và “Cổng thông tin sáng tạo châu Á” nhằm tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học khu vực và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những đề xuất này được các đại biểu hoan nghênh, qua đó đóng góp tích cực vào khát vọng xây dựng một “Thế kỷ châu Á” hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng. Trong thời gian tham dự hội nghị, Thủ tướng còn có các cuộc hội kiến, gặp gỡ nhiều nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo các nước cũng như các đối tác, doanh nghiệp. Thủ tướng và lãnh đạo các nước đã thống nhất những định hướng và biện pháp quan trọng, thiết thực để tăng cường quan hệ song phương, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, những trao đổi cởi mở, chân thành, sâu sắc của Thủ tướng về cơ hội đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn… được các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá rất cao và mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư lâu dài tại Việt Nam. KÝ 9 THỎA THUẬN VỚI TRUNG QUỐC Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm sâu rộng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, và kiểm soát tốt hơn bất đồng, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển ổn định, lành mạnh, hiệu quả, lâu dài. Hai bên khẳng định mạnh mẽ tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố và tăng cường tin cậy chính trị, phát huy vai trò định hướng chiến lược cho quan hệ song phương. Các hoạt động làm việc song phương tại Thiên Tân và Thượng Hải với lãnh đạo Trung Quốc đã góp phần tạo nền tảng thuận lợi và định hướng để các bộ ngành, địa phương Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tài chính, trao đổi kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, phát triển kinh tế nhà nước, chuyển đổi số, đô thị thông minh, AI, đào tạo nhân lực chất lượng cao… Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực ở Thiên Tân và Thượng Hải, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần mở rộng thêm cơ hội hợp tác, tăng cường hiểu biết, học hỏi lẫn nhau, mang lại cơ hội thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và địa phương hai nước. Đặc biệt, tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp tại Thiên Tân, các tập đoàn doanh nghiệp lớn của hai nước đã ký kết 9 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực điện lực, hạ tầng, chế biến nông sản, chuyển đổi số… BÌNH GIANG Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân, Trung Quốc. Thủ tướng đã chia sẻ với bạn bè quốc tế câu chuyện về một Việt Nam “đang nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn” với “bộ tứ trụ cột chính sách”. Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phiên đối thoại cá nhân với Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende ẢNH: VGP Dấu ấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Thiên Tân “Chúng ta ai cũng phải lớn lên, ai cũng có quá khứ, nhưng không sống với quá khứ mà phải sống với hiện tại và tương lai. Vì vậy chúng ta chọn con đường tốt nhất cho hiện tại và tương lai, quá khứ tốt thì khai thác, quá khứ không tốt thì gác lại. Sự trưởng thành của mỗi con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng điều quan trọng là mỗi người đều phải có ý chí, sống nhân văn, hướng thiện, làm những điều tốt lành cho mình và cho mọi người xung quanh. Còn chức vụ hay tiền bạc thì nó đến rồi nó đi; triết lý sống là chân thành, tin cậy, làm việc hết mình, luôn tin tưởng, luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH Nhân dịp tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc song phương với Chủ tịch lâm thời WEF, Chủ tịch điều hành WEF, Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Kyrgyzstan, Tổng thống Ecuador, Thủ tướng Senegal; đồng thời làm việc với nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Siemens, Pepsi, Cisco, Foxconn..., cũng như nhiều chuyên gia, học giả để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
