Tiền Phong số 17

THỨ SÁU 17/1/2025 SÕ 17 0977.456.112 2 kịch bản xuất khẩu vào thị trường Mỹ Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% TRANG 11 TRANG 8+ 9 TRANG 8+ 9 TRANG 4+5 TRANG 10 TRANG 2 XÉT XỬ ÔNG MAI TIẾN DŨNG VÀ CỰU BÍ THƯ, CỰU CHỦ TỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG TRANG 14 + 15 Cán bộ Phòng Quản lý chất lượng, Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất, kiểm tra lô thép cuộn cán máy (HRC) trước khi xuất khẩu ẢNH: NHƯ Ý TRANG 12 Cơ hội hay thách thức cho xuất khẩu? BÀI TOÁN TỶ GIÁ NĂM 2025: NAM ĐỊNH PHẤN ĐẤU TỐC ĐỘ TĂNG TỔNG SẢN PHẨM GRDP ĐẠT HAI CON SỐ Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN Sáng 16/1, tại Nam Định, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Trao tặng 1.000 suất quà cho hoàn cảnh khó khăn Tổng thÕng Mỹ phát biểu chia tay TOÀN CẢNH TUYỂN SINH HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Lộ diện nhiều thí sinh tiềm năng Nghiệp đoàn trắng đêm ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TỪ CÂU HỎI CỦA TỔNG BÍ THƯ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: CHUYỆN HÔM NAY Điều hành linh hoạt n PHẠM TUYÊN Năm 2024, xuất khẩu cả nước ước đạt trên 404 tỷ USD, tăng khoảng 14% so với năm 2023. Mặc dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Bộ Công Thương vẫn đặt ra mục tiêu thách thức với tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 12% so với năm 2024. XEM TIẾP TRANG 15

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 17/1/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Nam Định là tỉnh ven biển nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Trong những năm qua, tình hình chính trị, xã hội của tỉnh Nam Định tiếp tục ổn định; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, các dự án động lực đang và sẽ được triển khai đồng bộ. Giáo dục, văn hóa và xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 tiếp tục phát triển, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 10,01% (đứng thứ 9 cả nước và thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng, là năm thứ 2 liên tiếp có tốc độ tăng trưởng đạt hai con số). Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14,56%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 18%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14.828 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2023 (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra là 10.000 tỷ đồng)… Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 142/146 số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 47/146 số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm yêu cầu đề ra. Tỉnh đã hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết số 18NQ/TW, đồng thời xây dựng các phương án, đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh theo đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, quyết làm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nam Định là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 với số lượng các đơn vị sắp xếp lớn (giảm 1 huyện và 51 đơn vị hành chính cấp xã). THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm 2024. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Tỉnh cần tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện quyết liệt các phương án, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và đoàn kết trong hành động của toàn Đảng bộ, nhân dân và cả hệ thống chính trị trong tỉnh, đảm bảo lộ trình, tiến độ đề ra. Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2025 của tỉnh đạt hai con số; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; tập trung khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Tỉnh cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển mới để gia tăng thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục làm tốt và huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tổng Bí thư đề nghị chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu giữ vững thành tích dẫn đầu về chất lượng giáo dục. Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. Tổng Bí thư lưu ý, làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. P.V (theo TTXVN) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng nhằm chống lãng phí, thất thoát. Theo thống kê, hiện tỉnh Quảng Bình có 8 dự án tồn đọng, dừng thi công nhiều năm nay, với tổng số vốn trong quyết định đầu tư là hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, có 5 dự án do Trung ương hỗ trợ vốn; 3 dự án là vốn ngân sách của tỉnh. Nguyên nhân dừng thi công của các dự án nói trên chủ yếu là do thiếu vốn; do không giải ngân kịp bị thu hồi vốn; hoặc do thiếu vốn đối ứng… Công văn yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan xây dựng phương án để xử lý dứt điểm các công trình tồn đọng, dừng thi công; đảm bảo việc xử lý phải đưa được công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, công văn yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí sử dụng hiệu quả các công trình công sở, trụ sở trên địa bàn, nhất là đối với các công trình công sở, trụ sở sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. HOÀNG NAM NAM ĐỊNH PHẤN ĐẤU TỐC ĐỘ TĂNG TỔNG SẢN PHẨM GRDP ĐẠT HAI CON SỐ Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN Sáng 16/1, tại Nam Định, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. QUẢNG BÌNH: Tái khởi động những công trình dừng thi công nhằm tránh lãng phí Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nam Định, Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan liên quan tháo gỡ ngay những vướng mắc; nghiên cứu bổ sung quy hoạch đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch điện VIII một số dự án điện; Quy hoạch nhóm cảng biển để tạo động lực cho Nam Định nói riêng và vùng đồng bằng sông Hồng ngày càng phát triển. Ngày 16/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk trao 16 bộ chiêng và các loại nhạc cụ (T’rưng, Đing Pah, chiêng tre, đàn bầu, sáo trúc, đàn nhị, sáo lỗ…), 69 đàn tính cùng 358 bộ trang phục truyền thống của các dân tộc Ê Đê, M’nông, Tày, Nùng, Mường, Thái, Dao, Gia Rai… cho 33 câu lạc bộ, đội văn nghệ của 14 huyện, thị xã, thành phố. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2022 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở phối hợp với các địa phương rà soát, thành lập, lựa chọn các câu lạc bộ, đội văn nghệ tiêu biểu, xuất sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ các trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ, trang phục truyền thống. Những bộ trang phục, đạo cụ và nhạc cụ được trao tặng sẽ là nguồn động lực, khích lệ các câu lạc bộ, đội văn nghệ tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu trong cộng đồng và mở rộng ra ngoài để bạn bè trong nước và quốc tế hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của đồng bào, thúc đẩy phát triển du lịch. “Qua đó, đồng bào các dân tộc thiểu số có cơ hội phát huy tài năng, nỗ lực sáng tạo, tích cực tham gia vào các sự kiện văn hóa, góp phần gìn giữ và phát huy các nét đẹp văn hóa đặc trưng của từng dân tộc”, ông Nguyễn Thụy Phương Hiếu nói. HOÀI THU Gìn giữ văn hóa đặc sắc gắn với phát triển du lịch Đắk Lắk

SÂN CHƠI CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 450 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Các đại biểu tập trung nhiều về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hiệu quả, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật; thu hút sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết: Xây dựng trung tâm tài chính sẽ tạo đột phá về kinh tế, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Phát triển trung tâm tài chính đòi hỏi sự chung sức đồng lòng vì chưa có tiền lệ ở nước ta. Theo ông Trung, xu hướng chuyển dịch các trung tâm tài chính truyền thống sang mô hình trung tâm tài chính mới đang dần trở nên thịnh hành ở nhiều quốc gia, tạo cơ hội tốt để các trung tâm tài chính mới nổi khẳng định vị thế trên thị trường trong 20 năm qua. Việt Nam có những ưu thế đặc biệt riêng có như kinh tế phát triển nhanh, nguồn nhân lực dồi dào... Nếu tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam sẽ tiếp nhận được nguồn lực tài chính dịch chuyển từ các trung tâm tài chính quốc tế lớn khác trong khu vực cũng như quốc tế để bứt phá và tạo lập vị thế mới. Từ đó, tạo bước chuyển mới về chất, giúp thị trường tài chính ở Việt Nam trở nên lành mạnh, hiệu quả, và có những sự phát triển đột phá, bắt kịp với các chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế,… “Việc lựa chọn mô hình và cách thức xây dựng trung tâm tài chính cần được thực hiện trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các bài học kinh nghiệm quốc tế. Đây phải là “sân chơi” của các nhà đầu tư tài chính quốc tế, có luật chơi chung tương thích với thông lệ quốc tế nhưng cần phải phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, ưu tiên chủ quyền, đặt lợi ích quốc gia là trên hết”, ông Trung cho biết. Theo ông Trung, các nhà đầu tư, tổ chức tư vấn quốc tế nhận định Đà Nẵng có tiềm năng phát triển và hợp tác với các trung tâm tài chính quốc tế khác. Do đó, việc triển khai lộ trình xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực theo chủ trương của Đảng, Nhà nước là cần thiết để phát triển các dịch vụ tài chính quốc tế và các dịch vụ phụ trợ có tiềm năng, lợi thế. ĐÀ NẴNG DÀNH NHIỀU ƯU ÁI Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Để hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế đòi hỏi phải bảo đảm hạ tầng và nhân lực được đầu tư thỏa đáng và có sự đột phá mạnh mẽ về cơ chế, chính sách. Theo đó, để phục vụ cho việc thiết lập khu phức hợp trung tâm tài chính, thành phố Đà Nẵng đã quy hoạch quỹ đất 6,17 ha với điều kiện vị trí kết nối, hạ tầng thuộc loại tốt nhất của Việt Nam để thiết kế chức năng văn phòng, cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng, hội