THỨ NĂM 19/6/2025 SÕ 170 0977.456.112 TRANG 12 + 13 TRANG 8 + 9 TRANG 2 Ván bài sinh tử của Iran TRANG 5 TRANG 7 TP HỒ CHÍ MINH HƯỚNG TỚI TẦM VÓC “SIÊU ĐÔ THỊ QUỐC TẾ” CHỜ CAM KẾT MẠNH TỪ CÁC “TƯ LỆNH” NGÀNH Thí sinh có 4 môn thi nhưng đang choáng ngợp trước cả trăm tổ hợp xét tuyển. Nhiều trường mở rộng ra hàng chục tổ hợp, thế nhưng cơ hội có khi còn ít hơn năm trước do thí sinh thi 4 môn, giảm 2 môn. Cơ hội ở đâu? GIỮA MA TRẬN TỔ HỢP XÉT TUYỂN: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN Thí sinh trao đổi, ôn bài trước kỳ thi tÕt nghiệp THPT QuÕc gia ẢNH: HỒNG VĨNH Thanh lọc bên trong CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 2 n NGUYỄN TUẤN Một con số khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình: 600 tỷ USD mỗi năm đang đổ vào thị trường thuốc giả, thực phẩm chức năng giả trên toàn cầu – theo thống kê của Hoa Kỳ được Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trích dẫn sáng 18/6 tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội. Sáng 18/6, tại Thành phÕ Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phÕ Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về kết quả triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác quÕc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế; an sinh xã hội. TRANG 3 "Kê đơn" cho người trẻ kiệt sức Idol nội lấn lướt Idol ngoại? Báo chí nghĩ cách chinh phục độc giả Gen Z TRANG 6 LEO THANG XUNG ĐỘT ISRAEL-IRAN: CẠN DẦN TÊN LỬA TẤN CÔNG VÀ ĐÁNH CHẶN
QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH LÊN DOANH NGHIỆP Đây là phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội đối với “tư lệnh” ngành tài chính Nguyễn Văn Thắng sau khi bộ này được hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước chấm dứt hoạt động. Phiên chất vấn diễn ra trong bối cảnh, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân đang được kỳ vọng trở thành “cao tốc” để khu vực kinh tế quan trọng này “cất cánh”, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo. Tuy vậy, qua các phiên thảo luận tại Quốc hội, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là làm sao “lót ổ cho đại bàng”, nhưng vẫn tạo ra những “cánh rừng tươi tốt để đàn ong có mật” - đó là hàng triệu hộ kinh doanh cá thể. “Chúng ta cần những chính sách cụ thể, thiết thực, gần dân, để hộ kinh doanh nhỏ lẻ mạnh dạn chuyển đổi thành doanh nghiệp”, đại biểu Lý Thị Tiết Hạnh (đoàn Bình Định) đề xuất. Trên quan điểm đó, đại biểu đoàn Bình Định đề nghị nghiên cứu ban hành cơ chế ưu đãi đặc biệt về chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp với chính sách 0 đồng. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, miễn, giảm thuế, tiếp cận tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bà Hạnh lưu ý cần nhanh chóng rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, các không gian phát triển mới tương thích để phù hợp với các chiến lược phát triển dài hạn và ưu tiên bố trí nguồn vốn khuyến công, khoa học, công nghệ, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chung lo lắng cho sức sống khu vực tư nhân, đại biểu Tô Thị Bích Châu (TPHCM) phản ánh nghịch lý, các doanh nghiệp đề nghị được quyết toán thuế nhưng cơ quan thuế không đủ người để quyết toán. Có nơi doanh nghiệp phải… xếp hàng chờ được quyết toán thuế, dù thời gian kinh doanh thì không thể chờ. “Chính phủ và đặc biệt là ngành thuế phải có những hướng dẫn để doanh nghiệp được tham gia một cách hợp pháp, chính đáng đối với lĩnh vực kinh doanh của mình”, bà Châu phản ánh. LÀM SAO NGĂN ĐƯỢC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÁI QUY ĐỊNH? Đối với lĩnh vực giáo dục, vấn đề “nóng” được nhiều đại biểu quan tâm là công tác quản lý “dạy thêm, học thêm” (DTHT) tràn lan, trái quy định - một hiện tượng kéo dài nhiều năm, gây tranh cãi không dứt. Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết đã có Thông tư 29 làm khung pháp lý cho việc quản lý DTHT. Bộ cũng liên tục chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, ứng dụng công nghệ, tăng cường trách nhiệm hiệu trưởng, theo dõi giáo viên dạy ngoài nhà trường... Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận, DTHT là một “vấn đề phức tạp, có tác động xã hội lớn”, một Thông tư 29 là không đủ, cần những giải pháp mang tính hệ thống, hiện đại, đồng bộ, có lộ trình và đặc biệt là phải minh bạch. Do đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết đang tiến hành đánh giá tổng kết việc thực hiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm tiếp tục đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Một trong những giải pháp được Bộ đề xuất với Chính phủ là đưa dịch vụ DTHT vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm minh bạch hóa hoạt động DTHT, bảo đảm an toàn cho người học, bảo đảm lợi ích chính đáng của nhà giáo, tăng cường quản lí nhà nước và đảm bảo thu thuế đối với các doanh nghiệp tổ chức dạy thêm... Về lâu dài, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, đang tổng kết việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để đưa ra các điều chỉnh phù hợp: tăng hiệu quả giờ học chính khóa, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, tổ chức thi tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực thay vì chạy đua luyện thi. Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung nâng cao chất lượng dạy và học giờ chính khóa, đa dạng hóa phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực người học vì sự tiến bộ của học sinh. VĂN KIÊN Hôm nay (ngày 19/6), Quốc hội bước vào phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là dịp để cử tri cả nước trông chờ vào những cam kết mạnh mẽ, giải pháp đột phá từ hai tư lệnh ngành, nhất là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và ngăn chặn dạy thêm, học thêm trái quy định. Chờ cam kết mạnh từ các “tư lệnh” ngành 2 n Thứ Năm n Ngày 19/6/2025 THỜI SỰ Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn sẽ ngồi “ghế nóng” trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội ẢNH: NHẬT MINH Nhóm vấn đề chất vấn: + Lĩnh vực tài chính: Giải pháp về công tác tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, làm mới động lực tăng trưởng truyền thống, xác lập, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Cơ chế, chính sách thúc đẩy, thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế. + Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học gắn với yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Việc thực hiện quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm; Công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. CHUYỆN HÔM NAY Và Việt Nam không nằm ngoài cơn lốc đen này. “Nhức nhối” – là từ bà Lan dùng để mô tả thực trạng đáng báo động hiện nay. Sự xâm nhập của thuốc giả, thực phẩm chức năng giả không chỉ là câu chuyện gian lận thương mại đơn thuần, mà là một mối đe doạ trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người dân, đồng thời bào mòn niềm tin vào hệ thống y tế và công quyền. Thuốc và thực phẩm – những thứ đáng lẽ phải chữa lành và bảo vệ sự sống – lại đang bị biến thành công cụ để trục lợi. Thuốc giả là một loại “cái chết trắng”, không gây chết người ngay tức thì như ma túy, nhưng là sát thủ giấu mặt giết người trong thầm lặng. Thực phẩm chức năng giả thì đánh vào tâm lý chuộng hàng bổ, thiếu hiểu biết về y dược của người dân, khiến người bệnh tiền mất tật mang, còn xã hội thì bị rối loạn bởi niềm tin méo mó. Bộ trưởng Y tế đã nêu rõ quyết tâm của ngành trong việc phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả – từ việc hoàn thiện pháp luật, tăng cường hậu kiểm, đến phối hợp liên ngành, xử lý ở mức cao nhất. Những vụ việc như thuốc giả ở Thanh Hóa, kẹo rau củ Kera của Hằng “Du mục”, mỹ phẩm giả ở Đồng Nai… là minh chứng cho nỗ lực phát hiện và vào cuộc của Bộ. Tuy nhiên, có một thực tế không thể né tránh: nếu chỉ chống bên ngoài, mà không tự làm sạch bên trong, thì hệ thống phòng tuyến chống hàng giả sẽ mãi thủng lỗ chỗ. Mới đây, một cán bộ cấp cao của Bộ Y tế - ông Nguyễn Thanh Phong cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - đã bị bắt vì nhận hối lộ, tiếp tay cho thực phẩm chức năng giả lọt lưới thanh kiểm tra. Vụ việc gây rúng động không chỉ vì mức độ nghiêm trọng, mà bởi nó cho thấy “vi rút tiêu cực” có thể ẩn mình ngay trong bộ máy, len lỏi vào những nơi đáng lẽ phải là thành trì bảo vệ sức khỏe nhân dân. Do đó, cùng với hoàn thiện pháp lý, tăng cường thanh tra, điều quan trọng hơn cả là phải có cơ chế “miễn dịch nội tại” cho ngành y tế và các cơ quan thực thi. Cần minh bạch hóa quy trình, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, số hóa toàn bộ chuỗi kiểm tra – giám sát. Nhưng trên hết, phải có con người đủ trong sạch, đủ bản lĩnh để không bị cám dỗ, không đánh đổi đạo đức nghề nghiệp lấy những đồng tiền bẩn. Thuốc giả, thực phẩm chức năng giả là một phép thử của xã hội. Nó thử thách năng lực quản lý, sự nghiêm minh của pháp luật, và cả niềm tin của người dân. Phòng chống chúng không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế, mà phải là trách nhiệm liên ngành, liên cơ quan và liên kết xã hội. Chỉ khi cả hệ thống cùng vào cuộc – từ tuyên truyền nâng cao nhận thức, đến xử lý hình sự nghiêm minh – thì mới có thể dẹp yên mảnh đất màu mỡ cho hàng giả sinh sôi. Và chỉ khi ngành y – ngành của lương tri – tự thanh lọc chính mình, thì mới có thể giữ được sự tôn nghiêm trước người bệnh, và niềm tin giữa một xã hội đang khát khao được bảo vệ đúng nghĩa. N.T Thanh lọc bên trong TIẾP THEO TRANG 1
SIÊU ĐÔ THỊ-TÀI CHÍNHCÔNG NGHIỆP-CẢNG BIỂN Tại buổi làm việc, báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại ba địa phương (thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương) cho thấy, cả ba địa phương đều đang hội tụ những nền tảng thể chếquản trị số hàng đầu cả nước. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư lưu ý, xét trên bình diện tổng thể và dài hạn, quá trình phát triển của từng địa phương vẫn tồn tại những nút thắt khiến tăng trưởng chưa bền vững, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế. Tổng Bí thư chỉ rõ, đối với thành phố Hồ Chí Minh trước khi sáp nhập, mặc dù là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, nhưng không gian phát triển bị bó hẹp, quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, úng ngập ngày càng nghiêm trọng, giao thông ùn tắc triền miên; cần có kế hoạch cụ thể xóa nhà tạm bợ, cũ nát chạy dọc các kênh rạch, sông ngòi ngay trong lòng thành phố và đề ra phương hướng giải quyết trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII của thành phố mới. Đối với Bình Dương, phát triển đô thị chưa theo kịp tốc độ công nghiệp hóa, chất lượng sống chưa đồng đều giữa các khu vực. Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn gặp khó khăn trong liên kết vùng và phát triển chuỗi giá trị, kết nối hậu cần còn rời rạc, thiếu hệ sinh thái logistics hiện đại. Du lịch vẫn nặng tính mùa vụ, chưa gắn với đô thị thông minh, y tế, nghỉ dưỡng cao cấp hay dịch vụ sáng tạo. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc hợp nhất thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Đây là sự tái cấu hình toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ thành một siêu đô thị-tài chính-công nghiệpcảng biển. Tầm nhìn mới cho thành phố Hồ Chí Minh (mới) là trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á - một đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động. Thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ là một trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển quy mô khu vực; với định hướng phát triển trên nền tảng công nghệ số, kinh tế xanh, bền vững về môi trường, xã hội hài hòa, gắn kết, rộng mở, văn minh, kết tinh các giá trị tiên tiến của châu Á và thế giới; phấn đấu là nơi hấp dẫn, hội tụ nhân tài, “giới sáng tạo,” doanh nhân trong nước và quốc tế, là nơi thuận lợi khởi nghiệp, sáng tạo, ươm mầm những xu hướng mới và mô hình tiên tiến. Thành phố Hồ Chí Minh (mới) không chỉ là đầu tàu kinh tế quốc gia mà phải là đô thị hiện đại có ảnh hưởng trong mạng lưới các thành phố toàn cầu. Tổng Bí thư yêu cầu, thành phố Hồ Chí Minh mới cần chủ động đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể: đến năm 20352045: thu nhập thuộc nhóm nào? Đổi mới sáng tạo thuộc nhóm nào trong châu Á và toàn cầu? Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở, khẩn trương hoàn thiện một mô hình quản trị mới: mạnh hơn cấp tỉnh, linh hoạt hơn cấp vùng, đủ sức điều hành một siêu đô thị ba cực trong kỷ nguyên hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Thành phố Hồ Chí Minh (mới) phải tiêu biểu cho một chính quyền số kiến tạominh bạch-hiệu quả, vừa xử lý tốt việc điều hành, đồng thời dẫn dắt sự phát triển, đổi mới sáng tạo, giữ được niềm tin xã hội trong quá trình phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh (mới) cần thiết lập hệ thống quản trị thông minh, hiện đại, đồng bộ toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực quản lý nhà nước, điều hành kinh tế-xã hội, quản lý hạ tầng, dịch vụ công, nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh (mới) phải đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nền kinh tế tri thức, sáng tạo, có giá trị gia tăng cao và khả năng cạnh tranh toàn cầu. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát triển trung tâm tài chính quốc tế tầm khu vực tại Thủ Thiêm thu hút dòng vốn toàn cầu, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế; phát triển chuỗi đô thị thông minh kết nối Thành phố Hồ Chí Minh-Dĩ AnThuận An-Thủ Dầu Một-Bến Cát-Phú Mỹ-Bà Rịa-Vũng Tàu; phát triển hành lang đổi mới sáng tạo trải dài từ Khu đô thị sáng tạo phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (Thủ Đức) đến các cực công nghiệp-dịch vụ-cảng biển như Dĩ An, Bến Cát, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu; phát triển cụm cảng-logistics thông minh tại Cái Mép-Thị Vải-Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số và hệ thống logistics tích hợp - vận hành bằng dữ liệu lớn; phát triển trung tâm du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu-Cần Giờ, định vị là điểm đến quốc tế xanh, thông minh, kết hợp bảo tồn với phát triển... BỎ TƯ DUY PHÂN MẢNH “NỘI THÀNH- NGOẠI THÀNH” Tổng Bí thư yêu cầu, khẩn trương tái kiến trúc không gian phát triển vùng theo tư duy đa cực-tích hợp-siêu kết nối, vượt xa giới hạn cũ của mô hình đô thị truyền thống. Phải dứt khoát từ bỏ tư duy phân mảnh “nội thành-ngoại thành,” “thành phố - tỉnh lân cận”. Giờ đây, thành phố Hồ Chí Minh mới là một hệ sinh thái đô thị vùng có cấu trúc đa trung tâm, vận hành theo logic kinh tếchức năng-chuỗi giá trị. Mỗi cực phát triển, từ Thủ Thiêm, Thủ Đức đến Dĩ An, Bến Cát, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, đều phải được quy hoạch như một mắt xích hữu cơ, bổ sung chức năng cho nhau, được kết nối thông minh, điều phối linh hoạt và chia sẻ lợi ích trong một tổng thể hài hòa. Tổng Bí thư đề nghị thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân mạnh không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể. Thực tế cho thấy không có nền kinh tế hiện đại nào mà thiếu doanh nghiệp đổi mới, thiếu lực lượng khoa học-công nghệ ứng dụng, thiếu thế hệ doanh nhân năng động, hội nhập có tư duy phụng sự xã hội, tầm nhìn toàn cầu và khát vọng xây dựng quốc gia hùng cường. Thành phố cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống. Không chỉ là trung tâm kinh tế, thành phố phải trở thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn. Thành phố mới cần đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Chăm lo an sinh xã hội toàn diện, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển; ưu tiên giải quyết thu hẹp mức chênh lệch phát triển giữa các địa bàn, nhất là các khu vực mới sáp nhập và các địa bàn khó khăn. Một yêu cầu xuyên suốt là kế thừa và tích hợp có chọn lọc các chính sách tốt của từng địa phương sáp nhập. Song hành với phát triển con người là bảo đảm vững chắc an ninh, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, khu vực phòng thủ. Mọi chính sách phát triển cần thấm nhuần quan điểm: phồn vinh không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là khả năng kiến tạo một xã hội an toàn, công bằng và hạnh phúc hơn cho tất cả người dân. THEO TTXVN Sáng 18/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về kết quả triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế; an sinh xã hội. 3 nThứ Năm n Ngày 19/6/2025 THỜI SỰ TP Hồ Chí Minh hướng tới tầm vóc “siêu đô thị quốc tế” Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, thành phố Hồ Chí Minh với đặc trưng dân số trẻ, tầng lớp doanh nghiệp năng động, nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và năng lực hội nhập cao phải là nơi cụ thể hóa mạnh mẽ nhất các yêu cầu cải cách mà Trung ương đã đề ra. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN
4 n Thứ Năm n Ngày 19/6/2025 THỜI SỰ Dự án đường Vành đai 4 TPHCM có chiều dài hơn 207 km, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Dương gần 48 km, với tổng mức đầu tư 21.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Liên danh Becamex IDC - Tập đoàn Đèo Cả trúng thầu dự án đoạn qua tỉnh Bình Dương. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nêu rõ: Đường Vành đai 4 TPHCM đi qua các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu là tuyến Vành đai cao tốc đô thị của TPHCM có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực phát triển mới. Tuyến đường Vành đai 4 TPHCM sẽ giúp hình thành vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, tạo chuỗi liên kết liên ngành, liên địa phương rất hiệu quả. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương để khởi công các dự án thành phần vào đầu năm 2026 (Riêng đối với đoạn qua tỉnh Bình Dương được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư triển khai độc lập). “Dự án đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn qua Bình Dương đã đủ điều kiện khởi công, cho thấy việc phân cấp, phân quyền, giao địa phương là cơ quan có thẩm quyền là đúng đắn, đã giảm được rất nhiều thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, khởi công đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn qua Bình Dương mới chỉ là bước đầu, công việc sắp tới còn rất lớn và nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, ông yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương hiện tại và UBND TPHCM mới (sau 1/7) phải tập trung quyết liệt chỉ đạo nhà đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời phải huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại; tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. “Các Bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và địa phương cần bám sát thực tiễn, bám sát dự án, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu”- Phó Thủ tướng chỉ đạo, đồng thời lưu ý công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật phải đặc biệt quan tâm đến tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân có nơi ở mới, công việc mới, sinh kế mới ít nhất bằng và tốt hơn nơi cũ. Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Bình Dương có quy mô 8 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế đạt 100 km/h. Giai đoạn 1, đầu tư đường cao tốc 4 làn xe đầy đủ, bao gồm làn dừng khẩn cấp liên tục với bề rộng nền đường 25,5m, vận tốc thiết kế 100 km/h; đầu tư đoạn từ Khu Công nghiệp VSIP 2A đến Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 đồng bộ theo quy mô 62 m với 10 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h; đầu tư phân bổ các nút giao liên thông, trực thông và xây dựng đường song hành 2 bên tuyến đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của tuyến cao tốc và kết nối giao thông trong khu vực. “Giám đốc các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các địa phương có các dự án đi qua phải tích cực phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án trong điều kiện thuận lợi nhất. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tồn tại (nếu có) ngay từ đầu và kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắc, khó khăn nếu vượt thẩm quyền”- ông Minh yêu cầu. Cùng ngày, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khánh thành 3 tuyến đường kết nối với Vành đai 4 TPHCM gồm ĐT.743 (chiều dài 16 km, vốn đầu tư 930 tỷ đồng); ĐT.746 (dài 15 km, vốn đầu tư 720 tỷ đồng) và ĐT.747B (dài 17 km, vốn đầu tư 690 tỷ đồng). TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT VÙNG Theo Tiến sĩ khoa học - Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia quy hoạch đô thị, việc tăng cường liên kết giữa các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là yêu cầu cấp bách, cần được đặt lên hàng đầu. Đây là khu vực đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước, nhưng những năm trước đây, giao thông phát triển lại thiên về tính cục bộ, mỗi nơi theo đuổi một hướng, thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong chiến lược phát triển chung. “Nếu xây dựng được hệ thống hành lang kết nối toàn diện giữa logistics, công nghiệp và dịch vụ trong vùng, chắc chắn sẽ tạo ra cú hích lớn cho tăng trưởng của từng địa phương và kéo theo sự bứt phá kinh tế toàn vùng. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án như Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM cùng hệ thống cao tốc đang triển khai tại Đông Nam bộ sẽ là đòn bẩy để tăng cường liên kết, mở ra tương lai phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn cho toàn khu vực”- ông Sơn nhận định. Theo TS. Trần Du Lịch (chuyên gia kinh tế), một “siêu vùng kinh tế” đang dần hình thành giữa TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu - khu vực hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành cực tăng trưởng chiến lược của cả nước và khu vực. Theo ông Lịch, trước đây ba địa phương phát triển theo ranh giới hành chính riêng, thiếu gắn kết. Tuy nhiên, tư duy phát triển hiện nay đã chuyển sang mô hình tích hợp, cùng nhau vươn lên như một khối thống nhất thay vì mạnh ai nấy làm. “Hạ tầng kết nối chính là chìa khóa để hiện thực hóa tầm nhìn siêu vùng kinh tế. Việc phát triển theo mô hình đa trung tâm, nơi mỗi địa phương giữ một vai trò riêng nhưng được kết nối bằng hệ thống hạ tầng hiện đại là hướng đi tất yếu. Hiện, nhiều dự án trọng điểm đang được rà soát, chuẩn bị đầu tư dựa trên quy hoạch tổng thể vùng. Những công trình này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn đóng vai trò là động lực tăng trưởng mới cho toàn khu vực”- TS. Trần Du Lịch nhìn nhận. HƯƠNG CHI - HỮU HUY Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nghe báo cáo dự án Vành đai 4 TPHCM ẢNH: H.CHI Đường Vành đai 4 TPHCM đi qua các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tạo ra động lực phát triển mới giúp hình thành vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics..., tạo chuỗi liên kết liên ngành, liên địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chiều 18/6, tại tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã phát lệnh khởi công dự án đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn qua tỉnh Bình Dương. PGS.TS Vũ Anh Tuấn - Giám đốc trung tâm nghiên cứu GTVT Việt Đức - Trường Đại học Việt Đức nhận định, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đóng góp tới 40 - 45% GDP cả nước. Vì vậy, việc kết nối các địa phương quanh TPHCM thông qua tuyến Vành đai 4 là nhu cầu cấp thiết. Theo ông Tuấn, hệ thống đường vành đai không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn nâng cao khả năng liên kết vùng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị hóa khu vực nông thôn… DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 TPHCM: Xung lực mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Phối cảnh nút giao Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành “Xe từ Bình Dương có thể đi qua Củ Chi rồi vào cao tốc TPHCM - Mộc Bài để đến cửa khẩu, hoặc theo hướng TPHCM - Trung Lương về miền Tây Nam bộ. Hàng hóa từ Tây Nguyên cũng có thể đi thẳng đến sân bay Long Thành hoặc cảng Cái Mép - Thị Vải mà không phải qua trung tâm TPHCM. Tuyến Vành đai 4 sẽ tối ưu hóa luồng vận tải hàng hóa từ Campuchia về cảng Hiệp Phước (TPHCM) rồi kết nối đến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ để xuất khẩu”. Đại diện Sở Xây dựng TPHCM
KHAI MẠC HỘI BÁO TOÀN QUỐC 2025 Từ hôm nay (19/6) đến 21/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra Hội báo toàn quốc 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1025 - 21/6/2025). Hội báo toàn quốc năm nay quy tụ hơn 80 đơn vị báo chí Trung ương và địa phương, với gần 130 gian trưng bày phong phú, đại diện các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nhiều cơ quan báo chí mang tới các sản phẩm báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình hóa 3D, thực tế ảo... Điểm nhấn đặc biệt là không gian trưng bày chuyên đề “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Thành tựu và xu hướng phát triển trong kỷ nguyên mới”, do Bảo tàng Báo chí Việt Nam chủ trì. Cùng dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đáng chú ý, tiếp nối thành công năm 2024, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ hai sẽ được tổ chức với 12 phiên thảo luận chuyên sâu. Các phiên sẽ tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm như: Tầm nhìn báo chí trong kỷ nguyên số, vai trò của nữ giới trong điều hành tin tức, chiến lược thu hút độc giả trẻ, tích hợp AI trong tòa soạn, báo chí dữ liệu và truyền hình trong thời đại số hóa... Sự kiện có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà báo uy tín và chuyên gia truyền thông trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang lại giá trị nghiệp vụ cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. CHINH PHỤC ĐỘC GIẢ GEN Z Trong tham