Bao Tien Phong

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Ba n Ngày 24/6/2025 LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ Trước hết, cần hiểu rằng “nghề nghiệp” không đơn thuần là công việc kiếm sống. Đó là cả một quá trình dài học tập, trau dồi kỹ năng, cống hiến và phát triển. Một nghề nghiệp lý tưởng không nhất thiết phải hào nhoáng, nhưng cần phù hợp với năng lực, tính cách và hoàn cảnh mỗi người. Hiện nay, các nhóm nghề phổ biến được xã hội đánh giá cao không chỉ ở mức lương, mà còn ở khả năng ứng dụng lâu dài và nhu cầu tuyển dụng rộng mở. Nhóm ngành y tế - chăm sóc sức khỏe là ví dụ tiêu biểu. Một bác sĩ đa khoa sau khi hoàn thành chương trình đào tạo từ 6 đến 9 năm có thể nhận mức thu nhập từ 15 đến 30 triệu đồng mỗi tháng tại bệnh viện công lập, và cao hơn ở cơ sở tư nhân. Y tá, điều dưỡng - dù ít nổi bật hơn trên truyền thông - lại giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, với thu nhập dao động từ 8 đến 15 triệu đồng mỗi tháng tại Việt Nam. Trong bối cảnh dân số già hóa, các nghề này đang trở thành “đường dài” cho những ai yêu thích chăm sóc và có tính kiên trì. Bên cạnh đó, ngành công nghệ thông tin đang trở thành “mỏ vàng” đối với thế hệ trẻ. Một lập trình viên giỏi, có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, dễ dàng nhận mức lương từ 25 đến 40 triệu đồng/tháng, chưa kể cơ hội làm việc từ xa cho các Cty quốc tế. Tại TPHCM, nhiều sinh viên ngành công nghệ thông tin có thể kiếm được thu nhập vài chục triệu đồng khi còn chưa ra trường nhờ làm freelance cho các dự án nước ngoài. Song, nghề này đòi hỏi tư duy logic, khả năng tự học cao và luôn cập nhật công nghệ mới. Giáo dục và đào tạo cũng là lĩnh vực bền vững. Một giáo viên phổ thông tại các trường công lập hiện nhận mức lương từ 7 đến 12 triệu đồng/tháng, tùy thâm niên và cấp học. Với giảng viên đại học, con số có thể dao động từ 15 đến 25 triệu đồng. Ngoài giảng dạy, nhiều người còn làm nghiên cứu, viết sách, tham gia hội thảo quốc tế - mở rộng thu nhập và danh tiếng chuyên môn. Đây là nghề dành cho những ai yêu thích chia sẻ tri thức, có khả năng truyền đạt và sự kiên nhẫn. Không thể không nhắc đến khối ngành kinh doanh - quản lý, vốn là lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ đam mê khởi nghiệp hoặc làm việc trong môi trường năng động. Một chuyên viên marketing mới ra trường tại TPHCM có thể nhận mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng, và tăng nhanh nếu có khả năng sáng tạo chiến lược, sử dụng thành thạo các công cụ số. Trong khi đó, các vị trí quản lý kinh doanh, trưởng phòng hay giám đốc tiếp thị tại các Cty lớn thường có mức thu nhập từ 40 đến 100 triệu đồng/tháng, đi kèm áp lực không nhỏ và yêu cầu về kỹ năng lãnh đạo. Ngoài ra, các nghề tự do, sáng tạo đang “lên ngôi” trong thế giới số. Một nhà thiết kế đồ họa làm freelance có thể làm việc tại nhà, nhận dự án từ trong và ngoài nước, kiếm thu nhập lên đến vài chục triệu đồng mỗi tháng nếu có danh tiếng tốt. Một YouTuber có lượng người theo dõi lớn, làm nội dung chất lượng có thể kiếm tiền từ quảng cáo, hợp đồng tài trợ - thậm chí lên đến hàng trăm triệu mỗi tháng. Tuy nhiên, đây cũng là những nghề có tính cạnh tranh cao, yêu cầu kiên trì xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời gian dài. Đối với phụ huynh, việc định hướng nghề nghiệp cho con cần dựa trên sự lắng nghe và hỗ trợ, thay vì áp đặt. Việc ép con chọn nghề theo ý mình - dù xuất phát từ mong muốn tốt - có thể dẫn đến hệ lụy tâm lý và mất phương hướng sau này. Những buổi tọa đàm hướng nghiệp hay các công cụ trắc nghiệm tính cách - nghề nghiệp đang trở thành người bạn đồng hành hữu ích trong hành trình tìm hiểu nghề nghiệp của học sinh. THẢO AN TÌM HIỂU NGHỀ NGHIỆP VÀ THU NHẬP: Định hình tương lai từ những lựa chọn thực tế Trong suốt hành trình lớn lên, mỗi đứa trẻ đều từng mơ ước về một nghề nghiệp lý tưởng. Có em mong một ngày khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cứu sống bệnh nhân giữa lằn ranh sinh tử. Có em lại ao ước trở thành kỹ sư công nghệ, viết ra những dòng mã thay đổi thế giới. Song, khi lớn lên, câu hỏi “Mình sẽ làm nghề gì?” không chỉ gói gọn trong giấc mơ, mà còn gắn liền với thực tế thu nhập, điều kiện làm việc, khả năng phát triển và nhu cầu xã hội. Nhiều bạn trẻ ngày nay thường chọn nghề theo xu hướng thị trường hoặc chạy theo mức lương khởi điểm hấp dẫn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thu nhập chỉ nên là một phần trong quyết định nghề nghiệp. Bản thân công việc cần mang lại sự hứng khởi, cơ hội học tập và khả năng phát triển bền vững. Một nghề nghiệp có thu nhập trung bình nhưng phù hợp với sở thích và thế mạnh có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn nghề “hot” nhưng gây căng thẳng kéo dài. Nhiều bạn trẻ ngày nay thường chọn nghề theo xu hướng thị trường hoặc chạy theo mức lương khởi điểm hấp dẫn Ngày 23/6, HNX tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm khai trương hoạt động. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương ghi nhận và đánh giá nỗ lực của HNX nói riêng và ngành chứng khoán nói chung, trong suốt hành trình gần 30 xây dựng và phát triển thị trường. Từ xuất phát điểm hết sức hạn chế về nguồn lực, công nghệ, nhận thức của doanh nghiệp và công chúng đầu tư còn chưa đầy đủ, HNX đã từng bước làm chủ hệ thống công nghệ lõi từ khâu thiết kế đến vận hành, thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, phổ biến kiến thức đến công chúng đầu tư, và lan tỏa các chuẩn mực công khai, minh bạch trong hoạt động huy động vốn. Lãnh đạo UBCKNN tin tưởng, HNX sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý vạn hành các thị trường, phát triển nhiều sản phẩm mới, đẩy mạnh công nghệ số, tăng cường hoạt động quản trị công ty, bảo vệ nhà đầu tư. HNX sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp - nhà đầu tư - cơ quan quản lý, không ngừng đóng góp vào sự phát triển của thị trường chứng khoán và nền tài chính quốc gia. Về quy mô niêm yết, khởi đầu với 6 doanh nghiệp đầu tiên vào năm 2005, đến hết tháng 5/2025 thị trường có 311 doanh nghiệp với quy mô vốn hóa 350 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 183 lần, thanh khoản 1.100 tỷ đồng/phiên, tăng 273 lần so với thời điểm khai trương. Thị trường quy tụ nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, thương hiệu mạnh như TCT Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, CTCP Vicostone, CTCP Nhựa Tiền Phong, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex, Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, CTCP Xi măng Bỉm Sơn… trong đó có hàng trăm doanh nghiệp niêm yết ngay sau cổ phần hóa. Thị trường UPCoM được vận hành từ tháng 6/2009, đã mở rộng thị trường giao dịch có tổ chức cho chứng khoán chưa niêm yết, đồng thời tạo ra cơ hội huy động vốn hiệu quả cho các công ty đại chúng. Quy mô thị trường tăng trưởng mạnh, từ chỗ chỉ có 10 doanh nghiệp ban đầu, sau 15 năm, UPCoM có gần 900 DN, trong đó có những doanh nghiệp có quy mô lớn, thương hiệu mạnh như Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, CTCP Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket, CTCP Cảng Hải Phòng, CTCP Cảng Đà Nẵng,... Hiện vốn hóa thị trường UPCoM đạt trên 1.360 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 12% GDP. Thanh khoản trên UPCoM năm 2025 đạt 789,5 tỷ đồng/phiên, gấp 200 lần so với năm 2009. 20 năm qua, các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch trên HNX đã huy động được hơn 380 nghìn tỷ đồng tính theo mệnh giá, hỗ trợ hiệu quả cho đầu tư phát triển và mở rộng quy mô doanh nghiệp. HNX đã đưa hệ thống giao dịch trái phiếu chính phủ chuyên biệt vào vận hành. Giá trị trái phiếu huy động qua đấu thầu tăng mạnh, đạt tổng cộng hơn 3,3 triệu tỷ đồng sau 15 năm. Đặc biệt, lãi suất huy động trái phiếu qua đấu thầu có xu hướng giảm, giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Quy mô thị trường đến cuối năm 2024 đạt xấp xỉ 20% GDP, thanh khoản trái phiếu đạt 12 nghìn tỷ đồng/phiên. HNX cũng đã đưa thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh vào vận hành, góp phần hoàn thiện cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam với 3 chức năng quan trọng là huy động vốn, phân bổ vốn và phân tán rủi ro. Năm 2019, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, và năm 2021, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tiếp tục được đưa vào giao dịch. Sau hơn 7 năm hoạt động, thị trường có hơn 2 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, tăng gấp 800 lần so với thời điểm khai trương. Quy mô thị trường tăng bình quân 28%/ năm. Thị trường đã phát huy vai trò phân tán, phòng ngừa rủi ro, và là kênh đầu tư hiệu quả. Về hệ thống giao dịch dành cho trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, đến nay, quy mô thị trường có 1.207 mã trái phiếu của 258 tổ chức phát hành hiện được đăng ký giao dịch, với tổng giá trị 950 nghìn tỷ đồng. Thanh khoản đạt 4.807 tỷ đồng/phiên, tăng gấp 4 lần so với bình quân năm 2023. PV 20 năm - Hàng triệu tỷ đồng “chảy” qua HNX Sau 20 năm hoạt động, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có 311 doanh nghiệp niêm yết, với vốn hóa 350.000 tỷ đồng, tăng 183 lần so với thời điểm khai trương. HNX trở thành kênh huy động vốn với tổng giá trị hàng triệu tỷ đồng. Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi lễ HNX kỷ niệm 20 năm khai trương hoạt động

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==