chương trình nghệ thuật chất lượng cao với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Hồ Ngọc Hà, NSND Trọng Phúc, nhạc sĩ Trí Minh, nghệ sĩ violin Hoàng Rob, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Xuân Định K.Y, Satila Hồng Vịnh, Giang Hồng Ngọc… Sự kết hợp của các nghệ sĩ ba miền với các yếu tố âm nhạc dân tộc, cải lương, nhạc điện tử, violin đương đại, nhạc trẻ… tạo nên một bản phối đa tầng, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Nhạc sĩ Trí Minh và nghệ sĩ Hoàng Rob được giao trọng trách tạo nên cầu nối âm nhạc giữa các phần trình diễn, với phong cách vừa tinh tế vừa hiện đại. THÍ SINH HỒI HỘP CHỜ VƯƠNG MIỆN Trong khung giờ đếm ngược chờ chung kết, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban thí sinh, đánh giá: “Các thí sinh đã ở trạng thái sẵn sàng bùng nổ”. Sau quãng thời gian tạm hoãn ngắn vì lý do khách quan, khi quay lại, các cô gái không những không bị chậm nhịp mà còn “giữ vững phong độ và nhiệt huyết”. Thậm chí, theo lời bà Hà, “sự quyết tâm của các bạn còn lớn hơn nữa vì biết rằng thời gian ở nhà chung không còn nhiều, các bạn muốn thể hiện năng lượng cá nhân, muốn gắn kết, muốn có những giây phút rạng rỡ nhất bên nhau”. Dưới cái nắng gay gắt của Huế và lịch tập luyện dày đặc, thí sinh vẫn duy trì ngày làm việc trung bình 15 tiếng với đủ nội dung: tập hình thể, kỹ năng biểu diễn, phong cách nói, kiến thức xã hội, thảo luận nhóm và cả thời gian luyện tập cá nhân. “Năng lượng không giảm sút mà tạo ra lực đẩy lớn hơn, khiến các bạn hiểu rằng những nỗ lực này hoàn toàn không uổng phí, cho cả mai sau”, bà Hà nhận xét. Võ Đoàn Bảo Hà (SBD 564) chia sẻ: “Tôi xem mỗi buổi tập là một lần trưởng thành. Trước đây tôi từng hát trên sân khấu, nhưng việc luyện tập với cường độ như thế này là lần đầu. Ban đầu khá choáng ngợp, nhưng càng về sau, tôi càng thấy bản thân tiến bộ nhanh và làm chủ được cơ thể lẫn cảm xúc”. Từ góc nhìn Ban Tổ chức, bà Thu Hà đặc biệt ấn tượng với sự toàn diện của dàn thí sinh năm nay. “Tôi không nói là hoàn hảo, nhưng các bạn đang hoàn hảo dần theo thời gian”, bà nói. Đây là một trong những lứa thí sinh đồng đều về hình thể, sắc vóc, và đặc biệt là tinh thần học hỏi, khả năng chịu áp lực và làm việc nhóm, những phẩm chất rất quan trọng trong hành trình phát triển của phụ nữ hiện đại. Thí sinh Hồ Ngọc Phương Linh (SBD 870) đến từ Hà Tĩnh cho biết, việc sống trong môi trường tập thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến mình. “Tôi học được sự chia sẻ, sự bền bỉ và cách vượt qua những khó khăn bằng tinh thần lạc quan từ các bạn cùng phòng. Có hôm tập tới khuya, về đến phòng vẫn rủ nhau tập thêm một lần nữa, để hoàn thiện từng động tác nhỏ”, cô nói. Sự tương tác tích cực giữa các thí sinh cũng là một yếu tố quan trọng giúp duy trì động lực. “Có những bạn mệt mỏi, xuống tinh thần... nhưng bằng lời khuyên, sự đồng hành của Ban Tổ chức và sự động viên lẫn nhau trong tập thể, các bạn đã giữ được năng lượng tích cực để luôn tiến lên phía trước”, bà Hà nói. Đinh