Một nguồn tin cấp cao tiết lộ với Reuters, rằng Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 23/6 chuyển một lá thư từ Đại giáo chủ Khamenei tới Tổng thống Putin để tìm kiếm sự ủng hộ của Mátxcơva. Các nguồn tin nói rằng, đến thời điểm hiện tại, Iran vẫn chưa hài lòng với phản ứng của Nga và muốn Tổng thống Putin hành động quyết liệt hơn nữa để ủng hộ nước này trước Israel và Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ Tehran muốn được ủng hộ theo cách nào. Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Araqchi nói rằng, Iran và Nga đang trao đổi lập trường về sự leo thang hiện tại ở Trung Đông. Theo Reuters, việc Mỹ và Israel công khai đề cập đến khả năng thay đổi chế độ ở Iran đã khiến Nga không khỏi lo ngại. Tuần trước, Tổng thống Putin kêu gọi các bên bình tĩnh và đề nghị để Mátxcơva làm trung gian hòa giải về chương trình hạt nhân của Iran. Ông Putin đã lên án các cuộc không kích của Israel. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc tấn công của Mỹ, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố hình phạt dành cho Israel “sẽ tiếp tục”. “Họ đã phạm phải một sai lầm lớn, họ phải bị trừng phạt và đang bị trừng phạt”, ông Khamenei viết. NGA VÀ TRUNG QUỐC LÊN ÁN CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG CỦA MỸ “Hòa bình ở Trung Đông không thể đạt được bằng cách sử dụng Cuộc không kích đêm 21/6 rạng sáng 22/6 đẩy khu vực Trung Đông, vốn đã chìm trong chiến tranh ở Dải Gaza, Li-băng và Syria, vào nguy cơ bùng nổ xung đột mới với quy mô lớn. Ngày 23/6, Iran tuyên bố cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này đã mở rộng phạm vi mục tiêu hợp pháp cho lực lượng vũ trang Iran, đồng thời gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là “kẻ đánh bạc” vì đã tham gia chiến dịch quân sự của Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo. Từ khi ông Trump chính thức tham gia chiến dịch của Israel bằng cách cho thả bom xuyên boong-ke xuống các cơ sở hạt nhân của Iran vào đêm 21/6 rạng sáng 22/6, Tehran liên tục đe dọa sẽ đáp trả. Dù đã phóng tên lửa vào Israel, Iran vẫn chưa hành động trực tiếp chống lại Mỹ, như tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ, nhắm vào 20% lượng dầu toàn cầu vận chuyển qua eo biển Hormuz gần bờ biển Iran. “Ông Trump, kẻ đánh bạc, ông có thể bắt đầu cuộc chiến này, nhưng chính chúng tôi sẽ là người kết thúc nó”, ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam alAnbiya của Iran, tuyên bố bằng tiếng Anh trong đoạn video ghi hình phát đi hôm 23/6. Trong lúc Iran và Israel tiếp tục không kích lẫn nhau, thế giới đang hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo từ Tehran. Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công chỉ là phá hủy chương trình hạt nhân Iran, không nhằm gây chiến quy mô lớn. Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm qua, Tổng thống Trump công khai nói đến khả năng lật đổ giới giáo sĩ cứng rắn cầm quyền Iran từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. “Không nên gọi là ‘Thay đổi chế độ", nhưng nếu chế độ hiện tại không thể làm Iran vĩ đại trở lại, thì tại sao không có thay đổi? MIGA!!!”. (MIGA nghĩa là “Làm Iran vĩ đại trở lại”). Giới chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh cho biết vụ không kích của Mỹ có vẻ đã gây thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí có thể phá hủy hoàn toàn cơ sở hạt nhân Fordow được xây dựng bên trong núi. Dù vậy, chưa có xác nhận độc lập. Ông Trump gọi cuộc tấn công là “phát súng bắn trúng hồng tâm”, nói rằng “toàn bộ các cơ sở hạt nhân ở Iran đã bị thiệt hại ghê gớm”. ISRAEL TIẾP TỤC KHÔNG KÍCH Quân đội Israel thông báo, khoảng 20 máy bay đã thực hiện đợt không kích mới vào các mục tiêu