14 n Thứ Năm n Ngày 19/6/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Ngày 18/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dẫn đầu Tổ công tác số 5 về chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (mới) làm việc với quận Long Biên. Trao đổi về mô hình mới, lãnh đạo thành phố Hà Nội lưu ý bộ phận "một cửa" của 4 phường mới tiếp nhận các thủ tục cấp xã như hiện tại. Chi nhánh số 6 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận các thủ tục cấp huyện và thành phố. Phó Chủ tịch Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thống nhất cách làm chung trên toàn địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng người dân đến nộp hồ sơ chỗ này lại chỉ sang chỗ khác. Về công tác bàn giao, bà Vũ Thu Hà lưu ý, từ ngày 1/7 quận không còn tư cách pháp nhân, con dấu, nên phải bảo đảm tiến độ bàn giao rất cụ thể; nội dung nào không bàn giao kịp thì phải lập biên bản. SẴN SÀNG VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM Ghi nhận của PV Tiền Phong tại các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa... mọi thủ tục hành chính tại cấp xã vẫn thực hiện bình thường. Tại phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), khá đông người dân đến làm thủ tục trong sáng 18/6. Đa số thực hiện các thủ tục về cấp giấy khai sinh, chứng thực giấy tờ... Công chức “một cửa” tại đây cho biết, mọi công việc đều tiến hành bình thường. Các giấy tờ lưu trữ đã được chuyển về UBND quận quản lý. Được biết, giấy tờ, hồ sơ lưu trữ chia thành 2 nhóm, nhóm chỉnh lý và chưa chỉnh lý. Nhóm hồ sơ chỉnh lý đã chuyển về quận Hai Bà Trưng từ tuần trước. Nhóm hồ sơ chưa chỉnh lý đang được đóng gói, niêm phong chuyển về UBND quận Hai Bà Trưng trong ngày 18/6. Đại diện quận Đống Đa cho biết, từ ngày 20 - 26/6, các phường mới tại quận Đống Đa sẽ triển khai thử nghiệm các hoạt động thực tiễn trong xử lý thủ tục hành chính, tiếp nhận thông tin phản ánh, vận hành hội nghị trực tuyến, giải quyết hồ sơ liên thông từ cấp quận đến cấp thành phố và xử lý các tình huống giả định có thể phát sinh. Các tình huống thử nghiệm giả định bao gồm: Vận hành phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Theo đó, thực hiện tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến trong hệ thống chính trị và Hệ thống thư điện tử công vụ của thành phố. Vận hành việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh thực tế của người dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng iHanoi hoặc trực tiếp tại quầy tiếp dân, hướng dẫn thủ tục hành chính... Về công tác vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đại diện UBND quận Cầu Giấy đề nghị trong quá trình vận hành thử nghiệm cần có đầu mối để cán bộ hỏi. Các đầu mối này nên chia theo vùng để không bị quá tải. Trong khi đó, đại diện UBND quận Hà Đông nêu khó khăn hệ thống mới khó kiểm soát được công việc vì khi lãnh đạo phòng giao hồ sơ cho chuyên viên, chuyên viên có thể báo xử lý xong mà không theo dõi được. “Rất mong phần mềm có thêm chức năng kiểm soát để lãnh đạo theo dõi, điều hành”, đại diện quận Hà Đông nêu. Trả lời về vấn đề này, đại diện Trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp đơn vị đã lập 126 nhóm Zalo, gần 80% cán bộ đã vào các nhóm Zalo này. Mỗi nhóm đều có cán bộ của trung tâm theo dõi và giải đáp thắc mắc ngay lập tức. Đối với kiến nghị của quận Hà Đông, đại diện Trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, hệ thống mới có báo cáo thống kê theo các lĩnh vực, đặc biệt có thống kê văn bản chậm muộn. Hệ thống cũng mở hồ sơ theo 2 hướng để lãnh đạo đơn vị có thể kiểm soát được hồ sơ. Khi đóng hồ sơ, chuyên viên chịu trách nhiệm toàn điện với lãnh đạo. "Chúng tôi xây dựng hệ thống theo mô hình linh hoạt", đại diện Trung tâm nêu. TRẦN HOÀNG Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà lưu ý, từ ngày 1/7 quận không còn tư cách pháp nhân, con dấu, nên phải bảo đảm tiến độ bàn giao rất cụ thể, nội dung nào không bàn giao kịp thì phải lập biên bản. Công tác bàn giao hồ sơ tài liệu tại UBND phường Nguyễn Du ngày 18/6 NHIỀU KHU VỰC VƯỚNG MẶT BẰNG Ngày 18/6, ông Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu Vinaconex cho biết, đơn vị thi công đoạn đường song hành đi qua địa bàn huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng. Sau 2 năm triển khai, nhà thầu đã tiếp nhận được khoảng 95% mặt bằng sạch và đẩy mạnh tiến độ thi công. Đến nay, sản lượng