nghị, giải trí, tiện ích. Đồng thời, bố trí khu đất 9,7ha để phát triển các dịch vụ công nghệ tài chính nằm liền kề Khu Công viên phần mềm số 2, một khu vực trọng điểm thu hút các công ty công nghệ tiên tiến với hạ tầng và công nghệ thông tin chất lượng cao. Trong dài hạn, theo nhu cầu phát triển Đà Nẵng sẽ nghiên cứu tạo quỹ đất mới mở rộng thêm 62 ha để hình thành một tổ hợp đầy đủ về quy mô và không gian phát triển. “Thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ huy động tối đa các nguồn lực đầu tư tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ thống cung cấp năng lượng và các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng xã hội hiện đại theo mô hình đô thị thông minh. Mặt khác, thành phố Đà Nẵng sẽ làm việc với các nhà đầu tư chiến lược để nghiên cứu khả năng tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển Khu phức hợp trung tâm tài chính và các dịch vụ đi kèm”, ông Minh cho biết. Tại hội thảo, GS. Michael Mainelli, nguyên thị trưởng Khu Tài chính London (Anh) cho rằng, xây dựng trung tâm tài chính cần tạo ra một môi trường pháp lý và quy định cho phép sự đổi mới bền vững, cân bằng giữa chi phí và bảo vệ quy định. Bên cạnh đó, cần bao quát các dịch vụ kinh doanh và môi trường quy định công bằng, mở cửa cho mọi người và hỗ trợ những người muốn khởi nghiệp trên thị trường. “Xây dựng trung tâm tài chính mang lại chất lượng sống tốt để thu hút những người có năng lực cao”, ông Michael Mainelli nói. NGUYỄN THÀNH - QUYỀN THÀNH 3 n Thứ Sáu n Ngày 17/1/2025 THỜI SỰ Ngày 16/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam”. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo nhiều bộ, ngành dự. Nhiều tham luận khẳng định phát triển trung tâm tài chính quốc tế và khu vực là cơ sở để đột phá trong phát triển kinh tế. Đà Nẵng giới thiệu khu mặt bằng sạch dành cho xây dựng Trung tâm tài chính ẢNH: QUYỀN THÀNH XÂY DỰNG TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ, KHU VỰC: Cơ sở để đột phá phát triển kinh tế Ngày 16/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định mở rộng và khai trương Khu công nghệ thông tin tập trung, Công viên phần mềm số 2. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo TP Đà Nẵng đến dự. Dự án Khu công viên phần mềm số 2 nằm trên đường Như Nguyệt (quận Hải Châu), với các khối nhà văn phòng làm việc 8-20 tầng. Đây là công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Dự kiến sẽ là nơi làm việc cho hơn 6.000 kỹ sư công nghệ thông tin. Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Sau hơn 15 năm nỗ lực, đến nay Đà Nẵng tiếp tục hình thành thêm 1 khu công viên phần mềm. Toàn TP hiện có 4 khu công nghệ thông tin tập trung, cùng với các khu công nghệ thông tin đang quy hoạch xây dựng, đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP. Từ một nơi gia công phần mềm ở thời kỳ đầu, nay Đà Nẵng đã chuyển dịch sang phát triển sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. Việc đưa vào sử dụng Công viên phần mềm số 2 được kỳ vọng góp phần phát triển ngành công nghiệp công nghệ số với tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm gấp 2-2,5 lần tốc độ tăng trưởng GRDP của TP, đến năm 2030 quy mô kinh tế số chiếm 35-40% GRDP TP. Theo ông Chinh, đến thời điểm hiện nay đã có hơn 30 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu thuê văn phòng tại Tòa nhà ICT1 với tổng diện tích đăng ký khoảng 25.000m2, vượt quá diện tích cho thuê của tòa nhà. NGUYỄN THÀNH PGS.TS NGUYỄN PHÚC HIỀN: Thúc đẩy tăng trưởng Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Phúc Hiền, Trường ĐH Ngoại thương cho biết, trung tâm tài chính quốc tế thu hút sự có mặt của nhiều công ty đa quốc gia bao gồm định chế tài chính lớn, các ngân hàng thương mại, các công ty bảo hiểm và hoạt động của thị trường chứng khoán… Phát triển trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp địa phương tăng các giao dịch quốc tế, giảm chi phí giao dịch, giảm rủi ro và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn lớn trên thị trường tài chính quốc tế, thu hút các công ty đa quốc gia, qua đó thúc đầy đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó trung tâm tài chính quốc tế thu hút một lượng lớn lao động chất lượng cao, tạo điều kiện các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyên môn và giỏi về ngoại ngữ. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích thì quốc gia có các trung tâm tài chính lớn cũng gánh chịu những thách thức rủi ro về các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Bất kỳ một cú sốc bên trong hay bên ngoài nào đều có thể ảnh hưởng đến trung tâm tài chính và ảnh hưởng đến quốc gia hoặc vùng. Lãnh đạo Chính phủ và Đà Nẵng thực hiện nghi thức khai trương Công viên phần mềm số 2 Tiến sĩ Andreas Baumgartner, Tổng Giám đốc kiêm Sáng lập The Metis Institute khuyến nghị: Việt Nam cần định vị cụ thể mục tiêu và phương thức xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và khu vực. “Xây dựng trung tâm tài chính là tạo ra cộng đồng các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, chứ không phải chỉ tạo ra trung tâm tài chính đơn thuần để kinh doanh. Như thế mới có thể đóng góp cho phát triển đất nước tốt nhất”, tiến sĩ Andreas Baumgartner nói. ĐÀ NẴNG: Công viên phần mềm gần 1.400 tỷ đi vào hoạt động

