Tiền Phong số 17

16 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 17/1/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES XUÂN ĐOÀN KẾT Từ ngày 5 - 19/1, Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” Xuân Ất Tỵ 2025 tại Khu chế xuất Linh Trung I, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Khu chế xuất Tân Thuận, Khu công nghiệp Tân Tạo, Cụm Khu công nghiệp Tân Bình, Cụm Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Phó Chủ tịch Công đoàn Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Lâm Ngọc Mẫn thông tin, Tết năm nay, Công đoàn chăm lo cho hơn 23.900 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng. Cùng với việc trao tặng hàng chục nghìn phần quà (phiếu mua sắm, tiền và quà Tết) cho công nhân khó khăn, Công đoàn còn tặng hơn 1.500 vé tàu, 31 vé máy bay cho công nhân lao động nhiều năm liền chưa về quê đón Tết, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. “Đáng mừng là ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình phúc lợi đoàn viên, nhất là trong dịp Tết. Nhiều doanh nghiệp bán hàng với giá ưu đãi giảm từ 5-30% và hỗ trợ người lao động khó khăn mua trước, trả sau…”, ông Lâm Ngọc Mẫn chia sẻ. Tổ chức chăm lo Tết cho hơn 1.500 công nhân, ông Kakei Naoya, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nissei Electric Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung I, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đã đến trao tận tay những phần quà và gửi lời cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của người lao động trong năm qua. “Món quà tuy nhỏ, nhưng tôi mong sẽ là động lực để công nhân, người lao động bước vào năm mới tràn đầy năng lượng, nhiều hy vọng, niềm vui và thành công…”, ông Kaori Naoya chia sẻ. Tương tự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn E.Land Việt Nam (tại huyện Củ Chi) cùng Liên đoàn Lao động Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân đoàn kết” trao tặng hàng nghìn phần quà cho các gia đình công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, cùng các hoạt động thiết thực như hội thi nấu “Mâm cơm ngày Tết”, “Vẽ, trang trí trên áo dài”, “Gian hàng phúc lợi đoàn viên”. Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Song Ngọc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Top Royal Flash và quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng thực hiện chương trình “Cảm ơn người lao động”, tri ân người lao động vượt khó, nỗ lực phấn đấu trong lao động, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp; tổ chức các tiết mục văn nghệ mừng Xuân, mừng Đảng và các món ăn mang hương vị Tết… Tham gia họp mặt, chăm lo Tết cho công nhân, người lao động khó khăn tại Quận 5, ông Nguyễn Ngọc Hải, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Lập Thành không giấu được niềm vui, bởi lần đầu tiên ông nhận được phần quà Tết từ Công đoàn Thành phố. Chị Phan Thị Hồng Cúc, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Bizmax vừa mừng vừa xúc động khi nhận quà từ chương trình tặng quà Tết cho nữ đoàn viên khó khăn do Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố và huyện Bình Chánh tổ chức. “Thu nhập hằng tháng của tôi khoảng 7 triệu đồng, còn chồng là lao động tự do nên phải gửi 2 con nhỏ về ông bà ngoại dưới quê chăm sóc. Cứ Tết đến, gia đình lại ngổn ngang nỗi lo bởi có nhiều khoản phải chi tiêu. Phần quà Tết của tổ chức công đoàn giúp gia đình tôi giảm được phần nào khó khăn đó”, chị Hồng Cúc nói. TẾT NGHĨA TÌNH Những ngày này, tại nhiều khu nhà trọ ở các Quận 6, 7, 12, Tân Bình, Tân Phú, thành phố Thủ Đức đang rộn ràng các hoạt động dọn dẹp, trang trí hoa mai, cành đào. Đặc biệt, nhiều chủ nhà trọ đã chuẩn bị phần quà Tết, tiệc tất niên cuối năm cho người thuê trọ. Một số chủ nhà trọ phối hợp công đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố tổ chức tiệc cuối năm, chương trình văn hóa văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng cho tất cả người lao động tại xóm trọ. Ông Nguyễn Thành Tâm, chủ nhà trọ phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Tất niên, tân niên là dịp để các gia đình trong xóm trọ họp mặt, cùng