12 n Thứ Ba n Ngày 24/6/2025 XÃ HỘI Thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội (CATP) phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực I thực hiện công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm 2025, CATP Hà Nội phát hiện Vũ Nam Phương (SN 1987, trú tại 312 Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội), tên thường gọi Vũ Hồng Phúc “Cún Bông”, là KOL (người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội) có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 lượt theo dõi trên Tiktok, 72.000 lượt theo dõi trên Instagram), kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP (địa chỉ 29 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và qua các kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội (Trang Facebook VHP Premium), tài khoản mạng xã hội cá nhân mang tên Vũ Hồng Phúc, có nghi vấn vi phạm trong hoạt động kinh doanh. CATP Hà Nội xác định Nguyễn Nam Thắng (SN 1995, trú tại 312 Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội; chưa có tiền án, tiền sự, là chồng của Vũ Nam Phương) thành lập Công ty CP Dược Hoa Kỳ (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) khoảng năm 2017. Từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng mở cửa hàng VHP và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP Dược Hoa Kỳ; đồng thời thuê Chu Thị Mỹ Nhung (SN 1985, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm kế toán. Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng, trong khi đó, bước đầu cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng (CATP Hà Nội đang tiếp tục xác minh đối với số tiền hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương). Mới đây, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phối hợp với Chi cục Thuế khu vực I và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở, chỗ làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện điện tử liên quan đến hành vi phạm tội. THANH HÀ Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” vừa bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vì có vi phạm trong hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP và qua các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội. Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung vụ án, các đối tượng liên quan. Khởi tố Tiktoker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” Bệnh nhân là chị T.T.T, 33 tuổi, trú tại Bắc Ninh, đang mang thai lần thứ ba ở tuần thứ 26 thì nhập viện tại một cơ sở sản khoa do đau bụng dữ dội, bụng to nhanh bất thường. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện hệ tuần hoàn bàng hệ vùng thượng vị nổi rõ, đây là dấu hiệu bất thường thường liên quan đến các bệnh lí gan mạn tính. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc và nhanh chóng chỉ định mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, ekip ghi nhận gan của bệnh nhân to, bề mặt thô sần, màu sẫm bất thường và có dịch đục trong ổ bụng, gợi ý tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng. Dù các bác sĩ đã nỗ lực nhưng thai nhi không thể cứu được do suy thai cấp. Ngay sau phẫu thuật, sản phụ được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị và tìm nguyên nhân sâu xa gây tổn thương gan. Tại đây, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy gan bị xơ hóa, ngấm thuốc không đồng đều ở thì tĩnh mạch, các tĩnh mạch gan giãn và bị hẹp đoạn đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Lách to, thành túi mật dày, và hệ tuần hoàn bàng hệ vùng thượng vị phát triển mạnh. Tất cả các dấu hiệu này đều hướng tới chẩn đoán hội chứng Budd-Chiari, một bệnh lí rất hiếm gặp do tắc nghẽn dòng máu thoát ra khỏi gan. