Mở đầu bài phát biểu chia tay tối 15/1, Tổng thống Biden cho biết: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc người dân Mỹ là ai, và quan trọng hơn, chúng ta nên là ai”. Đề cập đến bức tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng, ông Biden nói: “Giống như nước Mỹ, bức tượng không đứng yên. Nó được xây dựng để có thể lắc lư qua lại, để chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết, để vượt qua thử thách của thời gian. Bão luôn đến, nhưng bức tượng chỉ lắc lư vài inch chứ không bao giờ đổ xuống”. Nói về những di sản của chính quyền đương nhiệm, Tổng thống Biden cho biết ông hy vọng chúng sẽ tồn tại trong nhiều năm tới. “Sẽ mất thời gian để cảm nhận được tác động đầy đủ của những gì chúng ta đã làm cùng nhau. Nhưng những hạt giống đã được gieo xuống. Chúng sẽ nảy mầm và nở hoa trong nhiều thập kỷ tới”. Ông Biden liệt kê một số thành tựu trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, bao gồm việc giảm giá thuốc theo toa cho người cao tuổi, thông qua luật an toàn súng đạn và giúp các cựu chiến binh được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ông cũng ca ngợi những thành tựu về chính sách đối ngoại và chỉ ra cách ông “củng cố NATO”. Tổng thống Mỹ nói: “Ukraine vẫn tự do, và chúng tôi đã vượt lên trước đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc và nhiều đối thủ khác nữa”. Đáng chú ý, ông Biden “cảnh báo nước Mỹ về những điều đáng lo ngại”. Đó là “sự tập trung quyền lực một cách nguy hiểm vào tay một số ít những người siêu giàu”. “Ngày nay, một chế độ quyền lực tập trung đang hình thành ở Mỹ, với sự giàu có, quyền lực và tầm ảnh hưởng, đe dọa toàn bộ nền dân chủ, các quyền cơ bản và quyền tự do, cơ hội công bằng để mọi người tiến lên phía trước”. Bày tỏ sự quan ngại về tình trạng tin giả tràn lan, ông Biden thúc giục các nền tảng truyền thông xã hội chịu trách nhiệm. “Tôi cũng lo ngại về về sự trỗi dậy tiềm tàng của một tổ hợp công nghiệp - công nghệ có thể gây ra những mối nguy hiểm thực sự cho đất nước chúng ta”, ông nói. “Người Mỹ đang bị chôn vùi dưới một núi thông tin sai lệch, tạo điều kiện cho việc lạm dụng quyền lực. Chúng ta phải yêu cầu các nền tảng xã hội chịu trách nhiệm về việc bảo vệ con cái, gia đình và nền dân chủ của chúng ta”. Nhấn mạnh “những khả năng và rủi ro sâu sắc” đi kèm với trí tuệ nhân tạo (AI), ông Biden nói cần đảm bảo rằng AI hoạt động vì mục đích tốt đẹp, và nước Mỹ phải dẫn đầu trong lĩnh vực này. “Trong thời đại AI, điều quan trọng hơn hết là con người phải nắm quyền. Nước Mỹ - chứ không phải Trung Quốc - phải dẫn đầu thế giới trong việc phát triển AI”, ông nói thêm. Sau khi cảnh báo về một “chế độ tập trung quyền lực” và có những lời chỉ trích ngấm ngầm nhằm vào người kế nhiệm, ông Biden đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách kêu gọi người Mỹ tiếp tục tầm nhìn đầy hy vọng của ông về đất nước. “Mong tất cả các bạn sẽ tiếp tục giữ lửa. Mong các bạn giữ vững đức tin. Tôi yêu nước Mỹ. Các bạn cũng yêu nước Mỹ. Chúa ban phước cho tất cả các bạn. Và xin Chúa bảo vệ quân đội của chúng ta. Cảm ơn các bạn vì vinh dự lớn lao này”, ông Biden nói. Đây là lần thứ năm ông Biden phát biểu trước toàn quốc từ Phòng Bầu dục. Lần gần nhất là vào ngày 24/7, khi ông tuyên bố lý do rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm 2024. Ông Biden sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới. MINH HẠNH (theo CNN) 12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 17/1/2025 Đây là lần cuối cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trên sóng trực tiếp từ Phòng Bầu dục trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tuần tới. Tổng thống Joe Biden đề cập những mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ ẢNH: AP Ông Trump khẳng định chính ông tạo nên động lực thúc đẩy thỏa thuận này. Trong khi đó, Tổng thống Biden nhấn mạnh thỏa thuận đạt được là nhờ kế hoạch mà ông đưa ra từ cuối tháng 5. “Thỏa thuận ngừng bắn này chỉ có thể diễn ra nhờ chiến thắng lịch sử của chúng tôi vào tháng 11, vì nó báo hiệu cho toàn thế giới rằng chính quyền của tôi sẽ tìm kiếm hòa bình và đàm phán các thỏa thuận để đảm bảo an toàn cho tất cả người Mỹ và đồng minh của chúng ta. Tôi rất vui mừng khi các con tin người Mỹ và Israel sẽ được trở về nhà để đoàn tụ với gia đình và những người thân yêu của họ”, ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội. Ông Trump nói thêm rằng ông Steve Witkoff - đặc phái viên Trung Đông của chính quyền kế nhiệm, người đang tham gia tiến trình đàm phán tại Doha, Qatar - sẽ tiếp tục “làm việc chặt chẽ với Israel và các đồng minh của chúng ta để đảm bảo Dải Gaza KHÔNG BAO GIỜ trở thành nơi trú ẩn an toàn của khủng bố nữa”. Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh những nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ để hoàn thành công việc này. “Đây không chỉ là kết quả từ việc gây áp lực cực lớn lên Hamas, cán cân quyền lực ở khu vực thay đổi sau lệnh ngừng bắn ở Li-băng và sự suy yếu của Iran, mà còn là kết quả của ngoại giao kiên trì và tỉ mỉ của Mỹ”, Tổng thống Biden khẳng định. Điều này diễn ra khi cả Tổng thống Biden và ông Trump đều muốn thỏa thuận ngừng bắn trở thành một phần di sản trong nhiệm kỳ của họ. Chính quyền Biden đã nỗ lực trong nhiều tháng để làm trung gian cho tiến trình đàm phán mà nhiều lúc tưởng chừng sắp thành công nhưng thất bại liên tục. Ông Trump cảnh báo về “sự trả giá đắt” nếu không đạt được thỏa thuận trước lễ nhậm chức của ông. Dù việc Tổng thống Biden từ chối ngừng cấp vũ khí cho Israel đã giúp đồng minh quan trọng của Mỹ làm suy yếu nghiêm trọng Hamas và lực lượng Hezbollah ở Li-băng, nhưng điều này cũng gây thiệt hại nặng nề về con người cho dân thường Palestine và Li-băng trong suốt 15 tháng chiến tranh khốc liệt. Jonathan Panikoff, giám đốc Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng Tổng thống Biden xứng đáng được khen ngợi vì nỗ lực thúc đẩy đàm phán, dù liên tục thất bại. Nhưng nhà nghiên cứu này cho rằng việc ông Trump đe dọa Hamas và triển khai những nỗ lực thông qua đặc phái viên Witkoff để thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đáng được ghi nhận. “Điều trớ trêu là vào thời điểm mà sự chia rẽ đảng phái gia tăng cả trong chính sách đối ngoại, thỏa thuận này cho thấy chính sách của Mỹ trở nên mạnh mẽ và tạo ảnh hưởng lớn hơn nếu có sự kết hợp của lưỡng đảng”, ông nói. “Cả chính quyền sắp mãn nhiệm và sắp nhậm chức đều xứng đáng được ghi nhận công sức trong thỏa thuận này và khả năng đạt được thỏa thuận là rất thấp nếu không được cả hai bên thúc đẩy”, ông Panikoff nhận xét. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết chính quyền của ông đã đàm phán thỏa thuận nhưng nhóm của ông Trump sẽ sớm được bàn giao nhiệm vụ đảm bảo thỏa thuận được thực hiện. “Trong vài ngày qua, chúng tôi đã trao đổi như một nhóm”, ông Biden nói, thừa nhận rằng đặc phái viên Witkoff đóng vai trò trong các cuộc đàm phán. THU LOAN (theo AP) Tổng thống Mỹ phát biểu chia tay Hoãn thẩm vấn Tổng thống Yoon vì lý do sức khỏe Các điều tra viên bắt đầu buổi thẩm vấn thứ hai đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol vào lúc 14h ngày 16/1, thay vì buổi sáng. Đêm trước đó, ông Yoon được đưa về trung tâm giam giữ sau khi tham gia thẩm vấn suốt 10 tiếng. Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) cho biết, buổi thẩm vấn thứ hai được lên lịch vào sáng qua đã buộc phải rời sang chiều cùng ngày vì ông Yoon gặp vấn đề về sức khỏe. Trong khi đó, luật sư của ông Yoon - Yun Gap-geun - khẳng định tổng thống sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thẩm vấn nào nữa. “Tổng thống Yoon không khỏe và đã giải thích đầy đủ về những quan điểm của mình vào ngày hôm qua, nên không còn gì để thẩm vấn nữa”, luật sư Yun nói. Hôm 15/1, CIO đã thẩm vấn ông Yoon khoảng 10 tiếng ngay sau khi bắt giữ tổng thống tại nhà riêng. Ông Yoon phải đối mặt với các cáo buộc về tội nổi loạn và lạm dụng quyền lực liên quan tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024. Tuy nhiên trong buổi thẩm vấn đầu tiên, ông từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Ông Yoon không tham dự buổi điều trần đầu tiên hôm 14/1, khiến phiên tòa phải kết thúc sau 4 phút. MINH HẠNH (theo Yonhap) Hai ông Biden-Trump nhận công kiến tạo lệnh ngừng bắn Gaza Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump đều nhận công lao khi Israel và Hamas đồng ý ký thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza ngày 15/1, sau khi Nhà Trắng đưa đặc phái viên Trung Đông của ông Trump vào các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng. Sau khi biết tin về thỏa thuận ngừng bắn, người dân Palestine xuống đường ăn mừng ở Dải Gaza ẢNH: REUTERS Thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza sẽ có hiệu lực từ ngày 19/1, bao gồm việc thả các con tin bị giam giữ tại Dải Gaza suốt 15 tháng qua. Lệnh ngừng bắn ban đầu sẽ kéo dài 6 tuần với việc Israel dần rút quân Israel khỏi Dải Gaza. Các con tin bị Hamas bắt giữ sẽ được thả để đổi lấy các tù nhân Palestine do Israel giam giữ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==