Bao Tien Phong

12 n Thứ Sáu n Ngày 20/6/2025 QUỐC TẾ Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào 19/6, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cập nhật một số thông tin về công tác bảo hộ công dân ở Israel và Iran, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Bà cho biết, ngày 13/6, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Israel và Iran tuân thủ quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, giữ liên lạc và theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, lên phương án chuẩn bị sơ tán người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam. Theo thông tin từ các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, có hơn 700 công dân Việt Nam tại Israel, còn ở Iran có 37 người mang quốc tịch Việt Nam và 40 người gốc Việt. Cho đến nay chưa ghi nhận thương vong với cộng đồng người Việt Nam tại 2 quốc gia này. Những ngày qua, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan đã trao đổi, nghiên cứu kỹ các phương án, chỉ đạo các cơ quan đại diện tại Israel, Iran và các nước lân cận theo dõi sát tình hình; đề nghị các cơ quan chức năng sở tại bảo đảm an toàn tối đa cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở những khu vực nguy hiểm. Các đơn vị của Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Đông và lân cận đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, cơ quan ngoại giao của các nước và các đối tác tại Hà Nội, các cơ quan chức năng và đoàn ngoại giao ở sở tại để xây dựng kế hoạch bảo hộ, bảo đảm an toàn cho công dân, bảo đảm an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện và xây dựng phương án sơ tán công dân khỏi các điểm nóng sang nước thứ 3 hoặc về nước. VẪN AN TOÀN, TÂM LÝ ỔN ĐỊNH Đến ngày 19/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và các nước liên quan đưa 18 công dân Việt Nam sang nước thứ 3 hoặc về nước; sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân đối với những công dân còn lại ở Iran. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran hiện còn Đại sứ và 4 cán bộ, vẫn giữ liên lạc với các công dân còn lại để đảm bảo công tác bảo hộ công dân hiệu quả nhất. Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, công dân Việt Nam hiện tại vẫn an toàn, tâm lý ổn định và thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán. Tại Israel, Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp với cơ quan đại diện tại các nước lân cận để triển khai kế hoạch ứng phó tình hình khẩn cấp và sẽ sơ tán công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Israel sang nước thứ 3. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã mở cổng đăng ký trực tuyến cho công dân Việt Nam có nguyện vọng rời Israel về nước hoặc sang nước thứ 3, để lập danh sách, tổng hợp nhu cầu và phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân Việt Nam bình tĩnh, chủ động, nếu được thì tìm cách rời khỏi Israel qua cửa khẩu đường bộ khi điều kiện an ninh - an toàn cho phép; theo dõi sát thông tin và cập nhật cảnh báo. Chiến sự giữa Israel và Iran vẫn diễn biến nguy hiểm. Nhiều quốc gia đã tiến hành sơ tán công dân của họ sang nước thứ 3 hoặc về nước. THU LOAN Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang phối hợp với cơ quan đại diện tại các nước lân cận để triển khai kế hoạch ứng phó tình hình khẩn cấp và sẽ sơ tán công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Israel sang nước thứ 3. Một nhân viên y tế đi dọc theo khu vực bị hư hại tại khu phức hợp bệnh viện Soroka sau khi nơi này trúng tên lửa ở Beer Sheva, Israel ngày 19/6/2025 ẢNH: AP Triển khai kế hoạch sơ tán người Việt khỏi Israel Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức đưa 18 công dân rời Iran sang Azerbaijan an toàn và đến ngày 18/6, tổng cộng 16 người đã về nước. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai nói về việc chiến dịch quân sự của Israel có thể dẫn đến thay đổi lãnh đạo ở Iran. Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ biết ông Khamenei đang ở đâu nhưng Washington sẽ không tấn công ông “vào lúc này”. Khi được hỏi sẽ phản ứng như thế nào nếu Israel tấn công Đại giáo chủ Khamenei với sự hỗ trợ của Mỹ, ông Putin nói: “Tôi thậm chí không muốn nói về khả năng này. Tôi không muốn làm vậy”. “Chúng ta thấy rằng ngày nay ở Iran, với tất cả sự phức tạp của các tiến trình chính trị nội bộ ở đó... vẫn có một sự đoàn kết trong xã hội xung quanh lãnh đạo chính trị của đất nước”, ông Putin nói với báo chí tại St Petersburg ngày 18/6. Tổng thống Putin cho rằng tất cả các bên nên tìm cách chấm dứt thù địch theo cách đảm bảo quyền của Iran về sở hữu năng lượng hạt nhân hòa bình và quyền được hưởng an ninh của Israel. Phát biểu được ông Putin đưa ra trong bối cảnh ông Trump vẫn chưa nói rõ ràng rằng Mỹ có tham gia chiến dịch của đồng minh để tấn công các cơ sở tên lửa và hạt nhân của Iran hay không. Hàng ngàn người dân Iran đã bỏ chạy khỏi thủ đô Tehran khi cuộc không kích kéo dài 6 ngày liên tiếp. Tổng thống Putin cho biết ông đã liên lạc với ông Trump và ông Netanyahu, để bày tỏ quan điểm của Mátxcơva về cách giải quyết xung đột và đảm bảo Iran tiếp tục tiếp cận năng lượng hạt nhân dân sự. Khi được hỏi về khả năng thay đổi lãnh đạo ở Iran, ông Putin nói rằng trước khi bắt tay vào làm bất cứ điều gì, người ta luôn phải xem xét liệu mục tiêu chính có đạt được hay không. Ông nói rằng các cơ sở làm giàu uranium ngầm của Iran vẫn còn nguyên vẹn. “Với tôi, mọi người nên tìm cách chấm dứt thù địch và tìm cách để tất cả các bên trong cuộc xung đột này đạt được thỏa thuận với nhau. Theo tôi, có thể tìm ra giải pháp như vậy”, ông nói. Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng cung cấp cho Iran vũ khí hiện đại để tự vệ trước các cuộc tấn công của Israel hay không, ông Putin cho biết hiệp ước đối tác chiến lược mà Nga ký với Iran vào tháng 1 năm nay không nói đến hợp tác quân sự và Iran không đưa ra bất kỳ yêu cầu hỗ trợ chính thức nào. Ông Putin cho biết, Israel đã đảm bảo với Mátxcơva rằng các chuyên gia Nga đang giúp xây dựng 2 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran sẽ không trở thành mục tiêu không kích. Ông nói thêm rằng Nga có mối quan hệ rất tốt với Iran và Nga có thể đảm bảo lợi ích của Iran trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Nga đề nghị sẽ tiếp nhận uranium làm giàu từ Iran và cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho chương trình năng lượng dân sự của nước này. BÌNH GIANG (theo Reuters) Tổng thống Nga không muốn nói về khả năng Israel ám sát lãnh đạo Iran Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối nói về khả năng Israel và Mỹ sẽ ám sát Lãnh tụ tối cao - Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei và cho biết người dân Iran đang đoàn kết với các lãnh đạo của họ. Lãnh tụ tối cao - Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ẢNH: POLITICO Mỹ bàn giao tàu tuần tra biển cho Việt Nam Mỹ vừa bàn giao tàu tuần tra thứ 3 cho Cảnh sát biển Việt Nam. Bộ Ngoại giao cho biết hoạt động này phù hợp với các văn kiện mà hai bên đã ký kết. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 19/6, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động này. Bà cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ thời gian quan đạt được những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác an ninh-quốc phòng được triển khai phù hợp với tinh thần Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023, cũng như trên cơ sở các văn bản mà hai bên đã ký kết. “Chúng tôi mong rằng hợp tác trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển, vì lợi ích của hai nước, qua đó đóng góp cho hoà bình, phát triển và hợp tác ở khu vực và trên thế giới”, bà Hằng nói. Ngày 18/6, Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam cho biết, tàu tuần tra CSB 8022 đã được bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai quốc gia. Đây là tàu tuần tra thứ 3 được chuyển giao trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ, sau các tàu CSB 8020 năm 2017, và CSB 8021 năm 2020. Trả lời câu hỏi về quá trình đàm phán Việt Nam và Mỹ về thuế đối ứng, bà Hằng cho biết, Bộ Công Thương đã có thông tin chính thức về vấn đề này. Vòng đàm phán 3 về thương mại song phương Việt-Mỹ được tổ chức tại Washington DC từ 9-12/6. Sau 4 ngày đàm phán, đoàn Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ và thu hẹp được khoảng cách trong tất cả lĩnh vực đàm phán. Tại các phiên đàm phán, phía Mỹ đánh giá cao thiện chí và nỗ lực của Việt Nam trong đàm phán, khẳng định Mỹ rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, ghi nhận ý kiến, đề xuất và quan tâm của Việt Nam, xem đó là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục thảo luận và thúc đẩy đạt được thỏa thuận giữa hai nước. THU LOAN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==