7 nThứ Năm n Ngày 26/6/2025 PHÁP LUẬT QUANH CO VỀ KHOẢN TIỀN 1 TRIỆU USD Trên bục khai báo, bị cáo Lan cho biết, đã nghe lời khai bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đồng tình với lời khai cũng như nội dung cáo trạng quy kết. Theo bà Lan, năm 2015, bị cáo Hậu tiếp cận bà làm dự án rất đơn giản, vì thời điểm ấy vừa đại hội xong, bà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. “Trong bầu không khí mới nhận chức, tôi rất phấn khởi nếu có doanh nghiệp đến xin làm dự án thì càng tốt”, cựu Bí thư Tỉnh ủy nói. “Bị cáo có nhận tiền của Hậu không?”, Chủ tọa hỏi. Bà Lan trả lời “dạ có”. Cựu Bí thư Tỉnh ủy trình bày rành mạch, lần đầu nhận 20 tỷ đồng của Hậu năm 2017; năm 2021, trong dịp Hậu đến nhà chơi, bị cáo nhờ cho mượn 1 triệu USD; năm 2022, Hậu đến đưa một túi quà bên trong có 5 tỷ đồng. “Thế khoản 1 triệu USD đó bị cáo mượn hay yêu cầu Hậu đưa? Bị cáo có nhớ lời đối chất giữa bị cáo và Hậu không?”, Chủ tọa hỏi thêm. Bà Lan trả lời quanh co, nói rằng chị em có quan hệ thân thiết, khi nào cần thì nói Hậu đưa. “Bây giờ bị cáo trả lời lại một lần nữa, bị cáo nhận của anh Hậu bao nhiêu tiền? Chủ tọa tiếp tục hỏi dồn. Bà Lan khẳng định nhận tổng cộng 3 lần, số tiền như nói ở trên. Theo bà Lan, với các khoản nhận hối lộ từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bà chi vào rất nhiều công việc do là con trưởng trong nhà. Có những khoản bị cáo chi làm từ thiện, hỗ trợ đồng nghiệp, cấp dưới có hoàn cảnh khó khăn. TIỀN MUA ĐẤT LÀ TIỀN TIẾT KIỆM CỦA GIA ĐÌNH, HỌ HÀNG Liên quan đến 10 lô đất mua của Hậu, bà Lan nói rằng, do tin tưởng nên khi mua bà không hỏi giá. Sau thỏa thuận, bà cho người đến doanh nghiệp của Hậu đóng 25 tỷ đồng, không phải 34 tỷ đồng như bị cáo Hậu khai trước đó. Cựu Bí thư Vĩnh Phúc khẳng định, tiền mua đất không phải khoản tiền nhận hối lộ của Hậu mà là tiền của “gia đình tiết kiệm, huy động từ anh em trong họ”. “Bị cáo suy nghĩ bổng lộc nếu có bị cáo sẽ nhận, còn việc mua bán phải sòng phẳng”, bà Lan bày tỏ. Với doanh nghiệp của Hậu, trước khi quyết định cho làm các dự án bà Lan đều hỏi ý kiến các lãnh đạo tỉnh. Khi họ trả lời “Phúc Sơn tốt, đủ năng lực”, bị cáo mới “ủng hộ”. Ở cuối phần xét hỏi, cựu Bí thư Vĩnh Phúc tái thừa nhận hành vi như nội dung cáo trạng, trong suốt thời gian dài tạm giam, làm việc với cơ quan điều tra, nhận thức sai phạm nên tác động gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả. Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối năm 2016, bị cáo Hậu gặp bà Lan tại phòng làm việc của bà tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và được “gợi ý” tạo điều kiện tham gia thực hiện một số dự án bất động sản của các công ty khác bị chậm tiến độ, quá hạn. Cụ thể, tại dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, Hậu trao đổi việc sẽ mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long (chủ đầu tư) để tiếp tục thực hiện dự án. Sau khi được bà Lan đồng ý, Hậu tiếp tục liên hệ, đặt vấn đề và được cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, ông Phạm Hoàng Anh, cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (sau này là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy) để được thuận lợi trong việc tách pháp lý công ty, chuyển nhượng lại dự án. Ngoài ra, Hậu cũng gặp ông Nguyễn Văn Khước, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc, đặt vấn đề chi tiền nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất. Dự án chợ đầu mối sau đó được xác định giá trị quyền sử dụng đất là 507 tỷ đồng. Song nhằm được nâng đỡ trong việc giao, định giá đất thấp hơn giá thị trường, Hậu đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho các lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, đưa cho bà Lan 3 lần với tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD. "CHÚC MỪNG ANH LÊN CHỨC CHỦ TỊCH TỈNH" BẰNG 500.000 USD Sau phần trả lời xét hỏi của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành được gọi lên bục khai báo. Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Thành cho biết, ông quen bị cáo Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã lâu, lại ở cùng quê, hai nhà thường xuyên qua lại. Theo ông Thành, năm 2021 sau khi nhận chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bị cáo Hậu lần đầu đến nhà đưa túi quà bên trong có 500.000 USD nói “em chúc mừng anh lên chức chủ tịch”. Xuyên suốt 3 năm đương chức, bị cáo Hậu đã 3 lần đến hối lộ, tổng số tiền ông Thành nhận từ Hậu là 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD. Theo cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, khi đưa tiền bị cáo Hậu thường nói “nhờ anh giúp cho em công việc chung”. Ngoài đưa tiền, Hậu nhiều lần gợi ý cựu Chủ tịch tỉnh về chính sách doanh nghiệp cho người được ưu đãi mua đất dự án với giá trị thấp, song phần trả lời của ông Thành không thể hiện có mua bán hay không. Liên quan đến các dự án Tập đoàn Phúc Sơn triển khai ở tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thành cho rằng đây đều là dự án chậm tiến độ, hồ sơ pháp lý có từ trước nên ông không giúp được nhiều cho Hậu. “Bị cáo chỉ quyết liệt chỉ đạo trong khâu giải phóng mặt bằng, không chỉ dự án của anh Hậu mà nhiều dự án khác trong tỉnh cũng thế”, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nói. HỐI LỘ ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Hồ sơ vụ án quy kết, các lần đưa hối lộ, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn muốn ông Lê Duy Thành điều chỉnh bảng giá đất tại một số dự án, trong đó có khu vực kho vận và xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc dự án Chợ đầu mối. Hậu giải thích rằng, bảng giá đất hiện tại quá cao, không thể bán được; đồng thời đã gửi văn bản kiến nghị đến UBND tỉnh, Sở TN&MT và UBND huyện Vĩnh Tường. Về việc đưa hối lộ, cơ quan truy tố cho biết có lần vào tháng 7/2023, bị cáo Hậu tổ chức liên hoan tại nhà riêng và mời Thành cùng một số người khác tham dự. Khi ra về, lái xe của ông Thành báo lại rằng lái xe của Hậu là Tạ Minh Chính đã đưa hai túi quà. Hôm sau, ông Thành kiểm tra và phát hiện trong hai túi này có 10 tỷ đồng. Số tiền này ông Thành nhờ ông Nguyễn Văn Hưng (thông gia) cất giữ. Ông Hưng sau đó đã vận chuyển các túi tiền về nhà riêng bằng ô tô cá nhân. HOÀNG AN “Khi khám nhà bị cáo, lực lượng chức năng thấy 10 tỷ đồng và 800.000 USD, tiền đó lấy từ đâu?”, Chủ tọa hỏi. Ông Lê Duy Thành trả lời “gia đình bị cáo rất lớn, có đến 8 anh em, vợ cũng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, đó là tiền riêng”. Cựu Bí thư Vĩnh Phúc mua 10 lô đất không cần hỏi giá Sáng 25/6, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi nhận hối lộ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Bị cáo Hoàng Thị Thuý Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) Bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá 2 vụ vận chuyển trái phép ma tuý ở khu vực biên giới, trong đó có 1 vụ do hot girl Nguyễn Thị Ngọc L chủ tiệm spa nổi tiếng ở Quảng Bình, dùng xế sang Mercedes để thực hiện. Ngày 22/6, lực lượng Phòng chống ma tuý và Tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Roòn kiểm tra xe ô tô BKS 73A324.68, bắt giữ 2 đối tượng, gồm hotgirl (SN 1997), và một nam thanh niên (SN 2003) thu giữ nhiều loại ma túy được cất giấu tinh vi trên xe và trong người hai đối tượng, gồm Ketamin, ma túy tổng hợp dạng viên nén và chất bột nghi là “nước vui”. Chiếc xế sang do L sở hữu, đăng ký năm 2024. Ngày 20/6, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bắt quả tang 1 đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép 400 viên ma túy tổng hợp qua biên giới. HOÀNG NAM Vận chuyển ma túy, hot girl bị bắt Hot girl Nguyễn Thị Ngọc L tại trụ sở của cơ quan chức năng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==