chọn món và tự nấu bữa ăn như một đại gia đình. Đây cũng là dịp để mọi người san sẻ yêu thương, động viên nhau nỗ lực vượt khó vươn lên. Đây còn là dịp để những chủ nhà trọ sẻ chia, đồng hành, có phần quà là bánh kẹo, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, cà phê tặng người trong xóm trọ… Nhiều năm liền gắn bó với khu trọ, anh Phan Văn Khỏe (quê An Giang) cho biết: “Việc chủ nhà trọ tổ chức tiệc tất niên, lì xì Tết giúp những người ở trọ nơi đây rất vui. Thường ngày, mọi người trong khu trọ đều bận rộn mưu sinh cuộc sống, hiếm khi gặp nhau nên đây là dịp sum vầy, đoàn viên, gắn kết với nhau hơn". Chị Nguyễn Thị Thu Nga, công nhân Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam (Khu chế xuất Tân Thuận) cho biết, những năm gần đây, cuộc sống của công nhân khó khăn nên chủ nhà trọ nơi chị ở gần như không tăng giá thuê; thậm chí tại những thời điểm khó khăn hơn, chủ nhà còn giảm giá để san sẻ với người lao động. “Do nhiều khó khăn, thu nhập giảm nên tiệc tất niên với người lao động nghèo có ý nghĩa rất lớn. Tình cảm của chủ nhà trọ là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong năm mới…”, chị Nga bày tỏ. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết công nhân, người lao động yên tâm tập trung hoàn thành những đơn hàng cuối cùng. Một số người đã sẵn sàng hành trang với những tấm vé nghĩa tình để chuẩn bị lên những chuyến xe, chuyến tàu về quê đón Tết… THANH VŨ Năm nay, dù còn khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn nỗ lực chăm lo người lao động, chung tay cùng tổ chức công đoàn thực hiện đa dạng các hoạt động vui Xuân, đón Tết. Công nhân mua sắm tại "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" do công đoàn các KCX - KCN TP. Hồ Chí Minh tổ chức ẢNH: THÁI PHƯƠNG Ngày 16/1, tại huyện Lục Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Tết Sum vầy năm 2025 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái Nguyễn Chương Phát khẳng định: Chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc là một trong những hoạt động thiết thực hướng về cơ sở; đảm bảo mọi người lao động đều được đón Xuân, vui Tết, lành mạnh và an toàn. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm đảm bảo tiền lương, thưởng của công nhân lao động. Qua khảo sát tại các doanh nghiệp đều không nợ lương của người lao động và quan tâm đảm bảo tiền lương, thưởng cho công nhân. Mức thưởng đối với người lao động tại các doanh nghiệp dịp Tết bình quân 4,9 triệu đồng, cao nhất 60 triệu đồng đối với doanh nghiệp dân doanh; doanh nghiệp FDI, mức tiền thưởng Tết bình quân 7,9 triệu đồng; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 12,5 triệu đồng. Toàn tỉnh Yên Bái có trên 43 nghìn đoàn viên, công nhân lao động. Với mục tiêu không để đoàn viên, người lao động không có Tết, tỉnh Yên Bái và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh trên 3,6 tỷ đồng để chăm lo, thăm hỏi động viên đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh vận động các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà cho trên 5.000 công nhân lao động với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Chương trình Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thiết thực chăm lo đối với đoàn viên và người lao động. Ngay sau “Tết Sum vầy, cấp tỉnh, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên người lao động, tạo sức lan tỏa với mục tiêu tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. P.V Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TTXVN Đảm bảo tất cả người dân đều có Tết Chung tay giúp người lao động vui Xuân, đón Tết Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang cận kề. Các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn tại TPHCM đang nỗ lực chi trả lương, thưởng Tết đúng ngày; tổ chức nhiều hoạt động phù hợp để chăm lo tốt nhất cho công nhân, người lao động… Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 25 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 1 tỷ đồng (mỗi Mái ấm công đoàn trị giá 40 triệu đồng); trao quà Tết cho 150 đoàn viên và người lao động.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==