3 n Thứ Bảy n Ngày 28/6/2025 THỜI SỰ MINH CHỨNG SINH ĐỘNG CỦA Ý ĐẢNG HỢP VỚI LÒNG DÂN Ngày 27/6, phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, sau 35 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa lịch sử, với nhiều nội dung hệ trọng, gắn liền với yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, được cử tri và nhân dân theo dõi, phấn khởi, kỳ vọng và đồng tình, thống nhất cao. "Đây là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay; tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng vẫn đảm bảo nền nếp, cẩn trọng, kỷ cương, đúng quy định của pháp luật và hiệu quả", Chủ tịch Quốc hội cho hay. Quốc hội đã thông qua 34 luật, chiếm 52,3% tổng số luật được ban hành tại 17 kỳ họp của nhiệm kỳ khóa XV; Quốc hội cũng đã thông qua 14 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 6 dự án luật. Hầu hết các luật, nghị quyết thông qua đều đạt được sự đồng thuận rất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Kết quả của Kỳ họp thứ 9 là "minh chứng sinh động" của ý Đảng hợp với lòng dân, đáp ứng yêu cầu cấp thiết có tính tất yếu khách quan. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 9 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử lập Hiến, lập pháp của Quốc hội khóa XV. "Tinh thần của Hội nghị Diên Hồng năm xưa đã thể hiện tại Hội trường Diên Hồng hôm nay. Các quyết sách, đạo luật được thông qua tại kỳ họp này có tính cách mạng, khởi đầu cho những cải cách thể chế một cách căn cơ, định hướng những nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới của đất nước", Chủ tịch Quốc hội bày tỏ. ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, NÂNG CAO NĂNG LỰC LẬP PHÁP Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, MTTQ, các cơ quan tư pháp và cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Hiến pháp và các luật, nghị quyết đã ban hành. Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã tận tụy hết lòng, toàn tâm, toàn ý với công việc, ủng hộ chủ trương đổi mới trong xây dựng pháp luật, sẵn sàng làm việc cả các ngày thứ bảy và ngoài giờ hành chính. Các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, đúng trọng tâm, với tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm thực sự trước đất nước, trước nhân dân, sẵn sàng cống hiến và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ngay sau kỳ họp này khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; đặc biệt là thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã…vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. LUÂN DŨNG "Tinh thần của Hội nghị Diên Hồng năm xưa đã thể hiện tại Hội trường Diên Hồng hôm nay. Các quyết sách, đạo luật được thông qua tại kỳ họp này có tính cách mạng, khởi đầu cho những cải cách thể chế một cách căn cơ, định hướng những nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới của đất nước", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc kỳ họp ẢNH: NHƯ Ý "Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cử tri tiếp tục đồng hành, giám sát, đóng góp ý kiến để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại...". Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN Sáng 27/6, tại Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 4, công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Theo Quyết định số 2200QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sóc Trăng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Theo Quyết định số 2201QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Kạn, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Theo Quyết định số 2141QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định ông Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Theo Nghị quyết số 1690/NQUBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV. Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ các cương vị mới, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với các đồng chí. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các ông Lâm Văn Mẫn, Hoàng Duy Chinh, Phùng Khánh Tài, Đặng Ngọc Huy đã có quá trình được đào tạo bài bản, trong đó, 2 đồng chí từ Trung ương luân chuyển về các địa phương (Phú Thọ, Quảng Ngãi) và 2 đồng chí có quá trình hoạt động dày dặn ở địa phương (Sóc Trăng, Bắc Kạn). Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài khẳng định, đây là niềm vinh dự to lớn đồng thời là trách nhiệm mới mà bản thân xác định phải luôn nỗ lực để không phụ lòng tin của các cấp lãnh đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhận nhiệm vụ về công tác tại Đảng ủy Quốc hội trong điều kiện Đảng ủy được tổ chức và đi vào hoạt động theo mô hình mới, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động của Quốc hội đã và đang tiếp tục có nhiều đổi mới mạnh mẽ, gắn với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Với trách nhiệm mới được giao, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi; có tinh thần cầu thị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn, như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu "quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, quyết làm"; tham gia xây dựng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cơ quan Đảng ủy Quốc hội đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. PV (theo TTXVN) Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội công bố các quyết định về công tác cán bộ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Quốc hội chúc mừng các đồng chí được trao quyết định ẢNH: DOÃN TẤN/TTXVN Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các cán bộ được điều động tiếp tục chủ động nghiên cứu, vận dụng, tham mưu kịp thời, chính xác, đầy đủ trong các lĩnh vực công tác. Quốc hội thông qua nhiều quyết sách mang tính cách mạng
PHỔ CẬP KỸ NĂNG SỐ CHO 1,2 TRIỆU NGƯỜI DÂN Trong 6 tháng đầu năm 2025, các ban, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao với 178 đầu việc theo chương trình công tác, hơn 1.100 đầu việc theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đoàn và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, với tính kế hoạch, chủ động được nâng cao. Nổi bật, công tác tham mưu ban hành Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW; tuyên truyền, thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030... Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức sôi nổi từ Trung ương đến cơ sở, tạo nhiều giá trị lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ cả nước. Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 57, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số” thông qua tổ chức các đội hình thanh niên và mở các lớp nâng cao nhận thức, kỹ năng số. Riêng trong Tháng Thanh niên, toàn Đoàn đã duy trì và triển khai mới hơn 13 nghìn đội hình thanh niên tình nguyện “Bình dân học vụ số” do thanh niên làm nòng cốt, tổ chức hơn 18 nghìn hoạt động hỗ trợ tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho 1,2 triệu người dân... PHÁT HUY TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn biểu dương, đánh giá cao công tác 6 tháng đầu năm 2025 đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy diễn ra trơn tru, thuận lợi; công tác tham mưu, định hướng chỉ đạo bảo đảm chất lượng, chủ động, kịp thời; các phong trào lớn được triển khai đồng bộ. Việc quản lý, điều hành các đơn vị sự nghiệp có những chuyển biến tích cực. Các đơn vị báo chí xuất bản có thêm nhiều thành tích và nỗ lực rất đáng ghi nhận, góp phần lan toả những giá trị tích cực và định hướng thanh thiếu nhi. Anh Bùi Quang Huy lưu ý một số nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, trong đó cần nâng cao tính dự báo, khả năng ứng phó với những vấn đề mới, vấn đề phát sinh; đẩy mạnh rèn rũa nghiệp vụ và nâng cao chất lượng tham mưu, định hướng chỉ đạo. Anh Huy yêu cầu các ban, đơn vị “nhanh chóng thích nghi, thích ứng với môi trường mới, với vấn đề mới đặt ra, chưa từng có trong tiền lệ để hoạt động, vận hành cho tốt”. Tiếp tục phát huy tinh thần cộng đồng, trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của cơ quan; quan tâm công tác cán bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. “Dù có mô hình như thế nào, chất lượng làm việc vẫn phải tốt cho nên phải nâng cao công tác tham mưu, định hướng, chỉ đạo đảm bảo kịp thời, sâu sắc, toàn diện”, anh Huy nhấn mạnh. Anh Huy đề nghị hai ban T.