HỒI CHUÔNG CẢNH TỈNH Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa thế nào đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số, tránh nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình? Từ sau khi Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, nhiều hội nghị quan trọng đã được tổ chức. Mới đây nhất, ngày 15/1, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI. Tại diễn đàn này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu bày tỏ mong muốn sự đóng góp của các doanh nghiệp chuyển đổi số không chỉ dừng ở các chỉ tiêu mà cần tập trung vào chất lượng, đặc biệt là giá trị kinh tế thực chất. Một số chỉ tiêu đáng chú ý được nêu trong các báo cáo như: Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu điện thoại thông minh; đứng thứ 5 về xuất khẩu linh kiện máy tính; đứng thứ 6 về xuất khẩu thiết bị máy tính; đứng thứ 7 về gia công phần mềm và đứng thứ 8 về xuất khẩu thiết bị linh kiện điện tử. Tuy nhiên, như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, câu hỏi đặt ra là: Giá trị mà Việt Nam thực sự đóng góp trong toàn bộ chuỗi cung ứng này là bao nhiêu phần trăm? Liệu Việt Nam chỉ đang đảm nhiệm những phần đơn giản nhất trong chuỗi giá trị? Ví dụ, trong ngành dệt may, giá trị thực sự mà Việt Nam đóng góp là gì? Hoặc như Samsung, tại Thái Nguyên có 60 doanh nghiệp đối tác cấp I cung ứng nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp trong nước; tại Bắc Ninh có 176 đối tác cấp I, nhưng đến 164 doanh nghiệp là của nước ngoài. Những câu hỏi mở này của Tổng Bí thư là một hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ đối với các cơ quan làm báo cáo, mà còn là định hướng cho các công ty công nghệ tự nhìn nhận lại chiến lược dài hạn. “Làn sóng AI” giờ đây đang xuất hiện ở khắp mọi nơi, ở mọi ngành kinh tế, theo ông, Việt Nam cần làm gì để sớm làm chủ, bắt kịp, tiến cùng thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI)? AI thực chất không chỉ là công nghệ mà còn đòi hỏi đầu tư lớn vào hệ thống phần cứng để xử lý dữ liệu. Việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) với hàng trăm tỷ tham số đã trở thành một xu hướng, đặc biệt tại Diễn đàn ngày 15/1, nhiều doanh nghiệp cam kết phát triển mô hình LLM với quy mô 100 tỷ tham số. Tuy nhiên, quá trình này không hề đơn giản và rất tốn kém. Chúng ta phải cân bằng giữa chi phí, đổi mới công nghệ và hiệu quả khi ứng dụng AI đem lại. Để xây dựng được LLM, trước hết cần mua hoặc thuê các hệ thống xử lý dữ liệu khổng lồ nhằm phân tích và xử lý lượng dữ liệu đầu vào. Nhưng không dừng lại ở việc tạo ra mô hình, bài toán quan trọng hơn là làm sao “nuôi dưỡng” và khai thác LLM một cách hiệu quả. Việc chạy theo quy mô tham số mà thiếu chiến lược khai thác sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực. Thách thức lớn đặt ra là làm sao để những giá trị từ LLM giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, 4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 17/1/2025 Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về phát triển khoa học, công nghệ, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng, những câu hỏi mở được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI (ngày 15/1) là một hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ đối với các cơ quan làm báo cáo, mà còn là định hướng cho các công ty công nghệ tự nhìn nhận chiến lược dài hạn cho tốt hơn. Định hướng chiến lược từ câu hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao giải Vàng sản phẩm Make in Việt Nam tại Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, sáng 15/1 Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam Theo ông Phan Đức Trung, ngày 15/1 đánh dấu một mốc quan trọng khi lần đầu tiên Tổng Bí thư gặp gỡ các doanh nghiệp thuộc thế hệ công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, mạng 6G, bán dẫn và đặc biệt là blockchain. Điển hình là doanh nghiệp One Mount đã đăng ký nhận trách nhiệm làm mạng blockchain Layer 1 "Make in Việt Nam"... Bệ phóng để có thêm nhiều “kỳ lân công nghệ” mới Ông Phạm Hồng Quất cho rằng, thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước hiện nay là môi trường được thử nghiệm dự án khởi nghiệp công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới. Tiếp theo là khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghệ mới từ khu vực công, doanh nghiệp và tập đoàn lớn ở trong nước. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tạo ra công nghệ, sản phẩm công nghệ mới vẫn phải tìm đường ra nước ngoài để thử nghiệm, gọi vốn, tìm đối tác, khách hàng sử dụng, đặt hàng. Với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57, trong đó có nhiều chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, ông kỳ vọng gì vào việc xuất hiện những “kỳ lân công nghệ” mới trong thời gian tới? Nghị quyết 57 đã có nhiều nội dung rất đột phá để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, giải quyết những thách thức đang đặt ra cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở cả phạm vi quốc gia, vùng, địa phương cũng như hội nhập quốc tế. Nguồn lực đầu tư từ Nhà nước lớn hơn, kết hợp với chủ trương thúc đẩy đầu tư mạo hiểm, đầu tư từ doanh nghiệp, tập đoàn tạo nguồn lực lớn hơn cho khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời một chủ trương đáp ứng đúng nguyện vọng của cộng đồng khởi nghiệp, cộng đồng các nhà cố vấn, nhà đầu tư, phù hợp với xu hướng quốc tế. Với chủ trương đột phá này, chúng tôi tin tưởng rằng lực lượng doanh nhân công nghệ trẻ năng động, sáng tạo và đầy quyết tâm của Việt Nam sẽ tạo ra những kỳ lân công nghệ mới, vượt lên để sớm lọt vào nhóm các quốc gia dẫn đầu về số kỳ lân công nghệ trong khu vực ASEAN. Nghị quyết 57 có yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, điều này có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cộng đồng khởi nghiệp? Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thực chất là tạo ra môi trường thuận lợi, tạo ra những bệ phóng cho các tài năng khởi nghiệp được phát huy, được thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển nhanh Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ ẢNH: KHCN Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), với Nghị quyết 57 vừa được ban hành, nhiều nút thắt được gỡ bỏ, Việt Nam sẽ vượt lên dẫn đầu về số “kỳ lân công nghệ” trong khu vực ASEAN. ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

THỜI SỰ 5 n Thứ Sáu n Ngày 17/1/2025 Tổng Bí thư Kỳ cuối: BỔ SUNG NGUYÊN TẮC CHẤP NHẬN RỦI RO TRONG NGHIÊN CỨU Theo các nhà khoa học, pháp luật Việt Nam hiện chưa có đầy đủ các quy định liên quan đến vấn đề chấp nhận rủi ro, độ trễ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Điều này cản trở rất lớn không gian sáng tạo của các nhà khoa học. Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) chia sẻ, quá trình nghiên cứu các sản phẩm công nghệ mới hay các mô hình kinh doanh mới dựa trên khoa học công nghệ thường có độ rủi ro cao, tỷ lệ thành công thấp nhưng nếu thành công sẽ có lợi nhuận lớn, tạo ra sự bứt phá cho doanh nghiệp. Vì vậy, ông cho rằng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đề cập một chủ trương rất đột phá là “có cách tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp nhà nước như Viettel mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu thử nghiệm, làm chủ và đưa vào áp dụng các công nghệ mới. “Chúng tôi cho rằng, kết quả sau mỗi lần nghiên cứu, dù thành công hay thất bại, đều mang lại những bài học quý báu để chúng ta mau chóng đạt được thành công trong tương lai. Việc đánh giá kết quả thử nghiệm công nghệ, mô hình kinh doanh mới không chỉ dựa trên các hiệu quả về tài chính”, ông Thắng nêu và kiến nghị, cần sớm xây dựng cơ chế thí điểm, chính sách miễn trừ để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới cũng như sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm tại doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ, năm 2015, liên bộ gồm Bộ Khoa học và Công nghệ -Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 27 cho phép khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Đây là một quy định tiệm cận thông lệ quốc tế, cởi trói cho nút thắt tài chính trong nghiên cứu. Tuy nhiên, thực tế các nhà khoa học không dám lựa chọn khoán chi đến sản phẩm cuối cùng bởi hoạt động nghiên cứu là hoạt động sáng tạo, đi tìm cái mới, cái chưa có, không thể chắc chắn thành công, đi đến sản phẩm cuối cùng. Vì vậy, các nhà khoa học rất e ngại và không dám lựa chọn khoán chi. Bà Diệp cho biết, trong dự thảo Luật khoa học và công nghệ sửa đổi đang được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến, sẽ bổ sung nguyên tắc chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu để cởi trói cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam sẽ cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, các mô hình kinh doanh mới với nguyên tắc chấp nhận rủi ro. “Cái gì chưa biết quản lý thế nào thì sẽ không cấm mà cho phép thử nghiệm có kiểm soát. Những “đặc khu công nghệ”, “đặc khu đổi mới sáng tạo”, với nội hàm là nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội dành cho doanh nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo”, Bộ trưởng cho biết. ƯU TIÊN SẢN PHẨM MAKE IN VIỆT NAM Các nhà khoa học cho rằng, cùng với việc chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu, Việt Nam cần xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên sử dụng các sản phẩm Make in Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong nước. Theo ông Tào Đức Thắng, hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đã nghiên cứu, phát triển được nhiều sản phẩm công nghệ cao với chất lượng tương đương các nhà cung cấp lớn trên thế giới. Tuy nhiên giá thành chưa thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài do họ có thị trường lâu năm, lợi thế về quy mô, và có những chính sách linh hoạt trong nghiên cứu công nghệ, sản phẩm mới. “Vì vậy, Nhà nước cần sớm ban hành các qui định cụ thể để khuyến khích mua sắm, ưu tiên sử dụng đối với các sản phẩm công nghệ cao do doanh nghiệp trong nước sản xuất”, ông Thắng đề xuất. Người đứng đầu Viettel cho rằng, Việt Nam cần tập trung nguồn lực cho các ngành công nghệ trọng điểm và chiến lược. Để làm được điều đó, cần triển khai giải pháp hình thành quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược. Theo ông Thắng, Nghị quyết 57 đã đề cập đến giải pháp về hình thành quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ chiến lược. Vì vậy, Viettel kiến nghị Nhà nước sớm hình thành và hướng dẫn sử dụng quỹ này để doanh nghiệp có thêm nguồn lực, kịp thời triển khai các nhiệm vụ đã đặt ra trong các chiến lược quốc gia, tập trung vào các dự án nghiên cứu công nghệ đóng vai trò nền tảng, bao trùm như công nghệ bán dẫn, vệ tinh tầm thấp, công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng. GS.TS Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu cho rằng, việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu ở Việt Nam nên theo các hướng tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, chú trọng ưu tiên phát triển chế biến sâu mang lại giá trị gia tăng cao cũng như phát triển tài nguyên tái tạo và công nghệ chế biến sâu đi kèm. NGUYỄN HOÀI tăng năng suất lao động và tạo ra doanh thu. Đây là yếu tố quyết định lợi nhuận thay vì chỉ đầu tư phát triển mô hình mà không tính đến hiệu quả sử dụng. Do đó, Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng các LLM, đồng thời hướng tới việc phát triển các dịch vụ như “AI Factory” - nơi tối ưu hóa và triển khai các mô hình này để giải quyết bài toán kinh tế. Quan trọng hơn, AI phải được ứng dụng để gia tăng năng suất lao động và tối ưu chi phí sản xuất, thay vì kỳ vọng AI là một “liều thuốc thần”. TRUNG TÂM TÀI CHÍNH THỬ NGHIỆM, ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI Đổi mới xây dựng pháp luật, loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm” có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia - vốn luôn kèm theo những rủi ro khi hành lang pháp lý chưa theo kịp, thưa ông? Tư duy “không quản được thì cấm” đã nhiều lần được nhắc đến như một rào cản đối với sự phát triển. Vấn đề này đã nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Hiện nay, với những nỗ lực ban hành luật, đồng bộ hóa các văn bản pháp lý từ luật đến thông tư, nghị định kết hợp với triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đang tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng. Trước khi áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm khai thác tiềm năng của các vùng kinh tế. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, các chính sách này chưa tạo được đột phá như kỳ vọng và đôi khi còn gây chồng lấn trong hệ thống văn bản pháp luật. Giai đoạn hiện nay đánh dấu sự cải tổ mạnh mẽ trong bộ máy hành chính, cải cách thể chế và hoàn thiện khung pháp lý. Những nỗ lực này được cụ thể hóa thông qua việc cho phép các trung tâm tài chính thử nghiệm các cơ chế đặc thù có kiểm soát, tạo động lực tăng trưởng mới. Điều này thể hiện quyết tâm lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, sự đổi mới không thể đạt được chỉ trong ngày một ngày hai. Để xây dựng hệ thống bền vững, yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt. Nhân lực chất lượng cao cần được đảm bảo chế độ đãi ngộ phù hợp để khuyến khích sự cống hiến lâu dài. Đặc biệt, cần cân bằng lợi ích giữa Nhà nước và các chủ thể tham gia, bởi chỉ khi lợi ích hài hòa, sự tăng trưởng mới có thể bền vững. Sự thành công trong đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở việc xây dựng chính sách mà còn phụ thuộc vào cách triển khai và phát huy nguồn lực một cách hợp lý, nhằm tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Xin cảm ơn ông! VĂN KIÊN (thực hiện) thị trường cho các sản phẩm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới. Trong đó chính quyền trung ương, địa phương có chính sách cho phép thử nghiệm nhanh ở quy mô nhỏ, có kiểm soát để điều chỉnh cho phù hợp, sau đó hỗ trợ để nhân rộng mô hình, mở rộng thị trường cùng với sự tham gia của các cố vấn và nhà đầu tư mạo hiểm. Trong bối cảnh đó, tư duy xây dựng pháp luật cần hướng đến xây dựng thể chế kiến tạo, linh hoạt, thúc đẩy phát triển hơn là tư duy quản lý, cứng nhắc, hạn chế phát triển những ý tưởng công nghệ mới, sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới. Các