thi công đạt khoảng 65% khối lượng công việc. Tuy nhiên, theo ông Hải, hiện đơn vị chưa thể thi công toàn đoạn tuyến do 113 hộ gia đình tại các xã Đông La và Đức Thượng (huyện Hoài Đức) chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó là đường dây điện trung thế gần nút giao với đê Song Phương cũng chưa được di dời. Trên địa bàn huyện Đan Phượng cũng còn 22 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Sáng 18/6, tại công trường dự án đường song hành, đoạn thuộc xã Đông La (huyện Hoài Đức), hàng trăm công nhân và máy móc đang hối hả làm việc. Ông Lê Quân, giám sát mũi thi công số 3 (gói thầu số 9) cho biết, tại các khu vực đã bàn giao mặt bằng, đơn vị đã tập trung máy móc, nhân lực thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB) nên có 2 khu vực chưa thể thi công. Đó là đoạn đường Đồng La (phường Đông La) với hơn 90 hộ dân chưa GPMB và 2 ngôi mộ chưa thể di dời. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án. Được biết, không chỉ tại gói thầu số 9, tại các gói thầu khác cũng vướng mặt bằng dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Quản lý dự án), Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dài khoảng 113 km đi qua 3 tỉnh thành gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên với tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. Dự án chia thành 7 dự án thành phần, trong đó thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản 3 dự án. Đến nay, 3 tỉnh, thành đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 1.376,78/ (đạt khoảng 98,39%), đã di chuyển được 16.600 ngôi mộ, đạt 99,9%. Tại Hà Nội, đến thời điểm này thành phố đã phê duyệt và thu hồi được 788,65 ha đất (đạt 98,65%), còn lại 10,78ha chưa hoàn thành GPMB. Trong đó, huyện Mê Linh 2,5ha, huyện Đan Phượng (1,93ha), huyện Hoài Đức (4,86ha), Hà Đông. Bên cạnh đó, trên phạm vi tuyến còn nhiều điểm ngắt quãng, xôi đỗ với khoảng 18 đoạn chưa được bàn giao mặt bằng (dài khoảng 4,38km).Tại huyện Mê Linh có 2 vị trí với 177 hộ chưa bàn giao mặt bằng, huyện Đan Phượng còn 112 hộ, huyện Hoài Đức có 113 hộ với chiều đường dài 2,14km và 2 ngôi mộ chưa cải táng… GẤP RÚT GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Đại diện UBND xã Đông La (huyện Hoài Đức) cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền GPMB dự án Đường vành đai 4- Vùng Thủ đô. Đến nay 100% các hộ dân đều đồng ý giao đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, còn hơn 90 hộ chưa thể bàn giao mặt bằng do chưa tái định cư nên không thể di dời; 2 ngôi mộ chưa di dời là do mộ mới chưa thể cải táng theo phong tục, chính quyền địa phương đã vận động và các gia đình thống nhất đến cuối năm 2025 sẽ di dời. Để dự án về đích đúng kế hoạch, Ban Quản lý dự án đã đề nghị các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với phần diện tích còn lại chưa bàn giao. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thi công cụ thể để di chuyển công trình ngầm nổi hoàn thành trong tháng 6/2025. Trước những khó khăn, vướng mắc về GPMB, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo, yêu cầu các quận, huyện: Hà Đông, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín tập trung toàn lực, hoàn thành toàn bộ công tác GPMB, di chuyển công trình ngầm nổi, mộ chí trước ngày 30/6. THANH HIẾU Gói thầu số 9 Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô có chiều dài hơn 20km hiện còn một số điểm gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Nếu không kịp thời tháo gỡ, dự án sẽ khó thông xe cuối năm 2025 như dự kiến. Khu vực vướng GPMB tại gói thầu số 9 thuộc xã Đông La Vành đai 4 khó thông xe cuối năm 2025 Theo kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, từ 20 đến 26/6, toàn thành phố sẽ vận hành thử mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm kiểm tra sự phối hợp của bộ máy mới trước khi triển khai từ 1/7. Theo đó, đơn vị liên quan sẽ vận hành các dịch vụ liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Đối với các đơn vị hành chính mới, công tác tập huấn trực tuyến đang được thực hiện để chuẩn bị vận hành thử nghiệm vào ngày 20/6. Sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ĐẦU TƯ- PHÁT TRIỂN “Khả năng cao cuối năm 2025 đường song hành Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô chưa thể thông xe như kế hoạch". Ông HOÀNG HẢI - Đại diện nhà thầu thi công Vinaconex
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==