12 n Thứ Sáu n Ngày 27/6/2025 QUỐC TẾ Trong phát biểu ngày 25/6 tại La Haye, Tổng thống Trump khẳng định việc Mỹ thả những quả bom phá boong-ke đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran và gọi kết quả này là “chiến thắng cho tất cả mọi người”. “Nó rất nghiêm trọng. Đó là sự xóa sổ”, ông nói. Tuy nhiên, phát biểu này trái ngược với đánh giá ban đầu của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ rằng con đường chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran có thể chỉ bị chậm lại vài tháng. Trong khi đó, người dân Iran và Israel đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Phát biểu nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Trump nói rằng ông không thấy Iran phát triển vũ khí hạt nhân nữa. Tehran lâu nay vẫn phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng họ đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi sẽ nói chuyện với họ vào tuần tới, với Iran. Chúng tôi có thể ký một thỏa thuận”, ông Trump nói. Ngày 25/6, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc không kích của Mỹ đã “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho chương trình hạt nhân của Iran, nhưng ông không tuyên bố chương trình đã bị phá hủy. Có “một khối lượng bằng chứng đáng tin cậy” cho thấy một số cơ sở quan trọng của Iran đã bị phá hủy và sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại, Giám đốc CIA nói. Cơ quan hạt nhân của Israel đánh giá chiến dịch không kích đã “làm chậm khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran nhiều năm”. Tổng thống Trump cho biết ông tin tưởng Tehran sẽ theo đuổi con đường ngoại giao hướng tới hòa giải. Ông không cho biết thông tin cụ thể về cuộc đàm phán trong tuần tới, như địa điểm và người tham gia. Ông Rafael Grossi, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nói: “Chúng ta cần phải hợp tác với họ (Iran)”. Ưu tiên của ông là đưa các thanh tra viên quốc tế trở lại các địa điểm hạt nhân của Iran. Giám đốc IAEA cho rằng đây là cách duy nhất để tìm ra chính xác tình trạng của Iran. TÍN HIỆU MỚI TỪ TỔNG THỐNG IRAN Chiến dịch tấn công của Israel từ ngày 13/6 đã loại bỏ nhiều người trong đội ngũ lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran và các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu. Chính quyền Iran thông báo, 627 người đã thiệt mạng và gần 5.000 người bị thương trong 12 ngày qua. Israel xác nhận 28 người thiệt mạng ở nước này. Việc Israel nhắm vào giới lãnh đạo cấp cao của Iran có lẽ là thách thức lớn nhất đối với Tehran vào thời điểm quan trọng, khi họ phải tìm người kế nhiệm Đại giáo chủ 86 tuổi Ali Khamenei. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết điều này có thể dẫn đến cải cách. “Cuộc chiến này và sự đồng cảm mà nó tạo nên giữa người dân và các lãnh đạo là cơ hội để thay đổi quan điểm về quản lý và hành vi của các quan chức để có thể tạo nên sự đoàn kết”, Tổng thống Pezeshkian tuyên bố. Trong suốt cuộc chiến, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều công khai gợi ý rằng chiến dịch tấn công có thể kết thúc bằng việc lật đổ toàn bộ hệ thống giáo sĩ lãnh đạo Iran từ năm 1979. TÚ LINH (theo Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể sẽ thúc đẩy Iran chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran vào tuần tới, đồng thời cho rằng việc Mỹ không kích Iran đã giúp nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thượng đỉnh NATO ngày 25/6 ẢNH: AP Tổng thống Mỹ nói sắp đàm phán hạt nhân với Iran Phát biểu trong chuyến thăm tỉnh biên giới, ông Hun Sen nói: “Tôi có thể không giữ chức chỉ huy trong quân đội, nhưng tôi là công dân Campuchia, là cựu thủ tướng và tướng quân đội năm sao. Là công dân Campuchia, tôi có nghĩa vụ phải làm tròn bổn phận của mình để bảo vệ đất nước và toàn vẹn lãnh thổ”. Ông nhấn mạnh rằng Campuchia không muốn xung đột, nhưng sẵn sàng chiến đấu nếu bị “xâm lược”. Ông yêu cầu tất cả các lực lượng chuẩn bị cho khả năng xảy ra những trận chiến sắp tới. “Lần này, chúng ta không chỉ chiến đấu để tự vệ mà còn tấn công”, ông nói. “Chúng ta muốn sống trong hòa bình, và những người lính muốn ở với gia đình mình, nhưng sự hỗn loạn nội bộ ở một quốc gia láng giềng đang thúc đẩy xung đột với chúng ta”, ông Hun Sen nói. Ông tuyên bố, Campuchia sẽ “không bao giờ chấp nhận bất kỳ hình thức sỉ nhục hay xâm lược” nào. Những tuyên bố này được đưa ra khi ông Hun Sen họp với các chỉ huy quân sự và quan chức địa phương của thành phố Samrong, tỉnh Oddar Meanchey. Ông nói rằng Campuchia đang có tranh chấp với Thái Lan, và nếu không có thay đổi về lãnh đạo ở Bangkok, có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến dài giống như năm 2011. Ông khuyên người dân nên đào hào để tự bảo vệ mình và tăng cường thu hoạch vì mùa mưa đã đến. Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho rằng cuộc khủng hoảng do Thái Lan đóng cửa biên giới cũng tạo ra những cơ hội mới. Ông chỉ thị cho nhóm cố vấn khuyến khích người dân trồng các sản phẩm nông nghiệp, tăng cường sản xuất địa phương để cung cấp cho lực lượng vũ trang. THỦ TƯỚNG CAMPUCHIA LÊN TIẾNG Ngày 26/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nêu quan ngại về tình trạng mà ông cho là “thiếu rõ ràng và mâu thuẫn” giữa thủ tướng và quân đội Thái Lan, liên quan đến việc đóng cửa và mở các trạm kiểm soát biên giới giữa hai nước. Phát biểu tại lễ trao bằng của Học viện Cảnh sát quốc gia, ông Hun Manet cho rằng “tính chất không chắc chắn cùng những thay đổi đột ngột và bất ngờ trong lập trường chính trị của Chính phủ Thái Lan, sự thiếu nhất quán giữa các nguyên tắc do các lãnh đạo chính trị Thái Lan đưa ra và hành động trên thực địa của quân đội Thái Lan” gây trở ngại cho việc tìm ra một giải pháp thực sự. Ông nói thêm rằng việc Thái Lan lúc đóng lúc mở biên giới cho thấy quốc gia này đang có sự bất đồng. “Campuchia không chơi trò chơi bí mật như vậy. Nếu chúng tôi hành động, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình. Nếu các vị (Thái Lan) đóng cửa biên giới, chúng tôi sẽ đóng cửa vô thời hạn cho đến khi các vị chính thức mở cửa trở lại. Nếu chúng tôi tiếp tục phản ứng với các bước đi không nhất quán của các vị, chúng tôi sẽ không bao giờ biết khi nào điều này sẽ kết thúc”, ông Hun Manet nói. Hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tới thăm thị trấn Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo ở miền đông, để đánh giá tình hình biên giới, The Nation đưa tin. Ông Jirayu Houngsub, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, cho biết, trong cuộc họp ở địa phương, bà Paetongtarn bày tỏ lo ngại về những tác động kinh tế đối với cả Thái Lan và Campuchia do việc đóng cửa 6 trạm kiểm soát lâu dài và 10 trạm kiểm soát tạm thời tại các tỉnh Sa Kaeo, Surin, Ubon Ratchathani, Chonburi, Trat và Chanthaburi. Thủ tướng Paetongtarn chỉ đạo xử lý nhân đạo đối với các công dân Thái Lan và Campuchia bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa. THU LOAN (theo Khmer Times, The Nation) Ông Hun Sen chỉ đạo quân đội chuẩn bị cho xung đột Ngày 26/6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen chỉ thị người dân biên giới đào hào để tự vệ, yêu cầu tất cả các lực lượng Campuchia đề cao cảnh giác, vì Campuchia không chỉ phòng thủ mà sẽ tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan, Khmer Times đưa tin. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thăm lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng biên giới ẢNH: KHMER TIMES Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen vừa chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, chịu trách nhiệm giám sát việc cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng Campuchia làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan. Lãnh tụ Tối cao Iran nói Mỹ muốn Iran đầu hàng Lãnh tụ Tối cao-Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ngày 26/6 tuyên bố, Mỹ đã nói rõ rằng cuối cùng họ muốn Iran đầu hàng. “Trump đã chỉ ra sự thật, nói rõ rằng người Mỹ sẽ chỉ hài lòng với sự đầu hàng và thất bại của Iran và không có gì khác”, ông Khamenei phát biểu, ám chỉ bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”. Ông Khamenei nói rằng, Mỹ có “vấn đề cơ bản” với chế độ Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đưa chế độ này lên nắm quyền; Washington đã “che giấu mục tiêu” của mình trong nhiều năm qua bằng cách chỉ trích Iran về “quyền con người, sau đó là quyền phụ nữ, sau đó là làm giàu uranium, sau đó là chương trình hạt nhân cốt lõi, sau đó là vấn đề sản xuất tên lửa”. “Nhưng trong tuyên bố của mình, ông ấy đã tiết lộ sự thật, ông ấy đã cho thấy bàn tay của mình”, ông Khamenei nói, ám chỉ Tổng thống Trump. “Các tổng thống trước đây không nói như vậy, vì điều này là không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được và phi logic khi bảo một quốc gia đầu hàng… Họ đưa ra nhiều lý do khác nhau nhưng cốt lõi là họ muốn Iran đầu hàng”, Lãnh tụ Tối cao Iran nói. THÁI AN (theo CNN)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==