Bao Tien Phong

THỨ SÁU 27/6/2025 SÕ 178 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 2 TỔNG BÍ THƯ DỰ LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐỀN THỜ NGÔ QUYỀN TRANG 12 Tổng thÕng Mỹ nói sắp đàm phán hạt nhân với Iran Sẽ mạnh tay xử lý mỹ phẩm, thực phẩm không đạt chuẩn TRANG 4 TRANG 3 Chính thức miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh TRANG 5 Thu nhập chỉ đủ sÕng vẫn phải đóng thuế BỘ CÔNG AN LẬT TẨY NHIỀU LOẠI LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN MỚI Thí sinh sẵn sàng cho đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: HỒNG VĨNH CÙNG SĨ TỬ “VƯỢT VŨ MÔN” TRANG 6 + 7 Kết thúc buổi thi môn Toán tại Trường QuÕc học Huế ẢNH: NHƯ Ý sông Hương BỪNG SÁNG TRANG 8 + 9 ĐÊM NAY CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2024:

QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Năm 938, dưới ngọn cờ đại nghĩa của người anh hùng Ngô Quyền, quân ta đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng lịch sử. Mùa xuân Kỷ Hợi năm 939, Ngô Quyền xưng Vương lập nên một nhà nước độc lập. Cổ Loa (Đông Anh) một lần nữa được chọn làm kinh đô nước Việt và đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, chính thức chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ cho dân tộc, nối tiếp truyền thống thời đại vua An Dương Vương, mang ý nghĩa phục hồi quốc thống. Ngô Quyền đã được lịch sử tôn vinh là vị Tổ Trung hưng của dân tộc Việt Nam. Để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến vị anh hùng đã cùng các tướng lĩnh và nhân dân làm nên chiến thắng Bạch Đằng vang dội, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài với sự tiếp nối rực rỡ cho đến ngày hôm nay, huyện Đông Anh đã chủ động đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương chọn vị trí, địa điểm xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền. Dự án xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền, được khởi công xây dựng tổng diện tích đất khoảng 6.180m2. Trong đó, diện tích đất xây dựng đường giao thông nội bộ xung quanh công trình và diện tích khớp nối hạ tầng kỹ thuật khoảng 980m2; diện tích xây dựng đền thờ khoảng 5.200m2, bao gồm: Đền thờ chính, lầu chuông, lầu trống, nghi môn, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư là 298,402 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố, huyện và các nguồn xã hội hóa. “Dự án nhằm tôn vinh và tri ân Đức vua Ngô Quyền - Vị Tổ trung hưng đất nước; bảo tồn, tôn tạo, hướng tới xây dựng Khu di tích thành Cổ Loa trở thành Công viên lịch sử - sinh thái - nhân văn của Thủ đô Hà Nội; từng bước hoàn thiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa. Đồng thời, gắn kết phát triển du lịch di sản với không gian văn hóa - tâm linh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phục vụ nhu cầu tâm linh, tri ân nguồn cội của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí tự cường trong các tầng lớp nhân dân”, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng thông tin. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Dũng cho biết, theo Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội định hướng đến năm 2030 đã được UBND thành phố phê duyệt, trong đó Khu di tích Cổ Loa là trung tâm du lịch nằm trong Cụm du lịch Vân Trì - Cổ Loa và được xác định là sản phẩm du lịch văn hóa quan trọng cần tập trung nghiên cứu, đầu tư phát triển. Do vậy, việc khởi công xây dựng công trình đền thờ Đức vua Ngô Quyền không chỉ phù hợp với định hướng quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời còn mang ý nghĩa to lớn, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch cho huyện Đông Anh nói chung và Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa nói riêng. Theo UBND huyện Đông Anh, thời gian hoàn thành công tác thi công xây dựng công trình Đền thờ Đức vua Ngô Quyền là vào quý II2026. TRƯỜNG PHONG Sáng 26/6, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh). 2 n Thứ Sáu n Ngày 27/6/2025 Phê chuẩn 4 Phó Chủ tịch, 14 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Sáng 26/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, bao gồm: ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực; ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội (Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia); bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước. Các ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia, gồm: ông Lê Minh Hưng - Trưởng Ban tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Công an; ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Nội vụ; bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký Quốc