Bao Tien Phong

THỨ NĂM 26/6/2025 SÕ 177 0977.456.112 CỰU BÍ THƯ VĨNH PHÚC MUA 10 LÔ ĐẤT KHÔNG CẦN HỎI GIÁ TRANG 7 TRANG 15 TRANG 8 + 9 TRANG 2 Trót uống sữa giả HIUP 27, đáng lo đến mức nào? Nguy cơ từ dầu ăn không tinh lọc Với tội phạm về an toàn thực phẩm, tăng mức phạt tù khởi điểm TRANG 12 SÁP NHẬP QUẢNG BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ THỂ HIỆN TẦM NHÌN DÀI HẠN TRANG 6 BÁT NHÁO THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM: Người tiêu dùng lãnh đủ Ứng dụng AI hỗ trợ sức khỏe tinh thần Iran, Israel đều tuyên bÕ chiến thắng sau xung đột 12 ngày THỰC PHẨM GIẢ, KÉM CHẤT LƯỢNG: ĐẦU ĐỘC NGƯỜI DÙNG TRANG 3+4+ 5 TRANG 10 + 11 Hỗ trợ sĩ tử ở mức cao nhất HƠN 1,1 TRIỆU THÍ SINH BƯỚC VÀO NGÀY THI ĐẦU TIÊN: Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Giám thị phải giúp thí sinh thoải mái tinh thần Hà Nội: Đảm bảo an ninh, an toàn TPHCM: “Ghi điểm” ngay trong ngày đầu ra quân "Bệ phóng" cho thế hệ hoa hậu mới Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các sản phẩm sữa trên địa bàn Dầu ăn OFood không đạt chuẩn an toàn thực phẩm

QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, Quảng Bình có thế mạnh về kinh tế xanh, du lịch sinh thái và mạo hiểm, công nghiệp sạch và chuyển đổi số; Quảng Trị nổi bật với công nghiệp năng lượng tái tạo, điện khí, logistics và chế biến nông lâm thủy sản. Hợp nhất hai tỉnh sẽ tạo điều kiện hình thành các chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, tận dụng hiệu quả hạ tầng cảng biển nước sâu Hòn La, Mỹ Thủy, các khu kinh tế ven biển và vùng nguyên liệu dọc hành lang Đông - Tây. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nêu trên, Tổng Bí thư đề nghị khẩn trương hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong công tác cán bộ, đặt phẩm chất, năng lực, hiệu quả làm việc làm tiêu chí hàng đầu; kiên quyết không để xuất hiện tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm hay chia rẽ nội bộ; chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận có tư duy đổi mới, am hiểu quản trị hiện đại và mô hình chính quyền hai cấp. Tỉnh mới chủ động rà soát lại toàn bộ hệ thống quy hoạch, tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, liên kết vùng và phát huy lợi thế bổ sung giữa hai địa phương cũ. Đồng Hới cần được quy hoạch, đầu tư bài bản để trở thành trung tâm hành chính - chính trị - điều hành - dịch vụ công, là hạt nhân phát triển gắn với năng lực quản trị hiện đại. Tỉnh sở hữu mạng lưới hạ tầng quy mô lớn là điều kiện lý tưởng để phát triển các trung tâm logistics, công nghiệp phụ trợ, trung chuyển hàng hóa và năng lượng tái tạo. Bờ biển dài gần 200km cần được quy hoạch thành các cụm du lịch trọng điểm, có sức cạnh tranh quốc tế. Phải tận dụng tối đa thế mạnh này để đột phá về thu ngân sách, giải quyết việc làm, thu hút đầu tư bền vững. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào hạ tầng thiết yếu, dịch vụ xã hội cơ bản tại vùng sâu, vùng xa. Nhấn mạnh tỉnh Quảng Trị mới có địa bàn rộng, địa hình đa dạng, dân cư phân bố không đồng đều, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đổi mới cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa trung tâm tỉnh với các địa bàn vùng xa. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện nhằm khắc phục tình trạng địa bàn phân tán; ưu tiên số hóa các ngành kinh tế chủ lực. Có cơ chế đặc thù hỗ trợ thanh niên vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận giáo dục nghề. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tối đa lợi thế vị trí cửa ngõ hành lang kinh tế Đông - Tây. Tổng Bí thư đề nghị chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ tỉnh mới. Trong xây dựng văn kiện đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới tổng kết toàn diện và sâu sắc quá trình hợp nhất, những vấn đề đặt ra trong điều hành, tổ chức bộ máy, quy hoạch phát triển, kết nối hạ tầng, phân bổ nguồn lực, công tác cán bộ, từ đó xác định rõ mô hình phát triển phù hợp. Công tác tuyên truyền, vận động cần được tăng cường, lan tỏa thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đoàn kết để việc hợp nhất trở thành đòn bẩy chiến lược đưa Quảng Trị vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung bộ. HOÀNG NAM Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 170 của Ban Bí thư về rà soát tình hình chuẩn bị Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu. Theo đó, tại phiên họp ngày 24/6, sau khi nghe Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Ban Bí thư nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương đã tích cực, khẩn trương triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; các công việc cơ bản bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Các tỉnh ủy, thành ủy được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; tổ chức đánh giá và có báo cáo rút kinh nghiệm về hoạt động thử nghiệm chậm nhất trong ngày 27/6; rà soát bố trí trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các điều kiện