11 nThứ Năm n Ngày 19/6/2025 PHÁP LUẬT Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, quê Bình Dương, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Bảo Hoàng là người lái xe Jeep tông hàng loạt xe máy trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) làm 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều tối 15/6, Hoàng lái xe Jeep biển số 51K-314.07 lưu thông ở làn ô tô trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ Bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc. Đến trước địa chỉ 574 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân), xe Jeep do Hoàng lái tông dải phân cách, va chạm vào xe mô tô do bà N.T.T. (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển chở bà B.T.C. (72 tuổi, quê Quảng Ngãi) và xe mô tô do anh T.K.C. (30 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển, khiến bà T. và bà C. tử vong tại chỗ, anh C. bị thương. Sau khi gây ra tai nạn, Nguyễn Bảo Hoàng đã rời khỏi hiện trường; còn ông C. được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Được gia đình và cơ quan công an vận động, ngày 16/6, Nguyễn Bảo Hoàng đã đến trụ sở Công an phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để đầu thú. HOÀNG THUẬN Tài xế ô tô tông 2 mẹ con tử vong bị tạm giữ Lên bục khai báo, bị cáo Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đề nghị Hội đồng xét xử nói to, rõ hơn vì một bên tai ông điếc hoàn toàn, bên còn lại chỉ nghe được 60%. Ông Sinh cho hay, nhiều cán bộ tại HOSE và các doanh nghiệp chứng khoán có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông. Bị cáo Lê Hải Trà (cựu tổng giám đốc, cựu Ủy viên HĐQT, thành viên độc lập hội đồng niêm yết HOSE), được Hội đồng xét xử công bố trong thời gian kháng cáo đã cung cấp thêm tình tiết mới là con học tập tốt, nhận giải lớn; vợ là nhà nghiên cứu; có chú là giáo sư, tiến sĩ. “Cá nhân tôi cũng có thành tích học tập là tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Harvard”, ông Trà nói. Cựu Tổng giám đốc HOSE mong tòa phúc thẩm xem xét hành vi của ông trong quá trình hoạt động tại HOSE có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, khung truy tố của bị cáo Trà đến hơn 10 năm nhưng án sơ thẩm tuyên bị cáo mức rất thấp, đã xem xét hết tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, cấp sơ thẩm tuyên ông Trần Đắc Sinh 6 năm 6 tháng tù; Lê Hải Trà 5 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng ở HOSE, bị cáo Trầm Tuấn Vũ (nguyên phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng niêm yết) bị cấp sơ thẩm tuyên 5 năm 6 tháng tù. Cơ quan tố tụng xác định, Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, tiền thân là Công ty xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu là 1,5 tỷ đồng. Quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn ba năm tiếp theo. Tuy nhiên, từ năm 2014 - 2016, ông Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros. Do muốn biến Faros thành công ty đại chúng để niêm yết trên sàn chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), ông Quyết được các ông: Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, cùng một số cán bộ khác tại HOSE và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam giúp sức. Theo cơ quan truy tố, trong quy chế hoạt động của HĐQT và Hội đồng niêm yết sàn HOSE thì việc thẩm định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros không thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ngoài ra, ông Sinh với vai trò là Chủ tịch HĐQT HOSE biết báo cáo kiểm toán về tài chính năm 2014 và 2015 của doanh nghiệp này không phù hợp. Báo cáo vi phạm lưu ý rằng “không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp”. Tuy nhiên, do mối quan hệ cá nhân và nhiều lần được Trịnh Văn Quyết cùng bị can Doãn Văn Phương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC) nhờ giúp đỡ nên ông Sinh hỗ trợ để Faros được niêm yết. NGUYÊN NHÂN PHẠM TỘI DO MUỐN GIÚP ĐỠ ÔNG TRỊNH VĂN QUYẾT Cơ quan tố tụng cho rằng, ông Sinh nhiều lần trực tiếp chỉ đạo cấp dưới Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ, Lê Thị Tuyết Hằng tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu cho Faros. Do đó, trong khi Faros chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định, ông Trần Đắc Sinh đã chỉ đạo, tổ chức họp HĐQT quyết định về hồ sơ niêm yết của doanh nghiệp. Tại cơ quan điều tra, ông