Bao Tien Phong

10 n Thứ Sáu n Ngày 27/6/2025 ĐỜI SỐNG Dự án nâng cấp, mở rộng đường Quang Trung được UBND huyện Núi Thành phê duyệt năm 2017 có tổng mức đầu tư hơn 68,7 tỷ đồng, chiều dài thiết kế hơn 740m, nhằm kết nối trung tâm huyện với tuyến đường ven biển 129 (nay là đường Võ Chí Công) và cầu Tam Giang. Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Núi Thành làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai, đến nay dự án mới chỉ hoàn thành hơn 200m mương thoát nước dọc tuyến. Hạng mục nền, mặt đường chưa thi công được do phạm vi mặt bằng chưa liền mạch. Theo người dân, dự án thi công ì ạch khiến đường Quang Trung xuống cấp nghiêm trọng, thành “điểm đen” ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Tuyến đường bụi mù mịt ảnh hưởng đến sinh hoạt khiến người dân bức xúc. Anh Nguyễn Khanh kinh doanh trên tuyến đường này cho hay, công trình thi công dở dang khiến dân lãnh đủ. Mỗi ngày người dân phải chịu cảnh ô nhiễm, bụi bặm. Để hạn chế bụi, hằng ngày anh Khanh phải ra tưới nước mặt đường thường xuyên. “Mỗi ngày tuyến đường này có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở vật liệu, hàng hóa lưu thông khiến mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng. Trời nắng, các phương tiện chạy làm bụi mù mịt bay vào nhà, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Trời mưa mặt đường đọng nước lầy lội rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông” - anh Khanh nói. Ông Nguyễn Kim (76 tuổi) cho hay, dự án ì ạch, công tác giải phóng mặt bằng, thi công đường Quang Trung kéo dài suốt 8 năm khiến người dân hai bên đường phải sống chung với cảnh bụi bặm ô nhiễm. Hằng ngày bị bụi “tra tấn”, người dân cũng không được sửa chữa nhà cửa do vướng đền bù. “Mong muốn lớn nhất của người dân nơi đây là chính quyền địa phương sớm giải quyết vướng mắc mặt bằng, thi công hoàn thành dự án để đảm bảo cuộc sống, sớm chấm dứt cảnh sống với ô nhiễm” - ông Kim nói. Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành, nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Thời điểm trước năm 2014, UBND huyện Núi Thành và UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 9 hộ dân với một phần diện tích nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ. Dựa vào các sổ đỏ này, đơn vị bồi thường đã chi trả hơn 1,1 tỷ đồng cho các hộ dân. Sau khi phát hiện sai phạm, huyện đã ban hành quyết định thu hồi số tiền chi sai này. Các đơn vị liên quan đã thu hồi, chỉnh lý lại sổ đỏ cho người dân. Hiện tại có 3 hộ đã hoàn trả lại số tiền bồi thường sai, còn 6 hộ cam kết trả dần. Ngoài ra, còn 7 hộ tại nút giao với đường Võ Chí Công chưa có phương án phê duyệt do giải tỏa trắng cần bố trí định cư. Về tiến độ dự án, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Núi Thành Nguyễn Quang Thạnh, cho biết, đơn vị thi công đang làm phần vỉa hè khu vực đã bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ, đơn vị đã đề nghị huyện xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ đã áp dụng đầy đủ quy định pháp luật nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng. Đồng thời tập trung giải quyết cho các hộ chưa có phương án bồi thường do chưa xác định được vị trí tái định cư. Đơn vị sẽ cố gắng giải quyết các vướng mắc, bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành tuyến đường trong năm nay. HOÀI VĂN Ngày 26/5, ông Nguyễn Việt Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh thuộc Sở NN&MT cho biết, liên quan đến nguồn nước chảy từ cửa xả đáy hồ Bộc Nguyên (ở xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) ra kênh tưới N1 chuyển màu vàng đục bất thường nhiều ngày, đơn vị đã cử cán bộ kiểm tra, đánh giá nguyên nhân. “Qua kiểm tra, đánh giá sơ bộ, tình trạng nước từ hồ Bộc Nguyên chảy ra kênh N1 để phục vụ tưới tiêu không phải do ô nhiễm. Chi cục đã báo cáo kết quả đến Sở NN&MT và yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành hồ, chính quyền địa phương thông tin kết quả kiểm tra, xử lý đến người dân trên địa bàn được biết”, ông Đức thông tin. Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh lý giải, phía thượng nguồn hồ Bộc Nguyên có nhiều diện tích rừng trồng keo. Khi đến lứa khai thác, người dân địa phương đào múc các tuyến đường vận chuyển. Cùng với đó, một dự án khi xây dựng đã đào các quả đồi, xây trụ móng. Trong đợt mưa lũ tiểu mãn vừa qua, lượng mưa lớn và kéo dài khiến đất đá trôi xuống lòng hồ, làm dòng nước có màu vàng đục. Khi hồ Bộc Nguyên mở cửa xả đáy để đưa nước về hạ du tưới tiêu, lượng phù sa mặt đáy bị nước cuốn theo gây nên tình trạng nước có màu vàng đục. Ông Nguyễn Bá Hải - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị sử dụng nguồn nước mặt ở hồ Bộc Nguyên để sản xuất nước sinh hoạt phục vụ hơn 56.000 hộ dân tại thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận. Mực nước hồ Bộc Nguyên đang ở cao trình hơn 19m, trong khi đơn vị lấy nguồn nước thô ở cao trình 17,4m và cổng xả ở cốt 9,4m. “Nguồn nước hồ Bộc Nguyên bị chuyển vàng đục do lượng phù sa lớn, không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nước sạch sinh hoạt cho người dân. Đơn vị khẳng định nguồn nước thô hiện đảm bảo các thông số kỹ thuật theo yêu cầu; nước sinh hoạt đơn vị cung ứng luôn đảm bảo tiêu chuẩn”, ông Hải thông tin. Hồ Bộc Nguyên thuộc địa phận xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên) và xã Nam Điền (huyện Thạch Hà). Hồ có trữ lượng nước 24,5 triệu m3, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho TP Hà Tĩnh và một số vùng lân cận. Như Tiền Phong đã đưa tin, nhiều ngày qua, người dân các xã ở huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà... (Hà Tĩnh) lo lắng khi nguồn nước từ dòng kênh N1 dùng sản xuất, tưới tiêu chảy qua địa bàn bị đục ngầu như dòng nước lũ. Đại diện Cty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (đơn vị quản lý, vận hành hồ Bộc Nguyên) thừa nhận tình trạng nước trên kênh N1 chuyển màu vàng đục xuất phát từ nước xả từ hồ Bộc Nguyên.Hiện tượng đã kéo dài khoảng 1 tháng song không phải do ô nhiễm. Đơn vị quản lý, vận hành hồ cho biết: Hiện tượng này từng xảy ra song năm nay bất thường hơn khi lượng phù sa lớn khiến dòng nước tưới tiêu xả về kênh N1 chuyển màu vàng đục kéo dài. Sở NN&MT sau đó cử ngành chuyên môn kiểm tra, đánh giá nguyên nhân. PHẠM TRƯỜNG Hồ Bộc Nguyên phục vụ tưới tiêu và cấp nguồn nước đầu vào cho nhà máy cấp nước sạch Nước từ hồ Bộc Nguyên (Hà Tĩnh) cấp sinh hoạt cho hơn 56.000 hộ chảy ra kênh N1 bị vàng đục bất thường nhiều ngày khiến người dân lo lắng. Dự án thi công ì ạch khiến dân bức xúc vì sống trong cảnh bụi đường tra tấn mùa nắng và hiểm họa an toàn giao thông khi mưa xuống Sau 8 năm triển khai, dự án nâng cấp, mở rộng đường Quang Trung tại thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) mới chỉ hoàn thành hơn 200m mương thoát nước dọc tuyến. Dự án dở dang gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc. Quảng Nam: Hơn 700 mét đường làm 8 năm chưa xong Nguồn nước an toàn HỒ NƯỚC CHUYỂN MÀU VÀNG ĐỤC Ở HÀ TĨNH: “Các năm trước cũng từng xảy ra trường hợp nước chuyển màu đục nhưng không kéo dài như năm nay. Tuy nhiên, tình trạng này là bình thường, không gây ảnh hưởng đến việc tưới tiêu và cấp nước đầu vào phục vụ xử lý nước sinh hoạt cho người dân”. Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh Giải cứu nam sinh ở TPHCM bị "bắt cóc online" Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang điều tra vụ nam sinh bị các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt 600 triệu đồng. Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 24/6, Đội 2 PC02 nhận được tin báo khẩn từ một gia đình tại quận 3 về việc nam sinh (19 tuổi) bị mất liên lạc bất thường sau khi nhận được cuộc gọi từ nhóm đối tượng lạ. Theo đó, các đối tượng đã giả danh công an, gọi điện đe dọa rằng nạn nhân liên quan đến vụ án mua bán ma túy, buộc phải chuyển khoản 600 triệu đồng để “giải quyết vụ việc”. Đồng thời, nạn nhân bị yêu cầu tự bắt xe công nghệ đến khách sạn, cách ly và không liên lạc với ai ngoài số điện thoại của nhóm đối tượng. Đến 1h30 ngày 25/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng, Đội 2 đã xác định vị trí và giải cứu thành công nạn nhân tại căn phòng trong khách sạn trên đường Hoàng Sa, quận Phú Nhuận. Trước khi được giải cứu, nạn nhân đã chuyển 51 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo cung cấp. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo, lực lượng công an không làm việc qua điện thoại và không bao giờ yêu cầu chuyển tiền để giải quyết bất kỳ vụ việc nào. Khi nhận được cuộc gọi đe dọa, giả danh cơ quan chức năng, người dân hãy bình tĩnh, kiểm chứng thông tin và liên hệ ngay công an địa phương. Bên cạnh đó, phụ huynh cần chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh lừa đảo cho con em, nhất là thanh thiếu niên đang độ tuổi học sinh, sinh viên. HOÀNG THUẬN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==