cần thiết, bảo đảm hoạt động thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tập trung trong công việc, giữ gìn hình ảnh, tác phong, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Đối với những nơi cấp xã thiếu cán bộ chuyên môn, cấp tỉnh phải bố trí kịp thời, đầy đủ, tăng cường cán bộ hỗ trợ, giúp đỡ để bảo đảm công việc được thông suốt. “Rà soát, điều chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ công bố vào ngày 30/6 đồng bộ, thống nhất theo đúng hướng dẫn của Trung ương; kết hợp với tổ chức các hoạt động chào mừng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tránh phô trương, hình thức, tốn kém gây dư luận xấu (tuỳ điều kiện của từng địa phương cho phép tổ chức bắn pháo hoa chào mừng với quy mô, hình thức phù hợp và không sử dụng ngân sách nhà nước)”, kết luận nêu. Kết luận của Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, hạn chế việc tổ chức tổng kết, gặp mặt, chia tay; nghiêm cấm việc tổ chức liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức liên quan đến sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Bộ Công an được giao nhiệm vụ chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự sự kiện ngày 30/6 và ngày 1/7, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động kích động, chống phá, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước; không để xảy ra khiếu kiện, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự. Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ trong toàn quốc việc tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương vào ngày 30/6 để chính thức hoạt động từ ngày 1/7. TRƯỜNG PHONG Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị ngày 25/6, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, việc hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị được Trung ương cân nhắc kỹ lưỡng, thể hiện tầm nhìn dài hạn. Ban Bí thư nghiêm cấm việc tổ chức liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức liên quan đến sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. 2 n Thứ Năm n Ngày 26/6/2025 THỜI SỰ Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký, ban hành các quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập đảng bộ các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất. Theo đó, tại Quyết định số 328-QĐ/TW, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh An Giang trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh: An Giang và Kiên Giang. Đảng bộ tỉnh An Giang gồm các tổ chức đảng và đảng viên thuộc 2 đảng bộ tỉnh: An Giang và Kiên Giang trước hợp nhất. Tại Quyết định số 327-QĐ/TW, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Cà Mau trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh: Cà Mau và Bạc Liêu. Tại Quyết định số 326-QĐ/TW, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh: Đồng Tháp và Tiền Giang. Tại Quyết định số 321-QĐ/TW, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ TPHCM trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ: TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng ký các quyết định của Bộ Chính trị thành lập đảng bộ các tỉnh, thành mới, gồm tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Ninh Bình, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Tuyên Quang. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025. TRƯỜNG PHONG Sáp nhập Quảng Bình và Quảng Trị thể hiện tầm nhìn dài hạn Cấm tổ chức liên hoan, chúc mừng liên quan sắp xếp đơn vị hành chính Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: TTXVN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư ký quyết định thành lập đảng bộ các tỉnh, thành mới

3 n Thứ Năm n Ngày 26/6/2025 THỜI SỰ BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH ĐỐI VỚI 8 TỘI DANH Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, việc bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh: tham ô tài sản; nhận hối lộ; vận chuyển trái phép chất ma túy; sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; gián điệp; phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Kết quả tổng kết công tác thi hành Bộ luật Hình sự cho thấy, nhiều tội danh có quy định về hình phạt tử hình nhưng không áp dụng trên thực tế thời gian qua. Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang mở rộng hợp tác quốc tế một cách sâu rộng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, việc xây dựng hệ thống pháp luật tương đồng với đa số các nước trên thế giới sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt và tin tưởng lẫn nhau; trách nhiệm, năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Do đó, việc bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh trên là phù hợp, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời đáp ứng được tiến trình tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình, cũng như yêu cầu hợp tác, mở rộng quan hệ quốc tế để phát triển đất nước. Riêng đối với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ, sau khi bỏ hình phạt tử hình, nhằm bảo đảm thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đồng thời khuyến khích người phạm tội tích cực khai báo trong quá trình giải quyết vụ án, Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 63 theo hướng: Người bị kết án tù chung thân về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ chỉ có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt khi đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. PHẠT TIỀN GẤP ĐÔI VỚI TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự cũng tăng mức hình phạt tù khởi điểm đối với một số vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm. Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, việc tăng mức hình phạt nêu trên là phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm của nước ta trong thời điểm hiện nay và những năm tiếp theo. Luật cũng nâng mức hình phạt tiền gấp đôi đối với các tội phạm về môi trường, sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Các trường hợp sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 100 triệu đến 400 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. VĂN KIÊN - LUÂN DŨNG Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 25/6 đã tăng mức hình phạt tù khởi điểm đối với một số tội về môi trường, an toàn thực phẩm. Luật cũng nâng mức hình phạt tiền gấp đôi đối với các tội phạm về môi trường, sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Các đại biểu tại nghị trường ẢNH: NHƯ Ý Anh Nguyễn Đức (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khi kê khai thủ tục thuế như mua bán nhà đất, ô tô, nộp thuế thu nhập cá nhân, cần tra mã số thuế mất nhiều thời gian, tuy nhiên quy định mới sẽ tạo điều kiện cho người dân. “Các thủ tục hành chính trên dịch vụ công hiện nay đều sử dụng căn cước công dân để tra cứu rất thuận lợi. Tôi rất mong chờ việc dùng căn cước công dân làm mã số thuế để giúp bớt thủ tục. Người dân không cần nhớ quá nhiều dữ liệu như mã số thuế. Cơ quan thuế nên tích hợp tự động chuyển đổi, người dân không phải thực hiện kê khai, giảm thủ tục hành chính”, anh Đức nói. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng Ban nghiệp vụ, Cục Thuế, cho biết, cơ quan thuế đang quản lý 81 triệu mã số thuế cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Để có bước chuyển này, từ năm 2023, cơ quan thuế đã làm sạch dữ liệu, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của ngành thuế. “Chúng tôi đã chuẩn hóa khoảng 65 triệu mã số thuế. Còn khoảng 15 triệu mã số thuế thiếu số căn cước công dân, chủ yếu đối tượng người phụ thuộc (sử dụng tính mức giảm trừ gia cảnh); số chứng minh thư nhân dân cũ. Cơ quan thuế phối hợp đơn vị như công an cơ sở, UBND xã phường đôn đốc rà soát, nhằm kịp thời cập nhật”, ông Huy cho biết. Sau ngày 1/7, cá nhân, hộ kinh doanh khi kê khai thủ tục thuế chỉ cần điền thông tin họ tên, ngày sinh và số căn cước công dân. Mã số thuế hộ kinh doanh sẽ được thay bằng số căn cước công dân của chủ hộ. Cá nhân có nhiều mã số thuế cần cập nhật căn cước công dân, hệ thống của ngành thuế tự động tích hợp các mã số thuế cũ vào số căn cước công dân. Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi căn cước công dân làm mã số thuế, Cục Thuế tổ chức tập huấn triển khai cho cán bộ thuế trên cả nước thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết, việc sử dụng mã định danh cá nhân, căn cước công dân làm mã số thuế là bước tiến quan trọng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc này góp phần tối ưu hóa quản lý, giúp việc kê khai thuế minh bạch, chính xác. “Chuyển đổi từ mã số thuế cấp trước đây sang mã định danh cá nhân, căn cước công dân phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp người nộp thuế giảm bớt chi phí, thuận lợi khi nộp thuế. Cơ quan thuế từng bước xây dựng dữ liệu, hồ sơ lý lịch người nộp thuế, nắm bắt phát sinh, làm sạch cơ sở dữ liệu, giúp người dân, doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí tuân thủ”, ông Mai Sơn cho biết. NGỌC LINH Từ 1/7, dùng căn cước công dân làm mã số thuế Người dân làm thủ tục thuế tại bộ phận một cửa tỉnh Bắc Giang ẢNH: NHƯ Ý Từ ngày 1/7, hơn 80 triệu người dân sử dụng mã định danh cá nhân, căn cước công dân làm mã số thuế. Nhiều năm nay, cơ quan thuế rà soát, chuẩn hóa số căn cước công dân cho khoảng 65 triệu mã số thuế để sẵn sàng chuyển đổi. VỚI TỘI PHẠM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM: Tăng mức phạt tù khởi điểm Ngày 25/6, Quốc hội biểu quyết và thông qua nhiều dự án luật quan trọng khác. Đáng chú ý là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội biểu quyết thông qua với đa số đại biểu tán thành. Theo đó, luật đã bổ sung quy định chuyển tiếp về hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính. Theo đó, các văn bản của chính quyền cấp huyện sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 28/2/2027 để rà soát và quyết định áp dụng phù hợp. Báo cáo tiếp thu, giải trình trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho hay, một trong những điểm mới của dự luật là mở rộng thầm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp địa phương. Cụ thể, luật bổ sung thẩm quyền cho HĐND và chủ tịch UBND cấp tỉnh trong ban hành văn bản phân cấp. Đồng thời, mở rộng phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho HĐND, UBND cấp xã phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã bổ sung quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử. Đáng chú ý, Luật cũng bổ sung quy định phạt tiền đến 500 triệu đồng đối với các vi phạm về xây dựng; lâm nghiệp; đất đai; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; kinh doanh bất động sản. Văn bản cấp huyện ban hành có hiệu lực đến 28/2/2027

