Bao Tien Phong

14 n Thứ Năm n Ngày 26/6/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ ĐỔ TRẠC THẢI, SAN LẤP TRÁI PHÉP VEN SÔNG Ghi nhận của phóng viên, khu vực ven sông Đáy đoạn qua xã Vân Côn (huyện Hoài Đức), Phượng Sơn, Cộng Hòa (huyện Quốc Oai) có hàng chục điểm đổ phế thải, trạc thải xây dựng. Có không ít khu vực đã được san lấp, dựng nhà xưởng, nhà tạm. Lãnh đạo UBND xã Vân Côn cho biết, tình trạng người dân đổ trộm trạc thải, san lấp trái phép diễn ra từ nhiều năm trước. Từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã tổ chức nhiều đợt cưỡng chế, nhưng vẫn còn một số hộ lén lút đổ trộm trạc thải, san lấp trái phép. UBND xã đã thiết lập hồ sơ, tiếp tục xử lý trong thời gian tới. Sở NN&MT Hà Nội cho biết, Sở nhiều lần có văn bản đề nghị UBND các huyện Hoài Đức, Quốc Oai tổ chức kiểm tra,, xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều, nhất là lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, bờ bãi sông gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ. Tuy nhiên, đến nay tình trạng san lấp, đổ trộm trạc thải khu vực ven sông Đáy đoạn qua huyện Hoài Đức và Quốc Oai vẫn chưa chấm dứt. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại sông Nhuệ. Trong khi đó, nước sông Pheo, sông Kim Ngưu, sông Cầu Bây, sông Ngũ Huyện Khê và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn Hà Nội cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sở NN&MT Hà Nội xác định, các nguồn thải từ khu đô thị, cụm công nghiệp, nhà máy trên địa bàn xả trực tiếp ra khu vực cống tiêu dẫn ra sông Pheo. Đây là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông Pheo. 5 NHÓM BIỆN PHÁP CHẶN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch với 5 nhóm giải pháp với 14 nhiệm vụ cụ thể để kiểm soát, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại một số sông trên địa bàn thành phố. Điển hình là các giải pháp, đầu tư công trình thu gom - xử lý nước thải đô thị; không cấp phép đầu tư, cấp giấy phép môi trường, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, cơ sở không bảo đảm các yêu cầu về môi trường; xử lý nghiêm vi phạm xả thải, yêu cầu đình chỉ hoạt động hoặc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nếu cơ sở sản xuất không đạt chuẩn... UBND thành phố Hà Nội cho rằng, việc triển khai kế hoạch trên nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước tại các lưu vực sông. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị có liên quan trong bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng và quản lý sông. Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nước, trước hết thành phố cần xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, sản xuất tại hai bên bờ sông. Nước thải sau khi được xử lý qua hệ thống mới được xả xuống dòng sông. Bên cạnh đó, thành phố phải kiên quyết trong xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường nước, đẩy mạnh việc tuân thủ chấp hành Luật Bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, di dời các cơ sở gây ô nhiễm không phù hợp. PGS.TS Đào Trọng Tứ, Trưởng ban Điều hành Mạng lưới sông ngòi Việt Nam cho rằng, tại Hà Nội trừ sông Hồng, tất cả các sông khác đều trong tình trạng ô nhiễm nặng. Các dòng sông bị bức tử bởi nước thải, chất thải đổ thẳng xuống sông. Bên cạnh đó, nhiều khu vực người dân sống hai ven bờ sông san lấp, đổ trộm trạc thải để lấn chiếm khiến lòng sông ngày càng bị thu hẹp. Theo PGS Tứ, để giải quyết vấn đề ô nhiễm các dòng sông, trước hết cần giải quyết nguồn gốc gây ô nhiễm nguồn nước và tìm nguồn nước bổ cập để tạo ra dòng chảy. Cụ thể, thành phố cần xây dựng hệ thống cống bao, tách và thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung; làm sạch và xử lý bùn lắng tại các dòng sông, tạo dòng chảy sinh thái về mùa khô từ nguồn bổ cập là nước từ sông Hồng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường. THANH HIẾU Hầu hết các dòng sông ở Hà Nội đều ô nhiễm nghiêm trọng, thành phố đang nỗ lực triển khai các giải pháp để cứu các dòng sông này. Sông Đáy đoạn qua xã Vân Côn, huyện Hoài Đức Trong hai ngày 24 - 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ 126 xã, phường mới vận hành thử nghiệm tổ chức hội nghị chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ghi nhận tại phường Hoàn Kiếm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoàn Kiếm đã tổ chức vận hành thử nghiệm Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất để thảo luận cho ý kiến và thông qua Đề