Bao Tien Phong

10 n Thứ Ba n Ngày 24/6/2025 ĐỜI SỐNG BÌNH DƯƠNG: KÊNH DẪN NƯỚC Ô NHIỄM Ngày 23/6, thông tin từ Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (gọi tắt là Cty thủy lợi Miền Nam) cho biết, nguồn nước kênh dẫn và hồ Dầu Tiếng phục vụ sinh hoạt, công nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố gồm Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và TPHCM thời gian qua xuất hiện tình trạng động vật, chủ yếu là heo chết bị vứt số lượng lớn xuống kênh, dẫn đến ô nhiễm. Đơn vị này đã có văn bản gửi UBND các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo của Bình Dương và UBND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và một số cơ quan công an. Qua đó, đề nghị các cơ quan quan tâm, chỉ đạo rà soát các trang trại nuôi heo trên địa bàn, phát hiện và xử lý triệt để tình trạng vứt xác heo chết xuống kênh dẫn Phước Hòa - Dầu Tiếng. Theo ghi nhận của phóng viên, xác heo chết có gắn mã số, với số lượng lớn, được vớt lên từ dưới kênh nước đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối. Tuyến kênh có chiều ngang rộng gần 9m, hai bên bờ kênh có thiết kế đường dân sinh rộng gần 5m. Cty thủy lợi Miền Nam cho hay, tình trạng xác động vật bị vứt xuống kênh dẫn nước Phước Hòa - Dầu Tiếng xảy ra từ đầu năm 2025 đến nay. Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt hàng trăm con heo chết. Khu vực phát hiện nhiều xác heo chết bị vứt xuống kênh trôi theo dòng chảy về bậc nước K37+501. Số heo chết kẹt tại lưới chắn rác ở khu vực thuộc xã Minh Tân (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Những con heo chết có đánh số thứ tự. Quá trình trôi nổi, heo bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối và có dòi bọ. Không chỉ heo chết, kênh dẫn nước còn có xác gà, chó... trôi nổi, bốc mùi. Cty này đã phối hợp với địa phương tiến hành trục vớt heo chết và tiến hành chôn lấp, tiêu độc khử trùng theo quy định. Theo đại diện Cty thủy lợi Miền Nam, việc xác động vật chết trôi nổi trên kênh có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, cơ quan chức năng cần mạnh tay, xử lý dứt điểm, ngăn tái diễn việc vứt xác động vật xuống kênh nước. QUẢNG BÌNH: XÁC HEO VỨT LA LIỆT DƯỚI MƯƠNG Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho rằng, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) có xuất hiện ở hai xã Thượng Hóa và Tân Thành (Minh Hóa) và đang được kiểm soát tốt, chưa lây lan ra các địa phương khác. Tuy nhiên, tại thành phố. Đồng Hới, nhiều xác heo vứt dưới mương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, DTLCP xuất hiện đầu tiên tại xã Thượng Hóa vào ngày 15/5/2025 và xuất hiện ở xã Tân Thành từ ngày 28/5/2025. Tại 2 xã này, dịch bệnh đã xảy ra tại 24 hộ/7 thôn, làm 93 con heo buộc tiêu hủy với trọng lượng 5.216kg. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình khẳng định: Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra tại xã Thượng Hóa và Tân Thành, đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, hướng dẫn người dân triển khai kịp thời các biện pháp chống dịch. Đồng thời, báo cho cán bộ thú y khi phát hiện heo nghi mắc bệnh để kịp thời xử lý; tuyên truyền, vận động người dân không được mua bán, giết mổ lợn, thịt lợn chết, mắc bệnh, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn ngừa vứt xác heo ra ngoài môi trường làm lây lan dịch… Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 18/6, tại một con kênh tưới tiêu thuộc tổ dân phố 14, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, có rất nhiều xác lợn chết vứt bừa bãi. Nhiều con được bọc trong bao tải rồi vứt xuống con kênh này, hoặc vứt trên các con đê và đồng ruộng. Theo người dân địa phương, những xác heo chết này đang bốc mùi xú uế nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn vào cuộc xác định đây là heo chết do bệnh thông thường hay dịch tả lợn châu Phi để có phương án phòng dịch. HƯƠNG CHI - HOÀNG NAM Hàng tấn heo chết bị vứt xuống kênh thoát nước, gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Cty thủy lợi phải gửi công văn cầu cứu các địa phương. Xác heo gây ô nhiễm nhiều kênh cấp nước Theo thông tin mới nhất phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận, đến sáng 23/6, việc dựng hàng rào cứng để phân làn, tách dòng xe trên đường Võ Chí Công (Tây Hồ) với chiều dài khoảng 4 km chưa xong. Biển báo "Công trường đang thi công" vẫn dựng trên đường. Để giảm ùn tắc, xung đột giao thông như những ngày trước đây khi tuyến đường Phạm Văn Đồng có hàng rào cứng giữa đường, trong sáng 23/6, lực lượng CSGT đã cho phương tiện được đi lại hỗn hợp, chưa thực hiện di chuyển theo làn và biển báo phía trên. Theo ghi nhận trước đó, vào khoảng 16h đến 19h30 tối 20/6 (thứ 6), ùn tắc trên đường Võ Chí Công được hệ thống Google maps đo được kéo dài khoảng 2,5km từ nút giao phố Xuân Đỉnh