quân sự ở miền tây Iran và thủ đô Tehran trong đêm 22/6. Tại tỉnh Kermanshah, cơ sở tên lửa và radar bị phá hủy; tại Tehran, hệ thống phóng tên lửa đất đối không bị tấn công. Các hãng thông tấn Iran đưa tin, hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở trung tâm Tehran và các đợt không kích đã nhắm vào khu phức hợp quân sự ở Parchin. Tehran thông báo, hơn 400 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel. Thủ đô 10 triệu dân gần như vắng bóng người vì cư dân đi sơ tán vì lo sợ các cuộc tấn công tiếp diễn. Trong khi đó, tên lửa trả đũa của Iran đã giết chết 24 dân thường tại Israel và khiến hàng trăm người bị thương. Đây là lần đầu tiên một số lượng đáng kể tên lửa Iran xuyên thủng được hệ thống phòng không của Israel. Tên lửa bắn từ Iran vào sáng 23/6 đã bị đánh chặn, trong khi còi báo động vang lên suốt đêm ở Tel Aviv và các khu vực khác của Israel. IRAN ĐANG BỊ GIỚI HẠN KHẢ NĂNG TRẢ ĐŨA Khả năng đáp trả của Iran hiện nay bị hạn chế hơn nhiều so với vài tháng trước, do lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của nước này là Hezbollah tại Li-băng đã bị đánh bại, tiếp sau là sự sụp đổ của đồng minh thân cận Syria - Tổng thống Bashar al-Assad. Mối đe dọa hiệu quả nhất của Iran là chặn dòng chảy dầu toàn cầu qua vùng Vịnh. Giá dầu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 1, nhưng chưa lên đến mức khủng hoảng, cho thấy thị trường vẫn hy vọng có lối thoát. Giá dầu Brent giảm 0,5% còn 76,64 USD/thùng sáng qua sau khi vượt mốc 80 USD đầu phiên. Quốc hội Iran đã thông qua đề xuất đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng quyết định này còn cần Hội đồng An ninh Quốc gia 14 n Thứ Ba n Ngày 24/6/2025 Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thực hiện một điều ông từng thề tránh - can dự quân sự vào một cuộc chiến lớn ở nước ngoài, rồi để ngỏ khả năng thay đổi chế độ ở Iran và nước này đã tuyên bố sẽ đáp trả đến cùng. Thế giới đang lo sợ rằng một tia lửa nữa có thể thiêu rụi toàn bộ khu vực Trung Đông. Lính thủy đánh bộ Mỹ đứng gác ngày 22/6/2025 ở thành phố Los Angeles trong khi đám đông biểu tình phản đối Mỹ tham chiến ở Iran ẢNH: REUTERS Iran thề đáp trả, ông Trump đề cập “thay đổi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Tehran năm 2022 ẢNH: AP QUỐC TẾ Lãnh tụ Tối cao Iran gửi thư cho Tổng thống Nga? Lãnh tụ Tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei - được cho là đã cử bộ trưởng ngoại giao tới Mátxcơva để kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin giúp đỡ sau khi Iran hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ. Việt Nam ứng phó tình hình xung đột tại Trung Đông Trưa 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành để đánh giá tình hình, đưa ra giải pháp ứng phó với diễn biến tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông và các diễn biến mới đây trên thế giới ảnh hưởng tới phát triển kinh tế Việt Nam. Thủ tướng nói rằng, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường có thể tiếp tục tác động đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, nhất là ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, vận tải các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, logistics, thu hẹp tiêu dùng, tỷ giá. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, mặc dù tình hình có khó khăn nhưng đây cũng là thời cơ, thuận lợi để Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng xanh, nhanh, bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu lại thị trường, tái cơ cấu sản phẩm, tái cơ cấu sản xuất theo hướng đa dạng về thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. TRƯỜNG PHONG MỸ CAN DỰ XUNG ĐỘT VŨ TRANG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==