luận gửi về diễn đàn, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) nhấn mạnh, thế hệ Gen Z được định nghĩa là những người sinh ra trong giai đoạn giữa thập niên 1990 đến khoảng 2012 - 2015. Đây là lớp độc giả trưởng thành trong kỷ nguyên số, lớn lên cùng điện thoại thông minh, internet và mạng xã hội. Tại Việt Nam, Gen Z cũng đang dần trở thành nhóm người dùng và công chúng chính, cả trong đời sống xã hội lẫn trong lực lượng quân đội. “Trong môi trường quân ngũ, phần lớn chiến sĩ mới, học viên tại các học viện, nhà trường, cán bộ trẻ hiện nay thuộc thế hệ Gen Z, tạo nên một đội ngũ quân nhân trẻ có đặc thù riêng”, Đại tá Hải nói. Vì thế, theo Đại tá Hải, tầm quan trọng của độc giả Gen Z đối với báo chí hiện đại là không thể phủ nhận. Gen Z không chỉ là hiện tại mà còn là tương lai, sẽ sớm trở thành nhóm công chúng nắm vai trò quyết định trong việc lựa chọn và tiếp nhận tin tức. Điều đó có nghĩa là mọi cơ quan báo chí - truyền thông, bao gồm cả Báo QĐND đều không thể bỏ qua việc chinh phục nhóm độc giả trẻ này. Đặc biệt, đối với báo chí quân đội, việc thu hút Gen Z còn gắn liền với nhiệm vụ chính trị: Làm sao truyền tải hiệu quả thông tin, giáo dục lý tưởng, bản lĩnh cho lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ trong bối cảnh phương thức tiếp cận thông tin của họ đã rất khác các thế hệ trước. “Thực tế không phải người trẻ “lười” đọc báo, mà là họ có cách tiếp nhận tin tức rất khác biệt và đa dạng. Gen Z thường ưu tiên các nền tảng số và mạng xã hội để cập nhật tin tức hàng ngày thay vì báo in hoặc các kênh truyền thống. Họ dành nhiều giờ mỗi ngày trên Facebook, TikTok, Instagram... và có thể biết được “thế giới đang vận hành như thế nào” chỉ qua vài thao tác lướt điện thoại. Họ sinh ra giữa “biển thông tin” rộng lớn và tiếp xúc với khối lượng tin khổng lồ từ sớm, do đó phát triển khả năng lọc thông tin rất tinh nhạy. Họ cũng ít trung thành cố định với một thương hiệu báo chí: chỉ cần nội dung sai, ứng dụng chậm, hình ảnh kém chất lượng, họ sẵn sàng chuyển sang nguồn khác. Ngược lại, nếu báo chí đáp ứng được những gì họ kỳ vọng, Gen Z sẵn sàng đón nhận và thậm chí rút hầu bao trả phí cho nội dung chất lượng”, Phó Tổng Biên tập báo QĐND phân tích, đồng thời nhấn mạnh, báo chí phải chuyển mình mạnh mẽ về cả nội dung lẫn cách thức thể hiện, nếu không sẽ đánh mất nhóm độc giả trẻ, năng động và am hiểu công nghệ này. KINH NGHIỆM TỪ NHỮNG “HOT TREND” CỦA BÁO NHÂN DÂN Ông Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông, báo Nhân Dân, trong phần tham luận gửi về diễn đàn, nhấn mạnh một số kinh nghiệm kết hợp công nghệ và ý tưởng sáng tạo để thu hút bạn đọc trẻ của Báo Nhân Dân. Theo đó, báo đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để trình bày đa phương tiện, trực quan; kết hợp công nghệ với các ý tưởng sáng tạo để số hóa kho tư liệu quý, đem lại trải nghiệm đặc biệt cho bạn đọc; phát triển các nội dung chuyên sâu được trình bày trực quan, dễ tiếp cận đối tượng bạn đọc trẻ yêu thích công nghệ. Ví dụ điển hình là sản phẩm Bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” kết hợp hai công nghệ: Quét mã QR và thực tế ảo tăng cường (AR). Với việc quét QR, người dùng có thể quét mã trên phụ san bằng bất kỳ thiết bị di động nào. Đây là giải pháp thân thiện cho nhóm đối tượng ít thành thạo công nghệ. Còn quét AR sẽ mang đến trải nghiệm thực tế ảo tăng cường, xem trang ảo trong chiều không gian thực… Trong thời gian qua, báo Nhân Dân đã tạo nhiều “trend” trong giới trẻ và bạn đọc cả nước về các sản phẩm kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, như: Bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”; triển lãm tương tác Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh; phụ san đặc biệt 8 trang vẽ sa bàn Chiến dịch Hồ Chí Minh kèm hiệu ứng thực tế ảo tăng cường… TS Ngô Bích Ngọc, Trưởng Khoa Truyền thông Đa phương tiện, Đại học Swinburne Việt Nam cho rằng, cần đào tạo nhà báo, nhà truyền thông hướng đến độc giả Gen Z. Theo bà Ngọc, qua nghiên cứu cho thấy, 42-50% Gen Z nhận tin tức hàng ngày qua mạng xã hội, trong đó TikTok dẫn đầu (~21%). Gen Z cũng ưa chuộng nội dung nhanh, hấp dẫn, đi cùng memes, video ngắn và infographic. Từ đó, bà Ngọc cho rằng, báo chí hiện nay nên có chiến lược nội dung “Ngắn - Nhanh - Chạm cảm xúc”; áp dụng công nghệ & dữ liệu: chuyển mình với AI và cá nhân hóa… TS Ngô Bích Ngọc đề xuất về giải pháp đào tạo nhà báo & nhà truyền thông hướng tới độc giả Gen Z. Theo đó, cần tích hợp các mô-đun kỹ năng số: dựng video ngắn, viết tiêu đề hấp dẫn, kể chuyện bằng dữ liệu; đào tạo thiết kế nội dung đa nền tảng; phát triển năng lực sử dụng AI & phân tích dữ liệu trong sản xuất nội dung… TRƯỜNG PHONG “Tầm quan trọng của độc giả Gen Z đối với báo chí hiện đại là không thể phủ nhận. Gen Z không chỉ là hiện tại mà còn là tương lai, sẽ sớm trở thành nhóm công chúng nắm vai trò quyết định trong việc lựa chọn và tiếp nhận tin tức. Điều đó có nghĩa là mọi cơ quan báo chí - truyền thông đều không thể bỏ qua việc chinh phục nhóm độc giả trẻ này”, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng Biên tập Báo QĐND nhấn mạnh. 5 nThứ Năm n Ngày 19/6/2025 THỜI SỰ Phiên 3 của Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025 có chủ đề “Chinh phục độc giả Gen Z: Giải mã công thức thành công”, do Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong làm người điều phối, diễn ra lúc 15h0017h00, ngày 19/6 (Phòng 249), Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các diễn giả tham gia phiên 3, gồm: Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân; Ông Ngô Việt Anh - Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông, Báo Nhân Dân; Bà Bùi Thu Thuỷ - Trưởng Ban Văn hoá - Giải trí (VTV3) Đài Truyền hình Việt Nam; Ông Bùi Quang Duẩn - Phó Tổng Thư ký toà soạn báo Thanh Niên; TS Ngô Bích Ngọc - Trưởng Khoa Truyền thông Đa phương tiện, Đại học Swinburne Việt Nam. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong là người điều phối Phiên 3 của Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025 với chủ đề “Chinh phục độc giả Gen Z: Giải mã công thức thành công” Nhà báo Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông, Báo Nhân Dân Báo chí nghĩ cách chinh phục độc giả Gen Z Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng biên tập Báo QĐND TS Ngô Bích Ngọc, Trưởng Khoa Truyền thông Đa phương tiện, Đại học Swinburne Việt Nam
ĂN, NGỦ ĐÚNG GIỜ Chỉ còn một tuần nữa, gần 1,17 triệu sĩ tử trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Đúng vào thời điểm nước rút này, chương trình livestream “Chiến lược 7 ngày trước khi vào phòng thi” do báo Tiền Phong phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Trường Đại học Mở TPHCM và Trung tâm DOL Đình Lực tổ chức chiều 18/6 đã mang đến nhiều lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia giúp thí sinh thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng nhất. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long, giảng viên Tâm lý học Trường ĐH Mở TPHCM, nhận định: “Việc lo lắng trong giai đoạn cận kề ngày thi là rất bình thường. Có thí sinh càng chuẩn bị kỹ lại càng lo, đến mức quên kiến thức, ăn uống không điều độ hay thậm chí không đi nổi vì căng thẳng”. Theo thầy Long, chìa khóa để vượt qua giai đoạn này là học sinh cần có sự chuẩn bị kỹ cả về tâm lý lẫn thể chất. Đặc biệt, tâm lý có mối liên hệ mật thiết với sinh lý cơ thể. Vì thế, sĩ tử cần chú trọng ăn uống đúng giờ, hạn chế thức ăn cay nóng, dầu mỡ để tránh các vấn đề tiêu hóa; không bỏ bữa, uống đủ nước và tránh sử dụng các thức uống chứa chất kích thích. Ngoài ra, thí sinh duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc chạy bộ 20 phút mỗi ngày sẽ giúp giảm căng thẳng đáng kể. BÍ QUYẾT TỪ NGƯỜI TRONG CUỘC Thạc sĩ Trần Anh Khoa, Giám đốc học thuật Trung tâm DOL Đình Lực, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và chiến lược ôn tập hiệu quả cho 7 ngày cuối trước kỳ thi. “Mỗi môn thi đều quan trọng nhưng cần phân bổ thời gian hợp lý. Với môn thế mạnh, thí sinh có thể giảm thời gian ôn tập, môn yếu hơn thì tập trung ôn nhiều hơn. Các em nên ưu tiên ôn lại các dạng kiến thức thường gặp trong đề thi, đồng thời rà soát lại những phần bản thân còn yếu hoặc dễ nhầm lẫn”, thầy Khoa nói. Ngoài ra, thầy Khoa khuyên thí sinh nên tận dụng các buổi thi thử, giải đề tại trung tâm hoặc các livestream miễn phí trên mạng xã hội. “Ngày nay, có thể tận dụng sự hỗ trợ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo để luyện đề, tra cứu nhanh. Nhưng, dù dùng công cụ gì thì thí sinh cũng cần nhớ rằng, học từ tổng quan đến chi tiết mới là bí quyết giữ được kiến thức đến ngày thi”, thầy Khoa nói. NGUYỄN DŨNG - TRỌNG HUY - ANH NHÀN 6 n Thứ Năm n Ngày 19/6/2025 KHOA GIÁO THÊM CƠ HỘI Ghi nhận từ thông tin tuyển sinh của các trường ĐH cho thấy, lợi thế của thí sinh dựa vào môn thi, ở các năm trước là tổ hợp. Do Bộ GD&ĐT bỏ quy định số lượng tổ hợp xét tuyển, chỉ yêu cầu mỗi tổ hợp ít nhất 3 môn, trong đó có 1 môn bắt buộc là Toán hoặc Ngữ văn. Thí sinh lựa chọn thi môn Ngoại ngữ có lợi nhất. Bởi các tổ hợp của các trường phần lớn có môn ngoại ngữ bên cạnh một trong 2 môn bắt buộc là Toán hoặc Ngữ văn. Ví dụ Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TPHCM sử dụng tổ hợp môn chia thành 2 nhóm. Môn chủ đạo của các tổ hợp môn Văn và tiếng Anh. Khối ngành kinh tế, ngoại ngữ, thậm chí cả y dược năm nay cũng ưu tiên tuyển sinh các tổ hợp có môn ngoại ngữ. Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TPHCM có sử dụng tổ hợp B08 (Toán, Sinh học, tiếng Anh) bên cạnh tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh). Năm 2025, lứa thí sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ thi tốt nghiệp THPT. Theo quy định, thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong 9 môn, gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ. Với số môn và cách chọn như trên sẽ tạo ra trên 90 mã tổ hợp có thể dùng để tuyển sinh ĐH. Để phù hợp với việc đổi mới trong số môn thi, hình thức thi, nhiều trường ĐH điều chỉnh tổ hợp xét tuyển. ĐH Bách khoa Hà Nội bổ sung thêm tổ hợp xét tuyển là K01 (Toán, Văn kết hợp với 1 trong 4 môn Lí/Hóa, Sinh/ Tin). Với tổ hợp này, khi tính điểm, môn Toán nhân hệ số 3, môn Văn hệ số 1, môn còn lại hệ số 2. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội bổ sung tổ hợp mới gồm A0C (Toán, Lí, Công nghệ), A0T (Toán, Lí, Tin học), B0C (Toán, Hoá, Công nghệ), D0C (Toán, tiếng Anh, Công nghệ), D0G (Toán, tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và Pháp luật). Năm nay, ngoài 4 tổ hợp truyền thống là A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) có thêm 2 tổ hợp có môn Tin: Toán, Anh, Tin và Toán, Lí, Tin. TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân chia sẻ, thí sinh đăng kí xét tuyển ĐH trên hệ thống của Bộ GD&ĐT không cần đăng kí phương thức xét tuyển và tổ hợp môn xét tuyển. Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục ĐH là công bố phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển sau đó phối hợp cùng Bộ tổ chức lọc ảo, xét tuyển. Ngoài ra, tất cả phương thức xét tuyển quy về chung một thang điểm theo công thức quy đổi. Vậy, số lượng tổ hợp mở rộng cơ hội cho thí sinh. Vấn đề quan trọng là tổ hợp môn xét tuyển phải đảm bảo có môn học kiến thức nền tảng của ngành xét tuyển bên cạnh một trong 2 môn bắt buộc là Toán, Văn. TS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội chia sẻ, việc tăng tổ hợp xét tuyển sẽ tăng cơ hội lựa chọn ngành học cho thí sinh. Ví dụ, ngành Công nghệ Thông tin của nhà trường năm nay có thêm tổ hợp Toán - Tin học - tiếng Anh bên cạnh 2 tổ hợp truyền thống (Toán - Ngữ văn - tiếng Anh, Toán - Vật lí - tiếng Anh), những thí sinh chọn thi môn Tin học sẽ có cơ hội đăng kí xét tuyển. Việc giảm 2 môn thi sẽ giảm bớt áp lực thi cử cho thí sinh, cụ thể là bớt 1 buổi thi, chỉ thi 3 buổi thay vì 4 buổi như trước đây trong khi cơ hội chọn ngành, chọn trường lại gia tăng nên sẽ có lợi cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. NGÀY HỘI IDOL NHƯNG CHƯA TRÚNG TUYỂN Cuối tuần này, ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày hội chào các Idol (thần tượng) xét tuyển tài năng. Đây là chương trình hằng năm khi mùa tuyển sinh bắt đầu. Những năm trước, chương trình tổ chức để chào đón các thí sinh trúng tuyển sớm bằng phương thức xét tuyển tài năng. Năm nay, Bộ GD&ĐT không cho phép xét tuyển sớm, chương trình trở thành vòng phỏng vấn, tư vấn của nhà trường dành cho các thí sinh tham gia xét tuyển phương thức này. PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ, phương thức xét tuyển tài năng của trường thu hút khoảng 5.000 thí sinh. Năm nay, qua vòng loại hồ sơ, số lượng thí sinh đạt khoảng 4.500 em. Phương thức xét tuyển này có 3 đối tượng: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT (đối tượng 1); đối tượng 2 là những thí sinh tham gia xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT, ACT) và đối tượng 3, thí sinh xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn. Ông Hải cho biết, có khoảng 2.000 thí sinh đối tượng 3 đăng kí phỏng vấn trực tuyến do nhà xa; 1.000 thí sinh tham gia phỏng vấn trực tiếp tại ngày hội Idol. Có khoảng 1.500 thí sinh thuộc đối tượng 1, 2 đến tham gia tìm hiểu thêm thông tin, nghe tư vấn, thắc mắc cách quy đổi điểm xét tuyển. Năm nay số lượng thí sinh thuộc đối tượng 2 tăng đột biến. Ông Vũ Duy Hải dự đoán, do tác động của chính sách áp dụng đối với du học sinh của Mỹ, nên thí sinh lựa chọn xét tuyển tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Những thí sinh tham gia xét tuyển phương thức xét tuyển tài năng chỉ duy nhất đối tượng 1 là biết chắc trúng tuyển do tuyển thẳng. Đối tượng 2, đối tượng 3 phải đợi sau khi lọc ảo của Bộ GD&ĐT. Ông Hải khuyên thí sinh khi tham gia các phương thức xét tuyển năm nay của các trường, dù không được xét tuyển sớm nhưng quy định từng phương thức bắt buộc phải thực hiện. Mỗi phương thức sẽ có quy định riêng về thời gian cập nhật thông tin dữ liệu, các yêu cầu… Nếu bỏ lỡ, thí sinh không còn cơ hội xét tuyển phương thức đó dù đến tháng 7 mới đăng kí nguyện vọng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT. NGHIÊM HUÊ Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Thí sinh có 4 môn thi nhưng đang choáng ngợp trước cả trăm tổ hợp xét tuyển. Nhiều trường mở rộng ra hàng chục tổ hợp, thế nhưng cơ hội có khi còn ít hơn năm trước do thí sinh thi 4 môn, giảm 2 môn. Các chuyên gia trong buổi livestream “Chiến lược 7 ngày trước khi vào phòng thi” ẢNH: A.N Cơ hội ở đâu? GIỮA MA TRẬN TỔ HỢP XÉT TUYỂN: Càng gần ngày thi, càng nhiều thí sinh rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, dễ mất tập trung. Những yếu tố tưởng đơn giản như ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc hay lời động viên từ cha mẹ lại có thể trở thành “liều thuốc tinh thần” quý giá. “Chiến lược vàng” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chia sẻ, những thay đổi trong kì tuyển sinh năm nay chỉ mang tính điều chỉnh kĩ thuật. Như những năm trước, học sinh chỉ cần tập trung thi tốt nghiệp THPT thật tốt, nhập nguyện vọng đúng theo yêu cầu hướng dẫn của hệ thống. Các công việc còn lại đã có các trường và hệ thống tuyển sinh chung xử lí. Năm 2025, lứa thí sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ thi tốt nghiệp THPT. Theo quy định, thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong 9 môn, gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==