đi nút giao cầu Nhật Tân. Cũng vào thời điểm trên, ùn tắc cũng kéo dài trên đường Phạm Văn Đồng kéo dài từ đường Cổ Nhuế đến đoạn trước cổng KĐT Ciputra (dài khoảng 3 km). Khi các đơn vị thi công lắp đặt một số dải phân cách sắt ở giữa lòng đường ở cả hai chiều đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công, dẫn đến ô tô đang lưu thông từ 5 - 6 làn giờ một số đoạn chỉ còn 2 - 3 làn, tạo nút thắt cổ chai. Cùng với đó, tuy hàng rào lắp đặt chưa hoàn thiện nhưng các biển báo phân làn ô tô, xe máy đã được treo, gắn trên giá long môn như đã thực hiện nên nhiều ô tô, xe máy đang gặp khó khăn, lúng túng khi lưu thông trên cả hai tuyến đường. Sáng 23/6, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Ban Duy tu giao thông) - Sở Xây dựng cho biết, các hàng rào phân làn, tách dòng phương tiện trên hai tuyến đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công đang được các đơn vị thi công lắp đặt. Theo tiến độ việc này sẽ xong trước 30/6, từ 1/7 sẽ thực hiện việc phân làn, tách dòng ô tô, xe máy theo phương án tổ chức giao thông mới của Sở Xây dựng. Với các biển báo phân làn ô tô, xe máy đã lắp, treo giá long môn, đại diện Ban Duy tu giao thông cho biết, sẽ yêu cầu các đơn vị thi công tạm thời bịt, che lại, hôm nào thực hiện mới mở ra để không gây khó khăn cho phương tiện đang lưu thông trên đường. NHÓM PHÓNG VIÊN Heo chết kẹt lại tại điểm chắn của kênh dẫn nước ở Bình Dương Hà Nội lại tổ chức phân làn Những ngày qua, khi hàng rào cứng được dựng lên trên đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công (Hà Nội) nhằm phân làn, tách dòng ô tô, xe máy, tình trạng giao thông tại đây vẫn khá lộn xộn, ùn tắc đã xảy ra. CHUYỆN HÔM NAY Trước năm 2015, Việt Nam tồn tại 2 kì thi cấp quốc gia (từ 2002 – 2014), kì thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp, kì thi 3 chung (chung đề, chung đợt, chung kết quả) xét tuyển đại học. Khi đó, kì thi tốt nghiệp THPT giao trách nhiệm hoàn toàn cho địa phương tổ chức. Kì thi 3 chung do các trường ĐH giữ vai trò chính dưới sự phân công, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Vai trò của Bộ GD&ĐT chỉ như cơ quan giám sát, ra đề thi. Từ năm 2015 đến 2019, hai kì thi trên dồn thành kì thi THPT quốc gia vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học. Vai trò của Bộ đã chuyển sang một bước mới khi có quyền huy động hàng chục nghìn giảng viên ĐH làm thanh tra ủy quyền (thay mặt Bộ) tham gia vào kì thi. Kì thi THPT quốc gia đã giảm thời gian thi, giảm chi phí. Nhưng khi sức nặng của kì thi nâng lên, lại tổ chức ở địa phương, gắn với quyền lợi, cơ hội trúng tuyển đại học của thí sinh, nên dù có lực lượng ủy quyền thay mặt Bộ GD&ĐT, sai phạm nghiêm trọng vẫn xảy ra tại 3 tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình (năm 2018). Năm 2020, Bộ GD&ĐT tuyên bố chuyển kì thi THPT quốc gia thành kì thi tốt nghiệp THPT với mục tiêu chính xét tốt nghiệp, đánh giá chất lượng giáo dục chung toàn quốc và có thể là căn cứ tin cậy để các trường đại học xét tuyển. Như vậy, vai trò của kì thi lại giảm. Áp lực đối với học sinh, phụ huynh hạ nhiệt. Nhưng năm nay, Bộ GD&ĐT quay 180 độ với khẳng định kì thi tốt nghiệp THPT có 2 mục đích, xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH bằng việc phân hóa mạnh đề thi. Thi cử chưa bao giờ hạ nhiệt và trở thành “đặc sản” của vài nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Đến kì thi, cả xã hội như lên đồng. Điều lạ lùng ở Việt Nam là học sinh thi đầu vào từ lớp 1, đến lớp 6 lại thi. Trong khi thực tế chỉ tồn tại 2 kì thi quan trọng là thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT tuyển sinh ĐH. Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long (Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) mong muốn chấm dứt "kì thi kinh hoàng" của hàng triệu học sinh và phụ huynh mỗi dịp hè, đó là kì thi vào lớp 10 THPT. Kì thi này Bộ không can thiệp sâu, chỉ ban hành quy chế tuyển sinh, khâu tổ chức, quyết định môn thi do UBND các tỉnh/ thành phố quyết định. Kì thi tốt nghiệp THPT, Bộ ra đề, cử thanh tra kiểm tra thi, quyết định ngày thi, quyết định môn thi, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức bao gồm cơ sở vật chất, cán bộ coi thi, chấm thi… Có thể thấy, vai trò của Bộ vẫn chiếm 50% trong kì thi tốt nghiệp THPT nên nói kì thi 1 hay 2 mục đích đều nằm trong tay và “nặng hay nhẹ” do Bộ quyết định. Nên chăng, kì thi tốt nghiệp THPT giao hoàn toàn cho địa phương và có một trung tâm khảo thí quốc gia, độc lập với ngành giáo dục để tổ chức kì thi giúp trường đại học tuyển sinh. Khi đó, Bộ GD&ĐT trở về vai trò cơ quan quản lí việc học, đảm bảo chất lượng, còn trường đại học dựa trên kết quả đánh giá của một đơn vị độc lập để tuyển sinh. N.H Bao giờ thi cử hạ nhiệt? TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==