12 n Thứ Năm n Ngày 26/6/2025 QUỐC TẾ Trong khuôn khổ dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức tại Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, chiều 24/6 Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Bộ Ngoại giao cho biết. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, là lựa chọn tự nhiên, chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; tin tưởng Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, phát huy vai trò quan trọng trong các vấn đề phát triển, an ninh và văn minh toàn cầu. Cùng điểm lại các thành quả hợp tác thời gian qua, hai Thủ tướng nhất trí đánh giá quan hệ hai Đảng, hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ, thực chất với nhiều điểm sáng tích cực như tiếp xúc cấp cao duy trì thường xuyên, tin cậy chính trị được củng cố, nhiều cơ chế hợp tác mới được thiết lập; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữ đà tăng trưởng; hợp tác đường sắt, hàng không được đẩy mạnh; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động. Hai bên nhất trí thúc đẩy tiếp tục triển khai hiệu quả, đưa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước và kết quả các cuộc gặp giữa hai Thủ tướng thành hiện thực và những kết quả cụ thể, duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mang lại nhiều hơn nữa lợi ích cho nhân dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò trụ cột của hợp tác an ninh - quốc phòng trong tổng thể quan hệ hai nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hoạt động thường xuyên của các nhóm công tác liên chính phủ về cơ sở hạ tầng trên bộ, tiền tệ và hợp tác trên biển và các Ủy ban hợp tác về kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ; nghiên cứu thiết lập các nhóm công tác mới trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tài chính, văn hóa, giao lưu nhân dân. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai đồng bộ 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam - Trung Quốc, trong đó, ưu tiên thúc đẩy khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 12. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Trung Quốc hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hợp tác với Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp đường sắt đồng bộ, hiện đại. Mong muốn thương mại hai nước phát triển cân bằng, bền vững hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu nông sản của Việt Nam, tăng cường hợp tác liên kết điện, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và nghiên cứu mô hình thí điểm xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên hợp tác đầu tư xây dựng các dự án lớn mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, hàng không; tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước; ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương. ÁP DỤNG PHƯƠNG ÁN TỐT NHẤT Tán thành với các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lý Cường mong muốn hai nước tổ chức tốt phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung - Việt và cơ chế đối thoại chiến lược giữa ba bộ Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, thúc đẩy toàn diện hợp tác giữa hai nước theo định hướng “6 hơn”. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển với Việt Nam, bày tỏ coi trọng mong muốn của Việt Nam về sớm khởi công các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước. Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ nhất Ủy ban liên hợp về hợp tác đường sắt, đẩy nhanh nghiên cứu khả thi, áp dụng phương án tốt nhất để triển khai xây dựng trên cơ sở bảo đảm khoa học, an toàn và quy chuẩn. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao từ Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực AI, kinh tế số, kinh tế xanh, 5G thế hệ mới, ứng dụng vệ tinh; sẵn sàng tăng cường giao lưu nhân dân, đẩy nhanh các dự án viện trợ về dân sinh, làm lợi trực tiếp cho người dân ở cơ sở. THU LOAN Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển với Việt Nam, coi trọng mong muốn của Việt Nam về sớm khởi công các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngay trước cuộc hội đàm ngày 24/6 ẢNH: VGP THỦ TƯỚNG TRUNG QUỐC: Coi trọng mong muốn của Việt Nam về xây dựng đường sắt Trong bài phát biểu trước toàn quốc hôm 24/6, Thủ tướng Netanyahu nói rằng, Israel đã loại bỏ “mối đe dọa hạt nhân hiện hữu” đối với nước này, cũng như hàng nghìn tên lửa đạn đạo của Iran. Ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục làm suy yếu “trục Iran”, đánh bại Hamas và đảm bảo sự trở về của các con tin ở Dải Gaza. “Chúng tôi không tự mãn. Chúng tôi không có ý định dừng lại”, ông Netanyahu nói. Thủ tướng Israel cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì sự hỗ trợ của Washington, “không chỉ trong thế phòng thủ mà còn trong thế tấn công”, gọi đây là “sự kiện lịch sử”. “Chúng tôi chưa bao giờ có một người bạn nào tuyệt vời hơn ở Nhà Trắng”, ông Netanyahu nói về Tổng thống Trump. Thủ tướng Israel nói rằng, chỉ vài giờ trước khi ngừng bắn, quân đội nước này đã thực hiện cuộc tấn công “tàn khốc” nhất mà Tehran từng chứng kiến trong 50 năm qua. “Chúng tôi đã loại bỏ hàng trăm điệp viên và các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”, ông Netanyahu nói mà không giải thích gì thêm. Thủ tướng Israel cảnh báo, nếu bất kỳ ai ở Iran cố gắng khôi phục chương trình hạt nhân, Israel sẽ “hành động với quyết tâm và sức mạnh để ngăn chặn”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra vô cùng tức giận, chỉ trích cả Iran và Israel. Ông lên án Israel - quốc gia đã “dội bom” vào Iran “ngay sau khi chúng tôi đạt được thỏa thuận”. IRAN SẴN SÀNG “GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỚI MỸ” Ngày 24/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có bài phát biểu trước toàn quốc, tuyên bố đất nước của ông đã đạt được “chiến thắng lịch sử” sau cuộc xung đột do Israel “khơi mào”. “Sau chiến dịch kháng cự dũng cảm, chúng ta đã đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 12 ngày mà Israel khơi mào”, ông Pezeshkian nói. Tổng thống Iran cũng tuyên bố Tehran sẵn sàng “giải quyết các vấn đề” với Mỹ. Điện đàm với Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman, Tổng thống Pezeshkian cho biết ông hoan nghênh “bất kỳ sự hỗ trợ nào” từ các quốc gia thân thiện. Cuộc điện đàm được thực hiện khi Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út Faisal bin Farhan đang ở Doha (Qatar), để họp khẩn với những người đồng cấp từ các quốc gia trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh - một khối kinh tế và chính trị bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất. Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út cho biết, cuộc họp thảo luận về “hành động gây hấn” của Iran tại Qatar, sau khi Iran tấn công một căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar hôm 22/6. Cuộc họp cũng nhằm giải quyết “những tác động về an ninh” của cuộc tấn công, thúc đẩy khôi phục an ninh và ổn định trong khu vực. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 23/6, Đại sứ Iran Amir-Saeid Iravani đã cảm ơn Qatar vì vai trò của nước này đối với lệnh ngừng bắn giữa Iran - Israel. “Tôi muốn chân thành cảm ơn quốc gia anh em và hữu nghị của chúng tôi, Qatar, vì những nỗ lực chân thành nhằm giúp chấm dứt hành động gây hấn của Israel, thiết lập lệnh ngừng bắn và ngăn chặn căng thẳng khu vực leo thang”, Đại sứ nói. Trước đó, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia quá trình đàm phán thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel. MINH HẠNH (theo CNN) Iran, Israel đều tuyên bố chiến thắng sau xung đột 12 ngày Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đều tuyên bố quốc gia của mình giành được “chiến thắng lịch sử” sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày. Đám đông ở Tehran ngày 24/6 bày tỏ ủng hộ Lực lượng vũ trang Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel ẢNH: REUTERS Trả lời câu hỏi “nóng” của Chủ tịch WEF Trưa 25/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên đối thoại chính sách "Kỷ nguyên mới của Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động", trong khuôn khổ Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF Thiên Tân). Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende hỏi: "Đâu là bí quyết giúp Việt Nam thành công về kinh tế và làm thế nào để duy trì đà tăng trưởng mà không rơi vào tự mãn?". Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời: "Đó là niềm tin vào đường lối phát triển, là hệ thống chính trị ổn định, là những thành tựu kinh tế đã đạt được và sự hỗ trợ của quốc tế, trong đó có 17 FTA với các thị trường, đối tác lớn".
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==