Bao Tien Phong

Theo ông Đỗ Trí Nhân, Chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT TPHCM, đã có không ít trường hợp thí sinh ngủ quên, đến trễ hoặc nhầm ca thi. Đây là những lỗi tưởng chừng không thể xảy ra nhưng thực tế vẫn lặp lại hằng năm và để lại hậu quả rất nặng nề. “Nếu vắng một môn, thí sinh không đủ điều kiện xét tốt nghiệp”, ông Nhân nói. Vì vậy, vị chuyên gia khuyến cáo thí sinh nên chuẩn bị kỹ từ những việc nhỏ nhất như xem kỹ lịch thi, quy chế thi, đặt nhiều báo thức, nhờ người thân hỗ trợ nhắc nhở và đưa đón đúng giờ. “Đừng để những sơ suất ngớ ngẩn khiến công sức 12 năm học đổ sông đổ biển”, ông lưu ý. Theo ông Nhân, một lỗi phổ biến khác là điền sai họ tên, số báo danh, mã đề trên phiếu trả lời trắc nghiệm hoặc giấy thi tự luận. Đây là lỗi kỹ thuật tưởng nhỏ nhưng có thể khiến bài làm không được chấm. Ngoài ra, nhiều em chủ quan không kiểm tra đề thi ngay khi phát đề dẫn đến việc phát hiện thiếu trang, mờ chữ quá muộn, không kịp xử lý. “Lời khuyên dành cho thí sinh là ngay khi nhận đề cần rà soát kỹ từng trang, nếu có bất thường phải giơ tay báo giám thị ngay. Đừng im lặng hoặc tự ý xử lý vì điều này có thể khiến tình huống càng nghiêm trọng. Trường hợp thí sinh đã làm bài nhưng giám thị yêu cầu đổi giấy làm bài khác thì thí sinh có quyền từ chối”, ông Nhân dặn dò. LỖI MANG ĐIỆN THOẠI VÀO PHÒNG THI Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất là mang điện thoại vào phòng thi. “Dù không sử dụng, chỉ cần có trong người cũng đủ để bị đình chỉ thi”, ông Nhân cảnh báo. Ngoài điện thoại, các thiết bị ghi âm, ghi hình, truyền tin, tài liệu… cũng bị cấm tuyệt đối. Do vậy, thí sinh chỉ nên mang theo các vật dụng được phép như bút mực xanh hoặc đen (ưu tiên xanh để dễ đọc), bút chì, tẩy, compa, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ và không có chức năng soạn thảo văn bản. Một sai lầm thường thấy là thí sinh gặp sự cố trong phòng thi nhưng ngại giơ tay hỏi. Từ lỗi đề thi, sai sót thông tin cá nhân đến nhu cầu đi vệ sinh, mượn dụng cụ… đều không được báo kịp thời, gây ảnh hưởng tâm lý và kết quả bài làm. Ông Nhân khuyên: “Nếu có bất cứ điều gì bất thường, thí sinh cần giơ tay và nói rõ với giám thị. Chủ động trao đổi là cách duy nhất để được hỗ trợ đúng và kịp thời”. ANH NHÀN - NGUYỄN DŨNG - TRỌNG HUY Việc xây dựng bản đồ số nhằm hỗ trợ thí sinh tra cứu thông tin điểm thi và dẫn đường đến điểm thi, tránh nhầm lẫn trong quá trình tham dự kì thi tốt nghiệp THPT. Nguyễn Đức Minh Quân, học sinh lớp 12, Trường THPT MAY, cho biết, dự thi tốt nghiệp THPT sắp tới tại Trường THCS Lĩnh Nam (Hoàng Mai). Khi biết có bản đồ số về điểm thi tốt nghiệp, Quân thấy rất thuận lợi vì chỉ cần kích vào tên điểm thi trên ở góc trái của màn hình là điểm thi hiện ra trên bản đồ gồm đầy đủ thông tin: địa chỉ, số điện thoại trực thi, số lượng thí sinh dự thi, phòng thi… và đường đi. Đặc biệt, trên bản đồ có cập nhật điểm thi chương trình giáo dục 2006 và chương trình 2018, thí sinh thi theo chương trình nào có thể tìm điểm thi theo chương trình đó. Kì thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 26-27/6, Hà Nội có hơn 124.000 thí sinh đăng kí dự thi. Thành phố đã thành lập 233 điểm thi, gần 5.600 phòng thi; điều động 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại Hà Nội hoàn thành việc trả giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho học sinh lớp 12. Trong giấy báo dự thi có các thông tin quan trọng như: họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh, địa điểm thi, thông tin về bài thi/môn thi đã đăng kí... Vì thế, ngay khi nhận được giấy báo dự thi, thí sinh cần kiểm tra kĩ toàn bộ nội dung in trên giấy. Trong trường hợp thông tin trên giấy báo dự thi có sự sai lệch, thí sinh liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm. Thí sinh lưu ý, trong trường hợp chưa nhận được giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cần liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng, thí sinh bắt buộc phải mang theo khi đến điểm thi, là cơ sở để cán bộ coi thi kiểm tra và đối chiếu thông tin thí sinh. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào 14h ngày 25/6. Khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh mang theo giấy báo dự thi. Đây là năm đầu tiên kì thi tổ chức dành cho 2 nhóm thí sinh: thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Hà Nội có 2.565 thí sinh đăng kí dự thi chương trình 2006 tại 4 điểm thi: THCS Lý Sơn (Long Biên); THCS Hà Đông (Hà Đông); THPT chuyên Chu Văn An và THPT Phạm Hồng Thái (Đan Phượng). Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi thành phố ban hành kế hoạch tổ chức kì thi, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thành lập 15 tổ kiểm tra. Sở GD&ĐT Hà Nội chuẩn bị phương án bố trí cơ sở vật chất cho công tác in sao đề thi, làm phách, chấm thi bảo đảm đúng quy chế thi; thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất ở các điểm thi, địa điểm chấm thi, địa điểm in sao đề thi… Về thuận lợi, Sở GD&ĐT Hà Nội nhận định, năm đầu tiên tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới, nên giáo viên, thí sinh còn nhiều bỡ ngỡ. Hà Nội có số thí sinh đông, số lượng đề thi phải in lớn, nhiều mã đề theo từng ca thi và từng loại chương trình, vì vậy công tác in sao rất khó khăn. Công tác chấm thi trắc nghiệm cũng gặp khó khăn do số lượng bài chấm rất nhiều, thực hiện chấm trên 2 phần mềm khác nhau. Do đó, phải trang bị nhiều máy và huy động thêm cán bộ, giáo viên tham gia, làm việc liên tục mới bảo đảm hoàn thành theo thời gian quy định. HỖ TRỢ HỌC SINH KHÓ KHĂN Tại phiên họp trực tuyến với Thủ tướng Phạm Minh Chính về kì thi tốt nghiệp THPT 2025, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nêu một số khó khăn của địa phương do địa bàn rộng, cơ sở một số điểm thi khó khăn, nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở nếu có mưa lớn. Tỉnh đã xây dựng phương án phòng ngừa cho các tình huống này. Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Quảng Ninh có gần 20.000 thí sinh. Dù đến hết tháng 6, cấp huyện kết thúc hoạt động, nhưng Ban Chỉ đạo thi cấp huyện vẫn tích cực nắm bắt tình hình, thường xuyên tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân để bảo đảm điều kiện tại các điểm thi và hỗ trợ tốt nhất thí sinh. Tỉnh Sóc Trăng có trên 11.000 thí sinh dự thi. Các địa phương đã rà soát và có khoảng 780 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và tỉnh quyết định hỗ trợ mỗi em 300.000 đồng để tham gia kì thi. Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện; ngay trước thời điểm ngày 30/6 khi cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7. Do đó, kì thi được tổ chức với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng chấm thi, công bố kết quả với chính quyền địa phương 2 cấp. NGHIÊM HUÊ Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ GD&ĐT thị sát công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Bắc Giang ẢNH: NGHIÊM HUÊ Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội đã công bố bản đồ số về các điểm thi. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 ẢNH: A.N Đến điểm thi tốt nghiệp nhờ bản đồ số Dù đã được dặn dò kỹ lưỡng nhưng không ít thí sinh vẫn mắc phải những sai lầm rất cơ bản như đến muộn, quên đem dụng cụ, nhầm lịch thi… khiến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tránh những sơ suất ngớ ngẩn Thủ tướng Chính phủ đề nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi theo tinh thần “6 rõ”, gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, với tinh thần ưu tiên, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, quan tâm đến thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các địa phương sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, với gần 1,17 triệu thí sinh đăng kí dự thi, tăng gần 100.000 em so với năm 2024. 15 KHOA GIÁO Thứ Sáu n Ngày 20/6/2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==