THỰC PHẨM GIẢ, KÉM CHẤT LƯỢNG: 4 n Thứ Năm n Ngày 26/6/2025 XÃ HỘI Trưa 19/6, thông tin Chủ tịch Z Holding bị bắt vì sản xuất sữa HIUP 27 giả khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Dòng sữa từng được quảng bá rầm rộ như “bí quyết tăng chiều cao vượt chuẩn” nay bị cơ quan điều tra xác định chứa chưa đến 70% hàm lượng dinh dưỡng công bố, đủ căn cứ để xếp vào nhóm hàng giả thực phẩm. HIUP 27 từng nổi lên như một hiện tượng trong năm 2024 nhờ chiến dịch truyền thông quy mô lớn trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử. Những lời quảng cáo như “uống HIUP hết táo bón, cao thêm 3-5 cm sau 3-6 tháng” được lan truyền rộng rãi bởi hàng trăm “hot-mom”, bác sĩ online và người nổi tiếng. Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho thấy, các mẫu sữa HIUP 27 (các loại 420g, 650g, 800g) đều có hàm lượng dinh dưỡng thực tế thấp hơn nhiều so với công bố. Trong 37 chỉ tiêu thành phần được quảng cáo, chỉ có khoảng 15-17 chất có mặt với hàm lượng dưới 70% so với tiêu chuẩn. COI CHỪNG NHỮNG “LỜI CÓ CÁNH” PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết, sữa giả không bảo đảm cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất như ghi trên nhãn. Ngoài việc thiếu dưỡng chất, sữa sản xuất không kiểm soát còn có thể chứa vi khuẩn, nấm mốc hoặc các chất phụ gia độc hại. Hệ quả là trẻ dễ bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc, hoặc nghiêm trọng hơn là suy gan, tổn thương thần kinh và ảnh hưởng nội tiết lâu dài. “Các chất phụ gia, protein lạ hoặc chất bảo quản không rõ nguồn gốc có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch gây dị ứng, nổi mẩn, khó thở, thậm chí sốc phản vệ, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ”, PGS Hưng cảnh báo. Theo bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, một sai lầm phổ biến là phụ huynh tin vào thành phần ghi trên bao bì mà không bổ sung dưỡng chất từ nguồn thực phẩm khác, khiến trẻ thiếu vi chất kéo dài. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã nhiều lần cảnh báo về hậu quả từ sữa giả: quá trình sản xuất không đảm bảo an toàn, có thể gây nhiễm khuẩn, dẫn đến các đợt tiêu chảy cấp, nôn mửa, suy dinh dưỡng, chậm phát triển. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điểm nguy hiểm nhất của sữa giả là khả năng “đánh lừa” người dùng trong giai đoạn đầu sử dụng. Do không gây ra các triệu chứng cấp tính rõ rệt, nhiều phụ huynh lầm tưởng sản phẩm an toàn, trong khi thực tế, việc thiếu hụt vi chất kéo dài âm thầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt ở trẻ nhỏ. “Sử dụng sữa giả có thể khiến trẻ bị thiếu máu mạn tính, chậm tăng trưởng, rối loạn phát triển hành vi, học kém… mà cha mẹ khó nhận biết sớm nếu không kiểm tra dinh dưỡng định kì”, các chuyên gia cảnh báo. Đáng lo ngại hơn, nguyên liệu sản xuất loại sữa này thường là hàng trôi nổi, không được kiểm định, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và tồn dư chất độc hại cao. Các loại độc chất như chì, thủy ngân, cadimi có thể gây tổn thương thần kinh, gan, thận. Trong khi đó, các chất tạo màu, tạo mùi, chất bảo quản không rõ nguồn gốc có thể gây dị ứng hoặc tác động tiêu cực lâu dài lên cơ thể. Ngoài ra, sữa giả dễ bị nhiễm vi sinh vật gây tiêu chảy như E.coli, Salmonella… Đáng chú ý, nhiều loại sữa giả có thể chứa bột béo, đường, những thành phần khiến trẻ thích thú và ăn ngon, nhưng thực chất lại nghèo nàn về giá trị dinh dưỡng. Sự cải thiện về khẩu vị dễ khiến phụ huynh hiểu nhầm rằng con mình khỏe mạnh, tăng cân tốt, trong khi trẻ vẫn thiếu hụt các vi chất cần thiết. Những quảng cáo như “tăng chiều cao sau vài tháng sử dụng” cũng dễ đánh trúng tâm lí phụ huynh, dù chưa có cơ sở khoa học đáng tin cậy. Theo biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới, sự phát triển chiều cao ở trẻ phụ thuộc lớn vào giai đoạn sinh lí: trẻ 2 tuổi đạt khoảng 50% chiều cao người trưởng thành; từ 3-7 tuổi tăng trung bình 5-7 cm/ năm; tuổi tiền dậy thì có thể tăng 7-10 cm/năm. Việc tăng chiều cao trong giai đoạn này là hoàn toàn tự nhiên, nếu được bổ sung dinh dưỡng hợp lí. Một số loại sữa công thức hiện nay được quảng bá là hỗ trợ tăng chiều cao nhờ hàm lượng canxi cao. Tuy nhiên, thực tế không ít sản phẩm có lượng canxi thấp hơn cả sữa tươi, nhưng lại được thổi phồng công dụng thông qua truyền thông và người nổi tiếng. Tại Đắk Lắk, vì tin vào những lời quảng cáo “có cánh”, chị N.A.