hội; ông Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Bùi Quang Huy - Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Như vậy, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã được kiện toàn với 19 thành viên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Hội đồng, có 4 Phó Chủ tịch Hội đồng và 14 ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. LUÂN DŨNG Dự kiến giảm 45% thủ tục hành chính trong Luật Giáo dục đại học Ngày 26/6, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo Luật gồm 9 chương và 54 điều, giảm 1 chương và 26 điều so với Luật Giáo dục đại học 2018. So với Luật Giáo dục đại học hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi có nhiều nội dung điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi. Những nội dung sửa đổi, hoàn thiện, gồm: xác lập quyền tự chủ pháp định, gắn với trách nhiệm giải trình; cơ chế tổ chức và hoạt động của hội đồng trường (mô hình, thẩm quyền, quan hệ công tác); quản lý mở chương trình theo cơ chế hậu kiểm, gắn với lĩnh vực và địa điểm; kiểm định và công nhận kết quả thực chất từ tổ chức độc lập; vị trí pháp lý của đại học, trường đại học. Những nội dung bổ sung gồm: giáo dục đại học số, học tập suốt đời, công nhận kết quả học tập tích lũy; thể chế hóa chi tiết Nghị quyết 57 trong giáo dục đại học (quyền pháp định của trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo); học phí, tín dụng ưu đãi, học bổng, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao; phân loại, chuẩn chức danh giảng viên; nguyên tắc xây dựng môi trường học thuật sáng tạo, liêm chính, bảo đảm chất lượng; ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra, giám sát. Dự thảo Luật dự kiến giảm tối thiểu 45% thủ tục hành chính, gồm: hợp nhất 4 thủ tục thành lập trường đại học, thành lập phân hiệu; tích hợp thủ tục cấp phép hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu có vốn đầu tư nước ngoài và cấp phép liên kết đào tạo; tích hợp thủ tục gia hạn, điều chỉnh liên kết đào tạo và thủ tục chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo; bỏ các quy định chi tiết, trùng lặp về kiểm định, tổ chức chương trình, tổ chức đào tạo; rút ngắn thời gian xử lý khoảng 30%. NGHIÊM HUÊ Tổng Bí thư dự Lễ khởi công xây dựng đền thờ Ngô Quyền Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ khởi công dự án xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh). ẢNH: VIẾT THÀNH THỜI SỰ Dự báo từ hôm nay đến ngày 28/6, khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-80mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ gây ngập úng cục bộ. Hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 1030mm, có nơi trên 80mm. Mưa xuất hiện theo đợt, xen lẫn các đợt mưa là thời tiết nắng nóng. Dự báo từ đêm 28/6 đến ngày 2/7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến trong thời gian này có thể lên tới từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, do khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã hứng chịu mưa lớn nhiều ngày qua, đất đá nhiều nơi đã bị bão hòa. Vì vậy, mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Nhận định xa hơn, từ 1-3/7, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đón mưa vừa, mưa to đến rất to vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, chiều 26/6, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển đến vùng ven biển phía đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. NGUYỄN HOÀI Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất lớn Từ hôm nay đến ngày 28/6, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ với cường độ 30-80mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm 28/6, mưa mở rộng ra miền Bắc với cường độ từ 100-300mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

3 n Thứ Sáu n Ngày 27/6/2025 THỜI SỰ Chiều 26/6, với 440/441 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC MỚI Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, có ý kiến đề nghị đưa chính sách vào Luật Giáo dục (sửa đổi) để đồng bộ với hệ thống pháp luật. