Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an mở rộng điều tra, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 10 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Z Holding, trụ sở tại số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Ba nhân vật đầu não bị bắt tạm giam gồm: Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Z Holding; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc. Theo điều tra, để vận hành đường dây tinh vi này, nhóm đối tượng đã thành lập 20 công ty "sân sau" núp dưới các danh nghĩa thương mại, sản xuất, truyền thông, tất cả đều bị thao túng bởi nhóm cầm đầu Z Holding. Trong số này, Công ty Z Holding đóng vai trò trung tâm điều phối, kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất, tài chính và quảng bá. Từ năm 2023 đến tháng 4/2025, Hoàng Quang Thịnh chỉ đạo cấp dưới lập song song 2 hệ thống kế toán: một để trình báo với cơ quan chức năng, một để theo dõi “doanh thu thật” nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Số tiền gây thất thoát ngân sách nhà nước bước đầu được xác định lên tới hơn 410 tỷ đồng. Chiêu trò gian lận không dừng lại ở kế toán. Đối với sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27, hồ sơ công bố ghi rõ có 37 thành phần dinh dưỡng, nhưng kết quả giám định của Bộ Công an cho thấy thực tế chỉ có từ 15-17 thành phần, trong đó nhiều chỉ tiêu không đạt 70% so với công bố, tức đủ căn cứ xác định đây là thực phẩm giả theo quy định tại Nghị định 98 năm 2020. Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này còn sử dụng phiếu kiểm nghiệm "khống" và khi thấy có nguy cơ bị kiểm tra, lập tức tiêu hủy chứng cứ, hợp thức hóa giấy tờ để xóa dấu vết các lô hàng giả. Một chi tiết khiến dư luận phẫn nộ là mức lợi nhuận khủng khiếp mà nhóm này thu được từ mỗi lon sữa. Cụ thể, giá xuất xưởng một lon sữa HIUP 27 chỉ 87.800 đồng, nhưng được bán ra thị trường với giá trung bình 546.000 đồng/lon, nghĩa là nhóm sản xuất lãi hơn 458.000 đồng mỗi lon. Với tổng doanh thu lên tới 6.700 tỷ đồng, đây là một trong những vụ buôn bán thực phẩm giả có quy mô lớn nhất từng được triệt phá ở Việt Nam. NGƯỜI NỔI TIẾNG TIẾP TAY CHO SỮA GIẢ? Đáng chú ý, sản phẩm HIUP 27 lan rộng nhờ chiến lược quảng cáo rầm rộ với sự tham gia của người nổi tiếng, trong đó có BTV Quang Minh và MC Vân Hugo. Cả hai đã bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 107 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn về công dụng sản phẩm. Sau đó, hai nghệ sĩ lên tiếng cho rằng bản thân “cũng là nạn nhân” của chiêu trò lừa đảo và “không cố ý tiếp tay”. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng vai trò của KOLs trong tiếp thị sản phẩm không thể xem nhẹ, nhất là khi quảng cáo có nội dung sai lệch, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài chính của hàng vạn người tiêu dùng. MINH ĐỨC 13 XÃ HỘI Thứ Hai n Ngày 23/6/2025 THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA Thông báo tìm kiếm chị Bùi Thị Thúy; Sinh ngày: 20/01/1981; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2011. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Bùi Thị Thúy liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Khu 4, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết yêu cầu tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc ai biết được tin tức về chị Bùi Thị Thúy thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Khu 4, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Khu phố Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; người yêu cầu anh Lê Kim Chung, sinh năm: 1977; Địa chỉ: Khu phố Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Quảng Nam phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia với tính chất, phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây này. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng để tập trung đấu tranh. Ban Chuyên án đã xác định được 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Trí (35 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Huỳnh Văn An (36 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Ngày 21/6, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo Ban Chuyên án phân công nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân, phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triệu tập 34 đối tượng trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận về làm việc. Đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Nguyễn Minh Trí, Huỳnh Văn An và các đối tượng phạm tội liên quan trong đường dây. Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng “Tổ chức đánh bạc” sử dụng trang web bong88 để tổ chức đánh bạc và cho các “con bạc” đánh bạc thông qua trang web bong88. Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây sử dụng các phần mềm tin nhắn ẩn danh trên không gian mạng để liên lạc, trao đổi, thỏa thuận giao dịch trong quá trình đánh bạc, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra, xử lý. Qua trích xuất dữ liệu điện tử thu được từ điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng của các đối tượng có liên quan xác định, từ tháng 4/2025 đến nay, đường dây tổ chức đánh bạc này đã tổ chức cho hơn 100.000 lượt đánh bạc của “con bạc” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận tham gia với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm 35 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 laptop, 2 xe oto, 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 trang dữ liệu cùng nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan. HOÀI VĂN Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng “master” Nguyễn Minh Trí, một trong 2 đối tượng cầm đầu đường dây Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 350 tỷ đồng Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng, bắt giữ và triệu tập 34 đối tượng có liên quan để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng “Tổ chức đánh bạc” sử dụng trang web bong88 để tổ chức đánh bạc và cho các “con bạc” đánh bạc thông qua trang web bong88. Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây sử dụng các phần mềm tin nhắn ẩn danh trên không gian mạng để liên lạc, trao đổi, thỏa thuận giao dịch trong quá trình đánh bạc, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra, xử lý. Mỗi lon giá xuất xưởng 87.000 đồng, bán ra 546.000 đồng VỤ SỮA GIẢ HIUP 27: Một lon sữa giả HIUP 27, giá xuất xưởng chỉ 87.800 đồng, nhưng khi đến tay người tiêu dùng lại được đội giá lên hơn 546.000 đồng/lon, mức chênh lệch hơn 6 lần. Như vậy, với doanh thu 6.700 tỷ đồng từ việc bán sữa HIUP giả, các đối tượng liên quan đã đút túi số tiền khổng lồ. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi người tiêu dùng từng sử dụng sản phẩm HIUP 27, gồm các loại lon 420g, 650g, 800g và dạng lỏng, được sản xuất từ 8/8/2024 đến 5/3/2025, nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin. Địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điều tra viên phụ trách: Trần Văn Quân. SĐT: 0983.084.243 Giá xuất xưởng sản phẩm sữa giả này là 87.000 đồng nhưng được bán trên thị trường 546.000 đồng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==