"Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được trình vào Kỳ họp thứ 10 (dự kiến diễn ra vào tháng 10) để Quốc hội xem xét và thông qua tại 1 kỳ họp, theo chương trình rút gọn", ông Hồ Đức Phớc cho biết trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong bên lề kỳ họp Quốc hội, chiều 18/6. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được Thủ tướng giao trực tiếp chỉ đạo và Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật này. Ngoài vấn đề tăng lương, việc điều chỉnh luật thuế thu nhập cá nhân cũng như nâng mức giảm trừ gia cảnh là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và đại biểu Quốc hội thời gian qua. Trao đổi với phóng viên về lộ trình sửa đổi, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho rằng, dự án này nên được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 10 - thời điểm kết thúc trọn vẹn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. “Cử tri hay đề cập đến vấn đề này trong các buổi tiếp xúc cử tri. Tôi hy vọng, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp cuối năm này và dự án luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2026”, ông Ngân nói. Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng đồng tình với việc trình dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa tại kỳ họp cuối năm để Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp, theo quy trình rút gọn. “Giá cả các loại hàng hóa, mức chi phí sinh hoạt của người dân đã thay đổi nhiều và tăng lên đáng kể, đặc biệt tại các thành phố lớn. Do vậy, cần sớm sửa đổi chính sách thuế này cho phù hợp với tình hình thực tế”, ông Hòa bày tỏ. “KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ HƠN” Trước đó, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Bình Dương) đề nghị, cùng với lộ trình sớm cải cách chính sách tiền lương, cần khẩn trương sửa đổi thuế thu nhập cá nhân, vì quy định hiện hành "đã lạc hậu và người dân đã trông đợi từ lâu". Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm điều chỉnh lại thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh. Ông cho rằng, vấn đề này “không thể chậm trễ hơn”. Vừa qua, tại phiên họp Thường trực Chính phủ, khi cho ý kiến về nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng trình Quốc hội thông qua tại một kỳ họp. Việc ban hành chính sách sửa đổi được lãnh đạo Chính phủ lưu ý, phải trên tinh thần vừa quản lý được, vừa kiến tạo phát triển, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, thi đua làm giàu, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu, tính toán chính sách thuế phù hợp với các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực… Trong phiên chất vấn ngày 19/6, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Bộ Tài chính đang đề xuất sửa Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, hướng đến mô hình quản lý thuế mới và kê khai đơn giản, minh bạch và dễ thực hiện. LUÂN DŨNG Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo chương trình rút gọn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết chiều 18/6. 3 nThứ Sáu n Ngày 20/6/2025 THỜI SỰ Nâng mức giảm trừ gia cảnh Yên tâm về nợ quốc gia Luật Thuế thu nhập cá nhân được ban hành từ năm 2007, đến nay đã có ba lần sửa đổi. Lần sửa gần nhất vào năm 2020, được sửa theo hướng tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế; tăng mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh hiện tại không còn phù hợp, nhất là khi giá cả và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ẢNH: NHƯ Ý THÁNG 10 THÔNG QUA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI: Sáng 19/6, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính, đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Giang) cho biết, Bộ Tài chính đã và đang tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội nhiều dự án với quy mô lớn, như các dự án đường sắt, đường bộ cao tốc, cảng biển, cảng hàng không, nhà máy điện hạt nhân… "Trong khi đó, quy mô thu ngân sách hằng năm tăng chậm. Vậy nguồn vốn chủ yếu sẽ lấy từ đâu? Nợ công ngân sách có đảm bảo không? Liệu chúng ta có để lại gánh nặng quá lớn cho con cháu không?", ông Tuấn hỏi. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trả lời, vừa qua, Chính phủ rất quyết tâm, quyết liệt trong triển khai phát triển hạ tầng giao thông trên phạm vi toàn quốc. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng đã chỉ đạo để trình Quốc hội, với mục tiêu đặt ra làm được 3.000 km đường cao tốc. Theo ông, nhiệm vụ này “rất khó khăn” trong bối cảnh nguồn ngân sách có hạn. Tuy nhiên, Bộ trưởng quả quyết, chúng ta vẫn đang kiểm soát rất tốt nợ công, nợ Chính phủ. “33% GDP là con số rất thấp và rất an toàn”, ông khẳng định. Theo tư lệnh ngành tài chính, các dự án triển khai vừa qua đều được tính toán rất chi tiết, cụ thể, dự án nào dùng ngân sách nhà nước, dùng bao nhiêu, dự án nào sẽ đi vay. Mặt khác, khi đi vay cũng đều phải được tính toán rất chi tiết, cụ thể về hiệu quả các dự án, bao gồm hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội và hiệu quả về tài chính. “Chúng tôi cũng phải tính toán rất kỹ, vay ở đâu, vay ODA hay phát hành trái phiếu. Hiện nay chúng ta còn dư địa 500.000 tỷ phát hành trái phiếu nhưng chúng ta chưa sử dụng”, Bộ trưởng thông tin. MUỐN PHÁT TRIỂN PHẢI DÙNG “ĐÒN BẨY” Tư lệnh ngành tài chính nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất là dự án đó vận hành có hiệu quả hay không. Nếu có hiệu quả, cũng giống như chúng ta đi vay ngân hàng để kinh doanh. Như vậy, chúng ta vẫn có của ăn của để, vẫn trả nợ được và vẫn có hạ tầng, đồng thời vẫn tiếp tục đóng góp cho kinh tế - xã hội. "Trong thời gian qua, chúng ta đều thấy những dự án rất lớn đều được đánh giá rất kỹ về hiệu quả kinh tế, cho nên đại biểu hết sức yên tâm về nợ quốc gia, nợ nhà nước", ông Thắng nói. Theo Bộ trưởng, muốn phát triển, không có con đường nào khác, chắc chắn chúng ta phải sử dụng “đòn bẩy”. Chúng ta phải đẩy tỷ lệ nợ công lên, phải tăng cường vay từ nhân dân, tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn vốn từ ODA, từ các tổ chức tài chính quốc tế, để chúng ta phát triển kinh tế. Còn nếu không đi vay nghĩa là mình có đồng nào thì chỉ kinh doanh trong phần đó thôi. Như vậy chúng ta không có "đòn bẩy" và như thế sẽ không bao giờ có tăng trưởng cao, nhất là khi chúng ta muốn tăng trưởng hai con số. "Nhưng tăng trưởng phải mang lại hiệu quả, tạo ra của cải, công ăn việc làm và tạo ra ngân sách để vừa tăng thu ngân sách, lại vừa trả nợ được", ông Thắng nhấn mạnh. LUÂN DŨNG "Trong thời gian qua, chúng ta đều thấy những dự án rất lớn đều được đánh giá rất kỹ về hiệu quả kinh tế, cho nên đại biểu hết sức yên tâm về nợ quốc gia, nợ nhà nước", Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói. Nội dung chất vấn lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo sẽ kéo dài đến sáng 20/6. Nhóm vấn đề chất vấn với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tập trung các nội dung về thực trạng và giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học gắn với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm; công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học… Người đứng đầu ngành Giáo dục cho rằng, Giáo dục đối mặt nhiều thách thức trong nâng cao chất lượng, dân trí, chất lượng dạy học, đổi mới đào tạo, giáo dục thường xuyên an toàn, nhân văn, hiện đại. Điều này đòi hỏi ngành nỗ lực, sáng tạo nhiều hơn để vượt qua khó khăn. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận định, dạy thêm, học thêm là một vấn đề phức tạp, có tác động xã hội lớn. Do đó, một thông tư quy định quản lý dạy thêm, học thêm chưa thể giải quyết được hết các vấn đề. Bộ GD&ĐT sẽ tham mưu Chính phủ ban hành các chính sách để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm học 2 buổi/ ngày theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Từ đó, giảm dạy thêm, học thêm tràn lan và tăng cường tổ chức hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Đồng thời, Bộ GD&ĐT tiếp tục đề xuất Chính phủ đưa dịch vụ dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm minh bạch hóa hoạt động này, bảo đảm an toàn cho người học, bảo đảm lợi ích chính đáng của nhà giáo, tăng cường quản lý Nhà nước và đảm bảo thu thuế đối với các doanh nghiệp tổ chức dạy thêm... PV (Theo TTXVN) Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn sáng ngày 19/6 ẢNH: NHƯ Ý Chiều 19/6, Quốc hội chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đăng đàn trả lời các đại biểu Quốc hội, trong đó có vấn đề dạy thêm, học thêm. Minh bạch hóa dạy thêm, học thêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn báo cáo bắt đầu phiên chất vấn ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==