GIÚP UAV VƯỢT QUA CHẾ ÁP ĐIỆN TỬ Công nghệ máy bay không người lái (UAV) đang phát triển mạnh mẽ và chứng minh hiệu quả vượt trội trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt là tại các cuộc xung đột gần đây ở Syria, Libya, Ukraine... Việc đảm bảo khả năng hoạt động ổn định của UAV trong môi trường tác chiến điện tử trở thành yếu tố then chốt. Các bộ điều khiển UAV thế hệ cũ thường bộc lộ những hạn chế đáng kể khi đối mặt với chế áp điện tử, dễ bị vô hiệu hóa, tạo ra những thách thức lớn trên chiến trường. Trước yêu cầu cấp bách này, nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Nghiên cứu Phương tiện bay không người lái (Viện Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân) đề xuất và nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ điều khiển bay Autopilot thế hệ mới. Mục tiêu đặt ra là phát triển một giải pháp điều khiển UAV có khả năng đối phó hiệu quả với các hàng rào chế áp điện tử, đảm bảo hoạt động liên tục và tin cậy. Thiếu tá Vương Trung Anh, Chủ nhiệm đề tài, cho biết, quá trình thiết kế được nhóm nghiên cứu tập trung vào 2 giải pháp chính là tăng cường khả năng chống nhiễu của hệ thống phần cứng và nghiên cứu các thuật toán điều khiển tiên tiến để đối phó với tình huống chế áp điện tử. Sau giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm nghiêm ngặt, bộ Autopilot mới đã ra đời với nhiều tính năng vượt trội. Theo đó, thiết bị có khả năng chống nhiễu mạnh mẽ, hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường phức tạp với khả năng chống nhiễu GPS vượt trội; độ chính xác dẫn đường cao nhờ tích hợp hệ thống INS hiệu suất cao và các thuật toán tiên tiến. Thiết bị còn cung cấp các biện pháp đối phó linh hoạt, giúp UAV duy trì an toàn và tin cậy trong môi trường chế áp điện tử cường độ cao; ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa tấn công dữ liệu, bảo vệ thông tin nhạy cảm. “Một trong những ưu điểm của bộ Autopilot thế hệ mới là giá thành sản phẩm thấp và chúng ta làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, bắt kịp xu thế phát triển công nghệ UAV trên thế giới. Đồng thời, công nghệ này có thể phát triển và áp dụng để điều khiển nhiều loại phương tiện di chuyển không người lái khác nhau, bao gồm cả trên đất liền và trên biển”, Thiếu tá Anh chia sẻ. Bộ Autopilot thế hệ mới đã chính thức được đưa vào áp dụng trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực tác chiến. Đề tài nghiên cứu xuất sắc này đã được trao giải Nhì Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25. DÙNG SỢI TRE, DỪA LÀM VẬT LIỆU CHỐNG ĐẠN Trong bối cảnh khoa học vật liệu đang có những bước phát triển vượt bậc, sự quan tâm toàn cầu đang đổ dồn vào các giải pháp bền vững và thân thiện môi trường. Đặc biệt, vật liệu composite với cốt sợi tự nhiên đang nổi lên như một tiềm năng đầy hứa hẹn, không chỉ trong các ngành công nghiệp dân dụng mà còn mở ra cánh cửa mới cho lĩnh vực quốc phòng. Về tài nghiên cứu khả năng chống xuyên đạn tiểu liên của vật liệu composite làm từ sợi tự nhiên, Thiếu tá Phùng Văn Minh cùng hai cộng sự ở Bộ môn Cơ học vật rắn (Khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự) đã khẳng định tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn to lớn của hướng đi này. Thiếu tá Minh cho biết, các nhà khoa học đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng sợi tự nhiên như tre, chuối, dừa làm vật liệu cốt. Những loại sợi này không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu về độ bền, độ dẻo dai nhờ quá trình tiến hóa tự nhiên, mà còn mang lại lợi ích về môi trường. Tại Việt Nam, nguồn tài nguyên sợi tự nhiên vô cùng dồi dào. Từ những vựa dừa rộng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long, đến các cánh đồng chuối bạt ngàn tại Đồng bằng sông Hồng, hay các vùng mía, tre, gỗ trên cả nước, tất cả đều tạo nên một kho nguyên liệu thô tiềm năng. Đề tài của nhóm nghiên cứu đã đi sâu vào các phương pháp chế tạo và thuần nhất vật liệu composite. Trong đó, có việc xác định cơ tính của vật liệu nền và sợi, sau đó là áp dụng các mô hình toán học để đồng nhất hóa tính chất của vật liệu composite tổng thể. “Trọng tâm của đề tài là đánh giá khả năng chống xuyên đạn và sóng xung kích. Để đảm bảo tính chính xác, việc đánh giá được thực hiện song song bằng hai phương pháp: Mô phỏng số sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Ansys AutoDyn và thử nghiệm thực tế với tấm thép có độ bền cao”, Thiếu tá Minh nói. Để đạt được các mục tiêu đề ra, đề tài đã xây dựng một quy trình nghiên cứu khoa học chặt chẽ, từ nghiên cứu lý thuyết đến thực