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, Trung tâm Khám chữa bệnh Quốc tế và Theo yêu cầu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết: “Dựa vào diễn biến lâm sàng và các hình ảnh học, chúng tôi xác định bệnh nhân mắc hội chứng Budd-Chiari trên nền thai kì, kèm theo các biến chứng nguy hiểm như tăng áp lực tĩnh mạch cửa, cổ trướng, viêm phúc mạc và suy thai cấp. Đáng lưu ý, sản phụ từng hai lần sảy thai không rõ nguyên nhân, cho thấy khả năng có rối loạn đông máu tiềm ẩn, nhưng chưa được chẩn đoán trước đó”. Theo bác sĩ Huyền, hội chứng Budd-Chiari xảy ra khi dòng máu từ gan về tim bị tắc nghẽn, thường do sự hình thành cục máu đông trong lòng tĩnh mạch gan hoặc do các khối u, nang chèn ép. Đây là bệnh lí ít gặp nhưng cực kì nguy hiểm, có thể dẫn đến suy gan cấp và tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Trong thai kì, những thay đổi sinh lí của cơ thể như tăng đông máu tự nhiên có thể khiến bệnh diễn tiến âm thầm và đến khi phát hiện thì đã muộn. “Trường hợp của bệnh nhân T, là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc tầm soát các rối loạn đông máu tiềm ẩn, đặc biệt ở những phụ nữ từng có tiền sử sảy thai không rõ nguyên nhân. Nếu được chẩn đoán sớm và điều trị dự phòng bằng thuốc chống đông, có thể đã tránh được hậu quả đau lòng lần này”, bác sĩ Huyền chia sẻ. Sản phụ đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tập trung vào kiểm soát tình trạng gan và đánh giá các yếu tố nguy cơ đông máu để điều trị lâu dài, ngăn ngừa biến chứng tái phát. HÀ MINH Thai phụ mất con vì hội chứng hiếm gặp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho một sản phụ mắc hội chứng Budd-Chiari hiếm gặp, gây tổn thương gan nghiêm trọng và khiến không thể giữ được thai nhi. Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm kiếm chị Bùi Thị Thúy; Sinh ngày: 20/01/1981; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2011. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Bùi Thị Thúy liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Khu 4, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết yêu cầu tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc ai biết được tin tức về chị Bùi Thị Thúy thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Khu 4, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Khu phố Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; người yêu cầu anh Lê Kim Chung, sinh năm: 1977; Địa chỉ: Khu phố Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1/7 Từ ngày 1/7, việc xác định lương tối thiểu vùng thực hiện theo đơn vị hành chính cấp huyện sẽ chuyển sang xác định theo đơn vị hành chính cấp xã mới. Nghị định số 128/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, trong đó có nội dung về mức lương tối thiểu. Theo đó, việc xác định lương tối thiểu vùng thực hiện theo đơn vị hành chính cấp huyện sẽ chuyển sang xác định theo đơn vị hành chính cấp xã mới. Danh mục đơn vị hành chính cấp xã mới được xếp theo 4 vùng để làm căn cứ xác định mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu vùng hiện hành đang được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 74/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể, mức lương tối thiểu ở vùng I hiện là 4,96 triệu đồng/tháng; vùng II là 4,41 triệu đồng/tháng; vùng III là 3,86 triệu đồng/tháng; vùng IV là 3,45 triệu đồng/ tháng. Mức lương tối thiểu theo giờ tương ứng tại vùng I là 23.800 đồng/giờ, vùng II là 21.200 đồng/giờ, vùng III là 18.600 đồng/giờ, vùng IV là 16.600 đồng/giờ. Trong trường hợp mức lương mới thấp hơn so với mức lương tối thiểu đang áp dụng (theo quy định trước ngày 1/7), người sử dụng lao động vẫn tiếp tục áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn cấp huyện như trước ngày 1/7. Việc này được duy trì cho đến khi Chính phủ ban hành quy định mới. PHAN THIÊN Cần tầm soát phát hiện sớm Khoảng 80% bệnh nhân Budd-Chiari có liên quan đến các rối loạn đông máu như tăng sinh tủy, ung thư (gan, thận, tuyến thượng thận, nhĩ phải…), u lành tính trong gan, phình động mạch chủ bụng và đặc biệt là thai kì hoặc sử dụng thuốc tránh thai (chiếm tới 20% số ca phát hiện bệnh). Nguyên nhân có thể gặp thường thấy ở châu Á và Nam Phi là bất thường cấu trúc bẩm sinh, bao gồm màng chắn trong tĩnh mạch chủ dưới, hoặc các bất thường bẩm sinh khác của tĩnh mạch gan Bác sĩ Huyền khuyến cáo, phụ nữ mang thai có tiền sử sảy thai liên tiếp, thai lưu không rõ nguyên nhân, tiền sản giật sớm hoặc người thân từng bị thuyên tắc mạch nên được tầm soát rối loạn đông máu trước và trong thai kì. Khi có các dấu hiệu như bụng to nhanh, đau vùng gan, vàng da, phù chân hoặc mệt mỏi kéo dài, cần đến bệnh viện kiểm tra sớm. Việc điều trị hội chứng Budd-Chiari đòi hỏi phối hợp nhiều chuyên khoa, bao gồm gan mật, sản khoa và huyết học và chẩn đoán hình ảnh, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==