Đ (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đã mua sữa HIUP dạng bột với hy vọng cải thiện chiều cao cho con gái 15 tuổi. Thế nhưng chiều cao của con không cải thiện, ngược lại chị đang ôm nỗi lo khi HIUP bị cơ quan điều tra xác định là sản phẩm giả. Mang nỗi canh cánh vì mua phải sản phẩm sữa giả cho con uống, chị Đ tâm sự, năm 2024, chị lướt Facebook thấy HIUP được quảng cáo rầm rộ bởi người nổi tiếng, rằng sữa hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ. Để mua được mức giá thấp nhất (580.000 đồng/hộp), chị Đ phải mua combo 6 hộp; nếu mua lẻ thì hơn 800.000 đồng/hộp. “Mức giá khá cao so với các sản phẩm có thương hiệu trên thị trường, song tôi vẫn mua vì được quảng cáo giúp tăng chiều cao cho trẻ. Tuy vậy, sau gần 1 năm sử dụng, chiều cao của con không như quảng cáo. Tôi đã chủ động ngưng từ tháng 4/2025 khi có thông tin hàng loạt hãng sữa giả. Lúc đó, người tư vấn bán sữa HIUP đã trấn an tôi bằng cách gửi nhiều giấy tờ chứng minh sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, nay lãnh đạo Công ty HIUP bị bắt, tôi liên hệ lại người tư vấn thì không được”, chị Đ kể. Chị Đ kiến nghị cần xử lý đơn vị cơ quan chuyên môn cấp các loại giấy tờ cho sản phẩm giả, trong đó có HIUP tuồn ra thị trường. Bởi họ là đơn vị “gác cổng”, không thể vô can trong việc hàng giả được bán công khai với đủ loại giấy tờ chứng nhận. Chị N.T.P (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) cũng lo lắng khi cho Các chuyên gia cho biết, ngoài việc thiếu dưỡng chất, sữa giả, sữa sản xuất không kiểm soát còn có thể chứa vi khuẩn, nấm mốc hoặc các chất phụ gia độc hại. Sau khi sữa HIUP 27 bị xác định hàng giả, người tiêu dùng đã gọi tên trách nhiệm của cơ quan chuyên môn khi để hàng giả tuồn ra thị trường với số lượng khổng lồ như vậy. Trót uống sữa giả HIUP 27, đáng lo đến Gọi tên trách nhiệm cơ quan chức năng Sữa giả HIUP vừa bị cơ quan công an phát hiện Sản phẩm sữa HIUP 27 mà anh T mua cho con uống. Trong ảnh là con gái anh T và lon sữa HIUP 27 ẢNH: HUỲNH THỦY Đề nghị xử lý người cấp phép Anh T.Q.T (thị trấn Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) cho biết đã mua 3 đợt sữa HIUP 27 và đều do Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama gửi đến trực tiếp. Lần gần nhất là ngày 8/3/2025, anh T mua 9 hộp sữa HIUP 27 loại 650g hương vani với giá 4,86 triệu đồng. Anh còn được gửi kèm 1 cốc thuỷ tinh, 2 lọ thực phẩm bổ sung sức khoẻ HIUP D3K2. “Bây giờ thì Bộ công an đã công bố rõ ràng đây là hàng giả rồi. Tôi liên hệ lại người tư vấn cho tôi mua loại sữa này thì thuê bao không liên lạc được, tài khoản Zalo của họ cũng mất luôn liên lạc luôn. Hiện gia đình tôi rất lo lắng về sức khoẻ vì đã sử dụng sữa này một thời gian dài. Tôi liên hệ theo số công ty gửi hàng trực tiếp cho tôi nhưng cũng không được”, anh T nói. Ngoài trách nhiệm của đơn vị sản xuất, anh T đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm của cơ quan cấp phép giấy chứng nhận để sản phẩm này được bán công khai trên thị trường. “Tôi tin tưởng mua vì cơ quan chức năng đã cấp phép để đưa ra thị trường tôi mới mua”, anh T nói thêm.

ĐẦU ĐỘC NGƯỜI DÙNG mức nào? 5 n Thứ Năm n Ngày 26/6/2025 XÃ HỘI Vụ việc (do Trung tâm Tin tức VTV24 điều tra, phát sóng tối 24/6) đang gây chấn động dư luận và đặt ra dấu hỏi lớn về công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay. Theo đó, nhãn hiệu dầu ăn OFood của Cty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food được rao bán rộng rãi trên thị trường với danh nghĩa là dầu thực phẩm bổ sung vitamin A. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm hoàn toàn không chứa vitamin như công bố và nghiêm trọng hơn: đây là loại dầu thực vật không đạt chuẩn an toàn thực phẩm, vốn chỉ dùng để chế biến thức ăn cho vật nuôi. Nhóm đối tượng trong đường dây đã sử dụng đường ống ngầm để bơm dầu từ bồn chứa nguyên liệu cho chăn nuôi sang bồn chứa dầu đóng gói cho người tiêu dùng. Sau đó, lập ra hàng loạt công ty bình phong, làm giả hồ sơ công bố thực phẩm để đưa hàng đi tiêu thụ. Nơi tiêu thụ chủ yếu là các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, và làng nghề sản xuất thực phẩm vặt như bim bim…, những nơi người tiêu dùng không thể kiểm soát nguồn nguyên liệu. Đáng chú ý, Cty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước, một trong những đơn vị nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất cả nước, cũng bị phát hiện tham gia tiêu thụ loại dầu không đạt chuẩn. Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng đã trục lợi từ hai nguồn: chênh lệch giá bán vì dầu ăn cho người cao hơn khoảng 17% so với dầu dùng cho vật nuôi; trốn thuế giá trị gia tăng: dầu ăn cho người phải chịu 8% thuế, còn dầu cho chăn nuôi được miễn thuế. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố ba bị can, thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu. Doanh thu toàn bộ đường dây trong 3 năm gần đây lên tới hơn 8.200 tỷ đồng. Một số cty hoạt động suốt từ 10 đến 14 năm, với doanh thu hằng năm ước tính khoảng 4.500 tỷ đồng. CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM KHUYẾN CÁO Để phòng ngừa rủi ro, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế khuyến cáo: các bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng cần yêu cầu nhà cung cấp xuất trình hồ sơ công bố và nguyên liệu, không chỉ dựa vào bao bì, nhãn mác; tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu sai mục đích công bố, kể cả khi có hóa đơn, chứng từ; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Cục An toàn thực phẩm cũng cảnh báo, mọi hành vi cố tình sử dụng nguyên liệu không đúng với mục đích đã đăng ký, đặc biệt khi ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt với các sản phẩm có quy mô tiêu thụ lớn nhưng ít được kiểm tra định kỳ. Người dân rất cần sự vào cuộc nghiêm túc, liên ngành và minh bạch từ các cơ quan quản lý để tránh những “mầm bệnh” bị trộn lẫn ngay trong bữa ăn hằng ngày. HÀ MINH Theo chuyên gia, dầu ăn dùng trong chăn nuôi thường không được tinh lọc, có thể chứa tạp chất, kim loại nặng, dư lượng hóa chất độc hại, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu sử dụng lâu dài. Đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định: dầu thực vật là mặt hàng do Bộ Công Thương quản lý toàn bộ chuỗi từ sản xuất, chế biến đến kinh doanh. Dầu ăn OFood không đạt chuẩn an toàn thực phẩm Cụ thể, cần phải sửa Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018-NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật Chất lượng hàng hóa năm 2007, Luật Quảng cáo. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị, địa phương phát hiện, xử lý gần 50.000 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gian lận thuế; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 6.500 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.899 vụ với 3.271 bị can. Phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Y tế (Cơ quan chủ trì) đề xuất sửa Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15, theo hướng: Phân loại sản phẩm, hàng hóa thực phẩm theo mức độ nguy cơ (thấp, trung bình, cao) để thiết lập các biện pháp quản lý (tiền kiểm, hậu kiểm) phù hợp; thống nhất về phân cấp, phân quyền và thực hiện các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở; tăng cường quản lý, hậu kiểm các sản phẩm có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm và chống gian lận thương mại, chống hàng giả. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng và tổng kết đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả mới đây, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long cho biết, một trong những nhiệm vụ Thủ tướng giao cho Bộ này trong khuôn khổ Đề án 06 là phối hợp xây dựng nền tảng dữ liệu về xuất xứ hàng hóa. "Bộ Công an đang cùng Bộ Công Thương, VNPT xây dựng hệ thống về xuất xứ hàng hóa, dự kiến vận hành thử nghiệm cuối năm nay", ông Long cho biết. Theo Bộ Công an, trước mắt, hệ thống áp dụng với một số nhóm hàng hóa. Sau khi đi vào hoạt động, nền tảng sẽ giúp người dân truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần ngăn chặn gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhập lậu; đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách. Đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, thời gian tới, để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; giám sát chặt chẽ các cửa hàng, cửa hiệu có dấu hiệu vi phạm được phát hiện thời gian qua. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm của các bộ, công chức, sỹ quan trong thực thi nhiệm vụ, xem xét trách nhiệm của địa phương, lãnh đạo, công chức trong công tác quản lý địa bàn. PV (theo TTXVN) Bịt kẽ hở để loại trừ hàng giả, kém chất lượng Lực lượng chức năng kiểm tra hàng giả ẢNH: CHINHPHU.VN Báo cáo mới đây của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nêu: Bộ Công an kiến nghị sửa đổi một số văn bản pháp luật còn sơ hở, bất cập khiến các đối tượng lợi dụng sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, kém chất lượng. Nguy cơ từ dầu ăn không tinh lọc Hàng chục nghìn tấn dầu thực vật dùng cho chăn nuôi bị “hô biến” thành dầu ăn cho người, len lỏi vào bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, cơ sở sản xuất thực phẩm. “Nhiều phụ huynh sử dụng các loại sữa này, thấy con tăng chiều cao nên tin tưởng tuyệt đối. Nhưng điều đó có thể do trùng với thời kì phát triển chiều cao sinh lí tự nhiên, không phải nhờ sữa”, chuyên gia phân tích. Nếu phụ huynh chỉ tin vào quảng cáo mà bỏ qua các yếu tố khác như dinh dưỡng toàn diện, vận động thể chất, giấc ngủ… thì trẻ vẫn có thể không đạt được chiều cao tối ưu trong tương lai. HÀ MINH con uống sữa HIUP trong thời gian dài mà không biết sản phẩm đó là hàng giả. Chị P biết đến sữa HIUP qua những quảng cáo hấp dẫn của nhiều diễn viên và MC nổi tiếng trên mạng xã hội. Sau khi được tư vấn