11 nThứ Sáu n Ngày 17/1/2025 PHÁP LUẬT Trong vụ án, 6 bị cáo bị xét xử tội nhận hối lộ, gồm: Ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Lê Quốc Khánh, Hoàng Xuân Văn và Nguyễn Nho Định, đều là cựu Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị cáo buộc phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, bị cáo buộc tội “Đưa hối lộ”. NGUYỄN CAO TRÍ THÂU TÓM DỰ ÁN Theo cáo trạng, Dự án Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh đã bị Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng "chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án". Biết việc này, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã chi tiền cho nhóm cựu lãnh đạo và cán bộ Thanh tra Chính phủ, cũng như cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để tìm cách thâu tóm dự án. Theo lời khai của ông Trần Đức Quận, khoảng cuối năm 2020, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ gọi điện cho ông Quận giới thiệu Nguyễn Cao Trí đến gặp để nhờ quan tâm, tạo điều kiện cho Trí thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án Đại Ninh. Khoảng đầu tháng 1/2021, Trí đã nhờ ông Quận giúp thay đổi đăng ký kinh doanh và ông Quận “bút phê” chỉ đạo trên văn bản của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, chuyển cho UBND tỉnh giải quyết. Ông Quận đồng thời chỉ đạo ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đặng Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ Chủ tịch Công ty Sài Gòn Đại Ninh sang Trí, trong khi công ty này chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; Dự án còn nhiều sai phạm chưa khắc phục và đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, thuộc diện không được thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo cáo buộc, do được Nguyễn Cao Trí nhiều lần gặp để nhờ "quan tâm", ông Quận đã ủng hộ kết quả xác minh của Thanh tra Chính phủ và thực hiện các thủ tục cho gia hạn dự án, tính tiền sử dụng đất. Đổi lại, ông Trí 5 lần đến phòng làm việc của ông Quận tại Tỉnh ủy Lâm Đồng để gặp, đưa cho ông tổng số tiền 2,1 tỷ đồng, mỗi lần từ 200 triệu đến 500 triệu đồng. Giai đoạn điều tra, ông Trần Đức Quận thừa nhận chỉ đạo cho thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật trong khi Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị thu hồi Dự án; cựu lãnh đạo của Lâm Đồng cũng đồng thuận với báo cáo của Thanh tra Chính phủ về việc hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh là trái quy định pháp luật. Đối với bị cáo Trần Văn Hiệp, cơ quan tố tụng cho rằng, ngoài việc giúp ông Trí thay đổi đăng ký kinh doanh theo chỉ đạo của ông Quận, ông Hiệp khai đã cùng ông Trần Văn Minh, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc họp tại UBND tỉnh Lâm Đồng và thống nhất hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, cho giãn tiến độ thực hiện Dự án vào ngày 30/3/2021. Theo cơ quan tố tụng, ông Trần Văn Hiệp ký lại Biên bản cuộc họp ngày 26/4/2021 với ông Trần Văn Minh, thống nhất cho gia hạn, giãn tiến độ thực hiện Dự án. Cá nhân ông Hiệp được Nguyễn Cao Trí 7 lần đưa tổng số tiền 4,2 tỷ đồng. Các lần đưa tiền ở phòng làm việc của ông Hiệp hoặc nhà riêng. SAI PHẠM GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC Tại Lâm Đồng, bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh, bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, vì vụ lợi nhận số tiền 100 triệu đồng của Nguyễn Cao Trí để thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Trí. Cụ thể, trong quá trình kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ông Ánh đã nhận chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn Dự án. Từ đó, ký Báo cáo số 82/BCTTr của Thanh tra tỉnh gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất đồng thuận Báo cáo số 715, thống nhất không thu hồi, cho Dự án Đại Ninh tiếp tục triển khai trái quy định pháp luật. Hành vi của ông Nguyễn Ngọc Ánh cùng với sai phạm của các bị cáo khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước là giá trị toàn bộ Dự án Đại Ninh, phạm vào tội “Nhận hối lộ”. HOÀNG AN Ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Ông Mai Tiến Dũng tại tòa ẢNH: MẠNH HÙNG Ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Sáng 16/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị Viện kiểm sát cáo buộc, dù không phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng do có mối quan hệ, quen biết với Nguyễn Cao Trí nên đã nhận đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ Trí. Sau đó, ông Dũng "bút phê" và chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của lãnh đạo về việc chuyển đơn trái quy định. Ông Mai Tiến Dũng được Nguyễn Cao Trí biếu 200 triệu đồng. Xét xử ông Mai Tiến Dũng và cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Công an TPHCM nhận định, thời điểm cuối năm tình hình an ninh, trật tự luôn diễn biến phức tạp với 4 loại tội phạm gia tăng hoạt động, gồm: cướp, cướp giật tài sản; trộm cắp; tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen”. Các đối tượng cướp, cướp giật tài sản thường đi xe máy có tốc độ cao, ăn mặc lịch sự hoặc trang phục của các hãng xe ôm công nghệ dạo quanh các tuyến đường, trụ sở giao dịch của các ngân hàng, trụ ATM, cơ sở buôn bán vàng, bạc, kim loại quý. Khi phát hiện người dân vừa rút tiền từ các ngân hàng, trụ ATM, phụ nữ có đeo dây chuyền, lắc, bông tai…, các đối tượng bám theo và thực hiện hành vi cướp, cướp giật khi có cơ hội rồi nhanh chóng tẩu thoát. Manh động hơn, các đối tượng dàn cảnh va chạm, chặn đầu xe gây cảnh lộn xộn làm nạn nhân mất tập trung để đồng bọn thực hiện hành vi móc túi hoặc lợi dụng nơi diễn ra các lễ hội, điểm bắn pháo hoa, biểu diễn ca nhạc, nhà thờ, chùa… để móc điện thoại, giật dây chuyền của người dân. Nếu bị phát hiện truy đuổi, các đối tượng cản trở, chuyển tài sản vừa cướp giật cho đồng bọn rồi nhanh chóng tẩu tán, hòa vào đám đông như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, các đối tượng trộm cắp thường nhắm vào các hộ gia đình thường xuyên vắng nhà, không có người trông coi hoặc ở khu vực dân cư thưa thớt; các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục mà lực lượng bảo vệ mỏng, hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động thiếu hoặc hư hỏng… để gây án. Công an TPHCM cho hay, tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều thủ đoạn để lừa đảo, như: giả danh cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; giả danh giáo viên, nhân viên y tế gọi điện báo người thân, con em đang cấp cứu để lừa chuyển tiền; lừa đảo trúng thưởng tài sản có giá trị cao hoặc dẫn dụ người dân cài app, phần mềm lạ để hack, rút tiền trong tài khoản ngân hàng… HOÀNG THUẬN Người đàn ông đi xe máy bị kẻ gian giật giây chuyền ở TP Thủ Đức (Ảnh cắt từ clip) Công an TPHCM phát đi thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng trong dịp lÇ, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Thời gian gần đây, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn cắt ghép khuôn mặt của những người có địa vị xã hội, điều kiện kinh tế khá giả vào hình ảnh nhạy cảm rồi đe dọa tung lên mạng xã hội, gửi đến cơ quan làm việc hoặc gửi cho người thân để buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để chiếm đoạt. Bị hại dù biết mình bị cắt ghép hình ảnh, dựng clip tống tiền nhưng do tâm lý e ngại, không muốn gặp rắc rối nên đã chuyển tiền, thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng và không trình báo, tố giác tội phạm. Cảnh báo 4 loại tội phạm gia tăng dịp Tết
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==