Hoàng Linh Đan (SBD 856) đến từ Đà Nẵng chia sẻ rằng, những ngày ở nhà chung là “khoảng thời gian sống thật nhất với cảm xúc”. “Chúng tôi không được ngủ đủ giấc, phải tập luyện nhiều, có lúc chỉ muốn bật khóc. Nhưng nhờ đó tôi hiểu ra hoa hậu không phải chỉ là chuyện mặc váy đẹp, mà là sự rèn luyện bền bỉ và khả năng vượt qua chính mình”, Linh Đan nói. Dù cuộc thi năm nay kéo dài hơn dự kiến, nhưng chính điều đó lại giúp khẳng định thêm bản lĩnh và tiềm năng của các ứng viên. Trong cuộc đua giành vương miện, để tìm ra người xứng đáng đại diện cho một thế hệ phụ nữ Việt mới: tự tin, độc lập và giàu khát vọng, các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2024 đang bước những bước cuối cùng đầy vững chãi. Và như Ban Tổ chức tin tưởng: “Đây là những đại diện đầy sức sống cho thế hệ trẻ Việt Nam giai đoạn này”. HẠ ĐAN cũng là tiêu chí mà các giám khảo căn cứ để chấm điểm trong suốt quá trình theo dõi, đồng hành với thí sinh. Việc lựa chọn hoa hậu không đơn thuần là tìm ra cô gái nổi bật nhất ở một thời điểm, mà là người thể hiện trọn vẹn nhất bốn giá trị này. Dù xã hội có thể thay đổi, dù khái niệm “đẹp” có thể dịch chuyển cùng các xu hướng thẩm mỹ mới, nhưng ông Lê Xuân Sơn khẳng định: “Vì đây là cuộc thi hoa hậu nên tiêu chí đầu tiên các thí sinh phải đẹp. Nhưng vẻ đẹp ấy ngày càng mở rộng về định nghĩa, không chỉ dừng ở ngoại hình mà bao gồm cả chiều sâu nội tâm”. CÁC HOA HẬU ĐỀU LÀ ĐẠI DIỆN CHO THẾ HỆ Một điểm đáng chú ý mà nhà báo Diễm Quỳnh nêu bật là: “Báo Tiền Phong chưa bao giờ chọn Hoa hậu để trở thành một nghệ sĩ”. Cuộc thi không lấy giải trí làm mục tiêu, không hướng đến việc tạo ra những ngôi sao giải trí. Thay vào đó, thí sinh được khuyến khích trở thành những người phụ nữ độc lập, tự tin và có khả năng tạo lập sự nghiệp riêng. “Họ vừa gánh vác được vương miện, vừa có sự nghiệp riêng”, nữ nhà báo nói. Những cái tên như Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Ngọc Hân hay Thanh Thủy… đều là những tấm gương xứng đáng, đại diện cho cả một thế hệ. Sau khi đăng quang, họ không sống bằng ánh hào quang, mà từng người chọn con đường phát triển khác biệt: kinh doanh, thiết kế, giáo dục, đầu tư, truyền thông… Với Diễm Quỳnh, chính sự tiếp nối này, một cách âm thầm nhưng bền bỉ, đã tạo nên sức sống cho cuộc thi. Bởi qua từng năm, Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn “tuyển chọn được những cô gái hội tụ đủ chiều sâu nội tâm và khả năng gánh vác trách nhiệm”. Không ít ý kiến từng đặt câu hỏi: liệu chúng ta có đặt kỳ vọng quá lớn lên vai một cô gái trẻ khi giao cho cô ấy vương miện và sứ mệnh? Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, những kỳ vọng ấy chỉ có thể trở thành hiện thực nếu thí sinh bắt đầu từ điều gần gũi nhất. “Hãy làm tốt nhất phần việc trong vị trí của mình. Và đừng nghĩ rằng làm cái gì thật to tát thì mới đóng góp được cho xã hội”, ông nói. Ông nhấn mạnh, một số người không thiện cảm với các cuộc thi hoa hậu vì không biết thí sinh đã trải qua những thử thách như thế nào, không biết đến các hoạt động xã hội, quảng bá du lịch, văn hóa mà thí sinh cùng Ban Tổ chức đã thực hiện trong suốt thời gian trước, trong và sau cuộc thi. Những hành trình lên rừng, xuống biển, đi đến các vùng khó khăn, làm từ thiện, làm truyền thông, phát triển cộng đồng… thường không được chú ý bằng những “câu chuyện giật gân” trên mạng xã hội. ĐẠT NHI 9 n Thứ Sáu n Ngày 27/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Giám khảo Hoàng Việt Trung cho biết, Ban Tổ chức từng gặp một số khó khăn do điều kiện khách quan, lo âu trong những ngày qua, tuy nhiên đến giờ phút này đã trút bỏ hết, bởi các công tác hậu cần, tổ chức và đặc biệt là quá trình tập luyện của thí sinh đã chu toàn. “Tôi tin các thí sinh tỏa sáng hết mình trong đêm Chung kết. Nhìn các em dồn sức tập luyện những ngày sát đêm thi quan trọng nhất, tôi thấy rất yên tâm. Các gương mặt sáng giá đã lộ diện. Giám khảo nhìn ra các ứng viên xứng đáng nhất cho ngôi vị hoa hậu, á hậu, các danh hiệu đại sứ. Tất nhiên, các phần thi trực diện trên sân khấu trong đêm Chung kết rất quan trọng, là cơ sở để giám khảo đánh giá toàn diện, sâu sắc, công tâm và khách quan”, ông Hoàng Việt Trung nêu. Ông khẳng định, bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ, Cống hiến được xem xét, đánh giá khi chấm điểm cho từng thí sinh. Việc chấm chọn tuân thủ quy chế chặt chẽ, có sự thống nhất cao của Ban Giám khảo. Mỗi giám khảo có cảm nhận riêng, song sự đánh giá đều được xem xét trên những nguyên tắc công tâm, khách quan nhất. Ông Hoàng Việt Trung nhận thấy, những nét văn hóa truyền thống của Huế được lồng ghép tinh tế trong một số phần thi, ở sự biểu hiện của một số thí sinh. Cái đẹp, trí tuệ, văn hóa đều có những giá trị chung song cũng thể hiện sự đa dạng. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 lần đầu tiên đến với cố đô Huế là minh chứng sinh động cho một tinh thần tôn trọng giá trị truyền thống, sự sáng tạo và góc nhìn cởi mở. Chính điều đó làm nên giá trị văn hóa riêng có và sức hấp dẫn đặc biệt cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. NGUYÊN KHÁNH Giá trị văn hóa riêng có và sức hấp dẫn đặc biệt Giám khảo Diễm Quỳnh và Trưởng Ban cố vấn Lê Xuân Sơn trong một buổi “chấm điểm” thí sinh tập luyện ẢNH: HỒNG VĨNH Trả lời cho câu hỏi vì sao ông gắn bó nhiều năm với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà báo Lê Xuân Sơn nói: “Vì mỗi vẻ đẹp không lặp lại. Những cô gái từ khắp mọi miền đất nước, mang theo nét riêng biệt về cá tính, tài năng và tri thức, đã khiến cuộc thi không bao giờ cũ”. Ông nói rằng, được làm việc với họ chính là điều thú vị nhất. “Tôi thấy cuộc thi Hoa hậu luôn hấp dẫn, và tôi muốn gắn bó với nó”, ông nói. Kiến trúc sư Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, bày tỏ niềm vui, sự tin tưởng và kỳ vọng vào chất lượng thí sinh, cũng như chương trình trong đêm Chung kết. Giám khảo Hoàng Việt Trung ẢNH: HỒNG VĨNH Khán giả Huế mong chờ thời điểm Chung kết ẢNH: TRỌNG TÀI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==