Ư Đoàn tính toán có công tác điều hành, hoạt động phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Các đơn vị báo chí xuất bản chủ động sớm xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn, đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY PHẢI LÀ TRUNG TÂM CỦA ĐOÀN KẾT Cũng trong buổi chiều 27/6, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2025, dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy- Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã triển khai đầy đủ, đồng bộ các mặt công tác theo chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; các nội dung công việc được chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời… Đảng bộ đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2025, trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy; thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư về thực hiện một số công việc chuẩn bị cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo mô hình mới. Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2025, các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức xong đại hội tập trung ngay vào việc xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, kế hoạch công tác, chương trình hành động... Cấp ủy của các ban chuyên môn cần chú trọng chỉ đạo bám sát kế hoạch công tác, triển khai hướng dẫn cơ sở, nắm bắt tình hình, đặc biệt chính quyền 2 cấp thời gian tới. Lưu ý một số khó khăn, thách thức trong thời gian tới, anh Bùi Quang Huy đề nghị các đảng bộ, chi bộ nêu cao tinh thần đoàn kết; chủ động thích ứng và phát huy tinh thần tập trung, dân chủ thực hiện tốt nhiệm vụ. “Càng khó khăn thách thức thì đoàn kết càng phải cao, quyết tâm càng phải cao. Người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu, thực sự là trung tâm của đoàn kết, thực hiện nghiêm các chủ trương của Ban Bí thư, Đảng ủy T.Ư Đoàn”, anh Huy nhấn mạnh. XUÂN TÙNG 4 nThứ Bảy n Ngày 28/6/2025 GIỚI TRẺ Đó là chỉ đạo của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025, ngày 27/6. Anh Huy yêu cầu các ban, đơn vị T.Ư Đoàn phải nhanh chóng thích nghi, thích ứng với môi trường mới, vấn đề mới chưa có trong tiền lệ để vận hành. Nhanh chóng thích ứng với môi trường mới Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025 ẢNH: XUÂN TÙNG T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu vừa tổ chức hội thảo “AI và giáo dục bao trùm: Xây dựng cơ hội học tập công bằng”. Hội thảo diễn ra với hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, có sự tham gia của hơn 300 đại biểu trực tiếp và 80 đại biểu trực tuyến là trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ Việt Nam trên toàn thế giới. Tại hội thảo có các tham luận, trao đổi về các nội dung cá nhân hóa học tập, nâng cao vai trò của giáo viên, thu hẹp khoảng cách số, phát triển nội dung bao trùm và xây dựng hệ thống đánh giá công bằng với AI. Ông Đỗ Đức Lân - Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), cho rằng việc ứng dụng AI trong giáo dục tăng nhanh trên toàn cầu và tỉ lệ giáo viên các nước sử dụng AI ngày càng cao, tạo ra những rủi ro về đạo đức cũng như tạo ra các rào cản. Điều này đòi hỏi sự chung tay xây dựng chiến lược bài bản sử dụng AI trong giáo dục. Ông Lân khuyến nghị, đầu tư vào các công cụ AI cần được thiết kế riêng cho giáo dục và bảm đảm quyền truy cập bình đẳng; tạo không gian cho giáo viên chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp hay về sử dụng AI; đưa kiến thức về AI vào chương trình giảng dạy cho cả giáo viên và học sinh. Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Xuân Khánh - Đại học University of Oulu (Phần Lan) bày tỏ, cần quan tâm đến sự phối hợp giữa người và AI; dù dạy học hay cá nhân hoá học tập đều phải chú trọng bản chất của sự học, nhất là khi sự học ngày càng đòi hỏi cao hơn kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, tương tác xã hội. PGS. Khánh nhấn mạnh, thay vì giáo dục chạy theo AI và giải quyết các vấn đề của công nghệ, cần có sự dự đoán, đi trước đón đầu giúp người học ra trường đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Dù AI phát triển thế nào thì giáo viên, giảng viên luôn đóng vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng, động lực và định hướng, dõi theo người học. TƯỜNG KHA PGS.TS Nguyễn Xuân Khánh, Đại học University of Oulu (Phần Lan), mở đầu phần trình bày tham luận bằng video giới thiệu về nhóm nghiên cứu của mình được xây dựng bằng AI ẢNH: XUÂN TÙNG Theo các chuyên gia, trí tuệ nhân tạo (AI) không làm thui chột tư duy nếu được sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là giáo viên và học sinh phải biết khai thác AI một cách hợp lý, xem đó là công cụ hỗ trợ chứ không thay thế hoàn toàn năng lực con người. Để AI không làm thui chột tư duy con người GS.TS Nguyễn Quốc Sửu - Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công nêu rõ, AI không còn là viễn tưởng công nghệ, mà đã trở thành một phần thiết yếu trong cách chúng ta đang sống, học tập, làm việc và xây dựng tương lai. Giáo dục không thể đứng ngoài dòng chảy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tổ chức Đoàn, Hội đang phối hợp với Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu khởi động chương trình Bình dân học AI - Tập huấn kĩ năng sử dụng AI cho cán bộ Đoàn, Hội trên cả nước, hướng tới mục tiêu đào tạo miễn phí cho 2 triệu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026.
5 n Thứ Bảy n Ngày 28/6/2025 KINH TẾ ĐÃ CÓ 4 - 5 DOANH NGHIỆP XIN LÀM DỰ ÁN Việc Quốc hội thông qua Luật đường sắt sửa đổi có ý nghĩa thế nào trong việc thu hút các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thưa Phó Thủ tướng? Chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao theo hình thức đầu tư công đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp trước. Nếu chúng ta thực hiện theo hình thức đầu tư công thì mọi việc cứ theo nghị quyết của Quốc hội mà triển khai. Nhưng vừa qua, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó đánh giá khu vực tư nhân là lực lượng đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất và đủ khả năng thực hiện các công trình trọng yếu quốc gia, thì rõ ràng Nhà nước cần có cơ chế để tư nhân tham gia thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, quy mô lớn. Thực tế thời gian qua, nhiều công trình lớn như cao tốc, dự án năng lượng tái tạo, các cây cầu lớn, hầm xuyên núi… đã được doanh nghiệp tư nhân thực hiện rất tốt. Họ hoàn toàn có đủ năng lực để đảm đương các công trình tầm cỡ, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Với dự án đường sắt tốc độ cao, đến nay đã có bao doanh nghiệp tư nhân đề xuất đầu tư thực hiện, thưa ông? Sau khi dự án được Quốc hội thông qua, đặc biệt sau khi Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, đến nay đã có 4 - 5 doanh nghiệp tư nhân gửi thư đề xuất với Chính phủ được thực hiện dự án. Tôi tin chắc con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới. Chính phủ hoan nghênh các đề xuất đó, càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia càng tốt. Không chỉ 4 - 5 doanh nghiệp, nếu có 10, 15 hay 20 doanh nghiệp tư nhân đề xuất làm dự án đường sắt tốc độ cao thì còn tốt hơn nữa. ĐẶT NỀN MÓNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG SẮT Ông đánh giá sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân trong nước vào các dự án đường sắt có ý nghĩa như thế nào? Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là “cú hích” cho nền kinh tế. Chúng ta không thể chậm trễ mãi, không thể đi lại mãi trên những tuyến đường sắt hiện tại. Do đó, yêu cầu đặt ra khi thực hiện tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là phải hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Quá trình thực hiện dự án phải chống được lãng phí, đội giá; chống được “lợi ích nhóm”, tiêu cực, “sân sau” và rút ngắn thời gian thi công, nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động. Thực tiễn, qua hai dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) và Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM) để lại cho chúng ta nhiều bài học và kinh nghiệm. Nếu chúng ta bỏ ra hàng chục tỷ USD mà kết quả chỉ được một tuyến đường thì hiệu quả cũng rất hạn chế. Cái chúng ta cần không chỉ là tuyến đường phục vụ người dân, phục vụ phát triển kinh tế mà còn phải hình thành nền công nghiệp đường sắt; đào tạo được đội ngũ kỹ sư lành nghề, làm chủ công nghệ. Đồng thời, qua dự án sẽ thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị, trong đó mỗi ga là một trung tâm văn hóa, du lịch, công nghiệp, dịch vụ - tạo nên một hệ sinh thái phát triển toàn diện. Bỏ ra 60 - 70 tỷ USD mà hình thành được hệ sinh thái như vậy thì mới thực sự thành công. Còn nếu chỉ được một tuyến đường thôi là chưa đủ. Chúng ta không thể để tình trạng như hai tuyến đường sắt đô thị hiện nay - hỏng hóc nhỏ cũng phải phụ thuộc bên ngoài. Nếu làm theo cách cũ, doanh nghiệp Việt Nam mãi chỉ là nhà thầu phụ. Chúng ta phải thay đổi tư duy và cách làm để làm chủ tương lai. Để đạt được các mục tiêu đó, cần phải làm gì, thưa ông? Chúng ta cần cách làm đúng, hướng đi hiệu quả. Khi nhiều doanh nghiệp tư nhân đề xuất tham gia, Chính phủ đã đề xuất với Quốc hội sửa đổi Luật Đường sắt, bổ sung hình thức đầu tư khác ngoài đầu tư công. Trước đây luật chỉ cho phép đầu tư công, mà qua hai tuyến đô thị vừa rồi, rõ ràng cách làm cũ có nhiều vấn đề. Rất mừng là đề xuất của Chính phủ đã được Quốc hội thông qua. Như vậy, hành lang pháp lý đã có. Giờ là lúc đánh giá xem mô hình nào là tốt nhất: Đầu tư công, công - tư kết hợp, hay hoàn toàn tư nhân. Chính phủ sẽ xem xét kỹ lưỡng, cụ thể. CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG “LỢI ÍCH NHÓM” Tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp tư nhân tham gia sẽ được xây dựng ra sao, thưa Phó Thủ tướng? Đã làm đường sắt thì phải đẳng cấp quốc tế. Từ thiết kế, giám sát đến thẩm định đều phải do các đơn vị quốc tế thực hiện, vì chúng ta chưa có đủ kinh nghiệm. Phải mời nước nào hiện đại nhất vào để đánh giá. Cách làm là “đứng trên vai người khổng lồ”, mình chưa biết thì phải học. Vậy nên, thời gian tới, Chính phủ sẽ xây dựng các tiêu chí rõ ràng và công khai trong việc lựa chọn các doanh nghiệp tư nhân làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam như: Năng lực tài chính; khả năng huy động vốn; kinh nghiệm thi công, trình độ công nghệ, thời gian thi công và các cam kết cụ thể. Tất cả những tiêu chí này sẽ do Hội đồng Nhà nước đánh giá, và được công bố công khai, minh bạch. Không có chuyện “dấm dúi” ông A, ông B nào cả. Chính phủ kỳ vọng, không chỉ có một tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mà là cả một ngành công nghiệp đường sắt hiện đại, một hệ sinh thái gắn kết từ Bắc tới Nam, góp phần phát triển bền vững. Chúng ta cần nghĩ xa hơn - không chỉ làm đường sắt cho Việt Nam, mà còn hướng tới thực hiện ở các quốc gia khác. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng! VĂN KIÊN (ghi) “Càng nhiều doanh nghiệp tư nhân xin làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam càng tốt” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ với báo chí sau khi Quốc hội chính thức mở hành lang pháp lý cho khu vực tư nhân đầu tư vào đường sắt tốc độ cao. Ông cho biết, đến nay đã có khoảng 4 - 5 doanh nghiệp trong nước đề xuất làm dự án và dự kiến sẽ còn tăng thêm. Thời gian tới Chính phủ sẽ xây dựng các tiêu chí rõ ràng, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn doanh nghiệp tư nhân làm dự án. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đề xuất tham gia làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ẢNH: AI Mở cửa cho tư nhân làm đường sắt tốc độ cao Sáng 27/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật Đường sắt sửa đổi, chính thức mở đường cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các dự án đường sắt. Tuy nhiên, Luật quy định, nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng doanh nghiệp dự án, vốn, tài sản hình thành trong và sau đầu tư cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức có vốn nước ngoài; Nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn toàn bộ tài sản hình thành từ dự án cho Nhà nước sau khi hết thời hạn hoạt động của dự án. Tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về bổ sung hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao. Theo đó, Quốc hội chấp thuận bổ sung hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư cho Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam bên cạnh hình thức đầu tư công. Quốc hội giao Chính phủ tổ chức lựa chọn hình thức đầu tư, nhà đầu tư theo quy định. “Chính phủ sẽ xây dựng các tiêu chí rõ ràng và công khai trong việc lựa chọn các doanh nghiệp tư nhân làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam như: Năng lực tài chính; khả năng huy động vốn; kinh nghiệm thi công, trình độ công nghệ, thời gian thi công và các cam kết cụ thể. Tất cả những tiêu chí này sẽ do Hội đồng Nhà nước đánh giá, và được công bố công khai, minh bạch. Không có chuyện “dấm dúi” ông A, ông B nào cả”. Phó Thủ tướng NGUYỄN HÒA BÌNH CHỌN TƯ NHÂN LÀM ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC: Sẽ công khai, minh bạch tiêu chí lựa chọn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình
6 n Thứ Bảy n Ngày 28/6/2025 CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2024 HOA HẬU ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN CAO Sau hành trình 6 tháng với nhiều vòng thi tuyển nghiêm ngặt và đầy thử thách, đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra vào tối 27/6/2025 tại thành phố Huế. Từ hàng trăm thí sinh trên cả nước, 25 cô gái xuất sắc nhất đã bước vào vòng Chung kết, mang theo những chuẩn bị nghiêm túc về nhan sắc, kiến thức, kỹ năng giao tiếp và khả năng trình diễn. Gần hai tháng sinh hoạt tại nhà chung, các thí sinh không chỉ trau dồi sắc vóc mà còn hoàn thiện tri thức, bản lĩnh cá nhân để sẵn sàng tỏa sáng. Trong phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, nhận định: “Đây không chỉ là hành trình tìm kiếm, tôn vinh nhan sắc mà còn là sứ mệnh cao cả, kiến tạo và lan tỏa những giá trị của người con gái Việt Nam. Đó là vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp trí tuệ, khát vọng cống hiến và tấm lòng nhân ái. Đây là một cái kết rất đẹp trên bờ sông Hương nhưng cũng mở ra một hành trình đầy tự hào của tân Hoa hậu 2024. Đối với chúng tôi, vương miện hay quyền trượng không chỉ là đại diện của ánh hào quang rực rỡ mà nó còn bao gồm một sứ mệnh cao cả hơn, đó là trọng trách, là tinh thần tận hiến không mệt mỏi của tân Hoa hậu, đại diện cho thế hệ trẻ của Việt Nam hôm nay”. Lấy cảm hứng từ bốn giá trị trụ cột: Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ, Cống hiến, đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 thể hiện sự hòa quyện tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, giữa trình diễn nghệ thuật và chiều sâu văn hóa. Ngay từ tiết mục mở màn đồng diễn Vườn xuân Trung Nam Bắc, cảm hứng từ bức tranh sơn mài cùng tên của danh họa Nguyễn Gia Trí đã tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với khán giả. Trên nền nhạc được DJ Trí Minh