Bao Tien Phong

Tình báo Israel ước tính Iran có khoảng 2.000 tên lửa có khả năng bay xa khoảng 2.000km để tấn công Israel, nhưng một phần đáng kể đã bị các đặc vụ Israel phá hủy trong cuộc tấn công ngày 13/6. Kể từ đó, các quan chức quân sự Israel nói rằng, Iran đã phóng khoảng 400 tên lửa từ số vũ khí còn lại của họ, trong khi các cuộc không kích của Israel đã phá hủy 120, tức là 1/3, bệ phóng tên lửa của Iran. Ngày 16/6, Israel tuyên bố đã giành quyền kiểm soát vùng trời Tehran, nghĩa là họ có thể hạn chế hơn nữa khả năng phóng tên lửa của Iran. Đến nay, cường độ tấn công của Iran dường như đã giảm mạnh. Sau khi bắn hơn 150 tên lửa vào đêm đầu tiên của cuộc xung đột, Iran chỉ bắn chục tên lửa vào chiều 17/6. “Iran phải làm một phép tính rất rất khó, vì số lượng tên lửa của họ hạn chế và với tốc độ bắn như vậy, họ không thể bổ sung kịp”, ông Fabian Hinz, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế, nhận định. Ông Hinz lưu ý rằng, 150 tên lửa mà Iran bắn vào đêm 13/6 cũng ít hơn 200 tên lửa mà Iran phóng vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái để trả đũa vụ ám sát các lãnh đạo Hamas và Hezbollah. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích Israel cho rằng Iran vẫn còn hơn một nửa kho vũ khí và một số tên lửa có thể được giấu trong các kho ngầm. PHÒNG KHÔNG ĐÃ QUÁ TẢI Dù Israel đã làm suy yếu đáng kể khả năng tấn công của Iran, việc vận hành hệ thống phòng thủ cũng cực kỳ tốn kém đối với Israel. The Marker, tờ báo tài chính hàng đầu của Israel, đưa tin hệ thống phòng thủ tên lửa khiến Israel tốn tới 1 tỷ shekel (khoảng 285 triệu USD) mỗi đêm. Vì vậy, giới quan sát nhận định một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài giữa Israel và Iran có thể không xảy ra, ít nhất với cường độ hiện tại. Một số chuyên gia dự đoán, nếu không có sự tiếp tế từ Mỹ hoặc sự tham gia nhiều hơn của lực lượng Mỹ, Israel chỉ có thể duy trì hệ thống 12 n Thứ Năm n Ngày 19/6/2025 Cường độ các đợt tấn công của Iran dường như đang giảm dần vì kho tên lửa có hạn. Trong khi đó, Israel cũng sắp cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn đắt tiền. Lực lượng phòng không Israel đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Tel Aviv, Israel sáng 18/6/2025 Cạn dần tên lửa tấn công QUỐC TẾ LEO THANG XUNG ĐỘT BÌNH LUẬN QUỐC TẾ Đảo lộn bàn cờ Trung Đông Dù cuộc xung đột giữa Israel và Iran nổ ra chưa đến 1 tuần, giới phân tích cho rằng có những lý do để tin rằng toàn bộ bối cảnh khu vực có thể sắp thay đổi một lần nữa. Dù có những đánh giá sức mạnh của Mỹ ở khu vực đang suy yếu và Israel ngày càng bị cô lập về ngoại giao, thực tế là hai nước này vẫn là những tác nhân quan trọng nhất của Trung Đông. Nhưng điều này không có nghĩa là Israel và Mỹ luôn đạt được mục đích của họ hoặc chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong mọi cuộc đối đầu. Hai nước cũng không phải lúc nào cũng đồng thuận về những gì họ muốn đạt được. Nhưng dù tốt hay xấu, Mỹ và Israel vẫn tiếp tục là động lực thay đổi quan trọng nhất của Trung Đông. Cuộc đối đầu với Iran hiện nay là cuộc chiến đầu tiên mà Israel chống lại một quốc gia khác kể từ năm 1973. Tất cả các cuộc chiến mà người Israel khởi xướng hoặc tham gia trong nửa thế kỷ qua đều chống lại các lực lượng phi nhà nước, chủ yếu là Hamas của Palestine và Hezbollah ở Li-băng. Tất cả các cuộc chiến đó luôn cho thấy vai trò của Iran, nhưng Tehran không bao giờ lộ diện. Ở thời điểm hiện tại, hai lực lượng quân sự hùng mạnh nhất của họ trong khu vực đang mắc kẹt sau thời gian dài đọ sức với Israel. SATAN LỚN, SATAN NHỎ Kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập năm 1979, chính sách của nước này đối với Israel dựa trên 2 nguyên tắc cơ bản: Coi nhà nước Do Thái là một trong những kẻ thù chính của Iran, là “Satan nhỏ”, còn Mỹ là “Satan lớn”; sử dụng lực lượng ủy nhiệm để tấn công Israel. Cho đến ngày nay, Iran vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới chính thức và công khai cam kết phá hủy nhà nước Do Thái, và “Cái chết cho Israel” là khẩu hiệu truyền thống trong các buổi cầu nguyện công khai hằng tuần vào thứ Sáu, dựa trên sứ mệnh tự xưng của Iran là trở thành quốc gia Hồi giáo nhất trong số tất cả các quốc gia Hồi giáo. Iran luôn sẵn sàng chiến đấu đến cùng, nhưng chủ yếu ở những nơi khác. Cho đến gần đây, các chuyên gia về chiến lược trên thế giới đánh giá Hezbollah là đối thủ ngang ngửa Israel. Các nhà lãnh đạo Iran được ca ngợi vì sự nhạy bén về chiến lược. Dù bị phương Tây trừng phạt kinh tế trong nhiều thập kỷ, Iran vẫn sẵn sàng tiến tới cột mốc lớn nhất: Trở thành một cường quốc hạt nhân, để họ trở nên bất khả xâm phạm. Người dân trú ẩn trong ga tàu điện ngầm ở Ramat Gan, gần Tel Aviv, Israel ngày 17/6, để tránh các cuộc tấn công tên lửa của Iran ẢNH: AP Đại sứ quán Mỹ chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam “Thay mặt Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến quý vị và các cộng sự nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Cột mốc này đánh dấu một chặng đường đáng tự hào của nền báo chí Việt Nam và những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước”, bà Mary Beth Polley, Tham tán Văn hóa - Thông tin Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, nói. Theo bà Polley, trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2025, dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua và sự hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia. BÌNH GIANG Giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân tài trong quá trình chuyển đổi xanh Ngày 18/6, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), với sự hỗ trợ từ chính phủ Úc, công bố báo cáo nhận định khu vực tư nhân của Việt Nam cần thực hiện các biện pháp để thúc đẩy sự tham gia kinh tế của phụ nữ nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân tài và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm trong quá trình chuyển đổi xanh. Báo cáo “Lợi thế xanh: Vai trò của nữ giới trong lực lượng lao động và lãnh đạo- Nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam” chỉ ra rằng, dù các ngành năng lượng mặt trời, tái chế nhựa, và sản xuất lúa gạo đóng vai trò trung tâm trong các mục tiêu khí hậu của Việt Nam, tỷ lệ nữ giới hiện diện trong lực lượng lao động chính thức và các vị trí lãnh đạo tại 3 ngành này vẫn còn rất thấp, mới chỉ chiếm 21-23%. Báo cáo này là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho các doanh nghiệp trong 3 ngành này, theo hướng mở rộng cơ hội cho phụ nữ thông qua tuyển dụng có mục tiêu, đào tạo nâng cao kỹ năng và các chính sách toàn diện có tính đến yếu tố giới tại nơi làm việc cũng như trong chuỗi cung ứng. “Mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ không chỉ mang lại thịnh vượng chung, mà còn tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt cho quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam”, Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird nhận định. Nhóm Ngân hàng Thế giới ước tính lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam sẽ tạo ra gần 1 triệu việc làm mới tính tới năm 2040, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Do đó, báo cáo khuyến nghị các doanh nghiệp thực hiện những biện pháp chủ động để đảm bảo phụ nữ được tiếp cận công bằng cơ hội việc làm. “Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về nền kinh tế phát thải thấp và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là cơ hội lớn để các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò tiên phong trong tiến trình chuyển đổi và kiến tạo tương lai bao trùm hơn”, ông Thomas Jacobs, Giám đốc quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào, nhận định. THU LOAN Một thủ tướng Anh từng nói rằng 1 tuần là khoảng thời gian dài trong chính trị. Điều này có vẻ rất đúng với chính trị đầy gian nan của Trung Đông.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==