Sinh khai, do có mối quan hệ thân quen với ông Trịnh Văn Quyết nên muốn giúp việc chấp thuận niêm yết cho Faros, từ đó, doanh nghiệp này có điều kiện thu hút vốn của nhà đầu tư trên thị trường, thông qua đó, sàn HoSE sẽ có doanh thu từ phí niêm yết, phí giao dịch chứng khoán, cáo trạng nêu. Còn ông Lê Hải Trà bị cáo buộc, biết rõ báo cáo kiểm toán về tài chính của Faros có vi phạm bởi chưa có căn cứ xác định số vốn thực góp. Song, do có mối quan hệ quen biết Trịnh Văn Quyết nên ông Trà đã ký phiếu đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trái pháp luật. Tại cơ quan điều tra, ông Trà khai nguyên nhân phạm tội là “do muốn giúp đỡ Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương”. Cơ quan tố tụng xác định, sai phạm của ông Sinh và ông Trà dẫn đến hậu quả Trịnh Văn Quyết được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn chứng khoán, thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của nhà đầu tư. HOÀNG AN Sáng 18/6, phiên toà phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan bước sang ngày thứ hai. Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tiếp tục xét hỏi đến nhóm bị cáo là cựu cán bộ ngành chứng khoán phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC. Các bị cáo trong phiên phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tái mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) với cáo buộc phạm tội “Thao túng chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ông Quyết, tòa cũng xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 24 bị cáo khác, trong đó có ông Lê Hải Trà -cựu tổng giám đốc, cựu Ủy viên HĐQT, thành viên độc lập hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và ông Trần Đắc Sinh - cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM. Đưa thành tích của con để xin giảm án... LẠ LÙNG PHÚC THẨM ĐẠI ÁN FLC: Ngày 18/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đình Thế (SN 1991, trú xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương) và Trần Đình Hào (SN 1992, trú thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua nắm bắt tình hình, cơ quan Công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức hoạt động rất tinh vi. Lợi dụng thủ tục cho thuê xe ô tô tự lái sơ sài và sự mất cảnh giác của các chủ sở hữu phương tiện, các đối tượng đã lên mạng xã hội thuê người làm giấy tờ giả mang tên mình để cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/6, Tổ địa bàn số 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 2 đối tượng Phạm Đình Thế và Trần Đình Hào về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình đấu tranh, Công an xác định, trong thời gian qua lại sửa chữa và mua, bán xe ô tô, Thế gặp và quen biết với Hào. Cuối tháng 4/2025, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Thế đã chủ động gặp Hào để nhờ cầm cắm chiếc xe ô tô tải. Do chiếc xe này không chính chủ và mua lại của công ty ngoại tỉnh nên không nơi nào nhận cầm cố. Cả 2 nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, làm giả giấy tờ xe nhằm tạo niềm tin cho các cá nhân, chủ cơ sở cho thuê xe tự lái, dịch vụ cầm đồ, thực hiện việc thuê xe ô tô cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Bằng thủ đoạn trên, Phạm Đình Thế đã trực tiếp thuê 6 ô tô ở các địa điểm khác nhau và làm giả giấy tờ 2 ô tô mang tên mình để thực hiện việc cầm cố tài sản, lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân, giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 3,2 tỷ đồng. Trần Đình Hào đã trực tiếp thuê 5 ô tô ở các địa điểm khác nhau và làm giả giấy tờ 2 ô tô mang tên mình để thực hiện việc cầm cố tài sản, lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân, giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 2 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. THU HIỀN Thuê ô tô tự lái, làm giả giấy tờ rồi mang cầm cố Quảng cáo THÔNG BÁO TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn ông Đỗ Đăng Hùng - Sinh năm 1957. Nơi cư trú cuối cùng: Tổ 1, Khối 11, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt năm 2003. Nay ông ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc bà Trần Thị Sơn, SN1953; Địa chỉ như trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông đã chết. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà ông vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==