phối khí theo phong cách giao thoa truyền thống, hiện đại, ba giọng ca tiêu biểu đại diện ba miền: Nguyễn Trần Trung Quân (miền Bắc), rapper Xuân Định K.Y (miền Trung) và NSND Trọng Phúc (miền Nam), mang lại sự kết hợp độc đáo chưa từng có trong một cuộc thi nhan sắc. Bộ sưu tập áo dài Bước ra từ trong tranh của nhà thiết kế Song Toàn càng làm nổi bật chủ đề Tấm ngọc nét son, nhấn mạnh nét đẹp truyền thống và vẻ kiêu sa của người con gái Việt. Những tà áo dài trở thành cầu nối thời gian, đưa khán giả đi từ quá khứ đến hiện tại qua từng bước catwalk của các thí sinh. Không khí đêm thi nóng lên rõ rệt với tiết mục biểu diễn của Hồ Ngọc Hà cùng 20 vũ công với ca khúc Dream Lover lần đầu ra mắt trên sân khấu. Đây cũng là màn dạo đầu cho phần thi bikini, tiết mục luôn được trông đợi bậc nhất trong mỗi đêm chung kết. Với sàn diễn đặc biệt giữa lòng sông và nền nhạc sôi động, nhiều thí sinh chia sẻ cảm giác được tiếp năng lượng trong từng bước sải. Sau phần trình diễn bikini, Ban Giám khảo công bố Top 15 thí sinh lọt vào vòng thi trang phục dạ hội. Trên nền nhạc Vụt sáng thành vì sao do Giang Hồng Ngọc thể hiện, một ca khúc do nhạc sĩ Kai Đinh viết lời mới dành riêng cho Hoa hậu Việt Nam, sải bước chuyên nghiệp của các thí sinh khiến khán giả khó mà tưởng tượng, họ chỉ mới được làm quen với sân khấu vài ngày trước. Theo nhận xét của giám khảo, nhà báo Diễm Quỳnh, đã bước vào đến Top 5, về cơ bản các cô gái đều xứng đáng trở thành Hoa hậu. Nhưng vương miện luôn cần thêm một vài giá trị khác biệt. Và ba cô gái đẹp nhất, bằng những màn ứng xử thông minh đã lần lượt ghi tên mình vào lịch sử 37 năm của Hoa hậu Việt Nam. Giây phút cái tên Hoa hậu Hà Trúc Linh được hô vang, cả khán đài 6.000 chỗ ngồi như vỡ òa. Trước đó, trên các diễn đàn nhan sắc, Hà Trúc Linh Lần đầu tiên được tổ chức tại Huế, đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 gây ấn tượng mạnh với sân khấu nổi trên mặt nước sông Hương, âm nhạc kết hợp tinh hoa ba miền và sự tỏa sáng đồng đều của các thí sinh. Chiến thắng thuộc về Hà Trúc Linh. Bikini là phần thi được chờ đợi nhất trong những cuộc thi nhan sắc Thí sinh được bình chọn nhiều nhất: Nguyễn Thị Vân Nhi. Đại sứ Nhân ái: Nguyễn Phương Nhi. Đại sứ Thể thao và Thời trang: Đinh Hoàng Linh Đan. Đại sứ Du lịch và Môi trường: Phạm Thuỳ Dương. Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật: Nguyễn Hoàng Mỹ Vân. Khán giả chỉ nhìn thấy tân hoa hậu rạng rỡ trong đêm đăng quang, song với giám khảo chắc hẳn là cuộc “cân não”. Ông có thể bật mí cho độc giả Tiền Phong về hậu trường chọn hoa hậu? Trong không khí dân chủ, cởi mở, các thành viên Ban Giám khảo trao đổi thẳng thắn quan điểm về nhan sắc trong thời kỳ hội nhập. Người được chọn phải sở hữu những tố chất đại diện cho tuổi trẻ hôm nay. Chúng tôi cũng trao đổi với các bộ phận chuyên môn như ban quản lý thí sinh, ban truyền thông và hội đồng cố vấn. Trước giờ G, chúng tôi đã có một cuộc làm việc dài nhất trong hành trình chấm thi, để có thể đưa ra lựa chọn xứng đáng nhất. Dựa trên những yếu tố mang giá trị cốt lõi của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức- phải phát hiện ra những tiềm năng phát triển trong tương lai của người giành chiến thắng, phải phát hiện ra những nụ hoa sẽ nở thành những bông hoa đẹp. Nhìn chung, nhan sắc đồng đều, TRƯỞNG BAN GIÁM KHẢO HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Phát hiện nụ sẽ nở thành hoa đẹp Trưởng Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, ông Trần Hữu Việt cho rằng, “cầm cân nảy mực” ở cuộc thi nhan sắc danh giá và uy tín là việc không dễ dàng với bất kể thành viên nào. Việc chọn ra người đăng quang ngôi vị hoa hậu trong đêm Chung kết còn khó khăn gấp bội, vì phải nhìn ra được khả năng gánh vác sứ mệnh trong tương lai. Ông Trần Hữu Việt, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: HỒNG VĨNH Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==