nước có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đang đẩy mạnh chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo mở để thu hút nhiều hơn nguồn lực từ chính quyền, doanh nghiệp, tập đoàn hỗ trợ, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu đề xuất chính sách và xây dựng pháp luật theo xu hướng của tư duy đổi mới sáng tạo mở sẽ góp phần quan trọng trong thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam bứt phá. Xin cảm ơn ông! VĂN KIÊN (thực hiện) Máy bay không người lái (UAV) do đội ngũ nhà khoa học của Viettel chế tạo, sản xuất được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024 ẢNH: VHT Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần có hành lang pháp lý đầy đủ để chấp nhận rủi ro, độ trễ của hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp các nhà khoa học mở rộng không gian sáng tạo. Bên cạnh đó, cần bỏ tư tưởng không quản được thì cấm, cho phép thí điểm cơ chế đặc thù với mô hình, sản phẩm công nghệ mới. Cởi trói cho nghiên cứu ứng dụng GS.VS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam đề xuất cởi trói cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam. Ông chia sẻ thực tế, ở Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm có gần 350ha đất, Viện lúa ĐBSCL có gần 400ha đất. Một ha hiện nay chỉ tạo ra hiệu quả kinh tế khoảng 40-50 triệu đồng. Nếu đất đai này liên doanh liên kết với doanh nghiệp có thể mang lại lợi nhuận rất cao, lên tới vài tỷ đồng/ ha. Dòng tiền từ hoạt động này có thể quay lại để trả lương cho nhà khoa học và tái đầu tư nghiên cứu. GS Long nói, nhà khoa học không xin nhà nước tăng lương mà xin cơ chế. Nếu cơ chế này được thực hiện sẽ có lợi cho cả nhà nước và hoạt động nghiên cứu. “Nếu đi vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu quốc gia, quốc tế thì không chỉ 60 tỷ USD mà có thể tới 600 tỷ USD”, nhà khoa học nêu thực tế và cho rằng, để phát triển nông nghiệp thì nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phải là vấn đề được ưu tiên đầu tiên. Mở rộng không gian sáng tạo cho nhà khoa học KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐƯA VIỆT NAM CẤT CÁNH

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 17/1/2025 QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN BỊ NGÓ LƠ Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, một học viên cho biết, năm 2022, do có nhu cầu học nên đã đăng kí học lớp VB2 ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 16/3/2022, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 814/QĐ-BGH về việc công nhận kết quả xét đầu vào lớp Cử nhân VB2.13, tổ chức tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, gồm 59 sinh viên. Sau khi hoàn thành khóa học, không nhận được bằng tốt nghiệp nên học viên này đã liên hệ với Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Tuy nhiên, phía nhà trường lại thông báo lớp VB2.13 không tồn tại. Tháng 6/2024, Thanh tra Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có kết luận thanh tra các lớp đào tạo VB2 ngành Ngôn ngữ Anh các lớp VB1.12, VB2.13 (gồm 2 lớp là VB2.13A và VB2.13B), VB22.1 tại cơ sở ngoài trường (số 122 Nguyễn Đức Cảnh và số 54 Vũ Trọng Phụng). Các lớp học này đều không phải do nhà trường mở và không kí hợp tác với bất cứ đơn vị nào ngoài trường. Khi có văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, học viên khấp khởi hy vọng có thể lấy lại được tiền học phí đã đóng. Nhưng sau khi có văn bản chỉ đạo 1 tháng nay, học viên vẫn không nhận được thông tin phản hồi nào từ Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Như vậy, cho đến nay, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vẫn chưa có động thái liên hệ với học viên, nạn nhân của những lớp học chui này. BIỂU HIỆN TRỐN TRÁNH Theo tìm hiểu của phóng viên, trong thông báo số 14 ngày 31/12/2024 về kết luận họp của Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, GS.TS Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng thường trực nhà trường kết luận: Về giải quyết vụ việc đào tạo VB2 tiếng Anh, giao thường trực Hội đồng kỉ luật phối hợp với Ban thanh tra - Pháp chế chuẩn bị nội dung họp hội đồng kỉ luật trường đối với các trường hợp cán bộ vi phạm trong vụ việc đào tạo VB2 ngành Ngôn ngữ Anh theo kết luận thanh tra; phối hợp với văn phòng trường bố trí lịch họp hội đồng kỉ luật. Trước đó, kết luận của Thanh tra Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã chỉ ra một số cá nhân của trường có liên quan đến vụ việc đào tạo chui VB2 ngành Ngôn ngữ Anh, trong đó có bà Trần Thị Thúy Hà, khoa tiếng Anh B. Kết luận thanh tra nêu, bà Hà nhân danh lãnh đạo khoa tiếng Anh B trình Phó Hiệu trưởng nhà trường xin mở lớp VB2 là trái quy định về thủ tục hành chính và vi phạm giả mạo khoa tiếng Anh B. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gửi giấy mời họp tới Hà và cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 9/1. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, bà Hà khẳng định không nhận được giấy mời qua đường công văn gửi về khoa. Bà Hà cho biết đã có đơn kiến nghị gửi Bộ GD&ĐT vì không biết mình sai ở đâu và tại sao Thanh tra Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lại có kết luận như vậy. Theo văn bản chỉ đạo, Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phải báo cáo về bộ hướng xử lí trước ngày 28/12/2024. Hiện nay, văn bản báo cáo đã gửi về Bộ GD&ĐT. Từ giữa tháng 11/2024, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của học viên, phóng viên đã liên hệ với Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Tuy nhiên, dù đã liên hệ làm việc rất nhiều lần nhưng 2 tháng trôi qua, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vẫn không bố trí lịch làm việc. Các lí do được văn phòng nhà trường đưa ra là lãnh đạo ốm, lãnh đạo bận… NGHIÊM HUÊ Dù Bộ GD&ĐT có văn bản yêu cầu Trường Đại học (ĐH) Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đảm bảo quyền lợi chính đáng của người học tại các lớp đào tạo văn bằng (VB) 2 ngành Ngôn ngữ Anh, nhưng đã 1 tháng trôi qua, nhà trường vẫn bặt vô âm tín. SAI PHẠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI: Học viên “dài cổ” đợi khắc phục Ai đang điều hành Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội? Theo tìm hiểu của phóng viên, những sai phạm của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt nguồn từ chuyện trường này chưa có Hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục ĐH 2018. Nhóm người đang quản lí, điều hành nhà trường tự ý sử dụng chữ kí dấu (chữ kí khắc gỗ - chữ kí “khô”) của ông Hiệu trưởng Trần Phương đóng dấu chữ kí vào các văn bản, tài liệu do trường phát hành trong khi ông Trần Phương tuổi cao sức yếu đã không điều hành hoạt động nhà trường từ nhiều năm nay. Vừa qua, nhóm các nhà đầu tư (chiếm hơn 40% vốn) có đơn cầu cứu gửi Bộ GD&ĐT và các cơ quan chức năng. Theo nhóm các nhà đầu tư này, việc có trong tay chữ kí khô của hiệu trưởng/chủ tịch hội đồng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã giúp một số người thao túng mọi hoạt động của nhà trường. Nhiều văn bản nhân danh Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gửi các cơ quan chức năng, hoặc đại diện lãnh đạo nhà trường kí kết các văn bản quan trọng, mà không phải do đơn vị chức năng của trường soạn thảo cũng như không hề được thông qua Hội đồng quản trị trước đây của trường. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Đây không phải lần đầu tiên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sai phạm trong tuyển sinh, đào tạo. Năm 2020, trường này chưa khắc phục và xử lí xong những cá nhân liên quan đến việc đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh VB2, đào tạo “chui” thạc sĩ ngoài trụ sở chính, dấu hiệu bất thường trong hồ sơ của 3 nghiên cứu sinh và hàng trăm sinh viên ngành Y đa khoa,... Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lại tiếp tục tuyển sinh, đào tạo “chui” hệ liên thông ngành Dược với hàng nghìn học viên. Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang tổng kết, đánh giá việc xã hội hóa sách giáo khoa và sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội về sự cần thiết ban hành thống nhất, đồng bộ sách giáo khoa trên toàn quốc. Gửi kiến nghị đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị xem xét, thống nhất một bộ sách giáo khoa chung cho học sinh cùng cấp học trong cả nước. Cử tri cho rằng, không nên thường xuyên thay đổi sách giáo khoa, bởi điều này gây lãng phí, do sách không sử dụng lại được. Trả lời cử tri, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Nghị quyết 88 của Quốc hội đã quy định việc thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Theo ông, đây là chủ trương có tính đột phá, thay đổi việc xuất bản sách giáo khoa theo cơ chế độc quyền, đồng thời xã hội hóa sách giáo khoa, tạo điều kiện cho nhiều tổ chức, cá nhân biên soạn, xuất bản sách giáo khoa. Từ đó, tạo ra sự cạnh tranh, động lực cho các nhóm tác giả sách, các nhà xuất bản. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ Chính trị có Kết luận 91, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, giáo viên và học sinh có cơ hội được lựa chọn sách giáo khoa phù hợp. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa đã bước sang năm thứ 5. Bộ trưởng khẳng định, các địa phương, cơ sở giáo dục đánh giá cao chương trình giáo dục phổ thông 2018 và triển khai thực hiện dần đi vào ổn định, nâng cao chất lượng. Cũng theo Bộ trưởng, Bộ GD&ĐT đang tổng kết việc biên soạn sách giáo khoa, trong đó sẽ đánh giá cụ thể việc xã hội hóa. Trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội về sự cần thiết ban hành thống nhất, đồng bộ sách giáo khoa trên toàn quốc. LUÂN DŨNG Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời cử tri về việc thống nhất, đồng bộ sách giáo khoa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==