tận tình từ cửa hàng sữa tại thị xã Buôn Hồ, chị quyết định mua HIUP cho 2 con và 1 người cháu uống suốt 1 năm qua. Sản phẩm chị P mua là loại pha sẵn, có giá 950.000 đồng/thùng. Tuy nhiên, khi thông tin về hàng trăm loại sữa giả bị phát hiện vào tháng 4/2025, chị P bắt đầu nghi ngờ về chất lượng sản phẩm. Dù được chủ cửa hàng trấn an rằng sữa HIUP đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, song chị đã quyết định ngưng cho con uống sữa từ đó. Nay có thông tin sữa HIUP là thực phẩm giả, chị P rất lo lắng cho sức khỏe của các con, cháu. Chủ một cửa hàng chuyên cung cấp các loại sữa ở thị xã Buôn Hồ thừa nhận có bán sản phẩm HIUP. Hiện chủ cửa hàng nói rằng đã làm việc với đơn vị phân phối và đề nghị khách hàng đã mua sản phẩm HIUP thì liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ giải quyết. HUỲNH THỦY Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng có quyền “Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết” (Điều 8). Bộ luật Dân sự hiện hành cũng quy định: “Cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường” (Điều 608). Như vậy, người tiêu dùng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại khi mua phải hàng giả kém chất lượng. Tuy nhiên, vẫn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra để xác định hàng hóa không đảm bảo thành phần, chất lượng, công dụng nào so với công bố. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các sản phẩm sữa trên địa bàn

6 nThứ Năm n Ngày 26/6/2025 XÃ HỘI PHÁT HIỆN NHIỀU MỸ PHẨM VI PHẠM Hàng loạt Boss, CEO kinh doanh mỹ phẩm đình đám trên mạng xã hội vướng lùm xùm bán hàng kém chất lượng như Ngân Korea, Ngân Collagen, Đoàn Di Băng… Cuối tháng 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh trực thuộc Cty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea (Gia Lâm). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 5.400 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ, được xác định hàng hóa nhập lậu (gồm 2 sản phẩm dưỡng da: Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant rice ampoule, và Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant black rice ampoule). Đại diện công ty thừa nhận, mỹ phẩm này mua trôi nổi trên thị trường, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hoá theo niêm yết hơn 2,1 tỷ đồng. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng phát đi công văn khẩn gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (vào cuối tháng 5), yêu cầu kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo. Theo đó, Ngân Collagen quảng cáo sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân, kẹo táo thải mỡ bụng của Cty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen (TPHCM). Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, chưa cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm. Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương xử lý. Ngân Collagen là biệt danh của Trần Thị Bích Ngân (Cà Mau) - nữ doanh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội như Facebook, TikTok khi chia sẻ cuộc sống sang chảnh nhờ kinh doanh mỹ phẩm. Ngân Collagen nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ đồng, túi hàng hiệu, kim cương, xe sang. Trên trang cá nhân, Ngân Collagen thường xuyên chia sẻ cuộc sống trong lâu đài 500 tỷ đồng, mua hàng chục chiếc túi Dior, Hermes, đeo trang sức kim cương. Trang TikTok của cô có hơn 622.000 lượt theo dõi, nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem. Một trong những CEO mỹ phẩm đình đám vướng lùm xùm hàng kém chất lượng là Đoàn Di Băng. Theo đó, sản phẩm kem chống nắng từng được Đoàn Di Băng quảng cáo, Hanayuki, bị cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi do nhãn gốc sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố. Cty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của công ty. Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Cty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai - đơn vị hợp tác và sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cho Cty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group. Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, chỉ số chống nắng thực tế trong sản phẩm chỉ đạt 4,8% so với số đăng ký và ghi trên bao bì sản phẩm. PHÍA SAU MÀN KỊCH LỘT XÁC THÀNH DOANH NHÂN Phía sau cuộc sống sang chảnh khoe trên mạng xã hội là màn kịch được dàn cảnh công phu. Chúng tôi liên lạc với CEO Diamond Trương Thu (xin đổi tên nhân vật-PV) của thương hiệu mỹ phẩm M.S xin tham gia hệ thống. Tư vấn cho “lính mới” qua điện thoại, Trương Thu cho biết, sau khi nhập hàng, sẽ được cầm tay chỉ việc theo công thức Boss hướng dẫn. Trương Thu cũng quản trị của nhóm kín “Hệ thống Chiến binh lửa bùng nổ” với 4.700 thành viên. Tương tự, hệ thống của CEO P.L cũng có nhóm kín gần 9.000 thành viên. Trong cả 2 nhóm kín này thường xuyên đăng tải video hướng dẫn cách bán hàng, cách thu hút người tham gia, trở thành CEO… Để quảng bá bản thân, Trương Thu làm nhiều video tự