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lý giải, hiện Bộ Giáo dục đang được giao nhiệm xây dựng sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học, trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025). Trường hợp được Quốc hội thông qua, thời điểm có hiệu lực thi hành của các Luật này chắc chắn sẽ phải sau thời điểm khai giảng năm học 2025 - 2026. Do đó, việc thực hiện chính sách sẽ bị chậm 1 năm học. Vì vậy, để có cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương áp dụng ngay từ năm học 2025 - 2026, ông đề nghị cho phép thông qua nghị quyết này ngay tại Kỳ họp thứ 9. Có ý kiến đại biểu đề nghị hồ sơ dự thảo nghị quyết cần đánh giá kỹ tác động về ngân sách đối với người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục khác. Tiếp thu ý kiến này, tại tờ trình trước đó, Chính phủ báo cáo chi tiết về tác động ngân sách theo cơ cấu đối với từng cấp học và theo các loại hình cơ sở giáo dục. Trong đó, kinh phí cho người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục khác là 774,2 tỷ đồng/năm học cho 418.850 học viên. Cũng theo ông Sơn, có ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng để bao quát hết các đối tượng là trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các đối tượng yếu thế. Tiếp thu ý kiến này, nghị quyết quy định rõ: Nhà nước miễn học phí cho toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập. Học sinh theo học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ đóng học phí do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN KHOẢNG 30.600 TỶ ĐỒNG Về kinh phí thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự thảo quy định do ngân sách nhà nước, đảm bảo theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách. Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương chưa cân đối được ngân sách để thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí theo quy định của pháp luật. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Chính phủ đã báo cáo chi tiết về tác động ngân sách với tổng kinh phí thực hiện chính sách là khoảng 30.600 tỷ đồng. Trong đó số kinh phí phải chỉ trả theo các quy định đã được ban hành về miễn, không thu, hỗ trợ học phí kể từ ngày 1/9/2025 là 22.400 tỷ đồng; số kinh phí phải đảm bảo thêm để thực hiện chính sách theo dự thảo Nghị quyết là 8.200 tỷ đồng. Đối với số kinh phí dự kiến tăng thêm, Quốc hội đã ban hành nghị quyết chuyển nguồn 6.623 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ còn lại sang năm 2025 để thực hiện chính sách miễn học phí, thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Cũng theo Bộ trưởng, thực tế hiện nay, đã có 10 tỉnh/thành phố đã hỗ trợ học phí năm học 2024 - 2025 cho học sinh mầm non, phổ thông trên địa bàn. Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày 26/6/2025 và áp dụng từ năm học 2025 - 2026. LUÂN DŨNG Miễn học phí cho toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập. Học sinh theo học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí. Năm học 2025 - 2026 bắt đầu miễn học phí cho toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông học công lập ẢNH: NHƯ Ý Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, tổng kinh phí thực hiện chính sách là khoảng 30.600 tỷ đồng. Trong đó số kinh phí phải chỉ trả theo các quy định đã được ban hành về miễn, không thu, hỗ trợ học phí kể từ ngày 1/9/2025 là 22.400 tỷ đồng; số kinh phí phải đảm bảo thêm để thực hiện chính sách theo dự thảo Nghị quyết là 8.200 tỷ đồng. Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho hay, dự thảo luật sau chỉnh lý có 5 chương và 39 điều (giảm 2 chương, 29 điều so với dự thảo luật do Chính phủ trình). Dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và bảo đảm tính khả thi. Một số ý kiến đề nghị rà soát cụm từ “cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam” và làm rõ cách áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam. Đại biểu cũng đề nghị quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới (như Google, Facebook, TikTok…) và yêu cầu phải có cơ quan đại diện tại Việt Nam; đề nghị làm rõ phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân và quản lý máy chủ tại nước ngoài. Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự thảo đã chỉnh lý theo hướng làm rõ phạm vi áp dụng và trách nhiệm, nghĩa vụ cần tuân thủ của các doanh nghiệp cung cấp nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook, TikTok… không có hiện diện tại Việt Nam và xử lý dữ liệu người dùng là công dân Việt Nam hoàn toàn ngoài lãnh thổ của Việt Nam. Đối với yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới (như Google, Facebook, TikTok…) có cơ quan đại diện tại Việt Nam thì thực hiện theo quy định của Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, vì các luật này đã có quy định về yêu cầu cơ quan đại diện tại Việt Nam hoặc đặt máy chủ tại Việt Nam tùy vào điều kiện cụ thể. Nếu bổ sung vào dự thảo luật này quy định áp dụng đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam hoặc đặt máy chủ tại Việt Nam nhưng có xử lý dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam là khó khả thi, do chúng ta hạn chế về nguồn lực, công nghệ, quan hệ đối ngoại, thiếu thẩm quyền tài phán để quản lý và xử lý hành vi vi phạm. MỨC PHẠT 3 TỶ ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO? Liên quan đến quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính, có nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về mức phạt 1 - 5% doanh thu, một số ý kiến nhất trí với quy định này để tạo tính răn đe, nhưng đề nghị quy định cụ thể cho tổ chức không có doanh thu năm trước để bảo đảm khả thi. