Tiền Phong số 17

Tại Hà Nội, Quỹ Thiện Tâm, báo Tiền Phong phối hợp với UBND huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội) tổ chức tặng 200 suất quà (mỗi suất quà 600.000 đồng) đến người khuyết tật ở huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội). Phát biểu tại buổi trao quà, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chia sẻ những khó khăn với bà con, hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, báo Tiền Phong phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tặng quà cho đồng bào khó khăn, gia đình chính sách, người có công, các bác thương binh nặng. “Hy vọng món quà nhỏ của chúng tôi sẽ góp phần động viên bà con đón Tết ấm cúng, hạnh phúc, an lành. Mong bà con sống vui, sống khỏe, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “tàn nhưng không phế”, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng sung túc”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Tại buổi trao quà, ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cảm ơn Quỹ Thiện Tâm, báo Tiền Phong đã quan tâm đến những người yếu thế của huyện nhà. Ông Đỗ Mạnh Hưng cho biết, huyện Ba Vì hiện không còn hộ nghèo, chỉ còn 945 hộ cận nghèo. Để nhân dân ai cũng có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Ba Vì đã huy động hơn 22,5 tỷ đồng, tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025, trao hơn 37.000 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và đối tượng bảo trợ xã hội. Mỗi suất quà trị giá tối thiểu 500.000 đồng. Ông Đào Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Ba Vì xúc động nói: “Huyện có gần 800 người khuyết tật. Hằng năm, địa phương luôn nỗ lực chăm lo tốt cho những người có số phận không may mắn nhưng còn nhiều khó khăn. Năm nay, Quỹ Thiện Tâm, báo Tiền Phong về tặng quà Tết, chúng tôi rất xúc động. Những món quà ân tình của hai đơn vị giúp những người khuyết tật đón Tết Ất Tỵ vui tươi hơn, đầm ấm hơn”. Cùng ngày, doanh nghiệp tại Hà Nội trao 100 suất quà cho các hộ gia đình cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cẩm Lĩnh, một xã còn nhiều khó khăn tại huyện Ba Vì. Chương trình cũng tặng 6 máy lọc nước cho 4 trường học trên địa bàn. Tại Thanh Hóa, Quỹ Thiện Tâm phối hợp với báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Lang Chánh và huyện Thường Xuân với 200 suất quà, trị giá mỗi suất 600 nghìn đồng. Tại chương trình trao quà Tết cho người nghèo ở xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, ông Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, đây là năm thứ 13, Quỹ Thiện Tâm phối hợp với báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức chương trình động viên, thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình người nghèo, hộ có hoàn cảnh trong dịp Tết Nguyên đán. Ban tổ chức mong rằng, món quà nhỏ này sẽ góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn,mang lại niềm vui cho người dân dịp Tết. Tại điểm trao quà ở xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, chị Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho biết, trong nhiều năm qua, chương trình đã mang hàng nghìn suất quà Tết đến với các hộ nghèo, hộ khó khăn của Thanh Hóa. Từng suất quà Tết được trao tận tay các hộ nghèo là sự động viên, khích lệ người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng, chương trình ý nghĩa này tiếp tục lan tỏa, nhân rộng trong thời gian tới. NHÓM PV 10 nThứ Sáu n Ngày 17/1/2025 ĐỜI SỐNG Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và báo Tiền Phong phối hợp với các cơ sở Đoàn tặng quà các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội và Thanh Hóa nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn Trao tặng 1.000 suất quà cho hoàn cảnh khó khăn Trước những khó khăn của học sinh người dân tộc thiểu số vùng nắng nóng, khô cằn huyện Kông Chro, ngày 14/1, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức lễ khánh thành công trình Nhà nội trú cho em tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến. Dưới mái Nhà nội trú vừa xây xong, đôi mắt của em Đinh Thị Nhan (lớp 9, dân tộc Ba Na) lấp lánh với bao mong ước. Gia đình Nhan thuộc hộ nghèo, nhà lại cách trường hơn 10 cây số nên mỗi lần đi học em phải nhờ mẹ đưa đón. Có ngày mẹ phải lên rẫy sớm hoặc việc gì đột xuất, việc học tập của em cũng bấp bênh. “Em biết đi xe đạp nhưng gia đình khó khăn nên chưa có tiền mua. Giờ có nhà nội trú nên cuối tuần mẹ mới phải tới đón. Giờ là giai đoạn cuối cấp em có thời gian để ôn tập bài vở hơn”, Nhan chia sẻ. Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, khởi công vào tháng 11/2024, căn Nhà nội trú có quy mô cấp 4 (3 phòng ở, 1 nhà vệ sinh) với diện tích hơn 123m2, trị giá 550 triệu đồng, do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ. Thêm Nhà nội trú các em học sinh của trường có nơi học tập, sinh hoạt tốt hơn. Nhằm chia sẻ với các em những khó khăn trong cuộc sống, giáo dục tinh thần yêu lao động, phát huy tính tự giác, tích cực trong phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, chương trình sẽ trao tặng 10 cặp heo giống (mỗi cặp trị giá 2 triệu đồng) cho trường để cải thiện bữa ăn, đời sống cho các em. Ông Nguyễn Xuân Ân - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến cho biết, trường có 699 học sinh (hơn 95% người Ba Na), đa số các em hoàn cảnh khó khăn, làng ở xa, từ 5-10 cây số. Trường có 11 phòng nội trú, tuy nhiên vẫn không đủ không gian để các em học tập. Bởi vậy căn nhà nội trú là món quà vô cùng ý nghĩa, là động lực để các em học tập. Riêng mô hình sinh kế, nhà trường sẽ làm chuồng, thời gian rảnh sẽ cho các em trồng rau, cho heo ăn. Trong 10 cặp sẽ lựa ra một cặp tốt nhất để gây giống, sinh sản. Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng 100 suất học bổng, quà (500.000 đồng/suất) cho học sinh của trường; tặng 5 suất quà Tết trị giá 500.000 đồng/suất cho các hộ gia đình khó khăn của huyện Chư Prông. TIỀN LÊ Món quà ý nghĩa cho học sinh nghèo vùng xa Trao tặng nhà nội trú mới cho các em học sinh Dưới tiết trời se lạnh cuối năm, các em học sinh Ba Na ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, Gia Lai) nhận căn Nhà nội trú mới ấm cúng, sạch sẽ. Các em còn nhận 100 suất học bổng và quà (mỗi suất 500.000 đồng), 10 cặp heo giống để cải thiện đời sống. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Quỹ Thiện Tâm, báo Tiền Phong trao 1.000 suất quà tặng các hộ nghèo tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thanh Hóa; trao quà cho trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và người khuyết tật huyện Ba Vì, Hà Nội. QUẢNG BÌNH: Thưởng Tết cao nhất 96 triệu đồng Sở LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Bình cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cao nhất tại Quảng Bình là 96 triệu đồng, thuộc về Cty CP Điện gió BT1. Mức thưởng trung bình được dự báo đạt 7,65 triệu đồng/người, tăng 850.000 đồng so với năm 2024. Mức thưởng thấp nhất chỉ còn 300.000 đồng, giảm 700.000 đồng so với năm trước. Theo Sở LĐ,TB&XH Quảng Bình, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là nhóm có mức thưởng Tết trung bình cao nhất, đạt 11 triệu đồng/người. Trong đó, Cty CP Điện gió BT1 duy trì mức thưởng cao nhất trong nhiều năm là 96 triệu đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng này, Sở LĐ,TB&XH Quảng Bình ghi nhận 2 doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp tỉnh này đang nợ lương của 9 lao động với tổng số tiền lên tới 155 triệu đồng. Nguyên nhân được cho là do khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đầu ra sản phẩm hạn chế khiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. HOÀNG NAM Đơn của bà Nguyễn Thị Bảy, trú tại ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến (Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) tố cáo sự việc: Năm 2023, bà Bảy đã phát hiện một lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Thạnh đã ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một người dân tại xã Thạnh Tiến. Trong đơn, bà Bảy cho rằng, theo điều 105, Luật Đất đai năm 2013, UBND huyện Vĩnh Thạnh mới có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho người dân, nên việc lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Thạnh ký cấp sổ đỏ nói trên là trái thẩm quyền. Trước sự việc trên, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP (ngày 1/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ) quy định xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, UBND huyện Vĩnh Thạnh chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bảy đến Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Cần Thơ để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==