Bao Tien Phong

Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy Đại tá Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa gặp xã giao trực tuyến với Đại tướng Khing Sà-rạt - Cục trưởng Cục Chống tội phạm ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Đại tá Ngô Thanh Bình cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm về ma tuý trên tuyến biên giới hai nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Ma túy được mua bán, vận chuyển trái phép từ khu vực Tam giác vàng qua các tỉnh của Campuchia vào nội địa Việt Nam, một phần còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia thời gian qua đã tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh các chuyên án chung. Đặc biệt, tháng 4/2023 hai bên đã phối hợp đấu tranh thành công chuyên án 568P, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do nhiều đối tượng Việt Nam và Campuchia câu kết hình thành. Kết quả đã bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 48 kg ma túy tại Việt Nam, và bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 10 kg ma túy tại Campuchia. Tháng 3/2024, hai nước phối hợp phá chuyên án 243C, bắt giữ 2 đối tượng, thu 700 kg ma túy tại Campuchia. Ngoài ra, hàng năm hai bên cũng hỗ trợ xác minh thông tin phục vụ công tác điều tra mở rộng; bắt giữ, bàn giao nhiều đối tượng truy nã. Đại tướng Khing Sà-rạt bày tỏ rất vui mừng khi có cuộc gặp xã giao trực tuyến sau khi Đại tá Ngô Thanh Bình nhận chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Về kết quả hợp tác với Việt Nam, trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã triệt phá 37 vụ án mua bán vận chuyển ma tuý trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 178 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn ma tuý; phối hợp với Việt Nam bắt 3 vụ, 19 đối tượng, thu giữ 720 kg ma tuý. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh chuyên án chung liên quan đến các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia; triển khai các đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới và tăng cường trao đổi đoàn và hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng. Hai Cục trưởng mong muốn sau cuộc gặp ngày hôm nay, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển, mở ra một chương mới với nhiều thành tích và chiến công hơn nữa trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy. THANH HÀ Theo đó, từ 15/12/2024 đến 14/6/2025, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc đơn vị đã kiểm tra, kiểm soát tổng số 180.442 lượt phương tiện, qua đó đã phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với 28.175 trường hợp vi phạm; số tiền phạt dự kiến nộp kho bạc Nhà nước gần 126 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 7.322 trường hợp, tạm giữ 595 phương tiện, trừ điểm GPLX 5.916 trường hợp. Riêng đối với xe kinh doanh vận tải, đã tổng kiểm tra 64.290 phương tiện, qua đó phát hiện và lập biên bản 3.462 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không hoạt động 6 trường hợp. Đáng chú ý, xử phạt hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe với 126 trường hợp (việc kiểm tra được thực hiện thông qua dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe của phương tiện kinh doanh vận tải); không thắt dây an toàn 1.794 trường hợp, để hàng hóa trong khoang hành khách 721 trường hợp, chở quá số người quy định 345 trường hợp, điều khiển xe quá thời gian quy định 17 trường hợp… Cục CSGT đánh giá hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi khi sử dụng điện thoại lái xe sẽ mất tập trung, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ. Hành vi này cũng giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống và đây cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt với tốc độ cao như trên cao tốc. “Tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện, đặc biệt là trên cao tốc; nếu cần liên lạc khẩn cấp, hãy dừng xe đúng nơi quy định; trang bị các thiết bị hỗ trợ như tai nghe bluetooth nếu cần sử dụng trong trường hợp thực sự cần thiết; luôn tập trung cao độ khi lái xe để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác” - đại diện Cục CSGT khuyến cáo. Thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông với tinh thần “thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. THANH HÀ Sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là nhận định của Cục CSGT (Bộ Công an) khi đánh giá về tình hình chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc 6 tháng đầu năm 2025. Hình ảnh tài xế lái xe nghe điện thoại được hệ thống camera trên cao tốc ghi lại Đáng chú ý, theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Z Holding đã thu về doanh thu lên tới 6.700 tỷ đồng nhờ tiêu thụ loại sữa bột giả HIUP 27, chủ yếu thông qua chiến lược tiếp thị rầm rộ trên mạng xã hội và sử dụng người nổi tiếng, KOLs để quảng bá sản phẩm. Các chiến dịch quảng cáo đánh vào tâm lý của các bậc phụ huynh, đưa ra các tuyên bố như: “HIUP 27 có khả năng giúp trẻ tăng chiều cao từ 3-5cm sau 3 tháng sử dụng”. Tuy nhiên, theo C01, kết quả giám định và xác minh cho thấy sản phẩm HIUP 27 hoàn toàn không đảm bảo thành phần và hàm lượng dinh dưỡng như đã công bố trong hồ sơ đăng ký. Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, sản phẩm này bị xác định là hàng giả. Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, ba lãnh đạo chủ chốt của Z Holding bị điều tra về hai tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, bao gồm: Hoàng Quang Thịnh -Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; La Khắc Minh - Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc. Ngoài ra, 7 bị can khác là cán bộ tài chính - kế toán và giám đốc các công ty liên quan cũng bị khởi tố với các hành vi tương tự, trong đó có một số bị can bị cáo buộc đã sử dụng phiếu kiểm nghiệm “khống” để hợp thức hóa hồ sơ, đánh lừa cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định, khi phát hiện nguy cơ bị kiểm tra, ban lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo tiêu hủy, phi tang chứng cứ liên quan đến các lô hàng vi phạm. Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng Quang Thịnh và các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. MINH ĐỨC Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa giả HIUP 27 có doanh thu “khủng” Khoảng 12h25 ngày 14/6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT đã dừng kiểm tra xe ô tô tải biển số 37B-183.XX do lái xe Nguyễn Duy H. (SN 1976, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển với hành vi dùng tay cầm điện thoại khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bộ, quy định tại điểm h, khoản 5, điều 6, Nghị định 168. Với hành vi trên, lái xe Nguyễn Duy H sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX. Các đối tượng: Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng là lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Z Holding (trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và 1 Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán sản phẩm dinh dưỡng giả mang tên HIUP 27. Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức từng sử dụng hoặc đang sử dụng sản phẩm “HIUP 27” - gồm các loại lon 420g, 650g, 800g và dạng lỏng, sản xuất trong thời gian từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025 - nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.Thông tin tiếp nhận tại: Địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Người liên hệ: Điều tra viên Trần Văn Quân - SĐT: 0983.084.243. Xử phạt nghiêm hành vi sử dụng điện thoại khi đang lái xe 12 n Thứ Bảy n Ngày 21/6/2025 PHÁP LUẬT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==