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị thiết kế lại quy định về xử phạt hành chính cho thống nhất với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính… Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, do tính chất và hậu quả nghiêm trọng của hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nên cần quy định mức phạt cao hơn để bảo đảm tính răn đe đối với các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia hoặc doanh nghiệp công nghệ có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở đó, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân là 3 tỷ đồng; sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đối với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân thì có thể phạt đến 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm. Luật được thông qua chỉ quy định mức phạt tiền tối đa 5% doanh thu năm liền trước của tổ chức, doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Cùng với đó, luật được thông qua cũng bổ sung quy định xử phạt đối với cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. LUÂN DŨNG Mua bán dữ liệu cá nhân có thể bị phạt gấp 10 lần Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi được thông qua sáng 26/6 Sáng 26/6, với 433/435 đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Luật quy định hành vi mua bán dữ liệu cá nhân có thể bị phạt gấp 10 lần khoản thu có được từ vi phạm. Chính thức miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh

SẼ KIỂM TRA NHỮNG CƠ SỞ SẢN XUẤT MỸ PHẨM MÀ TIỀN PHONG PHẢN ÁNH Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong tại buổi mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” ngày 26/6, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thừa nhận tình trạng hàng giả, hàng nhái phức tạp. Các đối tượng vi phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Về những phản ánh của Tiền Phong qua loạt bài “Bát nháo thị trường mỹ phẩm” liên quan tình trạng sản xuất, kinh doanh các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, ông Bình cho biết, lực lượng quản lý thị trường sẵn sàng phối hợp với báo để kiểm tra những cơ sở sản xuất mỹ phẩm mà báo nêu. Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục kiểm tra các mặt hàng liên quan an toàn thực phẩm như dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng mà các cơ quan báo chí phản ánh liên quan chất lượng và nguồn gốc, xuất xứ. Ông cho biết, để chống hàng giả trên các nền tảng mạng xã hội, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào việc phát hiện hàng giả. Cục đang thực hiện đề án xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, trước mắt áp dụng cho một số mặt hàng thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý như như dệt may, da giày, đồ điện tử… Cục cũng đã đề xuất sửa đổi Nghị định 98/2020/NĐ-CP, nâng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm, đặc biệt là vi phạm về an toàn thực phẩm và dược phẩm. Mức xử phạt dự kiến tăng gấp đôi so với hiện nay, đồng thời xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. CẦN XỬ LÝ NGHIÊM KHẮC HƠN Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) - Cục Phát triển thị trường trong nước, cho biết, điều khó nhất của chống hàng giả, nhái trên không gian mạng chính là việc kiểm tra, kiểm soát. Nhiều người dân gửi đơn phản ánh mua phải hàng giả, nhái khi xem livestream trên mạng nhưng khi QLTT xuống xử lý thì địa điểm phát livestream không có cửa hàng, kho hàng. Thời gian qua, các cơ quan báo chí nhắc đến nhiều nhân vật nổi tiếng bán hàng trên mạng xã hội như Chu Thanh Huyền, Ngân Collagen…, và QLTT cũng đã cho lực lượng điều tra. Ông Hùng cho rằng, việc chống hàng giả, hàng nhái rất khó do xuất phát từ tâm lý, nhu cầu sính ngoại, thích hàng hiệu nhưng muốn mua giá rẻ của người tiêu dùng. Khi có nhu cầu như vậy, ắt sẽ có đối tượng, tổ chức cung cấp các sản phẩm làm nhái với giá rẻ để đưa ra thị trường. “Để chặn hàng giả từ gốc, cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt của các đơn vị liên quan như QLTT, Ban chỉ đạo 389, hải quan, biên phòng. Việc chốt chặt từ biên giới vào lãnh thổ Việt Nam là điểm mấu chốt của chống hàng giả, hàng nhái. Còn khi hàng đã vào trong nước và đưa ra thị trường thì khác gì như thả bầy gà ra đồng mà đuổi bắt”, ông Hùng nói. Ông Hùng cho rằng, chính sách về tự công bố và hậu kiểm là chính sách rất đúng đắn, các nước châu Âu cũng đang áp dụng chính sách này. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm làm ra đến đâu phụ thuộc vào đạo đức trong kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Hiện có tình trạng doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm, các bộ chủ quản sau đó lập nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra nhưng kết quả thế nào chỉ đoàn kiểm tra và doanh nghiệp biết. Vậy nên, chống hàng giả, hàng nhái đầu tiên phải nói đến đạo đức của người kinh doanh, sản xuất. Ông cũng cho rằng, cần sửa các quy định pháp luật, không để tái diễn tình trạng chủ doanh nghiệp khi bị phát hiện có vi phạm nhưng chỉ bị xử phạt rất nhẹ hoặc nếu bị phạt nặng thì lại “thay tên đổi họ” lập công ty khác để tiếp tục làm ăn phi pháp. Các trường hợp này cần phải hình sự hoá và nâng mạnh mức xử lý để ngăn họ lại làm ăn phi pháp. PHẠM TUYÊN - QUỲNH NGA 4 nThứ Sáu n Ngày 27/6/2025 XÃ HỘI Khẳng định với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường cả nước sẽ mạnh tay xử lý hàng giả trên các nền tảng mạng xã hội cũng như các hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm, đặc biệt là vi phạm về an toàn thực phẩm, dược phẩm. Các vụ việc báo chí phát hiện và phản ánh cũng sẽ được xử lý ngay. Sẽ mạnh tay xử lý mỹ phẩm, thực phẩm không đạt chuẩn Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chỉ cách phân biệt hàng nhái Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hợi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền (xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2025, công an phát hiện Công ty TNHH Trần Kim Huyền do bà Nguyễn Thị Hợi làm giám đốc đang lưu giữ 1.608 sản phẩm. Trong đó, có 577 sản phẩm cao bách thảo xương khớp, 269 sản phẩm dạ dày, 40 sản phẩm dầu xoa bóp, 722 sản phẩm nước ngậm răng miệng đều mang nhãn hiệu Trần Kim Huyền nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua điều tra, công an xác định bà Hợi tự tổ chức sản xuất cao bách thảo xương khớp, dạ dày, dầu xoa bóp, nước ngậm răng miệng thảo mộc tại Công ty TNHH Trần Kim Huyền. Tuy nhiên, trên nhãn, bao bì sản phẩm lại thể hiện thông tin tên, địa chỉ tổ chức sản xuất là Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ dược liệu (đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) khi chưa được sự đồng ý của đơn vị sản xuất có tên trên bao bì. Trong số 1.608 sản phẩm hàng hóa phát hiện nói trên, có 1.339 sản phẩm có chỉ tiêu thành phần không đạt từ 1 đến 4 chỉ tiêu so với công bố trên bao bì, nhãn sản phẩm. Có 846 sản phẩm cao bách thảo xương khớp, dạ dày, được đăng ký công bố là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đều là thực phẩm giả về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ. NGUYỄN THẢO Công an tỉnh Đắk Lắk đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Hợi (thứ hai từ phải sang) ẢNH: CÔNG AN ĐẮK LẮK Nữ giám đốc một công ty ở Đắk Lắk tự tổ chức sản xuất cao bách thảo xương khớp, dạ dày, dầu xoa bóp, nước ngậm răng miệng thảo mộc nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Nữ giám đốc bị bắt vì sản xuất, buôn bán thảo dược giả Theo Cục Phát triển thị trường trong nước, hàng giả, hàng nhái trên thị trường nhiều xuất phát từ nhu cầu sính ngoại, thích hàng hiệu như muốn mua giá rẻ của người tiêu dùng ẢNH MINH HỌA: NGUYỄN BẰNG “Với một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dã tâm thì lực lượng chức năng không thể kiểm soát được hết. Như sản xuất thực phẩm, quản lý thị trường đi bắt rất nhiều nhưng họ có đủ chiêu để đối phó. Một công ty sản xuất hàng chục đến cả trăm sản phẩm, nếu cơ quan cấp phép không kiểm soát chặt chất lượng khi cấp phép và kiểm tra sau đó, quản lý thị trường không thể kiểm soát hết được” Ông TRẦN VIỆT HÙNG, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường - Cục Phát triển thị trường trong nước