nghiệm song song, kiểm chứng các kết quả mô phỏng. Việc thử nghiệm xuyên đạn được thực hiện trên các tấm thép mục tiêu như Xar450 và Performance700, với các thông số hóa học và cơ tính cụ thể như độ bền hiệu dụng, giới hạn bền, độ giãn dài, năng lượng tác động, độ cứng. Điểm đáng chú ý, chưa có nghiên cứu nào ở trong nước cũng như trên thế giới trực tiếp đánh giá, mô phỏng và thử nghiệm ảnh hưởng của đạn tiểu liên, cũng như sóng xung kích tác động vào kết cấu tấm composite làm từ sợi tự nhiên. Khoảng trống này chính là lý do khiến đề tài trở nên đặc biệt cấp thiết và mang ý nghĩa đột phá. Nghiên cứu không chỉ mang lại giá trị học thuật cao, mà còn mở ra những ứng dụng thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực phòng thủ và thúc đẩy việc sử dụng vật liệu bền vững trong mọi mặt đời sống, hướng tới một tương lai xanh và an toàn hơn cho cộng đồng. Đề tài hữu dụng này đã được trao giải Nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25. THỤY DU Hai đề tài nghiên cứu của hai nhóm tác giả ở Quân chủng Phòng không - Không quân và Học viện Kỹ thuật Quân sự đã góp phần nâng cao năng lực tác chiến của Quân đội, mở ra cánh cửa mới cho lĩnh vực quốc phòng. Thiếu tá Vương Trung Anh (người ngồi) kiểm tra hoạt động của bộ Autopilot cho UAV trên phần mềm điều khiển Thiếu tá Phùng Văn Minh (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội nghiên cứu về vật liệu composite làm từ sợi tự nhiên Theo Thiếu tá Vương Trung Anh (Viện Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân), sau khi được nghiệm thu, bộ Autopilot thế hệ mới đã được tích hợp lên các UAV và tham gia diễn tập thực nghiệm phòng chống phương tiện bay không người lái “TN-24”. Kết quả diễn tập cho thấy bộ Autopilot đã tự động phát hiện, xử lý và đối phó hiệu quả với các tình huống chế áp điện tử, giúp UAV vẫn duy trì chu trình bay, vượt qua toàn bộ các hàng rào chế áp dày đặc, công suất lớn của lực lượng tác chiến điện tử. UAV hoàn thành nhiệm vụ và hạ cánh an toàn, chứng minh năng lực vượt trội của công nghệ mới này. Hai nghiên cứu giúp nâng cao năng lực tác chiến NGƯỜI LÍNH 7 n Thứ Tư n Ngày 25/6/2025 Tháng 6/2025. Năm 2014, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị với quân hàm Trung úy, mình về nhận công tác tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Đây chính là nơi khởi nguồn cho hành trình viết lách. Vốn là người mê đọc báo, một ngày không có báo là thấy bứt rứt, khó chịu. Khi làm Chính trị viên Đại đội, việc đọc báo cho bộ đội nghe giúp mình học hỏi bao mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị. Càng đọc, mình càng trăn trở: “Tại sao đơn vị mình có nhiều mô hình hiệu quả, nhiều gương người tốt cần lan tỏa mà ít thấy trên báo?”. Để tìm câu trả lời, mình “google” cách viết tin, bài. May mắn là năm 2018, mình được bổ nhiệm Trợ lý Công tác quần chúng Trung đoàn 5. Với vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn về mảng hoạt động thanh niên, phụ nữ, mình có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với nhiều phóng viên trong và ngoài Quân đội. Mọi thắc mắc được các chuyên gia tháo gỡ, như “nắng hạn gặp mưa rào”, đã tiếp thêm động lực cho mình dấn thân vào nghề mới mẻ này. Với chút năng khiếu văn chương sẵn có, mình bắt đầu những bước đi tập tễnh bằng các tin hoạt động đơn vị. Dù chỉ 200300 chữ, nhưng phải đọc đi đọc lại bao lần mới dám gửi về báo Quân khu 7. Các anh chị tòa soạn góp ý, chỉnh sửa rất nhiều. Từ đó, mình viết và gửi bài thường xuyên hơn. Mỗi khi bài được đăng, mình lại dò từng câu chữ đã được biên tập để rút kinh nghiệm, sửa chữa khiếm khuyết, nâng cao khả năng hành văn. Cảm giác lần đầu tiên cầm tờ báo in có bài mình viết, niềm vui và hạnh phúc thật khó tả. Được đồng đội, bạn bè, gia đình động viên, mình như được tiếp thêm lửa nghề, tiếp tục theo đuổi đam mê. Ngoài giờ làm, có thời gian rảnh là mình lại đọc sách, rồi lại viết. Ban đầu chỉ cộng tác với báo Quân khu 7, dần dà mình mở rộng sang báo Tây Ninh, Quân đội nhân dân, Tiền Phong, tạp chí Thanh niên, Phụ nữ, Văn hóa Quân sự... Những bài báo được đăng mình đều lưu giữ cẩn thận, thành một thói quen không thể bỏ. Với mình, chặng đường đã qua đủ để gom nhặt những kỷ niệm thật đẹp về những con người đã gặp, đã viết. Để rồi, đến một lúc nào đó, nhìn lại, đọc lại những bài viết bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ, vẫn thấy bồi hồi, xao xuyến, vẫn cảm nhận được lửa nghề trong trái tim người lính Cụ Hồ. Trích nhật ký Thiếu tá Hoàng Đức Danh (Phòng Chính trị, Sư đoàn 5, Quân khu 7) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==