án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là hội nghị “chạy thử” đầu tiên của phường Hoàn Kiếm. Hội nghị cũng đã thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường; tờ trình về việc tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên và thành lập các chi, đảng bộ trực thuộc; báo cáo một số vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, tài sản công; báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025-2030... Theo Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định - dự kiến là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm mới, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường và đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ I Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 25/6, phường Ba Đình cũng tổ chức vận hành thử nghiệm Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường và phiên họp UBND phường. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 20252030 đã thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy phường Ba Đình khóa I, nhiệm kỳ 20252030; dự thảo tờ trình đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030; nghe Thường trực HĐND phường báo cáo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ nhất HĐND phường... Phiên họp UBND phường Ba Đình đã thảo luận, thống nhất các nội dung về Quy chế làm việc của UBND phường Ba Đình nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận, thống nhất phân công nhiệm vụ phân công công tác của Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường và Ủy viên UBND phường, nhiệm kỳ 20212026 và các công chức làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để rà soát toàn diện điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất và quy trình vận hành, làm cơ sở để cấp ủy Đảng, chính quyền phường Ba Đình chính thức đi vào hoạt động từ 1/7 bảo đảm liên tục, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Tại quận Bắc Từ Liêm, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, từ ngày 20/6, các phường: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát vận hành thử nghiệm 10 nội dung vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Theo ông Hà, Quận ủy đã đề nghị Thường trực Đảng ủy 5 phường mới thực hiện tốt việc vận hành thử nghiệm theo nội dung chương trình đề ra. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, các phòng, ban, ngành của quận cùng các đơn vị liên quan kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất những vấn đề từ thực tiễn, bảo đảm đúng tiến độ của thành phố đã đề ra. CƠ BẢN ĐẦY ĐỦ KHUNG PHÁP LÝ CHO MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, gọi là thử nghiệm nhưng công việc là làm thật. Trong thời gian này, tất cả các nhiệm vụ từ thành phố đến cơ sở đều sẽ được bảo đảm, nhất là những nhiệm vụ, công việc liên quan đến quyền lợi, đời sống người dân. “Nhiệm vụ phục vụ công dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính là ưu tiên số một của thành phố trong quá trình vận hành thử nghiệm mô hình để bảo đảm các thủ tục hành chính được thông suốt, không gián đoạn”, ông Cảnh chia sẻ. Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, mặc dù khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, thực hiện trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, vừa làm, vừa điều chỉnh, đến nay Hà Nội cơ bản đã đầy đủ khung pháp lý cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước ngày 1/7, tất cả các cơ quan đều sẽ có con dấu và phần mềm chạy thông suốt. TRẦN HOÀNG Ban Chấp hành Đảng bộ 126 xã, phường mới của Hà Nội đã vận hành thử nghiệm Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, thảo luận các nội dung quan trọng về nhân sự, quy chế làm việc... để chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7. Đảng ủy phường Hoàn Kiếm thử nghiệm tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ nhất Vận hành thử nghiệm tổ chức Đảng, chính quyền sau sáp nhập Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã có quyết định về viÈc chuyển giao danh mục thủ tục hành chính về xã, phường thực hiÈn trong thời gian vận hành thử nghiÈm mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, 64 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thành phố và 267 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyÈn được chuyển giao về cấp xã trong thời gian vận hành thử nghiÈm mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chạy đua cứu các dòng sông ĐẦU TƯ- PHÁT TRIỂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==