5 n Thứ Sáu n Ngày 27/6/2025 KINH TẾ Theo quy định hiện hành, mức giảm trừ gia cảnh với cá nhân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Bộ Tài chính cho biết, đã tới lúc cần thiết rà soát, đánh giá lại để đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với các điều kiện mới. Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) với đề xuất điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc. Nhiều bộ, ngành, địa phương cũng đề nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc. Bộ Quốc phòng kiến nghị nâng mức giảm trừ cho người nộp thuế lên 17,3 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 6,9 triệu đồng/ tháng; UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất lần lượt là 18 triệu và 8 triệu đồng/tháng. THU NHẬP CHỈ ĐỦ SỐNG VẪN PHẢI ĐÓNG THUẾ Vợ chồng chị Minh - anh Hùng (cùng 32 tuổi) lập nghiệp tại Hà Nội, làm công ăn lương trong doanh nghiệp tư nhân, tổng thu nhập hơn 35 triệu đồng/tháng. Nghe qua thì có vẻ không quá thấp, nhưng chị Minh cho biết gia đình có lúc phải “co kéo” chi phí sinh hoạt. Chị Minh bị tính là có thu nhập chịu thuế. Vợ chồng chị Minh thuê một căn hộ tập thể cũ ở quận Cầu Giấy, giá 7 triệu đồng/tháng. Con gái 3 tuổi học mẫu giáo tư thục, học phí hơn 5 triệu đồng/tháng. Tiền điện nước, ăn uống, đi lại, gửi xe... mỗi tháng ngốn thêm hơn 12 triệu đồng. “Tính sơ sơ là chi phí cố định khoảng 25 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền chi tiêu khi ốm đau, hiếu hỉ, bố mẹ hai bên cần hỗ trợ… Rất khó để có khoản tiết kiệm đều đặn, chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà”, chị Minh chia sẻ. Anh Quang Tuấn - nhân viên kỹ thuật tại một công ty tư nhân ở Hà Nội, lương gần 20 triệu đồng/tháng. Trên giấy tờ, anh Tuấn chỉ có 1 người phụ thuộc là con trai. “Bố mẹ tôi không được tính là người phụ thuộc vì có lương hưu (chưa tới 4 triệu đồng/ người), nhưng thực tế các chi phí lớn trong nhà vẫn do tôi và vợ lo liệu” - anh Tuấn nói và cho biết vợ anh làm nghề tự do, thu nhập không đều, mỗi tháng sau khi trừ mọi chi phí thì gần như không còn dư đồng nào. Tuy nhiên, với mức lương hiện tại thì anh Tuấn phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhiều người lao động làm công ăn lương đang rơi vào tình trạng tương tự - thu nhập chỉ vừa đủ sống, nhưng vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Điều này khiến nhiều người bất ngờ khi nhìn vào con số, chỉ trong quý I năm nay, thu từ thuế thu nhập cá nhân đã đạt hơn 70.000 tỷ đồng - tương đương gần 39% kế hoạch cả năm và tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn Luật thuế thu nhập cá nhân sớm được sửa đổi toàn diện. Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 năm nay. CẦN BÌNH ĐẲNG VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Ngọc Tú - giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - nhấn mạnh, thuế thu nhập cá nhân hiện đóng góp gần 10% ngân sách Nhà nước, chủ yếu từ người làm công ăn lương, không có hoạt động kinh doanh và không thể “lách thuế”. Trong khi đó, 3,6 triệu hộ kinh doanh năm 2024 chỉ đóng góp chưa đến 26.000 tỷ đồng, khoảng 1,5% ngân sách, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng - một loại thuế đánh vào người tiêu dùng chứ không hẳn là thuế thu nhập. “Điều này cho thấy sự bất hợp lý và thiếu công bằng trong phân bổ nghĩa vụ thuế giữa các nhóm đối tượng. Thuế thu nhập cá nhân cần được điều chỉnh để giảm những gánh nặng bất hợp lý với người làm công ăn lương. Họ cần được soi xét đến hoàn cảnh cụ thể và chính sách thuế phải khuyến khích họ nỗ lực cống hiến. Đó mới là tinh thần đúng đắn, vừa nhân văn, vừa hiệu quả, cần đặc biệt lưu ý khi sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân sắp tới”, ông Tú nói. Trong khi chờ sửa đổi toàn diện, vị chuyên gia cho rằng Bộ Tài chính nên điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh ngay trong năm nay, giúp người dân bớt khó khăn sớm nhất có thể. Ông Tú đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 18-20 triệu đồng/tháng, có cơ chế điều chỉnh linh hoạt theo chỉ số giá tiêu dùng hoặc lương tối thiểu. Cũng theo ông Tú, những khoản chi lớn trong đời người như học phí, chữa bệnh, mua nhà lần đầu, thuê nhà dài hạn... cần được khấu trừ hợp lý khi tính thuế. Đây là hình thức chia sẻ trách nhiệm của Nhà nước với người dân, thay vì chỉ thu mà không hỗ trợ. VIỆT LINH Theo chuyên gia, thuế thu nhập cá nhân hiện đóng góp gần 10% ngân sách Nhà nước, chủ yếu từ người làm công ăn lương và không thể “lách thuế”. Thu nhập chỉ đủ sống mà vẫn phải đóng thuế, trong khi đó, 3,6 triệu hộ kinh doanh năm 2024 chỉ đóng góp khoảng 1,5% ngân sách, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2024 do Cục Thống kê công bố cho thấy, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam - cho rằng cần sửa biểu thuế lũy tiến hiện có 7 bậc, mức cao nhất 35%, quá chênh lệch so với thuế thu nhập doanh nghiệp (20%); nên giãn khoảng cách các bậc thuế, bỏ mức thuế suất 35% và có chính sách ưu đãi phù hợp với một số ngành nghề cần khuyến khích. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 117,5 - 119,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giữ nguyên giá bán ra vàng miếng SJC ở mức 119,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tăng nhẹ. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 113,3 - 116,3 triệu đồng/lượng mua - bán, tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 114,5 - 117,5 triệu đồng/lượng… Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.335 USD/ ounce, tăng 6 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng. Mặc dù giá vàng miếng SJC đứng im nhưng vẫn neo cao gần mốc 120 triệu đồng/lượng, hiện trên thị trường nguồn cung vẫn hạn chế. Liên quan tới thị trường vàng, Ngân hàng Vietcombank vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động mua bán vàng miếng. Ngân hàng này cho biết, trong thời gian vừa qua đã xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo của một số đối tượng mạo danh thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ lớn như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý... với nhiều thủ đoạn. Các đối tượng đăng tải thông tin giả mạo về giá vàng, các chương trình khuyến mãi, chiết khấu cao, tặng thưởng lớn để thu hút người mua... Các đối tượng còn gửi tin nhắn, email giả danh doanh nghiệp hoặc lãnh đạo doanh nghiệp công ty vàng để thông báo trúng thưởng, thu thập thông tin dữ liệu của khách hàng, người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trong khuyến cáo vừa được phát đi, Vietcombank cho hay từ ngày 27/8/2024, ngân hàng này chỉ bán vàng miếng cho khách hàng trên ứng dụng VCB Digibank, đồng thời dừng cung cấp các dịch vụ đặt lịch mua vàng miếng SJC trên trang thông tin điện tử và giao dịch thanh toán tiền mua vàng miếng SJC tại quầy. Vietcombank chỉ liên hệ và nhận thông tin hướng dẫn giao dịch trên trang thông tin điện tử chính thức của ngân hàng. Theo khuyến cáo của Agribank, khách hàng chỉ nên thực hiện mua bán vàng tại các cơ sở được cấp phép, có biển hiệu ghi rõ thông tin là “Địa điểm được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng” và niêm yết công khai bản sao có chứng thực giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp tại nơi dễ quan sát. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc doanh nghiệp liên kết. Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.055 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua. Các ngân hàng cũng đồng loạt giảm giá USD so với phiên trước. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank niêm yết 25.957 - 26.307 đồng/ USD, giảm 3 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mốc 26.378 - 26.478 đồng/USD, giảm 1 đồng chiều mua và giảm 21 đồng chiều bán ra so với sáng qua. NGỌC MAI Giá vàng ở mức cao, ngân hàng cảnh báo lừa đảo Giá vàng miếng SJC vẫn đứng ở mức cao ẢNH: NHƯ Ý Sáng 26/6, giá vàng miếng SJC trong nước đứng im ở mức cao 119,5 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn tăng nhẹ. Các ngân hàng lớn phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động mua bán vàng miếng. Thu nhập chỉ đủ sống vẫn phải đóng thuế

THI TỐT NGHIỆP 6 n Thứ Sáu n Ngày 27/6/2025 KHOA GIÁO ĐẾN TẬN ĐIỂM THI ĐỘNG VIÊN HỌC SINH 6h15 sáng và 1h00 chiều hôm qua, 26/6, cô Đặng Ngọc Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, Trường THPT Hồng Hà (Hà Nội), có mặt tại điểm thi THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cô Huyền cầm trên tay danh sách 17 học sinh của trường dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi này. Cô Huyền cho biết, từ tối hôm trước, phụ huynh, học sinh đã nhắn tin, gọi điện bày tỏ hồi hộp, lo lắng. Sau mỗi lần tích vào danh sách, nỗi lo của cô Huyền được giảm xuống vì học sinh đã vào trường thi. Cô liên tục cập nhật thông tin học sinh ở nhóm lớp cô chủ nhiệm và nhóm điểm thi Trường THPT Trần Phú. Theo cô Huyền, nhiều mùa thi qua, Trường THPT Hồng Hà đã huy động giáo viên tới tất cả điểm thi có học sinh của trường tham dự để điểm danh và động viên tinh thần. Theo quy chế, thí sinh đến chậm quá 15 phút không được dự thi tốt nghiệp. Nên học sinh lo một, giáo viên được phân công “gác cổng trường thi” lo mười. Bởi chỉ đến muộn quá thời gian quy định, các em không chỉ bị chậm xét tốt nghiệp mà quan trọng là cơ hội vào ĐH sau 12 năm học bị muộn. Khi cổng trường thi đóng lại, học sinh đã có mặt đủ 100%, cô Huyền yên tâm ra về. Chia sẻ với phóng viên, bà Vũ Phương Liên, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Hà cho hay, hoạt động đã được trường triển khai từ năm 2010 đến nay. Trường phân các thầy cô luôn túc trực, đốc thúc học sinh hoặc phụ huynh, nếu phát hiện có em đến muộn hay gặp sự cố. Trước kì thi, nhà trường giao danh sách học sinh cho các giáo viên chủ nhiệm lớp 12, thầy cô có trách nhiệm gọi điện, đốc thúc mỗi buổi. Tuy nhiên, các thầy cô thường lựa chọn phương án đến điểm thi, vừa có thể nhìn học trò bước vào trường thi, vừa có cơ hội động viên, giúp học sinh