giới thiệu hành trình lột xác từ công nhân trở thành doanh nhân với nội dung: Nhà nghèo, không học đại học, làm công nhân; ngày đi làm, đêm về nằm căn phòng 4m2, chỉ muốn tiết kiệm thật nhiều tiền gửi về cho mẹ, nhưng lương công nhân khéo co kéo mới đủ tiền ăn ở. Công ty hết tăng ca, lương giảm, Thu với bạn trai bán quần áo nhưng lỗi mốt, hàng tồn, Thu quay về làm công nhân với món nợ khổng lồ. Chán nản, tuyệt vọng khiến Thu không còn tâm trí làm việc, da sạm đi trông thấy. Lúc đó, Thu thấy nhiều người xuất phát điểm khó khăn nhưng sau vẫn thành công. Máu kinh doanh trỗi dậy, Thu thấy bài viết tuyển dụng đại lý Boss Phương Lan, xin làm đại lý bán mỹ phẩm M.S. Công nhân tiếp xúc chất độc hại, nên Thu dùng sản phẩm giúp hết nám. Sau hơn 1 năm xây dựng hệ thống, Thu mở cửa hàng tại Phổ Yên (Thái Nguyên) và được Boss tặng 2 chiếc ô tô. Sau 3 năm bán mỹ phẩm M.S, Thu mua được nhà gần 4 tỷ đồng. Câu chuyện của Trương Thu là một công thức chung Boss, CEO mỹ phẩm khoe trên Facebook và “đào tạo” thành viên mới tham gia. Một trong những nội dung tuyển dụng thành viên là hành trình “Vịt hóa thiên nga”. Trương Thu giới thiệu: “Những người phụ nữ này cũng giống các bạn, là mẹ bỉm sữa, công nhân, khi đến với M.S, họ trở thành doanh nhân, có thu nhập 100-200 triệu đồng/tháng, sở hữu xe ô tô, khối tài sản, tiền rất nhiều và là kết quả từ kinh doanh mỹ phẩm M.S mang lại”. Cùng với đó, Trương Thu trình chiếu hình ảnh thành công, thay đổi của nhiều CEO như Đ.T. Cúc, H.Ngọc, Ngô Thúy H, Nhà phân phối Thủy T, Trương Hồng V… Công thức quen thuộc tạo hình ảnh long lanh trên mạng xã hội bao gồm: Đăng tải dày đặc video xuất nhập mỹ phẩm cho thành viên hệ thống, khoe hình ảnh đi du lịch cùng đội nhóm, khoe tiền… CEO Nguyễn Hải Y hướng dẫn trưng ra câu chuyện thành công trên Facebook. Hằng ngày, trang Facebook cá nhân phải khoe những gì nhận được từ kinh doanh mỹ phẩm M.S, như khoe mua quà cho bố mẹ, mua điện thoại mới… “Tôi là Nguyễn Hải Y, tôi là mẹ bỉm sữa. Sau sinh, tôi bị rụng tóc nhiều nên biết đến sản phẩm M.S. Sau khi sử dụng, tôi thấy sản phẩm tốt quá và suy nghĩ, vì sao mình không kinh doanh nhỉ? Vì vậy, tôi nhập 5 triệu đồng hàng về bán cho người thân, người quen. Tôi không ngờ bán hàng dễ như vậy. Từ một sản phẩm ủ tóc, tôi được sếp đồng hành hướng dẫn để thành công như hôm nay”, Hải Y làm mẫu câu chuyện của bản thân. TRÁI ĐẮNG Phía sau sự hào nhoáng, những chiêu trò Boss mỹ phẩm diễn ra nhờ sản phẩm được công bố đủ điều kiện lưu hành nhưng người nhận trái đắng là thành viên tham gia. Hệ thống mỹ phẩm theo hình thức đa cấp vươn vòi bạch tuộc đến hầu hết chủ cửa hàng gội đầu, cắt tóc, cửa hàng bỉm sữa và cũng làm nhiều gia đình phụ nữ tan nát. Chị Phương Linh (tên nhân vật đã được đổi - PV) 33 tuổi sống tại Thanh Hoá là một trong những nạn nhân của hệ thống mỹ phẩm đa cấp. Nghe theo hô hào, giáo trình dạy bán hàng của mỹ phẩm M.S, chị Linh đóng cửa hàng bán bỉm sữa, đồ sơ sinh, vay tiền khởi nghiệp bán mỹ phẩm. “Sau hơn 2 năm bán mỹ phẩm, hàng nhập nhiều không bán được, nợ chồng nợ, hàng sắp hết hạn, gia đình tôi rơi vào khốn đốn. Lúc vỡ nợ cũng là khi gia đình tôi tan vỡ, tôi bị trầm cảm, nay phải uống thuốc điều trị, con gửi về bà nội chăm sóc”, chị Linh chua xót nói. Chị Linh chỉ là một trong những nạn nhân của chiêu trò mỹ phẩm nở rộ thời gian qua. Người tiêu dùng trở thành “con tin”, người tham gia bán hàng nguy cơ vỡ nợ. NHÓM PHÓNG VIÊN Khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố vụ án mỹ phẩm kém chất lượng, không có nguồn gốc cũng là lúc phơi lộ mặt nạ của Boss mỹ phẩm. Nghe theo màn kịch lột xác từ mẹ bỉm sữa, công nhân nghèo khó trở thành CEO giàu có, thành đạt nhờ kinh doanh mỹ phẩm, nhiều người ngậm trái đắng. BÁT NHÁO THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM: Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng Cty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea ẢNH: DMS Hình ảnh “vịt hóa thiên nga” của thành viên hệ thống mỹ phẩm đa cấp Lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước liên tiếp phát hiện vụ mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Quản lý thị trường Cà Mau phát hiện, thu giữ 2.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, bán trực tuyến qua mạng xã hội, Hà Nội phát hiện 400 sản phẩm, Đắk Lắk gần 1.500 sản phẩm… Kỳ cuối: Người tiêu dùng lãnh đủ Thu giữ 2,5 tấn mỹ phẩm lậu tại một cửa hàng Ngày 25/6, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đồng loạt kiểm tra 4 kho hàng của ông Trần Đình Vương - chủ hộ kinh doanh cửa hàng Mỹ phẩm - Phụ liệu tóc Kim Anh. Lực lượng chức năng phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, gồm hơn 2.900 sản phẩm, thuộc 43 loại nhãn hàng khác nhau, trị giá hàng hóa lên đến hàng trăm triệu đồng. Ông Vương mua các loại hàng hóa nhập lậu này từ nhiều nguồn khác nhau, không có hóa đơn, chứng từ. Ông Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. HỮU THÀNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==