có thêm động lực. Với nhiều em, sự xuất hiện của thầy cô chính là điểm tựa tinh thần để vững vàng bước vào phòng thi. Năm nay, 199 học sinh của nhà trường dự thi tại 5 điểm thi của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là Trường THPT Trần Phú, Trường THCS Nguyễn Du, Trường THCS Trưng Vương, Trường THCS Ngô Sĩ Liên và Trường THCS Hoàn Kiếm và 7 thầy cô được phân công gác cửa. SÁP NHẬP KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤM THI Sáng 26/6, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đến kiểm tra điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng, điểm thi Trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc và làm việc với Ban Chỉ đạo thi của tỉnh. Ông Sơn khẳng định, hội đồng coi thi và hội đồng chấm thi sẽ khác nhau, vì thế, cần thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ. Trong bối cảnh số lượng môn thi, bài thi nhiều và có sự khác biệt về yêu cầu, việc tổ chức chấm thi phải được giám sát chặt chẽ, tuân thủ quy trình. Đặc biệt, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tuyệt đối không để việc sắp xếp bộ máy chính quyền ảnh hưởng đến kì thi. Về một số công việc quan trọng khác trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý tỉnh Vĩnh ĐẾN ĐIỂM THI BẰNG XE CỨU THƯƠNG Ngày 26/6, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cho biết, các bác sĩ đã dùng thuốc và thay băng từ 5h sáng để em P.H.C.A (sinh năm 2007, học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh) có thể rời bệnh viện, bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Trước đó, ngày 25/6, em P.H.C.A trên đường về nhà không may bị tai nạn xe đạp điện nên được gia đình đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng đau đớn và sợ hãi. Ngay lập tức, ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng mổ cắt lọc, kết hợp xương, cố định khớp và nối gân cho em. Trong khoảng thời gian 1 giờ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. TIỀN LÊ 21 SĨ TỬ ĐẶC BIỆT Ở ĐÀ NẴNG Trường Hy Vọng là mái nhà chung của các em nhỏ mất người thân trong đại dịch COVID-19 từ mọi miền của đất nước. Anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Trường Hy Vọng cho hay, từ ngày thành lập (2023) đến nay, đây là năm đầu tiên trường có nhiều sĩ tử đi thi như vậy. 21 sĩ tử năm nay có nhiều nguyện vọng. Có em muốn học báo chí, có em theo đuổi đam mê âm nhạc, đầu bếp. Một số em quyết tâm thi đậu vào ngành Y, sư phạm... THANH HIỀN GÁC NỖI ĐAU MẤT CHA ĐỂ ĐI THI Sáng 26/6, giữa không khí nghiêm túc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, hình ảnh một nữ sinh ở Điện Biên đội khăn tang, lặng lẽ bước vào phòng thi đã khiến nhiều người xúc động. Đó là Quàng Thị Nga - cô học trò lớp 12 Trường THPT Tuần Giáo vừa trải qua nỗi đau mất cha ngay trước ngày thi. Gạt nước mắt, em đã lựa chọn tiếp tục thi để viết tiếp ước mơ và niềm hy vọng mà cha em gửi gắm. HẢI ĐƯỜNG NỮ SINH KHÔNG CHỌN “ĐẶC CÁCH” Theo quy định, học sinh khuyết tật sẽ được xét miễn thi tốt nghiệp THPT, nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Nhàn học sinh lớp 12A5, Trường THPT Cù Huy Cận đến điểm thi Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn quyết tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với hy vọng có thể chạm tới ước mơ. Hình ảnh cô nữ sinh nhỏ nhắn được các tình nguyện viên cẩn thận, dìu từng bước vào phòng thi khiến nhiều người chứng kiến xúc động. “Em muốn đi thi để thử sức mình, để chứng minh rằng dù cơ thể không lành lặn, nhưng em vẫn có thể học tập, nỗ lực và theo đuổi ước mơ như bao người khác”, Nhàn chia sẻ. HOÀI NAM CÁN BỘ THÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP Pleiku, Gia Lai) có khá nhiều giáo viên, cán bộ thôn dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với mong muốn chuẩn hoá bằng cấp, tiếp tục thực hiện các dự định riêng của bản thân. Anh Kpa Ri (1995, trú thôn Bôn Dlai bâu, xã Ia Kdam, Ia Pa) là cán bộ cựu chiến binh của thôn. Từ nhà lên điểm thi gần 100km, anh Ri cùng vài người khác thuê một căn phòng nhỏ để thi. Anh Ri quyết tâm có tấm bằng để sẵn sàng cho đợt tuyển công chức tại địa phương. TIỀN LÊ DẦM MƯA HỖ TRỢ THÍ SINH Sáng 26/6, nhiều khu vực ở Đồng bằng sông Cửu Long mưa Hôm qua, hơn 1,1 triệu thí sinh toàn quốc bước vào 2 môn thi bắt buộc Ngữ văn, Toán tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Sự đồng hành của thầy cô, các tình nguyện viên, tổ chức xã hội đã “hóa giải” phần nào căng thẳng của thí sinh. Cùng sĩ tử “vượt vũ môn” Kết thúc buổi thi môn Toán tại Trường Quốc học Huế ẢNH: NHƯ Ý Em P.H.C.A đến điểm thi bằng xe cứu thương

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==